Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 5

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 5

Sau khi thẩm vấn những gã nghiện ở khu tập thể tồi tàn kia xong, Võ Hoàng Việt vừa rời khỏi phòng thì gặp Lê Thanh Phong mặt mày nặng trĩu đi tới từ hướng ngược lại.

“Đội trưởng”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Bắt được người không?”

“Bắt được hai tên, để lọt tên cầm đầu và một tên nữa. Bây giờ các anh em trong đội đang lùng sục khu vực đó, nhưng địa bàn rộng, chỗ ấy lại là điểm đen tội phạm, tôi nghĩ khó mà bắt được”. Lê Thanh Phong thở dài: “Phía bên cậu thế nào rồi?”

“Bọn chúng khai mua m.a tú*/y từ một gã không biết tên, nhưng đặc điểm miêu tả có lẽ giống thằng Báo”

“Bọn thằng Báo bán m/a tu*ý ở khu vực đó bao nhiêu năm nay nhưng không bị ai động đến, dân ở đó thậm chí còn ngại dây vào, rõ ràng là biết hắn hay lui tới đâu nhưng khi tôi hỏi, bọn họ đều nói không biết, thậm chí còn có dân thường cố ý cản đường để cảnh sát không đuổi theo được, như kiểu trắng đen lẫn lộn, cả một khu đều cùng chiến tuyến với nhau vậy. Để có được sự ủng hộ ở địa bàn rộng như thế không dễ đâu”. Lê Thanh Phong nói: “Cậu nói đúng, phía sau đám thằng Báo này chắc chắn còn một người, hoặc một tổ chức chống lưng nữa”

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Cậu cứ thẩm vấn người vừa bắt về trước, có được thông tin thì tính tiếp”.

“Thẩm vấn xong chắc hơi muộn, cậu nhớ gọi mì cay cho mình đấy”. Lê Thanh Phong cười nham nhở: “Đội trưởng lấy lòng đồng đội chút đi, sau này lấy phiếu tín nhiệm lên Cục trưởng, mình tặng cậu 2 phiếu”.

Võ Hoàng Việt liếc cậu ta một cái sắc lẹm, định bỏ đi luôn. Nhưng anh lại chợt nhớ đến câu vừa rồi của Lê Thanh Phong. Dân ở đó cố ý cản trở cảnh sát truy đuổi bọn Anh Báo, nhưng Lê Thanh Phong vẫn truy đuổi được hắn, khả năng lớn là có người chỉ điểm. Anh quay đầu hỏi: “Người chỉ điểm có bị lộ không?”

Lê Thanh Phong đã quá quen với phán đoán siêu phàm, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào của Võ Hoàng Việt, cho nên không hỏi vì sao anh lại biết có chỉ điểm, đáp thẳng: “Mải nói đến thằng Báo, quên mất không nói với cậu, ban nãy người chỉ điểm là cô phóng viên Nhật Hạ đó”.

Võ Hoàng Việt khẽ nhíu mày, lại nghe Lê Thanh Phong nói tiếp: “Cô ấy hình như không biết dân ở đó ủng hộ bọn thằng Báo, khi thấy tôi đến quán ăn hỏi còn chống nạng đi lại phía tôi, chủ động chỉ điểm. Có được thông tin xong, tôi có nói mấy câu phủ nhận rồi, trước mắt là thấy mọi người ở quán ăn không nghi ngờ gì”. Nói tới đây, Lê Thanh Phong lại chợt hỏi: “Có cần bảo người theo dõi cô ấy không?”

“Không cần đâu. Lực lượng mỏng, tập trung truy quét đi đã”.

Nói là nói vậy, nhưng sau đó Võ Hoàng Việt vẫn xin công an khu vực camera an ninh ở dọc tuyến đường đi về khu tập thể mà Nhật Hạ ở. Lúc hỏi xin mới biết camera an ninh ở khu ấy 10 chiếc thì hỏng đến 9 chiếc, công an khu vực nói chưa có kinh phí để thay, Võ Hoàng Việt nói thêm mấy câu, lại phát hiện ra bọn họ đến tận bây giờ còn chẳng biết đêm qua cảnh sát hình sự ở Cục đến khu vực đó để truy quét tội phạm ma tuý.

