Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 48
Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0
Vụ án lần này có cảnh sát bị thương, loại m.ì/n phát nổ ở hiện trường là RAPDA 400, loại từng được Lê Thiêm An dùng trước kia, tình hình nghiêm trọng đến mức cục trưởng Phạm Văn Quang cũng đến họp cùng đội 3 để trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ.
Võ Hoàng Việt đề xuất tiếp tục phối hợp với quân đội để tiến hành rà hết b.o/m m/ìn trong khu vực, các vụ án về sau cũng phải tuyệt đối đề cao cảnh giác. Lần trước, vụ án của Lê Thiêm An không được công bố chi tiết trên các phương tiện truyền thông, ngoài những người trong cục cảnh sát và Nhật Hạ, không ai biết hắn sử dụng loại m.ìn gì. Vì vậy có thể loại trừ trường hợp có kẻ ‘bắt trước’ phương thức phạm tội của Lê Thiêm An.
Võ Hoàng Việt nói: “Bang Ghế Đẩu sụp đổ, nhưng chân rết của chúng ở trong nước vẫn tiếp tục hoạt động, chứng tỏ vẫn còn một hoặc nhiều kẻ có năng lực cầm đầu vẫn tiếp tục dẫn dắt người phạm tội. Đầu mối bị đứt ở phía Đỗ Vũ Khôi, nhưng nếu bắt được hung t.hủ ở vụ án này, có lẽ sẽ có thêm manh mối để tiếp tục lần ra những kẻ còn lại từng phục vụ cho bang Ghế Đẩu”.
Cục trưởng Phạm Văn Quang gật đầu: “Rà soát hết camera trong khu vực hiện trường chưa?”
Tạ Quang Nguyên lập tức đứng dậy: “Báo cáo cục trưởng, tôi đã kiểm tra toàn bộ CCTV gần hiện trường, nhưng trùng hợp là camera ở ngay đó đã bị hỏng, không quay được bất kỳ thứ gì. Đứt đường dây nên không thể khắc phục được”
“Những camera khác thì sao?”
“Hôm qua ở đó có tổ chức ca nhạc, người ra vào rất nhiều, số lượng có lẽ lên đến hơn 500 người, lại không xác định được người nào lại gần hiện trường nhất. Tôi đang bắt đầu tra từng người, nhưng số lượng nhiều, có lẽ vài ngày mới xong được”
“Mở CCTV lên đi”
“Rõ”.
Tạ Quang Nguyên mở đoạn video lưu lại ở gần hiện trường nhất. Màn hình lớn trong phòng họp lập tức chiếu một đoạn video tại đêm ca nhạc, người ra người vào rất nhiều. Vì m.ìn RAPDA400 kích thước khá lớn, cho nên tất cả đều chú ý đến những người đeo túi, nhưng hầu hết người tham gia đêm nhạc là phụ nữ, túi xách là phụ kiện không thể thiếu. Cho nên, để sàng lọc được chừng ấy người, chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian.
Lê Thanh Phong nói: “Đông người đến như vậy, có thể loại trừ việc chôn m.ì/n từ trước. Hiện trường gần đêm ca nhạc, khó tránh khỏi có người đi lạc vào và dẫm phải m.ì/n. Căn cứ thời gian t.ử v*/ong của nạn nhân, có thể xác định nạn nhân ch*t vào khoảng 10 – 11 giờ đêm, việc chôn m.ìn cũng phải khớp với thời gian này, khi mọi người tham gia đêm ca nhạc đã sắp sửa ra về hết”.
“Vẫn còn người ở đó sẽ dễ bị phát hiện, vì sao hắn dám?”. Một người khác nói: “Hắn quá tự tin, hay là có thêm kẻ khác canh chừng cho hắn?”
“Tôi nghiêng về khả năng có thêm kẻ khác canh chừng nhiều hơn”. Võ Hoàng Việt mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình, nói: “Dừng lại”.
Tạ Quang Nguyên lập tức bấm màn hình dừng lại, trên đó là hình ảnh của rất nhiều người đang chen nhau vào xem ca nhạc. Võ Hoàng Việt chỉ vào hai người xuất hiện thấp thoáng ở góc xa trên camera. Một cô gái tóc xoăn dài, đeo kính râm, đi sát bên cạnh còn có một người đàn ông to cao, bụng bia, trông như Tây.
“Dò cho tôi 2 người này lúc trở ra sau khi kết thúc đêm nhạc”
Tạ Quang Nguyên tay múa loạn trên bàn phím, mở băng ghi hình đến thời điểm 22h30 phút, dò qua dò lại một hồi, cuối cùng cũng thấy người phụ nữ đi ra, nhưng lại không thấy người đàn ông bên cạnh đâu.
Lúc này, tất cả mọi người mới bắt đầu chú ý đến chi tiết này. Một người hỏi: “Hay là đông người đi ra quá, bị lạc rồi”
“Nhìn vẻ mặt bình thản của người phụ nữ đó, không giống như bị lạc”. Võ Hoàng Việt nhận định: “Nếu bị lạc người đi cùng, ít nhất cũng phải ngoái đầu tìm vài lần, nhưng cô ta không hề ngoảnh đầu lại lần nào”.
“Vậy người đàn ông kia …”
“Đã tháo đồ hóa trang rồi”. Võ Hoàng Việt tự tua nhanh camera, đến thời điểm 22h47p, có một người đàn ông bụng bia, đội mũ đen, tay đút vào túi áo lững thững đi ra. Võ Hoàng Việt chỉ vào màn hình: “Người này. Chiều cao tương đương, dáng người tương đương, đôi giày của hắn dính bùn đất, bụng bia cũng có thay đổi”.
Lê Thanh Phong tiếp lời: “Đúng vậy, bụng bia có thay đổi, lúc đi vào có vẻ nặng nề hơn, nhưng khi quay ra thì bụng được đẩy lên cao hơn, hình như hắn đã nhét thứ khác vào”
“Nếu đúng như tôi suy đoán thì lúc đầu đi vào, trong bụng hắn nhét m.ìn RAPDA400, lúc đi ra, hắn bỏ đồ hóa trang vào. Có thể là tóc giả, mặt nạ silicon và hu*ng k.hí”.
Cục trưởng Phạm Văn Quang nói: “Kiểm tra kỹ xem còn đồng bọn nữa không? Nếu không còn thì bắt đầu rà soát nhân dạng của người phụ nữ trước. Cô ta không hóa trang”
“Rõ”.
Giao nhiệm vụ xong xuôi, mọi người nhanh chóng đứng dậy, ai làm nhiệm vụ của người nấy. Võ Hoàng Việt vẫn còn khúc mắc nên chưa rời đi, anh vẫn tua đi tua lại đoạn băng CCTV kia, không hiểu sao lại có cảm giác người đàn ông đó rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi mà không nhớ ra được.
Phạm Văn Quang đến vỗ vai anh: “Sao thế?”
“Cháu thấy người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng hắn hóa trang, nên nhìn mỗi dáng người thì không nhớ được”
“Không phải ông ta”. Ý của cục trưởng là người kia không phải Đỗ Hoành: “Ngoài chi tiết cậu phát hiện từ lần trước, đến nay vẫn không có thêm sơ hở gì. Mọi mối quan hệ, liên hệ, đều không có điểm nào khả nghi”
Võ Hoàng Việt gật đầu, thanh âm bị đè thấp trong cổ họng: “Trừ khi tiếp tục bắt được kẻ còn lại trong đường dây, ông ta sẽ không để lộ sơ hở. Xuất thân từ trong ngành, có kinh nghiệm phá án dày dặn, tất nhiên sẽ có năng lực phản trinh sát rất mạnh. Chú Quang, cháu nghĩ vụ án này phải phá được mới có hy vọng lôi được ông ta ra ánh sáng”
Cục trưởng cũng đồng tình với nhận định của anh, cho ý kiến thêm vài câu, lại thấy quầng thâm trên mắt Võ Hoàng Việt mới hỏi:
“Đêm qua không được ngủ à? Nghe nói các cậu về từ 2h sáng cơ mà”
“Cháu có chợp mắt được gần hai tiếng”
Phạm Văn Quang là cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm, ở tuổi này cũng đã chứng kiến bao bãi bể nương dâu, ông dư sức đoán ra đêm qua vì sao anh mất ngủ.
Phạm Văn Quang cân nhắc một chút rồi nói: “Cậu với cô gái Nhật Hạ đó đến mức nào rồi?”
Võ Hoàng Việt ngẩng đầu, nhìn Phạm Văn Quang, biết những lời tiếp theo không nên nói, nhưng vẫn nói: “Cháu yêu cô ấy, trước mắt, cháu muốn gắn bó với cô ấy”.
