Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 34

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 34

Những ngày sắp tới, Võ Hoàng Việt có thể không ở nhà cùng Nhật Hạ 24/24, anh lo khi xảy ra chuyện cô không thể tự bảo vệ mình, vì vậy anh bắt đầu dạy cô cách dùng d.a*0.

Phía bên hông chợ giáp với khu rừng dẫn ra sông, trước đây thường là nơi để đủ loại rác rưởi, hôi thối nên không ai lui tới. Sau khi Võ Hoàng Việt đến, anh dùng một tuần trời để dọn dẹp sạch chỗ này và con kênh phía sau, lúc hai người đứng ở đây học ph.i d.a*0, không gian đã quang đãng sạch sẽ, lại không bị ai làm phiền, chỉ có gió thổi từ kênh lên, làm rối tung mái tóc dài của Nhật Hạ.

Võ Hoàng Việt đứng sau lưng cô, tự tay kẹp tóc lại cho Nhật Hạ: “Trụ vững chân, giữ tư thế ổn định, tập trung lực vào khuỷu tay và cổ tay, nhắm chuẩn, phóng”

Cô mím môi, răm rắp làm theo lời anh. Lưỡi d.a*0 nhỏ từ bàn tay bay đi, sượt qua vỏ cây rồi văng xuống đất. Nhật Hạ nhăn nhó: “Lại trượt rồi”.

“Mới học vài lần mà trúng được vào cây là giỏi rồi”. Anh cười: “Lúc trước anh học, nửa ngày mới trúng được vỏ cây đấy”.

“Ồ”. Cô hỏi: “Theo học trường cảnh sát cũng có môn phóng d.a*0 này sao?”

“Không, anh học trường huấn luyện đặc biệt”. Võ Hoàng Việt nói trong lực lượng vũ trang có một ngôi trường ít người biết, số người được nhận vào không nhiều, cũng không thông qua thi tuyển mà do được lựa chọn đặc biệt. Môi trường rèn luyện khắc nghiệt, phải chịu đựng gian khổ, đổ m.áu, đổ mồ hôi, vượt những giới hạn mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ vượt qua được.

Nhật Hạ nghe xong thì gật gù: “À, trường đào tạo các hạt giống đỏ cho quân đội và công an. Chẳng trách anh mới hai mấy tuổi đã được làm cảnh sát nằm vùng”. Cô cười tít cả mắt: “Đội trưởng Việt, em ngưỡng mộ anh quá đi”.

“Chỉ ngưỡng mộ thế thôi à?”. Anh nói đùa: “Sao anh chẳng cảm thấy chân thành chút nào nhỉ?”

“Buổi tối em thể hiện chân thành cho mà xem”. Nhật Hạ lườm anh một cái: “Bây giờ thì thầy giáo mau dạy em đi, đừng có tơ tưởng đen tối nữa”.

Võ Hoàng Việt cũng bật cười, anh đứng áp sát vào cô, tay cầm bàn tay mảnh mai của Nhật Hạ, khẽ cúi đầu thì thầm, mùi thuỵ hương thơm thơm phả xuống chóp mũi cô: “Nhật Hạ”.

“A…”. Mặc dù đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi khi anh kề sát như vậy, tim cô vẫn đập như trống dồn trong ngực, gò má đỏ lựng lên: “Làm… gì… vậy?”

Anh lại cúi thấp hơn, cô không còn đường chạy trốn, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm Võ Hoàng Việt, mấy giây sau theo phản xạ lại nhắm tịt mắt lại, cuối cùng, lại nghe một tiếng cười khẽ của anh: “Tập trung vào, trụ vững chân. Sao người em run bần bật lên vậy?”

Nhật Hạ mở mắt, thấy bộ dạng tủm tỉm của anh thì vừa xấu hổ vừa tức, chỉ muốn cắn anh: “Anh mau tránh ra”.

“Anh đang chỉnh lại tư thế cho em mà”. Mặt Võ Hoàng Việt tỏ ra rất vô tội: “Luyện tập mà không nghe lời thầy giáo gì cả. Đầu óc đang bận suy nghĩ đen tối phải không?”

“Ai thèm suy nghĩ đen tối, anh suy nghĩ đen tối thì có”. Cô dẩu môi cãi lại.

Võ Hoàng Việt lại càng buồn cười: “Vậy tự nhiên em nhắm mắt làm gì?”

“Em…”. Nhật Hạ bị dồn đến quẫn bách, vành tai cũng nóng bừng. Cô đột nhiên nổi đoá lên đẩy anh: “Cái tên đội trưởng dê già kia, mau tránh ra. Cấm anh đứng lại gần em. Đứng gần trúng d.a*0 thì đừng có khóc đấy”.

Dứt lời, mấy con d.a*0 nhỏ trong tay liền bị cô hậm hực phi về phía trước, cắ.m phầm ph*ập vào thân cây, trúng không trượt phát nào. Võ Hoàng Việt nhìn thấy ba con d.a*0 ghim gần như cùng một chỗ trên thân cây thì bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Phụ nữ ấy à, khi nổi giận cũng dã man thật đấy!

***

Ngày hôm sau, người của đại ca Long mang đến cho Võ Hoàng Việt một túi đồ, trong đó có các vật dụng mà anh yêu cầu, là một bộ mặt nạ silicon, tóc giả và vài chiếc kính.

Sau một thời gian ở chợ, nghe ngóng thông tin từ các tiểu thương, anh biết được người của bang Ghế Đẩu cứ thứ 2 hàng tuần sẽ đến chợ đầu mối mua rất nhiều thực phẩm để nấu cho cả tuần. Vì vậy, Võ Hoàng Việt đã đến xin làm việc ở quầy rau tại chợ đầu mối cách địa bàn của bang Ngựa Sắt 2km, chủ quầy thấy anh vừa già vừa xấu, ban đầu không muốn nhận, nhưng Võ Hoàng Việt lại nói anh làm việc 8 tiếng mà chỉ cần nhận nửa mức lương, chủ quầy do dự một chút, cuối cùng cũng nhận anh.

Võ Hoàng Việt ở đó làm việc đến ngày thứ 2 thì nhìn thấy người phụ trách bếp của bang Ghế Đẩu.

Bà ta béo đến mức nọng cằm sắp tràn cả ra ngoài, môi tô son đỏ chót, xách theo một chiếc túi to tướng. Các chủ quầy thấy bà ta thì lập tức chạy ra, khúm núm cười tươi như hoa: “Chị Thắm đến đấy à? Hôm nay chị Thắm muốn mua gì, để em nhặt cho chị. Hôm nay rau của em tươi lắm, lấy giá tốt cho chị nhé?”

Bà ta bĩu môi hứ một tiếng, vênh váo sai mọi người đi lấy thực phẩm. Võ Hoàng Việt cũng cặm cụi nhặt theo ý bà ta. Mãi một lúc sau bà ta mới phát hiện ra anh: “Người mới à?”

Chủ quầy lập tức đon đả: “Vâng, ông ta mới xin vào chỗ em. Trông cũng tội nên em nhận. Lát nữa để ông ấy chở rau về cho chị nhé”

“Sao trông mặt xấu mà người lại ngon nghẻ thế”. Bà ta sờ vào cơ bụng của Võ Hoàng Việt, không biết xấu hổ nhận xét: “Chà, không có tí mỡ thừa nào cơ à?”

Anh đẩy gọng kính lên, che đường viền silicon trên hốc mắt, bước chân cũng nhanh chóng lùi lại, tránh bàn tay của bà ta.

Người phụ nữ tên Thắm kia cứ nhìn chằm chằm anh, lại tặc lưỡi: “Sờ tí thì có làm sao? Được bà đây để mắt đến là phúc của nhà ông đấy”.

“Để tôi chở rau về cho chị”. Võ Hoàng Việt nói.

“Ờ, xếp rau lên xe đi. Có biết đường không?”
“Tôi mới đến đây, không biết đường”

Bà ta tặc lưỡi: “Đúng là chẳng được tích sự gì. Xếp đồ đi, rồi đi theo tôi”

Có lẽ vì là người phụ trách bếp của bang Ghế Đẩu nên bà ta được tài xế chở đến chợ. Nhưng xe xịn, xếp đồ ăn vào sẽ có mùi nên lần nào bà ta cũng yêu cầu các quầy chất đồ lên xe rồi chở đến bang Ghế Đẩu. Lần này, Võ Hoàng Việt phụ trách chở thực phẩm đến, anh lái xe ba gác đi theo sau chiếc Mercedes của bà ta, đi thêm 2 kilomet nữa, cuối cùng cũng đến đại bản doanh của Ghế Đẩu.

Đúng như lời đại ca Long nói, nơi này rộng đến mấy hecta, tường cao 6 mét xây bao quanh, cứ cách 50 mét lại có một bốt gác, bên trên có người cầm s.ú*.ng nhìn chằm chằm tứ phía.

Xe của mụ đàn bà kia qua cửa, còn xe của Võ Hoàng Việt bị chặn lại ngay bên ngoài. Gác cửa không cho anh vào, mụ Thắm thấy vậy liền xuống xe, đứng chống nạnh nói: “Hôm nay người ở bếp bận nấu nướng phục vụ trên sòng bài hết rồi, không có ai khuân đồ vào đâu. Để ông ta mang thực phẩm vào đi”

“Người ngoài không được vào”. Tên canh gác vẫn lạnh lùng nói: “Để đồ ở đây, lát nữa có người thì mang vào sau”.

“Mày bị dở hơi à, lát nữa là đến lúc nào? Không kịp nấu cơm cho đại ca trưa nay mày có chịu trách nhiệm được không? Trên nhà hàng còn có bao nhiêu khách VIP đang chờ, còn cả bao nhiêu anh em cũng cần ăn cơm nữa. Lúc đại ca trách tội mày đứng ra nhận nhé?”

Tên canh gác có vẻ miễn cưỡng, quay đầu lại phân bua: “Chị Thắm, nhưng quy định từ xưa đến giờ là như thế, chị đừng làm khó em”

“Thì nó chỉ chở đồ vào, xếp trước cửa bếp là xong chứ sao đâu? Mày đừng có cứng nhắc thế. Tuần nào chẳng có người mang thực phẩm đến?”
“Nhưng mà…”
“Thôi không nhưng gì hết, để ông ta vào đi. Trưa nay tao thêm cho mày một miếng sườn to, mày thích sườn sụn chứ gì? Tao mới mua mấy chục cân đây”.

Nghe đến sườn sụn, tên canh gác cũng bất giác chảy nước dãi. Hắn nghĩ dù sao cũng chỉ là người chuyển thực phẩm, vào rồi ra ngay, hơn nữa còn có cả đống anh em canh gác bên trong, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vì vậy, hắn nhìn nhìn Võ Hoàng Việt một lúc, thấy anh vừa nhăn nheo vừa xấu xí, đành để cho anh qua cửa.

Võ Hoàng Việt nhanh chóng nổ máy lái xe vào bên trong, vừa đi vừa tranh thủ quan sát khắp nơi trong tầm mắt. Nơi này thực sự rất lớn, xe ô tô của mụ Thắm đi qua một quãng đường rất xa, qua mấy dãy nhà, cuối cùng mới dừng lại ở một ngôi nhà lớn, người ra vào tấp nập.

Mụ Thắm xuống xe lần nữa, bảo Võ Hoàng Việt: “Xếp đồ vào trong bếp đi”.

Anh gật đầu, nhanh chóng khuân hết rau củ xuống. Nói là bếp nhưng nơi này rộng đến hơn một trăm mét vuông, bên trong có hàng chục bếp ga công nghiệp sắp xếp gọn gàng, mười mấy nhân viên nữ đang sửa soạn đồ nấu nướng. Có lẽ một lần nấu đủ để phục vụ vài trăm người.

Võ Hoàng Việt xếp thực phẩm xong cũng không dám nán lại, chuẩn bị lên xe về. Mụ Thắm nhìn anh nãy giờ, khi anh ra xe, bà ta còn đưa tay sờ cơ bụng anh thêm một cái: “Này…”

Võ Hoàng Việt dừng bước, nghiêng đầu nhìn bà ta: “Chị còn cần gì nữa không?”

“Thế có vợ chưa?”. Mụ Thắm chớp chớp mắt, tỏ vẻ e thẹn.

“Ừm… Tôi xấu thế này, không lấy được vợ”

“Ôi thế à?”. Hai mắt bà ta lập tức sáng lên: “Tôi cũng chẳng quan tâm chuyện xấu đẹp, cứ dẻo dai là được rồi. Trông ông như thế, chắc khoản kia cũng được đấy nhỉ?”.

Võ Hoàng Việt câm nín, không biết trả lời thế nào. Bà ta lại nói: “Khuân vác lao động nhiều nên bụng mới có cơ thế này đúng không?”. Lại sờ lên ngực anh.

Võ Hoàng Việt đáp: “Dân lao động thôi, không xứng với bà. Thôi tôi đi đây”.

“Ấy… ấy… vội thế”.

Mặc bà ta kêu réo sau lưng, Võ Hoàng Việt vẫn nhảy lên xe, lái ra khỏi đại bản doanh của Ghế Đẩu. Anh vẫn trở về chợ đầu mối làm việc, đến buổi tối mới quay lại khu chợ trong địa bàn của bang Ngựa Sắt.

Vào đến kiot, tất cả mọi người đều không nhận ra anh, chỉ có Nhật Hạ nhìn nhìn một lúc rồi phì cười: “Ồ, đội trưởng đi mua đậu phụ à?”

Võ Hoàng Việt vốn định trêu cô, nhưng không ngờ anh hoá trang kỹ càng như vậy mà vẫn bị phát hiện: “Phóng viên Nhật Hạ nhận ra à?”

“Sao lại không?”. Cô cười: “Mặt có thể khác, nhưng dáng người thì không lẫn đi đâu được. Quan trọng là mũi em thính”. Nhật Hạ chỉ lên ngực anh: “Mùi của anh, không giống mùi của người khác”

“Mùi gì cơ?”
“Mùi hoa thuỵ hương”.

Võ Hoàng Việt không biết mùi hoa thuỵ hương, anh cũng chẳng rõ cơ thể mình có mùi gì, đây là lần đầu tiên nghe Nhật Hạ nhận xét mùi trên người anh: “Anh tưởng phải là mùi thịt cá rau củ chứ? Cả ngày này khuân vác ở chợ, người hôi ch*t đi được”

“Nhưng vẫn có mùi của anh mà”. Cô rót một cốc nước, đưa cho anh: “Có thu hoạch được gì không anh?”

Võ Hoàng Việt nhận lấy, uống hết cốc nước kia rồi đưa cho cô: “Thu hoạch được kha khá thông tin, lát nữa sẽ kể em nghe”.

Sau đó, anh đi dọn hàng giúp ông bà cụ, lại đóng cửa kiot, vừa làm vừa nói chuyện với Nhật Hạ: “Ông bà cụ đi đâu rồi em?”

“Ông bà ăn cơm xong, đang ở phía sau ngâm đậu cho ngày mai rồi”
“Em ăn cơm chưa?”
“Chưa, em đợi anh về rồi ăn cơm luôn mà”.

Võ Hoàng Việt đóng cửa xong mới tháo mặt nạ silicon và kính ra, định ôm cô, nhưng lại sợ mùi thịt cá trên người mình làm bẩn người Nhật Hạ: “Muộn rồi mà còn chờ hả? Đợi anh một chút, anh đi tắm rồi chúng ta ăn cơm”

“Vâng”.

Buổi tối, mấy con cá nhỏ dưới kênh quẫy động nước, Nhật Hạ mày mò cả ngày trời làm một cây nến thơm, đem đốt trên bàn trà cạnh cửa sổ. Lát sau Võ Hoàng Việt đi vào, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt theo gió trên kênh ngập tràn khắp căn phòng, tinh thần liền cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Anh đi lại gần, ôm lấy vai Nhật Hạ, vén mái tóc dài của cô ra sau lưng rồi khẽ đặt một nụ hôn lên vai cô: “Em tự làm à?”

“Thơm không?”.

Võ Hoàng Việt hít vào một hơi thật sâu, nhưng không ngửi thấy bao nhiêu mùi nến, chỉ ngửi thấy mùi da thịt cô: “Thơm. Thơm không cưỡng lại được”.

Nhật Hạ bật cười, càng lúc càng thấy mặt anh dày thêm, chẳng giống lúc còn ở trong nước chút nào: “Kể em nghe đi. Cả ngày hôm nay anh đi những đâu”

“Anh chở một xe rau vào đại bản doanh của bọn Ghế Đẩu. Nội khu rất rộng, mới chỉ được vào một phân khu nhỏ nên tạm thời cũng chưa phác hoạ được vị trí thực tế của tất cả các khu còn lại”.
“Có thể xem bản đồ ở google map được không?”
“Anh xem rồi, nhưng trong đó bố trí các toà nhà dày đặc, diện tích lại lớn, xem map cũng không rõ toà nào dùng cho mục đích gì. Cái này phải trực tiếp thăm dò mới xác định cụ thể được”.

Nhật Hạ gật đầu: “Nếu chỉ đi xe rau thì sẽ không vào được những phân khu còn lại, anh định thế nào?”

“Anh định thăm dò vài ngày, nếu không có thêm tin tức gì thì đành phải tìm cách khác”. Nói tới đây, Võ Hoàng Việt lại hỏi: “Hôm nay em luyện tập thế nào?”

“Tàm tạm. Em vẫn chưa quen tay được”

“Tập d.a*0 cũng chỉ dùng cho mục đích tự vệ, không cần phải quá quen tay, vừa đủ là được”. Anh nói: “Hy vọng không bao giờ phải dùng đến”.

“Vâng”. Nhật Hạ ngửa đầu tựa vào vai anh, mông lung nhìn bầu trời sao đêm đẹp đẽ trên con kênh: “Đội trưởng Việt, anh có nhớ mọi người ở nhà không?”

“Nhớ”. Anh đáp rất thẳng thắn: “Bình thường ở Cục chẳng ngủ sớm bao giờ, đêm nào Phong cũng đến làm phiền anh, cằn nhằn về mấy vụ án mãi chưa phá được. Anh đọc mấy vụ án lạnh đã đau đầu, cậu ta còn làm anh đau đầu x2”.

“Mọi người ban ngày bận rộn đi phá án, ban đêm vẫn thức khuya để đọc hồ sơ hả?”

“Ừ, trong cục ai cũng làm việc như vậy. 2h sáng mà đèn khắp các tầng vẫn sáng trưng”. Võ Hoàng Việt cười: “Các cậu ấy thức khuya đọc hồ sơ ai cũng uống café, uống đến nỗi cái cốc thuỷ tinh nào cũng chuyển thành màu nâu hết. Sau này anh mang đồ ăn vặt em mua về, các cậu ấy mới chuyển sang nhai mực sợi thay cho uống café”.

“Em còn định đi công tác Sài Gòn sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho các anh nữa”. Nhật Hạ bất mãn nói: “Chắc bây giờ chú giám đốc toà soạn tìm người khác thay em luôn rồi. Biến mất lâu như thế, bị cho thôi việc chắc luôn”.

Võ Hoàng Việt vuốt tóc cô: “Phóng viên Nhật Hạ đang ‘nằm vùng’ lấy tin đấy chứ. Tin tức về chủ nhiệm nhà A và đường dây tội phạm đứng phía sau ông ta, đăng bài kiểu gì cũng thu hút được nhiều lượt theo dõi. Lần này quay về có khi còn được tăng lương, không bị cho thôi việc đâu”.

“Đúng nhỉ?”. Cô cười cười, hỏi anh: “Đội trưởng, gia đình anh thì sao? Chị gái anh quan tâm anh như thế, lần này anh đột ngột biến mất chắc là chị ấy lo lắng lắm hả?”

“Không, anh làm cảnh sát hình sự bao nhiêu năm nay, thường xuyên biến mất như thế này, họ cũng quen rồi”

“Ồ”. Nhật Hạ gật gù, lại nhớ tới một bộ phim đã từng xem: “Như kiểu không có tin tức nghĩa là đang an toàn đó hả?”

“Ừ”.
“Nghề nguy hiểm như vậy, gia đình anh ủng hộ anh không?”

“Bố anh ủng hộ, mẹ và chị thì không ủng hộ”. Lúc trước, Võ Hoàng Việt thường không nhắc đến gia đình mình, kể cả những đồng đội thân thiết của anh như Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên cũng chẳng biết gia cảnh anh ra sao. Thế nhưng, bây giờ anh lại cảm thấy không muốn giấu giếm Nhật Hạ, ít nhất là vì anh biết tất cả về cô, cho nên cũng muốn chia sẻ cho cô chút ít về cuộc sống riêng tư của anh: “Nhưng làm công việc này bao nhiêu năm rồi, dần dần cũng quen, nguy hiểm hay vất vả gì cũng không bận tâm đến nữa, trong lòng chỉ canh cánh mỗi việc phá án thôi”

“Chẳng trách các anh ai cũng độc thân”. Nhật Hạ cười: “Suốt ngày phá án, rồi lại tự nhiên biến mất, trên người lúc nào cũng có sẹo mới chồng lên sẹo cũ. Yêu cảnh sát hình sự đúng là phải lo ngày lo đêm”

“Sau này lớn tuổi rồi, chắc không đủ sức để theo các vụ lớn thế này nữa, chỉ ở nhà nghiên cứu hồ sơ thôi”. Anh nói: “Nên em cứ yên tâm đi, đừng vội thấy anh làm cảnh sát hình sự mà bỏ anh nhé”

Nhật Hạ bĩu môi: “Về nước phải bỏ, bỏ ngay, bỏ luôn. Chỉ yêu đương ở đây thôi, về nước thì quay lại như cũ, làm người dưng”.

Thực ra đây không phải là lời nói đùa của cô, mà là Nhật Hạ đang mượn chuyện để nói thật lòng mình. Giữa cô và anh vốn khộng phải mối quan hệ có kết quả, anh là cảnh sát hình sự, toàn thân đầy vinh quang, còn cô là con gái của tội phạm, xuất thân chẳng thể nào so được với anh. Giữa hai người là một hố sâu ngăn cách, không có cách nào đến với nhau được.

Cũng vì đôi bên đều hiểu rõ như vậy mà khi còn ở Việt Nam, anh và cô mãi không thể tiến thêm một bước, nhưng khi vượt biên sang Campuchia, mối quan hệ lại phát triển nhanh một cách chóng mặt. Giống như một đập thuỷ điện chứa đầy nước, chỉ cần có cửa mở thì nước sẽ ào ào tràn xuống hạ lưu.

Nhưng khi quay lại Việt Nam, chẳng phải cũng nên đóng lại cánh cửa ấy, để lòng sông bên dưới tiếp tục được chảy hiền hoà sao?

Võ Hoàng Việt ôm chặt lấy cô: “Nói vớ vẩn, phải bịt miệng em lại”.

Nhật Hạ cười hì hì, không đợi anh hôn đã nhào đến, gặm cắn môi anh. Võ Hoàng Việt đỡ lấy gáy cô, dịu dàng đáp trả. Hai người ở trong gian nhà nứa quấn quít bên nhau, sau đó, chẳng biết gió từ con kênh thổi lên đã làm tắt nến thơm từ khi nào, chỉ biết trong bóng tối mờ nhạt, khi khắp mạch m.áu thớ thịt đều nồng nàn rực lửa, Nhật Hạ vẫn chống một tay lên ngực người đàn ông kia, khẽ thì thầm:

“Đội trưởng Việt, bình tĩnh”.

Yết hầu anh khẽ trượt xuống, cổ họng khô khốc, rút cuộc vẫn là hôn cô thêm một lát rồi đi tắm nước lạnh.

Nhật Hạ nằm co ro bên trong gian nhà nứa lắng nghe tiếng nước chảy rì rầm từ phòng tắm bên ngoài vọng vào, trong lòng cũng khát khao, nhưng trên hết, nỗi sợ còn lớn hơn sự khát khao ấy nhiều lần.

Cô sợ không buông được. Sợ cả đời không thể nào quên được anh.

Vì vậy, đội trưởng Việt, mặc dù em rất yêu anh, nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở hôn môi thôi nhé. Dừng chân ở ranh giới cuối cùng, cũng coi như chừa lại cho em một đường lùi, để nếu một ngày nào đó may mắn trở về được quê hương, tình cờ gặp lại nhau, còn có thể mỉm cười chào nhau!

***

Hai ngày tiếp theo, bởi vì ở đại bản doanh của bang Ghế Đẩu tổ chức tiệc tùng gì đó nên mụ Thắm vẫn liên tục đến chợ đầu mối để mua thực phẩm, lại yêu cầu Võ Hoàng Việt đich thân chở đến.

Tên canh gác đã quen nên cho anh chở vào tận bên trong, Võ Hoàng Việt cũng nhân cơ hội này quan sát thật kỹ những nơi mà mình đi qua, cách hoạt động của bốt gác, cũng dò la từ miệng mụ Thắm một số thông tin có giá trị khác.

Bà ta vì muốn lấy lòng anh nên đon đả kể: “Ôi giời, trong này có chỗ nào tôi không biết? Tôi phục vụ ở đây 10 năm rồi, từ hồi đại ca của bang Ghế Đẩu mới đến đây. Ông nghĩ tự dưng mà tôi được làm quản lý bếp ăn hay sao? Có biết cái bếp ăn này lớn đến thế nào không?”

“Con gái của anh trai tôi cũng phục vụ ở trong này, nhưng 5 năm rồi không thấy nó về nhà lần nào. Nếu bà có gặp nó, nhờ bà nói với nó một câu, bố mẹ nó rất nhớ nó, có thời gian thì về thăm ông bà nhé”

Bà ta vuốt ve eo Võ Hoàng Việt, vẫn thèm nhỏ dãi cơ thể anh: “Cháu của ông tên là gì? Tôi biết gần hết đám phụ nữ phục vụ trong này, ngày nào chẳng chia suất ăn. Cứ nói tên đi. Còn sống hay đã ch*t tôi cũng biết. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ nhắn giúp”

“Tố Uyên”. Võ Hoàng Việt nói ra tên của con gái ông bà cụ. Mụ Thắm suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: “À, còn sống”.

“Nó đang ở đâu vậy?”

“Ở…”. Bà ta nói giữa chừng thì khựng lại, nhìn Võ Hoàng Việt đầy cảnh giác: “Chuyện này không nói được. Nhưng nếu như ông làm tôi hài lòng, biết đâu…”.

Võ Hoàng Việt hắng giọng, mấy ngày này anh phải uống nước đá liên tục để phá giọng mình, hắng giọng một cái liền có cảm giác cổ họng như bị ai cào vào: “Tôi đã bảo tôi xấu xí thế này, không xứng với bà…”

“Tắt điện đi thì nhà tranh cũng giống nhà ngói. Với cả, thứ tôi muốn là cơ thể của ông, đâu phải khuôn mặt ông”. Bà ta ưỡn ẹo, tay chân không chịu để yên, giữa ban ngày ban mặt còn dám lần xuống dưới thắt lưng của Võ Hoàng Việt: “Nếu ông muốn, tôi còn có thể giúp ông gặp được cháu gái nữa”.

Võ Hoàng Việt gạt tay bà ta, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thật không? Bà có thể giúp tôi thật không?”

“Thật, tôi đã nói tôi là mama tổng quản ở đây, cái gì chẳng làm được”. Nhìn cơ bụng anh, bà ta nuốt nước bọt: “Ở phía bên ngoài đại bản doanh này có một rừng trúc, tối nay tôi đợi ông ở đó. Ông muốn biết cháu gái đang ở khu nào thì 9h đêm chúng ta gặp mặt”.

Nói xong, cũng không đợi anh trả lời đã ngúng nguẩy lắc cái mông béo đẫy đà đi vào trong bếp.

Tối đó, Võ Hoàng Việt nói với Nhật Hạ rằng mình đến chỗ của đại ca Long, bảo cô ngủ sớm, sau đó cầm theo một con d.a*0 găm, đi bộ dọc theo đường cái để đến khu rừng trúc.

Mụ Thắm sốt ruột đứng đợi anh bên ngoài, vừa thấy người đến liền muốn vồ lấy anh, Võ Hoàng Việt phản ứng rất nhanh, lập tức tránh sang một bên: “Cháu gái tôi đang ở khu nhà nào vậy?”

Bà ta nũng nịu: “Mới đến đã vội hỏi rồi. Chiều người ta đã, rồi muốn gì người ta cũng cho”. Bà ta chỉ vào một căn lều camping mới vừa được dựng lên trong rừng trúc: “Đấy, em đã chuẩn bị cho chúng ta rồi đấy. Vào bên trong rồi nói”.

Võ Hoàng Việt khăng khăng muốn biết thông tin trước, mụ Thắm nghĩ anh đã đến có nghĩa là sẽ đồng ý chiều bà ta, hơn nữa, bà ta còn có thể sắp xếp cho anh gặp được ‘cháu gái’, vì vậy, mụ Thắm vừa kéo anh vào lều, vừa thì thầm: “Sau bếp có một con đường lớn, chỉ cần đi theo đường ấy hơn 1 kilomet nữa rồi rẽ phải, căn nhà đầu tiên là Nhà Thổ, chuyên chứa gái phục vụ cho người trong bang. Nói cái này anh đừng buồn, con bé Tố Uyên đó mấy năm nay nát lắm rồi, nhưng được cái da trắng nên anh em vẫn dùng. Nhưng có khi cũng chỉ trụ đến sang năm là ném cho cá sấu ăn thôi”.

Võ Hoàng Việt tỏ ra kinh ngạc: “Vậy có cách nào cứu ra mà không bị phát hiện không?”

“Không đâu, bọn nó đếm quân số từng ngày, thoát sao được? Em cũng chỉ có thể giúp anh gặp được con bé đó khi đi đưa thức ăn thôi”.
“À…”.

Mụ Thắm nói đến đây đã bắt đầu sốt ruột, vừa vào trong lều, tay đã loay hoay cởi quần áo. Võ Hoàng Việt cố nhịn cơn buồn nôn lợm lên trong cổ họng nãy giờ, bây giờ đã thu được thông tin có giá trị, anh cũng chẳng hơi đâu chịu đựng thêm, lập tức giơ tay đập vào gáy bà ta một cái. Lực vừa đủ, mụ Thắm không kịp phản ứng, lập tức ngất xỉu, ngã rầm xuống lều.

Võ Hoàng Việt nhanh chóng cầm theo con d.a*0 ra ngoài, thoăn thoắt nhảy lên một cây trúc lớn sát tường của biệt khu, động tác nhẹ đến mức ngay cả ngọn trúc cũng không rung bao nhiêu, các bốt gác gần đó không thể nào phát hiện.

Anh ẩn nhẫn trong bóng tối, đợi tới lúc bọn chúng thay ca thì nhẹ nhàng nhảy lên tường, bước thứ hai nhảy phắt một cái xuống bên dưới. Đám đàn em của bang Ghế Đẩu đứng trên bốt ngáp ngắn ngáp dài, hoàn toàn không nhận ra có một người vừa chỉ dùng hai giây để đột nhập vào đại bản doanh.

Một gã còn hỏi: “Ê, mụ béo đâu rồi nhỉ? Vừa rồi thấy đi ra ngoài, mãi vẫn chưa về”

“Hừ, mày không biết gì cả, con mụ đấy lại đi tìm trai rồi, đêm nay còn lâu mới về”.
“Đúng là mụ béo, sung sức thật đấy. Ngay cả ông già cũng không tha”
“Bà ấy mà đớp được tao với mày, có khi cũng đã chén luôn rồi. Mấy thằng ở nhà Z chẳng bị bà ấy bỏ thuốc mấy lần, về sau phải quỳ lạy xin tha đấy thôi. Con mụ đó đúng là bao năm không có chồng, ăn tạp kinh khủng”.
“Thôi thông cảm cho người ta đi, người ta cũng có nhu cầu mà. Hahaha”.

Người kia cũng cười phá lên: “Mà cái lão già đấy người ngợm cũng ra gì phết nhỉ?”

“Dân bốc vác mà”
“Ờ, chắc hôm nay mụ béo lại được một đêm ra trò đấy. Kiểu gì ngày mai về cũng hí hửng nấu món ngon cho anh em mình ăn cho mà xem”.
“Hahaaaa”.