Trong lòng anh dù nghi ngờ từ lâu, nhưng lúc ấy vẫn nói chuyện rất bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn đề xuất tự bỏ tiền để thay camera mới. Trưởng công an khu vực lập tức nói: “Ôi thế làm sao được chứ? Thay camera mới kinh phí lớn lắm, lấy từ tiền túi của đội trưởng sao được? Anh cứ để chúng tôi xin kinh phí cấp trên thôi”.

Võ Hoàng Việt mỉm cười, mọi biểu cảm chột dạ của trưởng đồn đã lọt vào mắt anh, cuối cùng, anh chỉ đáp: “Vậy cũng được. Hy vọng camera an ninh của khu vực sớm được thay mới để các anh có thể dễ dàng kiểm tra địa bàn”

“Phải rồi, phải rồi. Không có camera thì phức tạp lắm”.

Nói chuyện thêm một lúc, Võ Hoàng Việt mới ra về, trưởng đồn vừa đợi anh đi liền nhổ nước bọt một bãi: “M.ẹ kiế/p, thằng nhãi, tưởng ta đây có tiền là vênh váo lắm sao? Bày đặt tài trợ camera cho khu vực, ông đây nhổ vào”.

Một người cấp dưới của ông ta lập tức tiến đến: “Anh Hồng, thằng này không dễ nói chuyện như đội trưởng cũ gì cả. Có vẻ ngựa non háu đá”.

“Không phải ngựa non háu đá, mà là bởi vì nó có tiền, có tiền nên vênh váo”. Trưởng đồn Trần Vĩ Hồng hừ lạnh: “Anh em mình ai cũng phải kiếm miếng cơm, nhưng nó thì giàu từ trong trứng rồi nên kiêu ngạo”.

“Gia đình hắn giàu có lắm sao?”
“Bố là cựu cục trưởng cục A, mẹ là thầy thuốc nhân dân, giáo sư y khoa nổi tiếng. Mẹ nó còn xuất thân thì con gái nhà danh gia, có cả một tập đoàn đa ngành lớn chống lưng, mày bảo có giàu không?”

“Giàu thế còn đi làm cảnh sát làm gì không biết”. Tên kia nghiến răng, thầm hít vào một ngụm khí lạnh: “Vừa có tiền vừa gia giáo, gã này cũng chưa chắc sẽ nhận tiền, anh Hồng, lần này khó cho anh rồi”.

Trần Vĩ Hồng không nói gì nữa, quay người đi vào trong phòng gọi điện thoại. Trong khi đó, Võ Hoàng Việt rời khỏi đồn công an khu vực xong thì đến thẳng cửa hàng camera lớn nhất thành phố, mua 8 cái camera loại chống nước dùng pin, đem lắp ở dọc tuyến đường trong khu vực Nhật Hạ sinh sống.

Anh có cảm giác đám tội phạm kia sẽ tìm đến cô, vì vậy, anh vẫn thường vừa làm việc vừa tranh thủ xem camera. Mấy ngày đầu, anh thấy có vài tên lén lút xách những thùng sơn nặng trĩu đi vào trong khu tập thể, nhưng không thấy ai báo công an về việc bị gây rối nên Võ Hoàng Việt vẫn im lặng chờ đợi.

Đến hôm nay, nhìn qua camera, anh thấy có mấy gã băm trợn đi tay không vào khu tập thể. Giác quan hình sự của anh nhận ra đó mới chính là những kẻ nguy hiểm đang sắp sửa phạm tội. Vì vậy, anh lập tức lái xe đến chỗ ở của Nhật Hạ, trên đường đi chỉ kịp gọi điện thông báo cho nhóm của Lê Thanh Phong. Khi anh đến, cô đã bị bóp c.ổ đến sắp ngất đi.

Võ Hoàng Việt lao tới kẹp tay vào cổ tên to lớn nhất, trụ vững chân trái, dùng sức xoay người quật ngã hắn xuống sàn. Gã đàn ông kia nặng tới hơn 90 cân, vậy mà không chịu được một đòn của anh, bị quật dễ dàng như quật một bao gạo, rơi “rầm” một cái xuống sàn.

Mấy tên khác thấy cảnh sát liền sợ hãi định bỏ chạy, nhưng Võ Hoàng Việt phản ứng rất nhanh. Anh lập tức xoay người tung một cú vào lưng một gã, lực mạnh đến nỗi hắn đang chạy liền bổ nhào về phía trước, mặt đập vào cánh cửa, m.áu mũi lập tức phun ra đầm đìa.

Hắn thậm chí còn chưa kịp kêu đau thì Võ Hoàng Việt đã tóm được hai tên còn lại, động tác thành thục gãy gọn, chẳng hiểu sao chỉ một người mà lại bẻ quặt tay được cả hai gã, ấn chúng áp mặt vào tường, quát một tiếng: “Đứng im. Phản kháng thì thêm tội chống người thi hành công vụ”.

“Đại ca, đại ca tha cho bọn em. Bọn em chưa làm gì cả. Bọn em có làm gì đâu”. Hai gã đau đến mức khóc không thành tiếng, miệng liên tục van xin: “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi mà”.

Võ Hoàng Việt nhanh chóng lấy còng tra vào tay bọn chúng. Ở phía bên này, gã đại ca cũng bắt đầu lồm cồm bò dậy. Mắt hắn đỏ ngầu nhìn đám đàn em bị cảnh sát khống chế, không cam lòng cũng bị tống vào tù, vì vậy, hắn len lén rút d.a*0 gấp trong người ra, định tông cửa bỏ chạy. Nếu Võ Hoàng Việt vẫn truy đuổi, hắn sẽ “chó cùng dứt dậu”, đằng nào bị bắt cũng ngồi tù mọt gông, cho nên hắn quyết liều một chuyến, được ăn cả, ngã về không.

Gã đại ca nghiến răng kèn kẹt, nhanh chóng hít vào một hơi, lấy đà bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng thẳng người lên thì đột nhiên nghe “Xoảng” một tiếng. Thuỷ tinh sáng loáng từ bình hoa rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, Nhật Hạ mặt xanh mét đứng bên cạnh hắn, miệng lắp bắp không thành tiếng.

Một dòng m.áu ấm nhanh chóng chảy từ trên trán gã đại ca xuống, hắn trợn ngược mắt trừng cô: “Mày… mày…”. Rồi nhanh chóng ngã vật xuống đất, ngất xỉu.

Võ Hoàng Việt vừa rồi cũng phát hiện ra gã đô con định chạy trốn, nhưng một mình anh chọi 4, đang bận xử lý hai tên đàn em bên này, căn bản chưa rảnh tay tóm hắn. Không ngờ trước khi anh kịp ra tay thì Nhật Hạ đã ôm bình hoa đập vào đầu tên kia.

Tên bị đập mặt vào cửa nhân lúc anh lơ là cũng ôm mũi định chạy trốn, nhưng đúng lúc này, nhóm của Lê Thanh Phong cũng đạp cửa xông vào: “Tất cả đứng yên. Cảnh sát đây. Tất cả đứng yên”.

Tiếng còi hụ của xe cảnh sát, tiếng còi cấp cứu của xe cứu thương chẳng mấy chốc vang lên xé nát buổi trưa vốn yên tĩnh ở khu tập thể rìa quận X. Gã đại ca vẫn còn hôn mê nên được đưa ra xe cấp cứu chở đến bệnh viện, 3 gã còn lại được cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn.

Cảnh sát cũng đề nghị Nhật Hạ đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng cô chỉ lắc đầu nói: “Tôi không sao”.

Lê Thanh Phong hỏi: “Cô có biết những người đó không?”

“Tôi không biết. Nhưng bọn họ nhắc đến một người tên Báo. Bọn họ bảo vì tôi chỉ điểm cho cảnh sát nên mới đến tìm tôi”.