Sắc mặt Phạm Văn Quang không một chút biểu cảm: “Suy nghĩ kỹ chưa?”. Ông nói: “Cậu muốn gắn bó với cô ta cũng được thôi. Nhưng yêu rồi không cưới, không định cho người ta một danh phận để có thể ngẩng đầu, hay là xác định sẽ cưới”.
Phạm Văn Quang không có ý đợi Võ Hoàng Việt trả lời, nói thẳng một mạch: “Nếu không cưới, cả đời cô ta sẽ phải đứng trong bóng tối, có sinh con ra cũng không được phép ghi tên cậu vào mục cha đẻ trong giấy khai sinh, không được bất cứ ai thừa nhận, dù cậu có được trao danh hiệu gì, đứng trên thảm đỏ nhận huân chương vinh dự ra sao, cô ta cũng không được xuất hiện để chứng kiến. Còn gia đình cậu nữa, bố cậu, mẹ cậu, chị gái cậu, bọn họ có chấp nhận cho cô ta bước vào cửa nhà cậu không? Tôi không bàn về xuất thân, gia cảnh của cô ta, tôi chỉ bàn về vị trí xã hội của cậu và cô ta. Cậu không cho cô ta được danh phận, mà ở ngay cả gia đình cậu cũng không thừa nhận mối quan hệ của hai người. Cậu là đàn ông thì không sao, nhưng để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi và ấm ức nhiều như vậy, cậu nhìn được sao?”
Bàn tay Võ Hoàng Việt đặt trên con trỏ chuột khẽ siết chặt lại, từng lời cục trưởng Phạm Văn Quang nói như những nhát búa đập nát bức tường ảo tưởng anh cố dựng nên bấy lâu, chọc thẳng vào nơi tăm tối nhất trong trái tim anh. Ở đó, tổn thương be bét, m.áu th.ịt hòa trộn, ngay cả chính anh cũng không dám nhìn vào.
Phạm Văn Quang liếc vẻ mặt tái đi của Võ Hoàng Việt, lại tiếp tục: “Còn nếu cậu quyết định cưới, cho cô ta một danh phận đàng hoàng, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa? 10 năm rèn luyện gian khổ ở trường huấn luyện đặc luyện, 5 năm nằm vùng ở tổ chức tội phạm buôn l.ậu m*a t/ú*y lớn nhất khu vực phía nam, chịu đựng tra tấn, ngược đ.ãi, ẩn nhẫn phục tùng mệnh lệnh, bị ép dùng cả thuốc p.hiệ*.n, phải tốn 2 năm trời ròng rã mới cai được. Sau khi quay về, cậu đến thành phố B nhận công tác, 8 năm nay tận tụy làm việc, đổ bao nhiêu m.áu và mồ hôi, phá được vô số vụ án, đạt được vô số chiến công, giành được rất nhiều danh hiệu. Các lãnh đạo phía trên nhìn trúng cậu, cũng ngắm nghía cho cậu một vị trí tốt nên tôi mới đưa cậu về đây. Tất cả đều đặt niềm tin vào cậu, mười mấy năm nay hết lòng bồi đắp cậu trở thành một cảnh sát giỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cái ghế Cục trưởng này không phải 2 năm thì 5 năm nữa cũng thuộc về cậu. Nhưng cậu lại vì một cô gái mới quen gần một năm mà phụ lòng của tất cả mọi người, phụ niềm hy vọng và tự hào của gia đình cậu sao?”.
“…”
“Việt, từ khi cậu mới vài tuổi, tôi đến nhà cậu. Mẹ cậu luôn nói chỉ muốn cậu làm một công việc bình thường, tốt nhất đừng theo nghề của bố cậu hay của bà ấy, bà ấy sợ cậu vất cả, sợ cậu gặp nguy hiểm. Sau này cậu nhất định theo học ở trường huấn luyện đặc biệt, cậu có nhớ mẹ cậu khóc bao nhiêu đêm không? Khi cậu làm cảnh sát nằm vùng, cứ cách nửa tháng mẹ cậu lại đến gặp tôi một lần, hỏi tin tức của cậu, tôi không thể nói cậu đang làm việc ở đâu, chỉ có thể bảo cậu vẫn khỏe. Lần nào nghe xong mẹ cậu cũng khóc. Cậu n.ghiệ*n thuốc ph.iệ*n, bị thương, phải nằm cấp cứu trong bệnh viện, tôi không dám hé răng nói với bà ấy một lời, sợ bà ấy không chịu được, phải đợi đến khi cậu lành lặn mới dám cho bà ấy tới thăm”
“…”
“Mẹ cậu tốn hơn 10 năm mới có thể chấp nhận được việc cậu trở thành cảnh sát, làm công việc gian khổ lại nguy hiểm”. Giọng Phạm Văn Quang đều đều, không phẫn nộ, không giáo huấn, chỉ như kể lại một câu chuyện: “Bà ấy hiểu làm cảnh sát là ước mơ của cậu nên chấp nhận để cậu đi theo con đường ấy, cũng tự hào vì cậu. Cậu đánh đổi nhiều như thế để có ngày hôm nay, giờ cậu định bỏ tất cả để ở bên một người phụ nữ, có đáng không? Nước mắt của mẹ cậu lúc đó có đáng không? Nỗ lực cố gắng bao nhiêu năm nay, có đáng không? Bao nhiêu mồ hôi rơi, m.áu chảy, bao nhiêu vết sẹo trên người, có đáng không?”
Võ Hoàng Việt không nói một lời, các khớp xương tay đã trở nên trắng bệch, ngay cả sống lưng luôn thẳng tắp của anh cũng thõng xuống. Trước kia trải qua rất nhiều lần phải đối mặt với hiểm nguy, phải sống cuộc sống như đi trên đầu lưỡi d.a*0, anh vẫn luôn quyết đoán. Đã lựa chọn rồi thì sẽ kiên định đi đến cùng.
Nhưng lần này anh lại không thể nào dứt khoát được.
Phạm Văn Quang nói rất đúng, anh đã đánh đổi bao nhiêu m.áu và mồ hôi, sau lưng còn có gia đình, phía trước còn có lãnh đạo Cục và anh em đồng đội luôn hết lòng bồi đắp anh. Anh không thể phụ lòng bất cứ ai.
Nhưng cũng không nỡ phụ Nhật Hạ…
Con đường nào cũng không thể đi, anh chỉ có thể bất lực vùng vẫy, tuyệt vọng giãy giụa. Giống như một con t.hú rơi vào bẫy, càng cố chấp muốn tìm đường thoát ra, càng phải chịu đau đớn giày xéo.
Phạm Văn Quang vỗ vai anh: “Nhân lúc chưa lún quá sâu, hãy rút chân lên đi. Đừng như Đặng Khải Thành, từ bỏ cả một đời vinh quang vì một người phụ nữ”. Ông thở dài: “Bây giờ cũng không còn như ngày xưa nữa, nếu cậu ra khỏi ngành, hậu quả sẽ rất nặng nề, còn ảnh hưởng nhiều đến người thân. Việt, dù sao cũng nghĩ cho cô gái đó một chút. Ở bên cậu thì phải chịu đựng không danh phận, hoặc nếu có danh phận thì cũng sẽ bị người đời mắng nhiếc, dè bỉu. Một đời đau khổ như vậy, thật sự quá dài”
Dứt lời, Phạm Văn Quang thở dài một tiếng rồi rời đi. Võ Hoàng Việt thì vẫn ngồi lại trong phòng họp rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi chiếc laptop kia đã phát đến hết pin, anh vẫn lặng lẽ chìm trong bóng tối. Nỗi đau dâng lên như sóng triều, mỗi lần xô đến đều khiến anh có cảm giác không thở được, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ tung ra.
Tối hôm đó anh ở hiện trường không về nhà, Võ Hoàng Việt tạm thời không biết đối diện với Nhật Hạ thế nào, cũng sợ nói rõ ràng rồi, cô chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở nhà của anh nữa, vì vậy, anh chỉ nhắn cho cô một tin, nói rằng tối nay không về được.
Nhật Hạ trả lời lại rất nhanh: “Vâng, em biết rồi. Anh cứ làm việc đi. Nhưng nhớ cẩn thận đấy”
“Ngủ sớm đi, ngày mai nếu xong việc sớm anh sẽ về”
“Vâng”.
Nói là nói vậy, nhưng 10h khuya, giải quyết xong việc ở hiện trường, Võ Hoàng Việt vẫn lái xe quay về chung cư, nhưng anh không lên, chỉ đỗ xe bên đường, xuống xe, châm một điếu thuốc.
Căn phòng ngủ quen thuộc vