Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 35
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Đoạn 35
Trong đại bản doanh rộng đến mấy nghìn mét vuông của bang Ghế Đẩu, có một người lặng lẽ ẩn thân trong bóng tối, từng bước chân nhẹ nhàng như sói đầu đàn, âm thầm luồn lách qua các bốt gác, suốt một quãng đường dài không một ai phát hiện ra anh.
Đến dãy nhà mà mụ Thắm đã chỉ, Võ Hoàng Việt lập tức nép sát vào phía sau cửa sổ, ngó vào bên trong. Ở đó là một gian phòng rộng rãi, đèn đuốc sáng trưng, hàng chục người phụ nữ nằm ngồi lố nhố bên trong, Võ Hoàng Việt nhìn một vòng, không tìm thấy Hồng Yến, nhưng lại thấy con gái của ông bà cụ.
So với trong ảnh, Tố Uyên đã già hơn 5 năm trước rất nhiều, mái tóc dài xơ xác, gương mặt đau khổ. Cô ngồi bó gối trên sàn nhà, đầu cúi thấp, người gầy trơ xương. Lát sau, có hai gã đàn em mở cửa xồng xộc xông vào, bọn chúng nhìn quanh một vòng, sau đó chọn 5 cô gái trông có vẻ trẻ trung nhất, bảo bọn họ đi ra ngoài.
5 cô gái kia đầy vẻ miễn cưỡng, không muốn đi, nhưng lại sợ bị đánh nên vội vàng đứng dậy, cúi đầu đi theo bọn chúng. Những người còn lại thở phào: “Hôm nay đã hết ca chưa?”
“Chưa đâu, tối bọn chúng còn đến tìm nữa”. Một người nói: “Sợ nhất là gặp ca thằng Vỹ. Thằng đó khủng khiếp lắm, lần nào cũng nghĩ ra đủ trò hành hạ, làm xong người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa”. Cô ta quay đầu nhìn sang Tố Uyên: “Ê Tố Uyên, trong phòng này chỉ có mày làm ở đây lâu nhất, mày trải nghiệm hội thằng Vỹ nhiều nhất đúng không?”
Tố Uyên ngước đôi mắt vô hồn lên, chậm rề rề đáp: “Sao thế?”
“Xác nhận xem, bọn nó mắc chứng b/ạo d*m đúng không?”
“Làm nhiều, quen rồi. Không phục vụ, bị ch.ích đ.iệ/n còn đau hơn”.
“Ờ, đúng. Dù sao bị ch,í/ch điệ.n vẫn đau hơn”
Một người nói chen vào: “Ê mà cái con mới đến đó, nó giỏi thật. Mới mấy ngày mà đã làm đại ca Kỳ Minh mê mệt rồi đó”
“Sao mày biết?”
“Qua ngủ với bọn ông Lân, nghe lỏm được chứ sao? Con bé đó nghe nói là do anh Khôi lôi từ Việt Nam qua, không đẹp nhưng biết quyến rũ đàn ông lắm. Leo lên được giường đại ca Kỳ Minh là quá ngon rồi, không khéo có ngày lại được làm bà chủ ấy chứ”
“Làm gì mà dễ thế?”. Người kia bĩu môi: “Chơi vài bữa chán thì đại ca lại vứt thôi. Như bà Tố Uyên kìa, lúc trước chẳng được đại ca ‘sủng’ một tháng. Bây giờ nhìn chán ch*t, các anh em cũng chẳng mấy khi chọn”.
“Ê Tố Uyên, bà cứ lầm lì mãi, cẩn thận lại bị ném cho cá sấu ăn đó. Tranh thủ lúc chưa bị đưa đi, quyến rũ lấy một ‘khách quen’ đi”.
Tố Uyên không nói gì, chỉ co ro nằm xuống sàn gạch lạnh lẽo nhắm mắt ngủ. Võ Hoàng Việt nghe đến đây cũng lẳng lặng rời đi. Tạm thời để tránh bứt dây động rừng, anh vẫn chưa thể cứu bất kỳ ai, cô gái tên Tố Uyên kia, có lẽ đành phải đợi thêm vậy.
Bước chân anh không một tiếng động, cứ thế dò đường đi trong nội khu của bang Ghế Đẩu. Gặp người, Võ Hoàng Việt liền nép sát thân thể vào tường hoặc bụi cây gần đó, chờ bọn chúng đi rồi lại tiếp tục di chuyển, ròng rã gần nửa tiếng như vậy, cuối cùng cũng tới được một gian nhà khác, những âm thanh ro.i quất chan chát và tiếng người la hét rền rĩ vang lên bên tai anh.
Võ Hoàng Việt không cần ngó vào cũng biết đây là nơi bọn chúng hà/n.h h.ạ người khác, rất nhiều thanh niên ở Việt Nam bị bắt sang đây, không lừa đảo đủ chủ tiêu cũng bị đá/nh, không nghe lời cũng bị đá.nh, chẳng làm gì cũng bị đá/nh. Cái ổ này chẳng khác gì cỗ máy xay t.hịt ngư.ờ.i, nếu không sớm diệt trừ, chắc chắn sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ ở trong nước.
Võ Hoàng Việt lẳng lặng hít sâu vào một hơi, nhìn chằm chằm khu nhà đó, ghi nhớ tất cả vào trong đầu rồi tiếp tục đi đến những khu nhà khác. Nội khu của bang Ghế Đẩu rất lớn, lại có người canh gác khắp nơi, camera dày đặc, tốc độ di chuyển của anh không thể nhanh được, lại mất nửa tiếng sau mới đến được một khu nhà khác.
Khu nhà này được xây thành 5 tầng, trang trí sang trọng khác hẳn những nơi khác, hơn nữa, số người canh gác cũng rất đông, từ cửa đến cầu thang đều có người cầm s.ú/ng đi đi lại lại, bên trong yên ắng, không có âm thanh gì đặc biệt vọng ra.
Võ Hoàng Việt đoán đây có lẽ là nhà của một nhân vật cấp cao nào đó trong bang Ghế Đẩu, nhưng với số lượng người gác và camera như vậy, anh không có ý định tìm cách vào bên trong, chỉ ở bên ngoài nghe ngóng. Không ngờ lát sau lại thấy có vài người đi ra, trong đám người đó có Hồng Yến.
Hồng Yến mặc một bộ váy sườn xám ôm sát người, uể oải đi theo đám người kia, bọn chúng dắt cô đến một toà nhà khác cách đó không xa, Võ Hoàng Việt cẩn thận đi theo. Khi đến cửa, đám đàn em nói với Hồng Yến: “Đại ca bảo sáng mai đến hầu trà đại ca sớm, ngủ đi. 7h sáng có người đến đón”.
“Bình thường đại ca vẫn dậy sớm như vậy ạ?”. Hồng Yến ngáp ngắn ngáp dài: “Gần 2h sáng rồi mới đi ngủ mà”
“Lệnh của đại ca, đừng có lèm bèm”. Gã đàn em lườm cô một cái: “Người khác muốn được hầu trà đại ca còn chẳng được. Mày cũng nên biết điều đi”.
“Biết rồi, đại ca”. Hồng Yến kéo dài giọng, bĩu môi, ngúng nguẩy đi vào bên trong: “Tôi phải đi ngủ để ngày mai hầu đại ca đây, các anh đừng có nửa đêm vào lục tìm tôi đấy”.
Đám đàn em nhổ nước bọt, lẩm bẩm mắng Hồng Yến mới được sủng mấy ngày đã vênh váo. Nhưng vì bây giờ cô đang là ‘gà cưng’ của đại ca nên bọn chúng cũng chẳng dám đụng, nhanh chóng đi đến khoá cửa bên ngoài. Một tên còn giật giật ổ khoá kiểm tra thử, thấy không vấn đề gì mới bỏ đi.
Võ Hoàng Việt lẩn trong bóng đêm, đợi bọn chúng đi rồi mới đi tới cửa sổ gian nhà đó, gõ nhẹ 3 tiếng.
Hồng Yến ở đây hơn nửa tháng, chưa từng thấy ban đêm có người gõ cửa như vậy. Cô do dự một lúc, rồi cũng đứng lên đi ra cửa sổ, hỏi: “Ai đó”.
Võ Hoàng Việt không đáp, vẫn gõ cửa. Hồng Yến mở cửa sổ ra, thấy anh liền suýt nữa hét lên.
Cô ấy lấy tay tự bịt miệng chính mình, tròng mắt nhanh chóng đỏ lên, khẽ gọi: “Anh… anh… anh cảnh sát”.
Võ Hoàng Việt làm động tác suỵt: “Có ai ở trong phòng không?”
Hồng Yến lúc này đã không còn vẻ kiêu căng ngúng nguẩy như ban nãy, liên tục lắc đầu: “Không có. Tôi được đại ca đối xử đặc biệt nên cấp cho phòng riêng, nhưng bị khoá cửa rồi, không ra ngoài được”. Cô sợ tiêu tốn thời gian, không kịp thở đã nói tiếp: “Nhật Hạ sao rồi? Sao anh lại ở đây? Anh đến cứu tôi ư?”
Võ Hoàng Việt nói: “Nhật Hạ đang ở gần đây. Tôi đến cứu cô, nhưng hôm nay thì tạm thời chưa phải lúc”.
Hồng Yến hiểu, gật đầu liên tục: “Sao anh vào được đây? Chỗ này canh gác nghiêm ngặt lắm, nếu bọn chúng nhìn thấy sẽ gi*t anh mất”.
Võ Hoàng Việt không có thời gian để bàn luận đến việc này, anh chỉ bảo: “Hồng Yến, tôi có việc cần nhờ cô”.
“Việc gì, anh nói đi. Chỉ cần làm được, tôi sẽ làm. Chỉ cần anh cứu tôi ra khỏi đây”. Hồng Yến chịu đựng bao nhiêu uất ức suốt hơn nửa tháng, bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh nhạt bất cần, nhưng khi nhìn thấy Võ Hoàng Việt, cô vẫn suýt nữa oà khóc, vai run lên bần bật: “Anh cảnh sát, tôi muốn về nhà”
“Tôi sẽ tìm cách để đưa cô đi. Nhưng trước hết, cô chịu khó ở đây thêm vài ngày, giúp tôi thăm dò toàn bộ địa bàn của bang Ghế Đẩu. Hồng Yến, muốn thoát ra thì buộc phải có kế hoạch cụ thể, đưa cô đi là một chuyện, nhưng đi được bao xa lại là chuyện khác”.
“Tôi hiểu”. Hồng Yến vội vã đáp: “Tôi phải làm những gì?”
Hiện tại, Hồng Yến là người có thể tiếp xúc gần nhất với đại ca Kỳ Minh, cô ấy có thể thăm dò địa bàn, cũng có thể sẽ moi được chút ít thông tin về kho vũ khí. Võ Hoàng Việt nói ngắn gọn về những việc Hồng Yến cần làm. Cô ấy nghe xong liền hiểu anh định làm gì, mở to mắt kinh ngạc:
“Anh… không phải anh… định cướp kho v.ũ kh.í của bọn chúng đấy chứ?”
“Phải”. Võ Hoàng Việt đáp thẳng thắn: “Không có v.ũ k.hí cũng coi như chặt đứt được cánh tay quan trọng của bọn chúng. Lúc đó mới có thể cứu những người bên trong này”.
“Nhưng… một mình anh liệu có làm được không? Bọn chúng đông lắm, khắp nơi đều là người của bọn chúng. Một mình anh không giải quyết được đâu, tôi nghĩ nên tìm cách khác đi”.
“Tôi có người khác hỗ trợ. Hồng Yến, cô chỉ cần cung cấp thông tin cho tôi, ngoài ra không cần làm gì. Nếu chúng tôi hành động sơ hở, kế hoạch có bị phá hỏng thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô”.
“Tôi… không phải tôi sợ chuyện ấy, tôi chỉ lo cho các anh”. Hồng Yến ngập ngừng: “Bọn tội phạm này tàn nhẫn lắm, việc gì cũng dám làm. Anh mà xảy ra chuyện gì, Nhật Hạ…”.
Võ Hoàng Việt ngắt lời: “Cảnh sát đã có kế hoạch cụ thể, cô đừng lo”
Hồng Yến nhìn người đàn ông bên ngoài, Võ Hoàng Việt lúc này đã tháo mặt nạ silicon, gương mặt đẹp trai tuấn tú, đứng trong bóng đêm, ánh mắt vẫn rực sáng, tràn đầy nghĩa khí và cốt cách đàn ông. Kiểu người này vừa nhìn đã cho người ta có cảm giác vô cùng tin cậy.
Cô do dự một lát rồi gật đầu: “Vậy được, tôi sẽ cố gắng nghe ngóng thông tin cho anh. Nhưng đại ca Kỳ Minh rất đa nghi, lại cẩn thận, tôi ở cạnh ông ta mấy ngày này cũng không nghe được thông tin gì, không rõ có thể lấy được tin tức cho anh không”.
“Không sao, đến đâu tính đến đó”. Võ Hoàng Việt nhìn ra con đường bên ngoài, cảm thấy chỗ này không thể ở được lâu thêm, liền nói: “Tôi sẽ đến gặp cô sau”.
“Khoan đã…”. Hồng Yến vội vàng gọi giật lại: “Anh… Nhật Hạ có khoẻ không? Sao cô ấy lại đến chỗ này?”
“Cô ấy vẫn khoẻ. Chuyện dài lắm, sau khi thoát được khỏi đây, tôi sẽ nói cho cô biết sau”.
“Vâng… Vậy anh đi cẩn thận nhé”. Hồng Yến cuống quít đến mức hai tay xoắn vào nhau: “Anh cảnh sát… đừng xảy ra chuyện gì nhé. Anh là hy vọng duy nhất của tôi đấy”.
Võ Hoàng Việt nhìn cô, gật đầu, sau đó nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm, biến mất. Hồng Yến đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn khoảng không gian đen thẫm bên ngoài rất lâu, rất lâu, cố lắng tai nghe tất cả mọi âm thanh bên ngoài, trôi qua nửa tiếng không thấy có động tĩnh gì, đoán Võ Hoàng Việt đã an toàn rời đi, cô mới khẽ thở hắt ra một tiếng, đóng chặt cửa sổ lại.
Hồng Yến tắt điện, ngồi lặng lẽ trong bóng tối, nước mắt rút cuộc vẫn là không kìm được, tí tách rơi như mưa.
Cảnh sát đến rồi, cô cũng có cơ hội được rời khỏi chốn địa ngục trần gian này rồi. Hơn nửa tháng qua ở đây phải nuốt m.á*u, nuốt lệ vào trong, chịu đựng bao tủi nhục, cay đắng giày x.éo, thân xác hoang tàn, chỗ nào cũng là vết thương, gắng gượng đến giờ phút này cũng vì một niềm tin có thể được trở về mà thôi.
Võ Hoàng Việt, nhất định phải thành công và cứu cô ra khỏi đây nhé. Cô còn phải trả thù cho Tạ Cường, còn phải sống cuộc đời tươi đẹp cùng Nhật Hạ. Xin đừng để cô ch*t mục ruỗng trong này, xin đừng để cô bỏ mạng tại một nơi không phải là quê hương.
Cảnh sát Võ Hoàng Việt, xin anh đấy!
***
Võ Hoàng Việt sau khi trèo tường ra ngoài, cũng lập tức rời khỏi địa bàn của bang Ghế Đẩu, quay về khu chợ.
Ba giờ sáng, ở trong gian nhà nứa vẫn có một ngọn đèn đợi anh. Võ Hoàng Việt cất mặt nạ và d.a*0 vào một vị trí bí mật, rửa mặt mũi chân tay xong, đi vào vẫn thấy Nhật Hạ đang gật gù ngồi chơi game, hai mắt ríu lại.
Võ Hoàng Việt xót cô, đi lại gần ôm lấy Nhật Hạ: “Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Anh nói anh về muộn rồi mà”
“Em đi nằm rồi đấy chứ, mà vẫn không ngủ được, nên lại dậy”. Cô biết mấy ngày này anh ra ngoài hẳn là làm những việc liên quan đến chuyện lật đổ bọn Ghế Đẩu, nhưng Võ Hoàng Việt không muốn nói thì cô cũng không hỏi: “Anh mệt không?”
“Không mệt, chỉ buồn ngủ”. Võ Hoàng Việt kéo cô nằm xuống thảm, khẽ cười: “Chỉ muốn ôm em ngủ”.
“Vậy đi ngủ thôi”. Nhật Hạ tắt đèn xông tinh dầu, nằm xuống, gối đầu lên cánh tay anh, ôm chặt lấy eo Võ Hoàng Việt. Có anh ở bên cạnh, cô dường như có thể gạt hết trăm mối tơ vò trong lòng, vừa nhắm mắt đã ngủ rất say.
Võ Hoàng Việt đợi cô ngủ xong mới hôn lên chóp mũi cô, lại cảm như không đủ, còn hôn lên tóc cô, sau cùng chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày bình yên, chẳng biết còn kéo dài được đến bao giờ nữa đây!
***
Ngày hôm sau, Võ Hoàng Việt đi mua một chiếc điện thoại, không phải là smartphone mà chỉ là chiếc Nokia cục gạch mà bây giờ chẳng ai thèm dùng nữa, không có mạng, chỉ có thể nghe gọi.
Cuộc đầu tiên, Võ Hoàng Việt bấm số gọi cho Cục trưởng Phạm Văn Quang, ở phía bên kia, cục trưởng nhìn thấy đầu số Campuchia thì đầu mày lập tức nhíu chặt, đoán được ra ai gọi, liền nghiến răng kèn kẹt:
“Nói đi”.
Võ Hoàng Việt hít sâu vào một hơi, chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng: “Chú, là cháu”.
“Còn biết đường gọi về à? Sao không ở bên đó tự tác chiến luôn đi. Gọi về làm gì? Muốn gì hả? Cậu định chọc tức ch*t tôi có đúng không? Võ Hoàng Việt, tôi nói cho cậu biết, cậu thì giỏi rồi, giỏi lắm rồi. Coi trời bằng vung, tự tung tự tác, không coi ai ra gì. Giỏi thì đừng vác mặt về nữa. Để tôi thấy mặt cậu ở đâu, tôi đập cậu ở đó”.
Âm lượng trong micro lớn đến mức lỗ tai của Võ Hoàng Việt cũng cảm thấy ong ong. Anh không nói tiếng nào, im lặng chờ cục trưởng xả cơn giận, qua khoảng 5, 7 phút, tốc độ mắng của Phạm Văn Quang bắt đầu nguôi đi rồi, anh mới nói:
“Chú, cháu biết lỗi rồi. Sau khi cháu về nước, cháu sẽ đến tìm chú chịu phạt. Lúc đó chú phạt cháu thế nào cũng được, nhưng bây giờ cháu muốn nhờ chú giúp cháu chút chuyện đã”.
“Vẫn luôn tự hành động cả thời gian qua, giờ sao lại cần giúp? Hừ. Giúp cái gì, mau nói đi”
Võ Hoàng Việt biết Phạm Văn Quang tính tình nóng nảy, nhưng lại là người thầy, bậc tiền bối, lãnh đạo vô cùng tốt. Anh hoàn toàn tin tưởng cục trưởng nên lúc này mới gọi về nhờ cậy ông: “Cháu đã vào đại bản doanh của bọn Ghế Đẩu thám thính một vòng, phát hiện ra ở đó có rất nhiều phụ nữ trong nước bị bắt cóc đến đó để phục vụ, có thể có liên quan đến những cô gái ở KTV bị mất tích thời gian trước. Hơn nữa, trong đó còn có các dãy nhà chuyên dùng cho một đội nhóm lớn thực hiện các công việc lừa đảo qua mạng, cháu nghi ngờ phần lớn là lừa người Việt Nam…”
Võ Hoàng Việt trình bày cặn kẽ những thứ anh đã nhìn thấy và suy đoán ra ở đại bản doanh của bang Ghế Đẩu, anh còn nói với cục trưởng về việc bọn chúng hoạt động tội phạm ở đa lĩnh vực, đa ngành nghề, casino hay mại d*m chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực ra, nghề nghiệp kiếm tiền chính vẫn là lừa đảo và kinh doanh vũ k.h.í, cũng có thể bọn chúng còn nhận một nguồn tiền tài trợ khá lớn từ nước T để thực hiện việc ngầm chố.ng ph.á chính quyền trong nước.
Cục trưởng Phạm Văn Quang nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu: “Ý cậu là chúng thực hiện lừa đào và tuồn vũ kh.í vào trong nước, kích động gi*t người để gây nhiễu loạn xã hội?”
“Vâng, một tổ chức mới thành lập 10 năm mà phát triển mạnh như vũ bão, có được địa bàn rộng, nguồn tiền lớn, nhân lực nhiều, đặc biệt là có được nguồn vũ kh.í ổn định, có thể tuồn đi cả những nơi khác, hẳn phải có hậu thuẫn cực kỳ lớn mới có thể làm được những điều ấy. Hơn nữa, một tổ chức tội phạm thông thường, khi có được tiềm lực lớn sẽ tìm cách bành trướng, nhưng bang Ghế Đẩu này tuy mạnh, nhưng lại không nuốt hết những tổ chức tội phạm khác trong khu vực hoặc tìm cách mở rộng thêm địa bàn. Điều này chứng tỏ chúng có nhiệm vụ riêng, không rảnh để thống trị các bang phái tội phạm trong khu vực”
Đầu mày cục trưởng càng lúc càng cau chặt, thời gian qua, Phạm Văn Quang cũng đã tính toán đến không ít khả năng, nhưng nghe Võ Hoàng Việt nói mới biết dã tâm của tổ chức tội phạm đó thực sự lớn hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Có điều, nếu bây giờ đưa lực lượng sang khu tự trị để phá hủy tổ chức này thì chẳng khác nào tự châm ngòi mâu thuẫn giữa hai quốc gia, khi đó, nước T cũng lợi dụng để nhảy vào thì sự việc sẽ đi xa hơn rất nhiều.
Tóm lại, làm việc buộc phải có quy trình. Muốn cứu người thì phải có đại sứ quán thực hiện việc liên hệ với chính quyền Campuchia, đạt được thỏa thuận thì sẽ cử đội đặc nhiệm phối hợp với lực lượng chức năng ở Campuchia giải cứu người. Tóm lại, quy trình vô cùng phức tạp, cũng chưa chắc đã triệt phá được hoàn toàn bang Ghế Đẩu.
Cục trưởng Phạm Văn Quang biết Võ Hoàng Việt không tự dưng gọi về như vậy, cũng đoán được anh muốn gì, mãi rất lâu sau mới nói: “Việt, có hiểu đi cửa sau nghĩa là như thế nào không?”
Võ Hoàng Việt gật đầu, anh biết rất rõ lần này sẽ không giống như khi anh làm cảnh sát ngầm lúc trước. Nghĩa là sẽ không có bất kỳ lực lượng nào đứng sau hậu thuẫn, dù chiến đấu, dù hy sinh, anh cũng không được ch*t dưới danh nghĩa cảnh sát chấp hành nhiệm vụ, nghĩa là dù có trở thành một nắm tro tàn cũng rất khó có thể mang trở về quê hương.
Võ Hoàng Việt đã hiểu rõ từ trước và cũng hoàn toàn chấp nhận. Anh đáp: “Cháu hiểu ạ”
“Cậu có chuyện gì, tôi biết phải ăn nói với bố cậu thế nào? Tôi phải báo cáo với lãnh đạo ra sao? Việt, đây không chỉ là việc liên quan đến tính mạng cậu, mà còn ảnh hưởng tới rất nhiều thứ nữa. Đã làm thì tuyệt đối không được phép sai, không được quyền ch*t, có què cả hai chân, phải bò cũng nhất định bò về cho tôi”. Phạm Văn Quang biết ý anh đã quyết, khuyên ra sao cũng không được, cũng không muốn phí lời khuyên nhủ. Dù sao ông cũng không thích đợi quy trình rối rắm gì đó, những người ở biệt khu của bọn Ghế Đẩu càng không chờ được, Phạm Văn Quang cũng quyết ‘tiền trảm hậu tấu’ một lần.
Võ Hoàng Việt mím môi, dù đứng ở một đất nước khác, cách thành phố C cả ngàn dặm vẫn đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc hô vang một tiếng: “Báo cáo cục trưởng, rõ”
“Được rồi. Nói đi, bây giờ cậu cần gì?”
***
Buổi trưa của ngày hôm sau, Nhật Hạ đang loay hoay giặt quần áo ngoài vòi nước thì nghe tiếng xe ba gác của ông cụ đi vào. Bình thường, ông cụ chỉ giao bã đậu vào buổi chiều, hôm nay chẳng hiểu sao buổi trưa đã nghe tiếng xe về, Nhật Hạ định rửa tay rồi chạy ra xem thế nào, không ngờ còn chưa kịp đứng lên đã thấy hai người xách ba lô đi vào.
“Hello em Nhật Hạ”. Tạ Quang Nguyên cười tít cả mắt, đứng ở góc chợ vẫy tay với cô: “Lâu lắm rồi không gặp”.
Lê Thanh Phong từ phía sau anh ta đi lên, huých vai một cái: “Cái gì gọi là lâu lắm? Mới 20 ngày chứ mấy”. Nói xong, chính mình cũng cười ngoác cả miệng với cô: “Nhật Hạ được Việt chăm béo tốt, xinh thế. Bọn anh đến với hai người rồi đây. Nhật Hạ, lâu rồi không gặp, lại đây anh ôm một cái”.
***
Lời tác giả: Chăm chỉ làm việc cả một tuần rồi, thứ 7 và chủ nhật xin phép cho tớ nghỉ ở ngoài, trong nhóm vẫn có truyện như thường nhé.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hehee. Nhớ tương tác với tớ để bài có thể hiển thị trên bảng tin nha. Đa tạ. Đa tạ!