Lê Thanh Phong liếc Võ Hoàng Việt, hai người ngầm hiểu ý, không tiếp tục hỏi nữa. Võ Hoàng Việt nhìn 10 dấu tay đỏ như m/áu trên cổ của Nhật Hạ, nói: “Trước hết nên đi bệnh viện kiểm tra đã. Vết thương đỏ lên như vậy, ít ra cũng nên kiểm tra sụn thanh quản có tổn thương hay không”. Ngừng lại một giây, anh lại liếc chân cô: “Sau đó, cô vẫn phải phối hợp đến đồn cảnh sát lấy lời khai”

Rút cuộc, Nhật Hạ đành phải theo Võ Hoàng Việt đến bệnh viện kiểm tra. Trên đường đi, cô nhắn tin thông báo cho Hồng Yến, dặn cô ấy tạm thời đến chỗ của Tạ Cường ở, đợi khi nào tình hình ổn định rồi hãy về nhà.

Hồng Yến nhận được tin nhắn thì gọi đến liên tục, nhưng vì đang ngồi cùng xe với Võ Hoàng Việt nên Nhật Hạ không tiện nghe máy. Cô ấn tắt đi, lại gửi thêm một tin: “Mình không sao. Đang đi cùng với cảnh sát. Có cảnh sát ở đây thì không sao đâu”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cậu nói đi, không mình sốt ruột ch*t mất”.
“Có người gây rối ở nhà mình, nhưng cảnh sát đến giải quyết rồi. Mình đến đồn lấy lời khai một chút”.

Nhắn đến đây, cô chuyển điện thoại về chế độ im lặng rồi ngẩng lên. Võ Hoàng Việt dừng đèn đỏ, lên tiếng hỏi: “Việc bị quấy rối diễn ra mấy lần rồi?”.

“Hả… à…” . Nhật Hạ nhanh chóng định thần lại: “3 lần. Lần đầu bọn chúng tạt chất thải vào cửa nhà tôi. Lần thứ 2 thì treo chuột ch*t trước cửa. Lần thứ 3 thì dùng d/a*0 chém vào cửa”.

“Sao những lần đó không báo công an?”
“Vì khu này an ninh không tốt, bình thường vẫn có người hay trêu chúng tôi. Lần hôm nay là lần bị d.a*0 chém vào cửa, tôi mới cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, vừa định báo công an thì nhóm người kia xông vào”.

“Khu tập thể đó có rất nhiều thành phần phức tạp, thông thường, phụ nữ không nên chọn ở nơi phức tạp như vậy”

Nhật Hạ nhìn con đường đầy xe cộ phía trước, im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Nếu có tiền, tôi sẽ chọn một nơi ở tốt hơn”.

Võ Hoàng Việt liếc cô qua gương chiếu hậu, đột nhiên lại không biết trả lời thế nào. Anh nghĩ với mức lương phóng viên của cô, lại cả công việc làm thêm, tìm một phòng trọ tốt hơn nơi này là chuyện rất dễ dàng. Tất nhiên, anh chưa từng tìm hiểu về nhân thân, lý lịch và cuộc sống của cô, bởi vậy, có nhiều điều về Nhật Hạ mà anh vẫn chưa rõ hết được.

Suốt từ đó đến bệnh viện, Võ Hoàng Việt không nói gì nữa. Anh đưa cô đi kiểm tra toàn bộ cơ thể, xác định chỉ tổn thương phần mềm ổ cổ và chân không sao, anh mới đưa cô về.

Lúc lên xe, Võ Hoàng Việt nói: “Đêm nay muộn rồi, về nghỉ ngơi trước đã, ngày mai đến cục lấy lời khai sau”

“Vâng”.

Nhật Hạ ngồi vào trong xe, Võ Hoàng Việt lịch sự giúp cô cất nạng rồi mới khởi động máy. Anh hạ kính xe, để không khí mát mẻ đầu đông len lỏi vào trong khoang xe, xua tan đi mỏi mệt cả một ngày dài: “Cô biết người mà cô chỉ điểm cho cảnh sát là nhân vật thế nào không?”.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ kẻ bị cảnh sát truy tìm như thế là tội phạm. Mà đã là tội phạm thì nên sớm bị bắt để xã hội được an toàn”. Nhật Hạ ngước lên hỏi anh: “Không phải sao?”

“Phải”. Võ Hoàng Việt xoay tay lái nửa vòng, động tác gãy gọn thành thục. Lúc này Nhật Hạ mới để ý khớp tay của anh rất đẹp, thon dài, có vết chai, đủ mạnh mẽ: “Nhưng có những vùng xám mà cảnh sát tạm thời chưa thể truy quét hết được, bắt được một tên, thì lại có nhiều tên khác sẵn sàng tiếp tục phạm tội. Chúng là cả một tổ chức lớn, ẩn mình ở khắp mọi nơi, sẵn sàng vi phạm pháp luật, sẵn sàng trả thù cho đồng bọn nếu bị chỉ điểm”.

Anh liếc cô qua gương chiếu hậu, chậm rãi nói thêm: “Không phải vì chúng có nghĩa khí, mà là vì chúng buộc phải làm vậy để sau này không người nào dám đứng lên tố cáo bọn chúng nữa”.

Dập tắt toàn bộ ánh sáng chính nghĩa, mặt tối của xã hội sẽ càng có cơ hội lộng hành, ý của anh chính là như vậy!

Nhật Hạ trước nay vốn chưa từng hiểu hết những điều này, cô từng đi thu thập tin tức ở khắp mọi nơi, từng xâm nhập vào đường dây mại d*m lớn nhất thành phố, nhưng cô chưa từng bị đe doạ, chưa từng phải chịu ngư*ợc đãi như ngày hôm nay.

“Nhưng nếu ai cũng lo sống phần mình, không ai dám chỉ điểm, những người bị bọn chúng bắt nạt, đe doạ, ngượ*c đãi sẽ phải im lặng chịu ấm ức cả đời”. Nhật Hạ đáp: “Suy cho cùng, vẫn phải có người đứng lên, nếu không, cảnh sát các anh có truy quét thế nào cũng không xuể”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Truy bắt tội phạm trước nay vẫn rất cần sự phối hợp của người dân. Cục cảnh sát cũng có rất nhiều phương án để bảo vệ những người tố giác tội phạm”. Anh nói: “Gã đại ca tên Anh Báo tạm thời vẫn chưa bị bắt, chưa chắc hắn đã từ bỏ ý định trả thù cô. Cho nên bây giờ về chỗ của cô không an toàn”.

Ngừng lại vài giây, Võ Hoàng Việt mới tiếp tục: “Tôi có một căn hộ nhỏ, ở đó an ninh rất tốt, có thang máy, chỉ là lâu rồi không ở nên hơi bụi, phải dọn dẹp lại một chút. Trong lúc chờ chúng tôi bắt Anh Báo, cô cứ đến đó ở tạm vài hôm đi”.

Nhật Hạ không muốn phiền người khác, nhất là cô không thân thiết lắm với Võ Hoàng Việt, không dám ở nhà anh. Nhưng ngược lại, về nhà bây giờ quá nguy hiểm. Nhật Hạ vẫn bị ám ảnh bởi chuyện trưa nay, vả lại, Võ Hoàng Việt cũng ý tứ nói trước nay anh không ở căn nhà đó. Nhật Hạ cân nhắc một hồi rồi vẫn lịch sự đáp: “Như thế có phiền các anh không?”.

“Không phiền. Tôi nói rồi, bảo vệ người tố giác tội phạm là trách nhiệm của cảnh sát hình sự chúng tôi”. Đêm muộn, gió bắt đầu thổi lớn hơn, hàng hoa sữa trồng ven đường lay động, hương thơm nồng nàn khiến người ta có cảm giác hơi nhức mũi. Võ Hoàng Việt kéo kính xe lên: “Trong thời gian ngắn, tôi nghĩ đám đàn em của ‘Anh Báo’ sẽ không tìm thấy chỗ ở mới của cô đâu”.

Nhật Hạ biết còn một lý do nữa, Võ Hoàng Việt vẫn còn áy náy về việc chân cô, cho nên mới để cô ở nhà anh. Cô không muốn kéo dài thêm chuyện “áy náy” này của anh nên thoải mái gật đầu: “Vâng, vậy cảm ơn anh nhé”.

Sau đó, Võ Hoàng Việt đưa cô quay về khu tập thể để lấy một số đồ đạc cần thiết, rồi lại lái xe chở Nhật Hạ đến một khu chung cư gần Cục cảnh sát. Không phải chung cư cao cấp, nhà của anh cũng chỉ là một căn hộ rộng hơn 40 mét vuông, chỉ có một phòng ngủ, đồ đạc đơn sơ, nhưng gọn gàng ấm cúng, và đặc biệt là an toàn gấp nhiều lần khu tập thể cô ở.

Võ Hoàng Việt cố ý không đóng cửa, vì nhà nhỏ nên anh chỉ đứng ở lối vào chỉ cho cô sơ đồ các phòng, dặn dò cách dùng một số thiết bị, sau đó hỏi cô có cần thêm gì không.

Nhật Hạ đứng cách anh một mét, mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu ạ. Nhà có đủ hết mọi thứ rồi. Ở đây tốt hơn phòng trọ của tôi nhiều”.

“Ga giường mới ở trong ngăn tủ bên phải, trong phòng ngủ”. Anh giữ giới hạn một cách tinh tế, dù là nhà của mình nhưng không chủ động đi vào, nhường lại cho cô mọi không gian: “Tôi chỉ nhớ mang máng như vậy, lát nữa nếu cô không tìm thấy thì thử tủ bên trái xem. Tóm lại, chỉ ở trong chiếc tủ đó thôi”.

“Vâng, tôi biết rồi”. Nhật Hạ cũng không dám mời anh vào, nhà riêng, một nam một nữ, hơi ngại: “Cần hỏi gì, tôi sẽ nhắn tin cho anh”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Cư dân ở đây có thẻ thang máy mới đi lên được, nhưng cũng không loại trừ khả năng có người lẻn đi cùng thang. Trên cửa có mắt mèo, nếu có người gõ cửa, cô kiểm tra cẩn thận rồi hãy mở”

“Vâng”
“Đóng cửa đi, tôi đi đây”

Võ Hoàng Việt nói xong thì quay người đi luôn, Nhật Hạ lẽo đẽo theo sau anh, chào tạm biệt rồi đóng cửa.

Anh nói đúng, nhà lâu không có người ở, tuy vẫn gọn gàng nhưng vẫn có bụi. Nhật Hạ khoá cửa xong thì ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi bàn ghế và trải ga giường. Khi vừa xong thì có tiếng chuông cửa.

Chuyện cũ vẫn chưa hết ám ảnh, cô theo phản xạ hơi giật mình, tim đập thình thịch đi lại gần mắt mèo nhìn qua, lại phát hiện ra ở bên ngoài là Võ Hoàng Việt.

Anh cầm theo túi to túi nhỏ, bộ dạng trầm mặc chờ đợi, dù Nhật Hạ chậm rề rề chưa mở cửa cũng không hề bắt được tia sốt ruột nào trên gương mặt anh, nhưng khi Võ Hoàng Việt ngước lên nhìn qua mắt mèo, Nhật Hạ lại như làm việc xấu bị phát hiện, gò má lập tức đỏ bừng.

Cô vỗ vỗ mặt mấy cái, hít một hơi, bình tĩnh lại rồi mới đưa tay mở cửa. Võ Hoàng Việt chìa tay về phía cô: “Quên mất, trong tủ lạnh không có đồ ăn gì. Tôi mới ghé qua siêu thị mua ít đồ này, cô xếp vào tủ lạnh, đói thì nấu ăn dần nhé”.

Trái tim Nhật Hạ lại đập nhanh hơn, không phải rung động, mà là cảm kích. Giống như một con mèo đi lạc trong cơn mưa, bỗng dưng tìm được mái hiên ấm áp, lại được người ta cho một miếng cá vậy.

Cô xúc động nhận đồ ăn từ anh, gật đầu đáp: “Cảm ơn anh”.