Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 46

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 2,587

Đoạn 46

Nhật Hạ bị tát đến mức gò má bỏng rát, sững sờ quên cả phản ứng. Cô mở to mắt kinh ngạc, mấy giây sau mới định thần lại được:

“Chị làm gì thế?”

“Đừng có giả ngơ với tao, nghe buồn cười lắm”. Võ Hoàng Vân thu tay về, nhìn cô đầy khinh bỉ và ghê tởm: “Nhật Hạ, mày đang ở nhà của ai? Dùng tiền của ai? Ăn bám ai để có cuộc sống như bây giờ? Câu vừa rồi dùng để hỏi mày đi. Mày đang làm gì em trai tao thế?”

Đúng như cô nghĩ, Võ Hoàng Vân đến đây rõ ràng đã biết chuyện của cô và Võ Hoàng Việt rồi. Nhật Hạ không muốn phí công chối vòng vo, chỉ cân nhắc một chút rồi nói:

“Tôi ở nhà của anh ấy vì được anh ấy cho phép, tiền của anh ấy, tôi không dùng. Ngoài ra, tôi không làm gì em trai chị cả. Chị không có quyền đến đây đánh tôi”

“Quyền?”. Võ Hoàng Vân cười khẩy: “Tao có nhiều quyền hơi mày nghĩ đấy. Làm nhiều thứ hơn tao còn làm được, một cái tát này đã thấm gì? Mày đừng nghĩ được yêu đương với nó là mặt có thể vênh ngược lên tận trời. Không có chuyện tao để mày muốn làm gì thì làm, muốn phá hoại cuộc đời ai thì phá đâu”. Chị ta bước đến gần, nhìn cô chằm chằm: “Hiểu không?”

“Chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, tôi và anh ấy có thế nào cũng là việc của bọn tôi. Liên quan gì đến chị?”.

“Nếu nó quen một người khác, một người đàng hoàng tử tế hơn, tao cũng không rảnh để can dự vào chuyện tình cảm của nó làm gì. Nhưng nếu nó ở bên cạnh một người có thể hủy hoại sự nghiệp của nó, hủy hoại cuộc đời nó, mày nói có liên quan không?”. Võ Hoàng Vân nhìn cô: “Nhật Hạ, sao mày không tự nhìn xem mày có xứng với nó không? Một đứa con gái có bố gi*t người phải ngồi tù chung thân, mẹ và chị gái ch*t không rõ ràng, ngay cả một cái nhà cũng không có, mày có gì? Tư cách gì để ở bên cạnh em trai tao?”.

Nói tới đây, chị ta làm như chợt hiểu ra chuyện gì đó, ngữ điệu càng coi thường và cay nghiệt hơn: “À… Hay là mày biết rõ nhưng vẫn cứ trơ trẽn bất chấp tất cả, mơ được trèo cao, bước vào cửa nhà tao?”

“…”

“Không có chuyện dễ dàng như thế đâu. Em trai tao không phải loại ất ơ không có cha mẹ dạy dỗ như mày, nó còn gia đình, còn có tao. Mà tao thì chắc chắn sẽ không để cho nó bị một kẻ như mày làm hỏng cuộc đời”. Võ Hoàng Vân nói: “Cho nên hôm nay tao đến đây, một là cho mày một bạt tai để mày tỉnh ngộ, hai là có lòng tốt nói với mày, nếu không sớm tự biết thân phận rời khỏi em trai tao, thì lần tới sẽ không đơn giản chỉ là một cái tát nữa đâu. Hậu quả sẽ hơn tưởng tượng của mày rất nhiều đấy, biết không?”.

Nhật Hạ tất nhiên không sợ những lời đe dọa này của Võ Hoàng Vân, nhưng cô biết, từng lời chị ta nói đều rất đúng.

Cô chẳng có gì hết, không xứng với anh, nếu tiếp tục ở bên nhau, cô sẽ trở thành vật cản lớn nhất trên con đường phát triển sự nghiệp của anh. Nhật Hạ không muốn Võ Hoàng Việt có kết cục như Đặng Khải Thành, cũng không dám chắc anh có thể vì cô mà làm được nhiều như Đặng Khải Thành. Tình cảm của bọn họ chưa đủ!

Chỉ là bị Võ Hoàng Vân sỉ nhục đến cả cha mẹ và chị gái đã khuất như vậy, cô vẫn ấm ức không chịu được, cũng cự lại:

“Đúng, tôi không có thứ gì cả, không xứng với anh ấy. Nhưng tôi không yêu cầu anh ấy làm gì, cũng không muốn hủy hoại cuộc đời của anh ấy. Chị không cần dọa tôi, cho dù hôm nay chị không đến đây, tôi cũng sẽ rời xa anh ấy. Đừng tưởng ai cũng muốn trèo cao, bước vào cửa nhà chị. Tôi yêu anh ấy không vì thứ gì cả, cũng sẽ chẳng vì sợ ai mà chia tay. Tôi yêu anh ấy nên sẽ tự biết làm thế nào mới tốt cho anh ấy, thế thôi”

Võ Hoàng Vân không ngờ Nhật Hạ lại nói những lời này, chị ta tưởng cô sẽ vội vã giải thích, hoặc nếu không, ít nhất cũng sẽ vênh váo thách thức, không nghĩ là trong lòng Nhật Hạ cũng đã sớm tính đến chuyện chia tay.

Chị ta tỏ vẻ không tin: “Mày mà biết nghĩ cho người khác thế sao? Nếu hiểu chuyện như thế, sao ngay từ đầu không tự giác tránh xa nó? Hay mày chỉ đang giả vờ lạt mềm buộc chặt, trong lòng thì chỉ muốn bám riết lấy em trai tao không rời, ngoài miệng thì giả vờ hy sinh vì nó?”. Nụ cười trên môi Võ Hoàng Vân càng lúc càng khinh thường: “Chắc cũng vì cái bộ dạng này của mày nên em trai tao mới rơi vào bẫy đây hả? Từ trước đến nay nó không có kinh nghiệm yêu đương, lý trí đến mấy mà gặp một con hồ ly tinh xảo quyệt như mày, không vượt qua được cũng là chuyện dễ hiểu thôi”

“Chị tin hay không thì tùy. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với chị”

Võ Hoàng Vân nheo mắt nhìn cô, âm thầm đánh giá người phụ nữ trước mặt. Công nhận rất đẹp, cũng rất mong manh, khiến người ta có cảm giác muốn che chở. Chẳng trách người cả đời lý trí lạnh lùng như Võ Hoàng Việt cũng không cưỡng lại được.

Lòng chị ta có cảm giác căm ghét Nhật Hạ vô cùng. Võ Hoàng Vân im lặng một lát rồi đáp: “Được. Nếu mày nói sẽ rời xa nó thì cứ thế mà làm. Nhật Hạ, tốt nhất mày đừng nghĩ đến chuyện lừa tao. Hậu quả không như mày tưởng đâu”. Chị ta đi giày cao gót, cao hơn cô hẳn nửa cái đầu. Võ Hoàng Vân cúi xuống, ngữ điệu áp bức nặng nề: “Sẽ hơn nhiều đấy”.

Dứt lời, chị ta liếc cô một cái sắc lẹm rồi mới quay lưng rời đi, lẩm bẩm một câu vừa đủ để Nhật Hạ nghe thấy: “Đồ đàn bà hèn mạt trơ trẽn”.

Gió xuân mang hơi nước ẩm ướt thổi tới, nhẹ nhàng vuốt ve gò má vẫn còn nóng bừng của Nhật Hạ, cô nhìn chằm chằm bóng lưng Võ Hoàng Vân cho đến khi cô ta được tài xế cung kính mở cửa, trèo lên một chiếc xe đắt tiền rời đi. Không còn trong tầm mắt nữa, cô mới thở hắt ra một hơi thật dài.

Xung quanh có một vài người dừng lại xem rồi chỉ chỏ bàn tán, Nhật Hạ loáng thoáng nghe được bọn họ nói gì mà cô là kẻ thứ 3 cướp chồng người khác, bị chính thất đến tận đây đánh ghen. Cô không muốn giải thích, chỉ lặng lẽ cúi đầu, xách theo đống thực phẩm kia, lê bước lên nhà.

Cô tự nhủ mình hãy cứ mặc kệ mọi thứ, coi như chưa từng có việc gì, nhưng túi xách thì lại đem nhét vào tủ lạnh, cá tươi thì đem đổ vào nồi nước luộc rau, đậu mở ra xong lại bỏ luôn vào thùng rác. Cuối cùng, Nhật Hạ mới phát hiện ra mình bần thần rối ren đến mức không còn tâm trí làm việc gì, ngồi sụp xuống đất, bất lực úp mặt vào đầu gối, muốn khóc mà chẳng thể nào khóc được.

Vì sao cô phải khóc chứ? Mới gặp chuyện thế này đã khóc, về sau còn đủ sức làm được việc gì nữa? Rời xa Võ Hoàng Việt làm sao có thể bước tiếp đây?

Nhật Hạ vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải chia tay, nhưng cô muốn mọi thứ diễn ra êm đẹp nhất, nói chia tay rồi ngẩng cao đầu mà bước. Nhưng còn chưa kịp làm bất cứ điều gì, từ cục trưởng Phạm Văn Quang đến Võ Hoàng Vân đều tới tìm cô, người phân tích phải trái lý lẽ, người không dùng lý lẽ, thẳng tay đánh và đe dọa cô.

Tất cả mọi người đều muốn cô rời xa anh, bọn họ đều muốn tốt cho Võ Hoàng Việt, dọn đường cho tương lai, sự nghiệp và cuộc đời của anh.

Hơn ai hết, cô cũng mong muốn như vậy. Biết trước tình cảm này định sẵn là không có kết quả, nhưng vẫn cố chấp đi chung một đoạn đường ngắn ngủi, tự ru ngủ lý trí để trái tim được bùng cháy một lần, sống thật với chính mình một lần.

Bây giờ trở về, bị hiện thực vả mặt đau đến thế. Không ít lần cô muốn nói chia tay, nhưng vì không nỡ nên cứ lần lữa, tự nhủ đợi Võ Hoàng Việt lành hẳn hết thương rồi mới rời đi.

Nhưng sớm hay muộn cũng đều phải chia ly, ở bên nhau thêm một ngày, lại càng đau thêm một ngày. Có phải không?

Nhật Hạ có cảm giác trái tim rất đau, không muốn làm gì, chỉ thất bại ngồi co ro dưới sàn gạch. Cô ngồi rất lâu, rất lâu, đến khi khắp người đều lạnh buốt mới đứng dậy, hít vào một hơi, cố bình tâm lại, nhặt đồ, rửa sạch rồi tiếp tục nấu nướng.

Gần 8h tối Võ Hoàng Việt mới về, anh bước vào nhà, lập tức đưa mắt tìm kiếm cô gắp nơi, thấy bóng lưng Nhật Hạ vẫn tất bật nấu ăn trong bếp, trái tim đầy lo lắng của anh mới có thể tạm dịu xuống.

Anh đi lại gần, ôm lấy cô:

“Anh gọi điện thoại cho em mấy lần không được, nấu ăn không cầm điện thoại hả?”

Lòng cô rõ ràng rất đau, nhưng lại phải cố tỏ ra như chưa từng có chuyện gì, thậm chí cũng không nhắc đến Võ Hoàng Vân, chỉ khẽ cười: “Em để điện thoại trong túi nên chắc không nghe chuông. Anh tránh ra đi, em đang nấu cơm, người toàn mùi dầu mỡ thôi”.

“Anh cũng chưa tắm mà”. Võ Hoàng Việt nhìn mấy món ăn xanh đỏ trên bếp, lòng cũng ấm áp vô cùng. Anh thích ăn đồ cô nấu, nhưng cũng không muốn cô phải quá bận rộn: “Lần sau đi làm về muộn thì đừng vào bếp nấu đồ ăn nữa, để anh gọi đồ ăn ngoài cho tiện”.

“Nấu ăn ở nhà vẫn ngon hơn mà”. Cổ cô bị anh cọ vào hơi buồn buồn: “Anh mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Em nấu sắp xong rồi đây”.

“Thơm anh một cái”.

“Không thơm”. Cái tên này càng ngày càng bám người, hở chút là chỉ chực hôn cô, Nhật Hạ cau có mắng anh, không cho hôn, nhưng Võ Hoàng Việt vẫn phải thơm vào má cô mấy cái mới chịu đi tắm.

Lúc ăn cơm, anh nói Hồng Yến không bị cấm thăm nom, vì vậy, nếu cô muốn, đến Cục đăng ký gặp thì có thể được sắp xếp thăm Hồng Yến.

Nhật Hạ nghe xong thì gương mặt lập tức sáng bừng lên: “Thật hả anh? Sao em nghe nói phòng tạm giam thì không được thăm mà”

“Cô ấy không bị tạm giam, chỉ là đang chờ điều tra thôi”. Võ Hoàng Việt nói: “Đợi củng cố hồ sơ xong, có thể xem xét cho tại ngoại”.

“Tốt quá, đợi cô ấy ra ngoài, phải hẹn cô ấy đi ăn một bữa ”. Cô cười cười, lại chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi anh: “Phải rồi. Lúc trước Tạ Cường bị bắ*/.n trong đường hầm đó, t.hi th*ể của anh ta đã được tìm thấy chưa anh?”

“Lúc Phong và Nguyên đuổi theo anh có nhìn thấy cậu ta rồi, cảnh sát đưa t.hi th*ể cậu ta về Cục để khám nghiệm pháp y, sau đó thì bàn giao cho gia đình để chôn cất”. Anh đáp: “Chắc cũng đã xong xuôi được một thời gian rồi”

Nhật Hạ gật đầu: “Em nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại có liên quan đến bọn Ghế Đẩu. Trước đây Tạ Cường chỉ làm bảo vệ cho khách sạn thôi, cũng hay giao thiệp với những người xấu, nhưng em không nghĩ anh ta lại quen được cả Đỗ Vũ Khôi”.

“Bọn chúng kết nối với rất nhiều thành phần bất hảo trong nước, lựa chọn người cũng không cố định, nhưng anh nghĩ chắc phải có mối liên quan nào đó giữa những người này”. Võ Hoàng Việt nói: “Đỗ Vũ Khôi tạm thời chưa khai gì, vẫn phải chờ thêm thời gian điều tra”.

“Vâng”. Cô thở dài: “Hy vọng hắn sẽ sớm phải trả giá về tất cả những việc đã làm. Một tội cũng không thoát được”

“Nhất định rồi”. Bàn tay anh đưa lên, vuốt ve gò má cô, hôm nay Nhật Hạ có dặm một lớp phấn, đến giờ vẫn chưa tẩy trang, Võ Hoàng Việt nghĩ cô về nhà là tất bật, chưa có thời gian làm mấy việc này nên mới hỏi: “Hôm nay đi phỏng vấn ai mà phóng viên Nhật Hạ lại trang điểm xinh thế này?”

“Đi phỏng vấn mấy nhân vật nổi tiếng đấy”. Cô nói dối, sợ anh phát hiện ra dấu ngón tay trên má mình: “Em sợ trông nhợt nhạt quá sẽ gây mất thiện cảm nên phải trang điểm. Xinh không?”

“Xinh. Vợ anh xinh nhất”

Cô phì cười, gắp một miếng cá cho anh: “Đội trưởng đừng nịnh em nữa, mau ăn đi”.

Ăn uống xong, hai người lại ngồi ở sofa xem tivi, Nhật Hạ lấy điện thoại gọi cho ông bà cụ, mấy ngày này cô có vẻ vẫn nhớ khu chợ bên đó, tối nào cũng sẽ gọi qua để hỏi thăm một lần.

Từ lúc Tố Uyên trở về nhà, ông bà cụ rất vui, nghe nói cũng không làm đậu phụ nữa, hàng ngày chỉ bán rau củ và mấy đồ linh tinh. Sáng sớm, Tố Uyên sẽ thay ông bà đi lên chợ đầu mối, nhập thực phẩm về bán, không vất vả lắm, lãi cũng ổn.

Nhật Hạ nghe xong cũng thấy mừng, lại hỏi ông bà cụ tình hình khu tự trị. Ông bà cụ nói bang Ngựa Sắt đã thay Ghế Đẩu quản lý ở đây, tạm thời cũng chưa xảy ra vấn đề gì, ngược lại, mọi người trong chợ còn bắt đầu được đi lại tự do đến những từng là địa bàn của Kỳ Minh trước đây, giao thương rộng hơn, đồ đạc mua dễ hơn, tóm lại, đến giờ mọi thứ đều rất tốt.

Nhật Hạ cười đáp: “Vậy thì tốt quá. Đợi khi nào có thời gian, cháu sẽ sang thăm ông bà và chị Tố Uyên ạ”

“Ôi, chỉ mong chỗ này yên bình để còn được gặp mấy đứa. Cháu và Việt thế nào? Hai đứa vẫn tốt chứ?”
“Vâng, bọn cháu vẫn tốt ạ. Anh ấy đang ở ngay cạnh cháu đây, có gửi lời hỏi thăm ông bà đấy ạ”
“Ừ, thế thì tốt quá. Khi nào ở đây ổn, mấy đứa có thời gian thì qua thăm ông bà nhé. Ông và cả bà nữa, nhớ mấy đứa lắm đấy”
“Vâng ạ”.

Cúp máy xong, cô tắt hết đèn trong nhà rồi mới đi tắm và tẩy trang. Lúc đi ra, vừa nằm lên giường thì Võ Hoàng Việt lại nhận được điện thoại.

Nghe xong, đầu mày của anh cau chặt lại, trả lời mấy câu rồi lập tức ngồi dậy: “Hạ, anh có việc, phải đi bây giờ. Em ở nhà ngủ nhé. Xong việc anh sẽ về ngay”.

Sau khi ở khu tự trị trở về, hơn ai hết, cô đã bắt đầu hiểu được sâu sắc công việc của anh. Vì vậy, cô không hỏi, chỉ nói: “Vâng, anh đi cẩn thận nhé. Nhớ đừng để bị thương đấy”.

“Ừ, anh biết rồi”. Võ Hoàng Việt hôn lên trán cô: “Không biết lúc nào anh mới về, nên em đừng đợi, cứ ngủ đi, biết không?”

“Vâng. Em biết mà. Ở đây an toàn, không có anh thì em vẫn ngủ ngon”. Cô nói đùa: “Anh mau đi đi”.

“Ừ”.

Tác phong của Võ Hoàng Việt rất nhanh nhẹn, loáng cái đã sửa soạn xong. Trước khi đi, anh vẫn nhìn Nhật Hạ một cái rồi mới đóng cửa. Cô nằm úp một bên mặt bị đánh xuống gối, đợi đến khi anh đi rất lâu rồi mới ngồi dậy, không ngủ được, chỉ tìm một chiếc túi, lặng lẽ thu dọn đồ của mình.

Không phải là một lúc dọn đi hết, chỉ là dọn từng chút, giống như đang tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, tự chuẩn bị tâm lý và tinh thần để rời xa anh.

Nhật Hạ dọn mấy món đồ nho nhỏ xong, cảm thấy yên tâm mới trèo lên giường đi ngủ. Nhưng không có Võ Hoàng Việt bên cạnh, rõ ràng cô ngủ không ngon, cả đêm cứ tỉnh dậy 4, 5 lần, đến sáng cũng không thấy anh về.

Nhật Hạ mang vẻ mặt đờ đẫn đến tòa soạn, Mạnh Tân nhìn thấy cô như vậy mới chạy đi mua một cốc cafe mang về: “Chị Nhật Hạ, uống cafe đi. Tối qua chị ngủ không ngon à mà hôm nay trông sắc mặt kém thế?”

“Ừ, hôm qua hình như thay đổi thời tiết, khó ngủ, nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Cô gượng cười: “Cũng chợp mắt được 3, 4 tiếng rồi đấy chứ”

“Hay là thời gian qua vướng chuyện điều tra kia nên chị bị áp lực tâm lý? Có cần đi khám bác sĩ tâm lý không? Em có quen một bác sĩ cũng giỏi lắm, nếu cần, em liên hệ giúp chị”.

Từ khi cô trở lại làm việc, mọi người vẫn bàn tán sau lưng suốt về việc cô có liên quan đến vụ án của Đỗ Vũ Khôi. Nhật Hạ coi như không nghe thấy, không muốn nhắc đến, nhưng ngay cả Mạnh Tân cũng liên tưởng đến chuyện này và bảo tìm đến bác sĩ, khiến cô hơi khó chịu.

Nhật Hạ lắc đầu: “Chỉ là mất ngủ thôi, không có chuyện gì đâu”. Cô tìm cớ lảng sang chuyện khác: “Hôm nay có vụ gì hot không? Lịch đi lấy tin ở đâu nhỉ?”

Mạnh Tân nhìn nhìn một lúc, muốn hỏi nữa, nhưng rút cuộc lại đành thôi. Cậu ta nói: “Sáng nay chú Bằng vừa mang tài liệu đến, bảo chiều nay chị đi phỏng vấn giáo sư Tuệ Phương thay cho chị Hoa đấy. Chị ấy hôm nay mới về quê có việc gấp nên không phỏng vấn được. Tài liệu để trên bàn của chị đó, bên trái kia kìa”.

Nhật Hạ kinh ngạc hỏi lại: “Giáo sư Tuệ Phương ấy hả?”

“Vâng. Phó giám đốc bệnh viện X, giáo sư mới được nhận danh hiệu thầy thuốc nhân dân năm ngoái, vừa rồi mới được giải thưởng Nhà nước cho công trình nghiên cứu các kỹ thuật lọc má*u hiện đại về hồi sức cấp cứu”. Mạnh Tân cười cười: “Em vừa đọc trộm tài liệu thấy vậy đó”.

Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cũng nói chen vào: “Nghe nói gia đình giáo sư Tuệ Phương này danh gia vọng tộc lắm đấy. Ôi, nhà giàu mà vẫn tài giỏi, đúng là hoàn hảo không điểm nào để chê luôn”.

“Vậy ạ?”. Từ sau lần ở bệnh viện về, Nhật Hạ cũng đã thử tìm kiếm google về giáo sư Tuệ Phương. Nói chung đời tư của bà hầu như không có trên bất cứ tờ báo nào, nhưng giải thưởng y khoa và thành tựu chuyên môn thì dài dằng dặc. Giáo sư Tuệ Phương là tấm gương sáng trong nghề Y, cũng là bác sĩ nổi tiếng có đủ tâm, trí, tài, đức mà mọi người đều người đều kính trọng.

Người đồng nghiệp kia là người thích hóng chuyện, lập tức chụm đầu lại buôn: “Tin bí mật thôi nhé. Bạn tôi làm cắt tóc gội đầu ngay ở gần nhà giáo sư Tuệ Phương, nghe nói nhà giáo sư khủng khiếp lắm. Biệt phủ rộng đến cả nghìn mét vuông đấy, giáo sư là con gái gia đình tài phiệt, có cả một tập đoàn to tướng. Tên là gì nhỉ? Tự nhiên quên mất rồi”

“Thành Như”. Nhật Hạ nói.

“Đúng rồi, tập đoàn Thành Như”. Người kia mồm miệng liến thoắng: “Chưa hết nhé. Khủng nhất là chồng giáo sư còn là cựu cục trưởng cục A. Con gái bây giờ đang làm tổng giám đốc của tập đoàn Thành Như, còn con trai thứ 2 thì hình như chưa vợ. Trời ơi, con bạn tôi bảo làm ở đó bao lâu nay rồi mà chưa gặp con trai của giáo sư bao giờ, nhưng không cần gặp cũng biết đẹp trai rồi. Gia thế khủng thế cơ mà”
“…”

“Ôi, nếu tôi mà chưa có một chồng 2 con, tôi cũng xếp hàng theo đuổi cậu ta luôn. Gia đình vừa giàu có vừa gia giáo, bố mẹ đều làm chức to, mà lại không vướng tai tiếng gì. Bạn tôi bảo giáo sư Tuệ Phương hay ra nhà nó gội đầu lắm, nói chuyện lịch sự, dễ tính, còn hay tip cho nó thêm. Ôi, gia đình giáo sư Tuệ Phương đúng là hoàn hảo, ai mà lấy được con cái nhà ấy đúng là có phúc 10 đời luôn”. Nói xong, lại quay sang bảo Nhật Hạ: “Này Hạ, hôm nay cậu được phỏng vấn giáo sư thì ăn mặc đẹp vào, lúc phỏng vấn xong thử khéo léo gợi chuyện chút xem, biết đâu giáo sư thấy cậu xinh xắn, chưa có bạn trai, lại giới thiệu cho con trai thì sao?”

Mạnh Tân giả vờ cáu kỉnh: “Này này, chị Nhật Hạ là của em rồi, đừng có mà gạ chị ấy đi thích người khác nhé. Con trai của giáo sư Tuệ Phương biết đâu lại ăn chơi trác táng, hoặc xấu quá không lấy được vợ thì sao, chưa gặp mà đã khen người ta lên đến tận mây xanh rồi”.

“Ầy, thế thì cậu lại không biết rồi. Đàn ông giàu thì auto đẹp trai nhé, kể cả xấu mà có tiền thì cũng thành đẹp hết. Với cả cậu nghĩ xem, bố là cục trưởng, mẹ là giáo sư – bác sĩ, gia đình như thế mà giáo dục con cái thất bại hả?”. Chị ta vừa đấm vừa xoa: “Mà nói thế thôi, chứ giàu như thế người ta chọn vợ môn đăng hộ đối, làm gì đến phần mình đâu”.

Mạnh Tân xùy một tiếng, không muốn dông dài chuyện này nữa, lảng sang việc khác. Nhật Hạ cũng quay lại bàn làm việc, mở tài liệu phỏng vấn giáo sư Tuệ Phương ra xem.

Tài liệu do chị Hoa chuẩn bị cũng khá chi tiết và đầy đủ về giáo sư, trong đó có tên, năm sinh, quá trình công tác, các giải thưởng y khoa, mới nhất là giải thưởng cấp nhà nước về nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc m.á*u trong hồi sức cấp cứu. Nhật Hạ tìm thấy một bức ảnh của giáo sư Tuệ Phương, bà rất đẹp, gương mặt toát ra vẻ thanh thoát sang trọng, nhưng thứ cô chú ý nhất chính là đôi mắt. Ánh sáng trong đó trong sạch, sáng lạn, kiên định và toát ra tri thức và trí tuệ, giống hệt như đôi mắt của Võ Hoàng Việt.

Trước kia, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng: anh chỉ là một cảnh sát gia cảnh bình thường, nhưng dù gia đình có bình thường thì cô vẫn không xứng với anh. Bây giờ biết Võ Hoàng Việt xuất thân khủng khiếp như vậy, Nhật Hạ cảm thấy khoảng cách của anh và cô càng lúc càng xa. Rào cản ngăn cách không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là vị trí xã hội, là kinh tế, là sự môn đăng hộ đối và sự đánh giá của người đời.

Bức tường cao như vậy, cô có cố leo đến mấy cũng không thể vượt qua được. Võ Hoàng Vân cũng không để cô vượt qua. Cô không yếu đuối, không hèn mọn, nhưng cô không biết phải đi tiếp thế nào cho được!

Nhật Hạ bần thần ngồi bên tập tài liệu của giáo sư Tuệ Phương cả buổi sáng hôm ấy, đến buổi chiều, cô mặc bộ váy đẹp nhất của mình, trang điểm nhẹ nhàng, còn đứng ở trước gương nhìn đi nhìn lại mãi, cảm thấy đủ lịch sự và gọn gàng rồi mới quay lại tòa soạn, cùng đoàn quay phim tới bệnh viện để phỏng vấn giáo sư Tuệ Phương.

Cô cố ý đến sớm, ngồi chờ gần nửa tiếng, 5h chiều thì giáo sư Tuệ Phương mở cửa đi vào.

Bà mặc áo blouse trắng, tóc búi cao, da trắng, xinh đẹp và sang trọng, còn có rất nhiều nét giống Võ Hoàng Việt. Mặc dù giáo sư Tuệ Phương đến đúng giờ, nhưng vẫn vô cùng lịch sự nói: “Xin lỗi, tôi vừa mới hết giờ khám bệnh. Để mọi người phải chờ rồi”.

Nhật Hạ vội vàng đứng dậy, trong lòng có chút áp lực và hồi hộp hơn mọi ngày: “Giáo sư đến đúng giờ mà, tại vì chúng cháu đến hơi sớm thôi ạ”. Cô đưa tay ra, khẽ cúi người một góc 45 độ: “Cháu chào giáo sư”.

“Chào bạn”. Giáo sư Tuệ Phương bắt tay cô, mỉm cười: “Các bạn ngồi đi”.

“Vâng ạ”.

Máy quay và micro đã setup xong xuôi, trước khi phỏng vấn, Nhật Hạ kiểm tra lại một lần nữa. Nhân viên phụ trách hậu trường ra dấu Ok thì cô mới quay sang giáo sư Tuệ Phương, xin phép được bắt đầu cuộc phỏng vấn.

Giáo sư Tuệ Phương gật đầu: “Được, bạn bắt đầu đi. Tôi đang nghe đây”.

Nhật Hạ lén lút hít vào một hơi, cố bình tĩnh, tự nhủ phải coi người ở đối diện là một người cô cần phỏng vấn bình thường như trước đây, không phải mẹ của Võ Hoàng Việt. Lát sau, ổn định tinh thần lại rồi, cô mới theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước, bắt đầu hỏi về công việc và sự nghiệp của giáo sư.

Rất may, vì giáo sư Tuệ Phương trả lời rất tự nhiên, đôi lúc còn có chút hóm hỉnh khiến tâm trạng của cô cũng thoải mái hơn ít nhiều, vài câu hỏi thú vị không trong kịch bản cứ thế bật ra, tất cả đều hài hòa tốt đẹp, 45 phút sau cuối cùng cũng hoàn thành buổi phỏng vấn.

Trong lúc các nhân viên phụ trách hậu kỳ đang thu dọn máy quay, để không khí đỡ ngượng ngập, Nhật Hạ có hỏi thêm mấy câu hỏi về cuộc sống riêng của giáo sư Tuệ Phương. Cô nói:

“Công việc của giáo sư vất vả như vậy, chắc hẳn gia đình phải rất thông cảm và thấu hiểu thì giáo sư mới có thể dành nhiều tâm huyết cho công việc và có được rất nhiều thành tựu đóng góp cho nền y học như hôm nay, đúng không ạ?”.

Giáo sư Tuệ Phương cảm thấy cô gái trước mặt rất xinh đẹp, mà nói chuyện cũng rất thông minh, tới khi không ghi hình nữa mới nhắc đến chuyện gia đình bà, vì vậy, bà có ấn tượng tốt. Lần đầu tiên giáo sư Tuệ Phương nhắc đến gia đình mình trước người khác: “Cũng may là chồng tôi và các con tôi đều hiểu, thông cảm cho công việc mà tôi làm, nếu không, cũng khó lòng mà đi được đến ngày hôm nay”.

Giáo sư cười: “Dù sao phụ nữ cũng có thiên chức thiêng liêng là làm mẹ mà. Từ khi các con tôi còn rất nhỏ, thời gian của tôi dành cho hai đứa rất ít, một tuần trực 2 lần, những hôm không phải trực, vừa về tới nhà đã bị gọi đi mổ, rồi cứ liên tiếp ca này đến ca khác, phải ở viện đến 1, 2 giờ sáng là bình thường. Có những lúc về tới nhà thì hai đứa đã ngủ hết rồi, muốn nói chuyện với con cũng chẳng tìm được lúc nào để nói chuyện”.

“Vâng, bởi vậy mới nói nghề cứu người là nghề đặc biệt cao quý trong xã hội. Nhất là với phụ nữ, phải hy sinh rất nhiều, không chỉ về sức khỏe, mà còn là gia đình, là con cái. Để hoàn thành được công việc đã rất khó rồi, vậy mà ngoài thời gian làm việc, giáo sư còn dành thời gian nghiên cứu, tìm ra các phương pháp chữa bệnh mới, đóng góp rất nhiều cho nền y học đất nước. Thật lòng mà nói, cháu rất ngưỡng mộ giáo sư”.

“Ngưỡng mộ gì đâu, phải đánh đổi nhiều lắm, đôi khi tôi vẫn ân hận đấy”. Giáo sư Tuệ Phương mỉm cười: “Hai đứa con của tôi không theo nghề nghiệp của mẹ, chỉ có một đứa theo nghề nghiệp của bố. Lúc còn trẻ tôi nghĩ cứ phấn đấu cho sự nghiệp trước, sau khi ổn định thì dành thời gian sau cho con cũng chưa muộn. Nhưng cả một tuổi thơ của con không có mẹ chia sẻ và đồng hành, sau này khi sự nghiệp của tôi ổn định rồi, lại đến lượt chúng nó bận rộn, đứa nào cũng đi tối ngày. Nhất là thằng thứ hai, nó bận đến mức cả tháng chẳng thấy mặt được mấy lần. Đấy, bây giờ rồi mới thấy ân hận, vì sao lúc xưa không dành nhiều thời gian cho con hơn, giờ muốn cũng chẳng được nữa”.

“Có lẽ con trai của giáo sư cũng đang làm một công việc tương tự như giáo sư lúc trẻ. Dành nhiều thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, làm công việc tốt đẹp và giá trị cho đời. Dù anh ấy không ở bên giáo sư được nhiều, nhưng cháu nghĩ, chắc hẳn giáo sư sẽ rất tự hào về anh ấy, cũng như anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn tự hào vì có người mẹ như giáo sư vậy”.

Giáo sư Tuệ Phương nghe xong câu này thì kinh ngạc hồi lâu, sau đó mới bật cười. Đây không phải là nụ cười xã giao như ban nãy, mà là một nụ cười thật sự: “Cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên có người nói cho tôi biết điều ấy đấy. Tôi với nó ít nói chuyện, trước giờ vẫn luôn nghĩ nó ít được mẹ quan tâm, sẽ xa cách tôi, nhưng nếu nó cũng bận rộn như tôi, có lẽ nó cũng sẽ hiểu cho tôi phần nào đó, phải không?”

“Nhất định rồi ạ. Hai người không có công việc giống nhau, nhưng vất vả và ít có thời gian y như nhau, nên anh ấy chắc chắn sẽ hiểu được nỗi khổ của giáo sư thôi ạ”

“Cảm ơn cô”. Giáo sư Tuệ Phương nói: “Trông cô còn rất trẻ, chắc là ít tuổi hơn con trai tôi”

“Cháu năm nay gần 30 rồi ạ”
“Ồ, vậy mà trông trẻ quá. Con trai tôi hơn cô 6 tuổi. Chắc cô đã lập gia đình rồi chứ?”

“Cháu chưa ạ”. Nhật Hạ ngại ngùng đáp.

“Chưa tìm được đối tượng thích hợp?”
“Vâng, có lẽ thế ạ”.

“Con trai tôi cũng vậy. Năm nay gần 36 tuổi rồi mà vẫn chẳng chịu lấy vợ gì cả, bố mẹ giục mãi mà lần nào nó cũng gạt đi. Con gái thì cũng y như vậy. Bây giờ xu hướng của giới trẻ đều là kết hôn muộn hay sao vậy nhỉ?”.

“Vâng ạ”. Nhật Hạ cười: “Thời đại này giới trẻ có xu hướng kết hôn muộn, nhưng rồi đến một độ tuổi nhất định, tìm được người phù hợp, chắc chắn sẽ kết hôn thôi ạ. Giáo sư đừng lo”.

“Tôi cũng mong vậy”. Khi nhắc về Võ Hoàng Việt, ánh mắt của giáo sư Tuệ Phương trở nên ấm áp, lấp lánh đầy tự hào và yêu thương: “Hy vọng con trai tôi sẽ gặp được người tốt, xinh đẹp và thông minh như cô Nhật Hạ. Cô rất dễ thương”.

Gò má Nhật Hạ hơi đỏ lên, cô biết, giáo sư chỉ lịch sự nên mới nói xã giao như vậy, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ của người đàn ông cô yêu. Trái tim Nhật Hạ kích động đập liên hồi: “Con trai giáo sư hẳn phải là người rất xuất sắc, tiêu chuẩn chọn bạn gái chắc chắn sẽ hơn cháu rất nhiều lần đấy ạ”.

“Trông nó cũng dễ nhìn, công việc cũng tốt, nhưng tiêu chuẩn của gia đình tôi cũng không quá cao đâu nhé”. Giáo sư Tuệ Phương cười: “Chỉ cần là cô gái tốt, gia đình cơ bản, có gia giáo, nề nếp, lý lịch trong sạch, vậy là đủ rồi”.