Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 47
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 2
Rời khỏi bệnh viện thì trời đã tối, Nhật Hạ không rõ tâm trạng mình lúc này vui hay buồn. Vui vì được gặp mẹ của Võ Hoàng Việt, nói chuyện rất thoải mái và vui vẻ. Hay buồn vì yêu cầu của giáo sư Tuệ Phương đối với con dâu rõ ràng không phải quá cao, vậy mà cô một chuyện cũng không đáp ứng được.
Gia đình cơ bản, có nền nếp, có gia giáo, lý lịch trong sạch, cô làm gì có bất cứ thứ nào chứ?
Nhật Hạ thở dài một hơi, mở điện thoại ra xem, đã gần một ngày trôi qua mà cô không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của Võ Hoàng Việt, có lẽ anh lại phải đi thực hiện nhiệm vụ quan trọng nào rồi.
Nhật Hạ hiểu nên dù sốt ruột cũng không chủ động gọi cho anh, cô chỉ lặng lẽ về nhà, tự nấu cơm, để dành lại một phần cho Võ Hoàng Việt, lại thu dọn thêm một chút đồ đạc của mình bỏ vào tủ, bật một ngọn đèn rồi mới lên giường đi ngủ.
Từ khi bắt đầu yêu anh, Nhật Hạ luôn bật ngọn đèn này. Cô vẫn nhớ lúc trước có một lần cô nói với anh rằng làm cảnh sát quá vất vả, Võ Hoàng Việt lúc đó vừa ra khỏi thang máy, nhìn thấy trong căn hộ đối diện có một người mẹ vẫn đang kiên nhẫn dạy đứa con học bài, dù đứa trẻ ấy đã ngáp ngắn ngáp dài. Anh đã trả lời một câu: “Biết sao được, vì ngọn đèn của mỗi nhà trong thành phố mà”
Bởi vậy, cô thắp sáng ngọn đèn này chỉ vì một lý do duy nhất. Trong ánh đèn vạn nhà mà anh bảo vệ, có một ngọn đèn luôn thắp sáng vì anh.
Nhật Hạ muốn khi Võ Hoàng Việt có thể nhìn thấy ngọn đèn này sẽ biết cô vẫn bình yên, vẫn đợi anh, cho nên dù ngủ cũng không tắt.
Gần hai giờ sáng, Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên mới về đến gần chung cư. Hơn một ngày trời chạy khắp nơi, vừa mệt vừa đói. Bọn họ vào quán cháo ăn đêm, lúc đỗ xe, Võ Hoàng Việt ngước lên nhìn cửa sổ nhà mình, thấy ngọn đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, đáy lòng rã rời của anh như được sưởi ấm, quên cả mệt mỏi.
Lúc đi vào, Lê Thanh Phong mới hỏi có cần gọi Nhật Hạ xuống hay không, Võ Hoàng Việt cân nhắc một chút rồi bảo cậu ta gọi thêm một suất mang về. Tạ Quang Nguyên ở bên cạnh cũng gật gù:
“Chắc giờ này cô ấy ngủ rồi, đánh thức làm gì. Nhật Hạ là con gái, cày ngày cày đêm được như chúng ta chắc”. Nói xong lại lắc đầu: “Nhưng mà hơn một tuần rồi không gặp cô ấy, cũng nhớ phết nhỉ?”
“Mày nhớ cơm Hạ nấu thì có”. Lê Thanh Phong mắng cậu ta: “Tao biết tỏng trong bụng mày. Mày đang nhăm nhe xong vụ này để đòi đến nhà Việt ăn cơm chứ gì?”
“Thì hôm trước anh Việt đã hứa rồi mà”. Tạ Quang Nguyên cười cười gãi đầu: “Tại bận quá đấy chứ. Từ hôm về đến giờ còn chưa được nghỉ ngày nào, mệt ch*t đi được. Cơm mẹ anh Việt nấu em còn chưa được ăn đây này”.
“Từ từ kiểu gì khoai cũng nhừ”.
Bọn họ chọn một bàn ở cách xa bàn còn lại nhất, ngồi xuống nói chuyện. Lê Thanh Phong làu bàu nói vụ này quá nhiều người, bắt mãi không hết, Đỗ Vũ Khôi không những nhất quyết không chịu hé răng lời nào, còn tự lao đầu vào tường, bây giờ cấp cứu trong bệnh viện cũng không khai thác được gì.
Võ Hoàng Việt nói: “Số lượng vũ k.hí của bang Ghế Đẩu tuồn vào trong nước chắc chắn vẫn còn, nếu không lần ra hết những kẻ trong đường dây vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài pháp luật, nói không chừng bọn chúng sẽ tiếp tục phát triển và trở thành tổ chức tội phạm khác”.
Lê Thanh Phong gật đầu: “Lâm Khang là đàn em cấp thấp, hắn cũng chỉ biết đến Đỗ Vũ Khôi, không khai thác được gì. Bây giờ chỉ còn mắt xích duy nhất là Đỗ Vũ Khôi, lần này hắn mà ch*t thì khó đấy”.
“Vẫn còn cục phó Đỗ Hoành mà”. Tạ Quang Nguyên nói: “Nhưng anh Việt, thời gian qua chúng ta vẫn luôn theo sát ông ta rất kỹ mà vẫn không phát hiện ra nửa điểm khả nghi. Lần trước Hạ đến Cục để báo cáo về việc của Hồng Yến, ông ta là người trực tiếp ghi nhận tin báo, sau đó vẫn báo lên chú Quang để đưa thêm người đến tỉnh Z. Chỉ là báo chậm chút do cần thời gian xác minh. Biết đâu ông ta thực sự không có liên quan gì đến bọn Ghế Đẩu?”
“Nguyên tắc sau khi tiếp nhận trình báo là gì?”. Võ Hoàng Việt hỏi.
“Là lập biên bản, ghi sổ và xác minh”
“Tôi đã kiểm tra việc xác minh vào ngày hôm ấy của Đỗ Hoành. Thời điểm tra dữ liệu về Tạ Cường là lúc 00h30 ngày 21/12”
“Thời gian này vốn hoàn toàn hợp lý mà. Nhật Hạ đến báo tin lúc gần 12h. 12h30 phút ông ta bắt đầu tra dữ liệu về Tạ Cường, 1h30 báo cáo chú Quang. A, khoan đã”
Lê Thanh Phong nghe đến đây mới chợt vỡ lẽ: “1h30 phút báo cáo chú Quang, làm sao có thể gọi là chậm được chứ?”
Tạ Quang Nguyên gật đầu như bổ củi: “Tin trình báo gấp, nếu muốn báo cáo lên lãnh đạo thì một là phải báo cáo ngay, tức là rơi vào khoảng thời gian 00h30p trở đi. Còn muốn xác minh thì hơn một tiếng cũng không thể cho kết quả luôn được. Cho nên 1h30 không thể báo cho chú Quang”
“Đúng vậy”. Võ Hoàng Việt đáp: “Cho nên thời gian ông ta báo cáo tưởng như hợp lý mà lại bất hợp lý. Mục đích của ông ta vốn là kéo dài thời gian để cho người giải quyết Nhật Hạ”.
Anh nói: “Sau khi từ khu trự trị về nước, tôi quay lại chung cư thì đồ đạc và khóa nhà vẫn nguyên vẹn, nhưng đồ đạc bên trong có vài thứ đã bị xê dịch”. Võ Hoàng Việt từng đến ăn cơm với Nhật Hạ vài lần, gần nhất trước khi đến tỉnh Z, anh còn tựa vào vai cô ngủ quên hơn 30 phút, cách sắp xếp đồ vật trong nhà anh nhớ rất rõ: “Bụi trên đồ vật không có sự khác biệt, hơn nữa, trong hồ sơ trình báo, tối ngày 21/12 cũng có một nhóm đối tượng tấn công bảo vệ tòa nhà. Cho nên tôi nghi ngờ khi Nhật Hạ rời khỏi cục cảnh sát, có người đã đi theo định gi*t cô ấy”.
“Kh.ốn k/.iế.p thật”. Tạ Quang Nguyên nghiến răng kèn kẹt: “Nếu hôm đó cô ấy không đến tỉnh Z ngay, có khi bọn chúng đã đạt được mục đích rồi. Cô ấy mà có vấn đề gì thì em biết kiếm đồ ăn ngon ở đâu ra. Anh Việt, nhất định phải tìm ra đám người đó, dã chúng một trận trả thù cho Nhật Hạ”.
Lê Thanh Phong chỉ muốn úp luôn bát cháo vào đầu cái tên này, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn, ăn, ăn. Nhưng anh ta sợ phí bát cháo nên đành nhịn, chỉ nói với Võ Hoàng Việt: “Đến cục báo tin xong, về đến nhà đã bị sát thủ tìm đến ngay. Người hại cô ấy chắc chắn chỉ có thể là ông ta”.
Võ Hoàng Việt gật đầu: “Nhưng chỉ suy luận, không có bằng chứng thì không thể kết tội ông ta được. Vẫn phải chờ thôi”
Ngưng lại vài giây, anh mới tiếp tục: “Đường dây của ông ta chắc chắn vẫn còn một nhân vật quan trọng nữa. Tôi nghĩ nhân vật này mới là người chính chỉ đạo bọn sát thủ. Đỗ Hoành dù sao cũng công tác trong ngành, ông ta sẽ không trực tiếp điều hành đâu”
Tạ Quang Nguyên hoàn toàn đồng tình: “Em cũng nghĩ vậy”
Lê Thanh Phong: “Vẫn phải đi mò mẫm điều tra tiếp thôi. Tên khốn Đỗ Vũ Khôi, miệng cứ như hến vậy”.
Cháo dưới bàn đã bắt đầu nguội, người trong tiệm cũng dần dần ra về hết, lúc này, Võ Hoàng Việt mới bảo: “Ăn đi rồi về, tranh thủ nghỉ ngơi vài tiếng, mai lại lên đường”
“Vâng”.
Ăn cháo xong, Lê Thanh Phong và Tạ Quang Nguyên lên xe về Cục cảnh sát, Võ Hoàng Việt xách một hộp cháo lững thững đi bộ về nhà. Bên trong yên ắng, đoán Nhật Hạ đã ngủ rồi nên anh không đánh thức cô, chỉ cất cháo rồi vào phòng tắm rửa.
Khi mở cửa vào phòng ngủ thì ánh sáng dịu dàng lập tức tràn vào khắp đáy mắt anh, cả ngọn đèn dịu dàng và người phụ nữ nằm ngủ an yên trên giường kia như dòng nước ấm len lỏi vào trong khắp lồng ngực của Võ Hoàng Việt, nhẹ nhàng vỗ về tâm trí anh, chẳng cần làm gì cũng đủ xoa dịu tất thảy vất vả mệt nhọc của anh, khiến trái tim anh có thể ấm áp yên ổn.
Đột nhiên anh nghĩ, nếu mỗi ngày trở về nhà được nhìn thấy người phụ nữ ấy thì thật tốt. Đường đời nếu luôn có cô bên cạnh thắp sáng một ngọn đèn chờ anh thì thật tốt.
Cuộc đời chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ cần luôn có nhau. Nhưng anh lại chẳng tìm ra được cách nào để ở bên cô!
Võ Hoàng Việt đứng tựa ở cửa nhìn cô thật lâu, thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến tủ đồ định tìm mấy miếng urgo dán lên mấy vết thương mới trên người, nhưng khi mở ra, lại thấy mấy thỏi son nhỏ Nhật Hạ thường để bên trong đã được cô cất đi.
Võ Hoàng Việt hơi cau mày, lại mở một ngăn kéo khác, chiếc tai nghe có dây cô luôn dùng để nghe nhạc cũng không còn thấy đâu nữa, kẹp tóc be bé và máy sưởi hình chân ch.ó cũng không còn bên trong.
Võ Hoàng Việt tìm một lúc, cuối cùng thấy cô đã đem bỏ tất cả vào mấy túi zip, cất gọn gàng vào ngăn thấp nhất trong tủ quần áo, bên trên, đồ đạc của cô vẫn còn nguyên.
Nếu như là người bình thường, có lẽ cũng chỉ nghĩ cô dọn những đồ dùng không cần thiết để cất đi, nhưng Võ Hoàng Việt là cảnh sát hình sự, anh không cần suy luận quá nhiều cũng biết Nhật Hạ đang sửa soạn đồ, chờ một ngày nào đó thích hợp sẽ rời đi.
Cô đang dùng cách này để chuẩn bị tinh thần cho anh ư?
Võ Hoàng Việt lặng lẽ nhắm mắt, một cơn đau nhói từ lồng ngực nhẹ nhàng lan theo từng mạch máu, cứ thế ngấm vào trái tim anh. Nơi ấy như bị nhét đầy cỏ dại, nặng nề, khó chịu, giày vò ngứa ngáy, nhưng anh lại bất lực không thể xé toạc ra. Chính anh cũng sợ không dám đối diện với kết cục, nhưng lại không có cách nào xoay chuyển được kết cục, chỉ có thể hít vào một hơi thật dài.
Rất lâu sau Võ Hoàng Việt mới quay lại giường, vừa nằm xuống đã ôm chặt lấy cô. Nhật Hạ bị động thì hơi giật mình, khẽ mở mắt, nhưng hai giây sau bờ môi của Võ Hoàng Việt đã ập xuống, không một chút dịu dàng, cứ thế điê/n cuồng tàn sát môi cô.
Nhật Hạ chưa từng thấy anh thô lỗ như vậy, ngẩn ra một lúc, lại nghĩ có lẽ hai ngày này không ở nhà, anh nhớ cô cho nên mới mãnh liệt đến thế. Cho nên sau chốc lát thất thần, cô cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, đáp trả lại anh.
Võ Hoàng Việt vừa hôn vừa lôi kéo quần áo cô, động tác rất gấp gáp vội vàng, chỉ một loáng sau trên người Nhật Hạ đã không còn một mảnh vải. Lúc anh chuẩn bị tiến vào, cô mới đặt tay lên ngực anh, khẽ nói: “Sao thế?”
“Nhớ em”. Anh không thể chờ thêm, lập tức thẳng lưng công thành đoạt đất, một đường xộc vào bên trong. Hơi thở Võ Hoàng Việt nóng hổi, thanh âm cũng khàn đặc: “Nhớ em…”
Nhật Hạ nắm chặt tay anh, khẽ cười: “Mới có một ngày không về thôi mà”. Cô vuốt mồ hôi đong đưa trên thái dương anh: “Bình tĩnh”.
Anh không thể bình tĩnh, cả đêm hôm ấy không ngủ, cứ làm hết lần này đến lần khác, vẫn cảm thấy chưa đủ. Tới khi trời sắp sáng, anh mới nằm xuống ôm cô vào lòng, nhưng dù Nhật Hạ nằm trong vòng tay anh, hơi thở phảng phất ngay ở bên cạnh anh, anh vẫn có cảm giác không thể nào nắm giữ được cô.
Tựa như trong tay là một vốc nước, mát rượi, dễ chịu, nhưng lại không thể giữ chặt lấy được, nhất định sẽ rời đi….
Võ Hoàng Việt nghĩ đến đây lại ôm cô chặt hơn, hôn tới tấp lên trán cô, mắt cô. Anh khẽ lẩm bẩm: “Nhật Hạ, anh nhất định sẽ tìm cách, xin em đấy, đừng đi”.
***
Buổi sáng, Nhật Hạ thức dậy trước, phải gỡ tay Võ Hoàng Việt mãi mới trèo xuống giường được. Cô định làm đồ ăn sáng, nhưng mở tủ lạnh ra lại thấy trong đó có một tô cháo, đoán Võ Hoàng Việt mang về từ đêm qua nên cô hâm lại, chia thành 2 bát rồi chờ anh dậy cùng ăn.
Lát sau, Võ Hoàng Việt đi ra, thấy cháo trên bàn mới nói:
“Em ăn phần ít như thế có đủ no không?”
“Em ăn ít để giữ cân đấy. Dạo này tăng 2kg rồi. Béo quá lại mất người yêu như chơi”. Cô nói đùa: “Hôm qua anh về muộn, ăn đêm ở tiệm cháo bên kia đường hả?”
“Ừ. Phong đòi gọi em xuống ăn, nhưng anh nghĩ em ngủ rồi nên mua về”. Võ Hoàng Việt đặt thìa vào bát của cô, nói: “Ăn đi em”
“Vâng”.
Trong lúc ăn, anh và cô nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Nhật Hạ hỏi mấy ngày rồi anh ăn uống thế nào, có được nghỉ ngơi nhiều không, Võ Hoàng Việt lại hỏi về công việc của cô. Sau cùng, khi sắp sửa ăn hết bát cháo, anh mới nói:
“Hôm qua anh tìm đồ trong tủ, thấy em cất đồ đạc thành mấy túi nhỏ. Đồ đang dùng, sao lại cất vào đó thế?”
“À…”. Nhật Hạ biết anh đã đoán được, nhưng dù sao, anh đã không hỏi thẳng thì cô cũng sẽ không nói thật. Giống như một vết thương đã mưng rất nhiều mủ, nhưng chẳng ai có can đảm để rạch toạc nó ra, sợ không chịu nổi đau đớn: “Em dọn dần đồ. Đằng nào cũng không thể ở đây mãi được, với cả em với Hồng Yến cũng đã thống nhất với nhau là sẽ dọn về ở cùng nhau rồi. Đợi cô ấy được tại ngoại, em sẽ tìm phòng trọ rồi ra ở cùng cô ấy”.
“Nhật Hạ”. Võ Hoàng Việt gọi tên cô, ngữ điệu đầy nhẫn nhịn: “Vậy còn anh thì sao?”
“Anh có gia đình ở đây mà, ở cục cảnh sát cũng có phòng ký túc, ở cùng với em mãi sao được?”. Cô cười cười, nói đùa: “Ở thế này là sống thử đấy”
“Chúng ta không được phép sống thử à?”. Anh vẫn cố chấp: “Mọi người yêu nhau, ở cạnh nhau là chuyện bình thường. Nếu em muốn ở gần Hồng Yến, anh sẽ thuê thêm một căn gần đây cho cô ấy, đợi cô ấy được tại ngoại thì dọn vào ở sau”
“Không cần đâu”. Cô ngắt lời anh: “Đây là nhà của anh, không phải nhà của em. Em cũng đi làm mà, có thể tự trả tiền thuê phòng trọ được. Với cả em cũng không muốn sống thử như vậy”
“Vì sao?”. Võ Hoàng Việt biết nhưng vẫn hỏi.
Bàn tay cô nắm chặt để dưới bàn, chặt đến mức các đầu móng tay cắm sâu vào da thịt, rất đau. Nhật Hạ ngẩng lên nhìn anh, chần chừ hồi lâu rồi mới hạ quyết tâm thốt ra một câu: “Việt, lúc trước em nghĩ em đã nói rõ ràng với anh rồi. Ở khu tự trị có thể sao cũng được, nhưng sau khi về nước, chúng ta vẫn nên đi hai con đường riêng. Anh cứ coi quãng thời gian ở bên ấy là thời gian sống thử, bây giờ không hợp nữa, về nước thì chia tay, được không?”
“Anh không muốn như vậy”. Đáy lòng của anh lúc này vô cùng kích động, anh không muốn chia tay, cũng sợ cảm giác khi trở về không nhìn thấy cô nữa: “Anh biết em nghĩ cho anh, không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của anh, nhưng chúng ta có thể từ từ nghĩ cách, không nhất thiết phải chia tay. Nhật Hạ, cùng lắm là cứ yêu đi đã, đến khi nào không thể yêu nhau nữa thì dừng lại sau cũng chưa muộn”
“Nếu không có kết quả, cách tốt nhất là đừng kéo dài”. Cô vẫn cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua xót: “Em không còn trẻ nữa, anh cũng vậy, chúng ta không thể cứ yêu nhau đến khi nào chán thì chia tay. Hoặc dù anh có như Đặng Khải Thành, sẵn lòng từ bỏ hết tất cả để cưới em, em cũng không muốn lấy một người như vậy”.
Nhật Hạ cúi đầu, cố che đi vành mắt đã nóng bừng của mình: “Đã có lúc em từng nghĩ, chúng ta chẳng cần kết quả, cứ thế yêu nhau thôi, từ từ vun đắp tình cảm 5 năm, 10 năm, giống như cục trưởng Đặng Khải Thành và Chân Ý, sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đến một nơi khác, sống vui vẻ cùng nhau đến hết đời, vậy thì tốt biết mấy. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, em lại tự hỏi, khi anh không còn là cảnh sát nữa, liệu em có còn yêu anh không?”.
“…”
“Từ trước đến nay, người em yêu luôn là một đội trưởng Võ Hoàng Việt toàn thân đầy vinh quang, lòng sáng lạn như gương, trong mắt hay trong tim đều tràn đầy nhiệt huyết, lý tưởng, đạo đức và lẽ phải. Nếu anh không còn là cảnh sát nữa, có lẽ em cũng không yêu anh nữa. Nhưng anh là cảnh sát, anh lại không thể ở bên em”. Dù cô đã kìm nén, nhưng rút cuộc sóng nước vẫn dâng tràn trong mắt, cổ họng nghẹn đắng, Nhật Hạ cố nuốt xuống, lại ngẩng lên nhìn anh: “Chúng ta không thể có kết quả, chính anh cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên đừng cố nữa được không? Dừng lại bây giờ, kết thúc mọi thứ êm đẹp nhất, để sau này có gặp lại vẫn có thể nhìn mặt nhau, được không anh?”
“Nhật Hạ”. Những lời này giống như từng mũi thương nhọn xé toạ*c trái tim Võ Hoàng Việt. Anh chưa từng yêu lần nào, không biết cảm giác chia tay, nhưng hôm nay thì gần như nếm đủ toàn bộ cảm giác đau. Chuyện tình cảm này như một người bị ném xuống vực thẳm tăm tối, gắng gượng bấu vào từng vách đá sắc nhọn, cắn răng chịu bị thương, đau đớn, chảy má*u để bò lên, nhưng dù anh nỗ lực thế nào cũng vẫn bị rơi xuống.
Bất lực, thất bại, tuyệt vọng, thảm thương, nhưng một lần nữa vẫn muốn bò lên.
“Anh sẽ nghĩ cách, kiểu gì cũng có cách”. Anh tự lừa dối chính mình, lừa dối cả cô: “Em đợi anh một thời gian, sẽ không quá lâu đâu. Đợi anh một thời gian được không?”
Nhật Hạ định từ chối, nhưng đúng lúc này điện thoại của anh reo vang. Võ Hoàng Việt liếc số gọi đến, là của cục cảnh sát. Tinh thần anh giằng co không muốn nghe, anh sợ nếu bỏ lỡ cuộc nói chuyện này, Nhật Hạ sẽ rời bỏ anh, nhưng mệnh lệnh như sơn, nhiệm vụ gấp, không nghe điện thoại thì không được.
Cô thấy anh mãi không nhận điện thoại mới nói: “Anh nghe đi”.
“Nhật Hạ, em trả lời đi”
Nhật Hạ chưa từng thấy anh ưu tiên việc gì khác trước nhiệm vụ, càng không muốn mình gây thêm rắc rối cho anh. Cô nói: “Vẫn còn thời gian mà, chúng ta nói chuyện này sau. Anh cứ nghe điện thoại đi”
Võ Hoàng Việt nhìn cô vài giây, sau cùng vẫn là anh thở hắt ra một tiếng, cầm điện thoại lên: “Alo”
“Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi”. Người kia nói một mạch: “Ban nãy đội 2 mới có tin báo án mạng ở quận B, mọi người hiện trường kiểm tra nhưng lại dẫm trúng m.ìn, 3 người bị thương rất nặng. Đội trưởng, cục trưởng nói đội 3 có kinh nghiệm đối phó với m.ìn RAPDA 400, triệu tập anh đến ngay. 10 phút nữa họp, anh tới đi”.
Chuyện nghiêm trọng, Võ Hoàng Việt không thể chần chừ, lập tức đáp: “Được, tôi đến ngay”.
Cúp máy xong, anh vội vã đứng dậy, dù không muốn rời đi lúc này, nhưng lại không thể không đi. Võ Hoàng Việt nói với cô: “Hạ, anh phải đến hiện trường bây giờ. Em đi làm đi, tối nay về nói chuyện tiếp được không?”
Nhật Hạ gật đầu: “Được ạ. Anh cứ đi đi”.
Anh đi ra đến cửa, vẫn không yên tâm, lại quay vào: “Hạ. Trước khi nói chuyện rõ ràng thì không đi đâu cả. Em đừng đi, ở nhà đợi anh, có được không?”
Anh lo được lo mất thế này khiến cô dở khóc dở cười: “Vâng, em không đi đâu. Em chờ anh về”
“Em hứa đi”
“Em hứa”
Nghe xong, lồng ngực căng cứng của Võ Hoàng Việt mới có thể nhẹ bớt, anh đưa tay lên vuốt tóc cô, vẫn nhìn cô thêm lần nữa rồi mới rời đi.
Nhật Hạ nhìn theo anh cho đến khi cửa đóng lại, nụ cười treo trên môi cũng lặng lẽ thu xuống.
Đội trưởng Việt, dù em có đợi anh, dù anh luôn nghĩ cách, nhưng tình cảm này vốn không có đường để đi. Làm sao chúng ta có thể bước tiếp được chứ!
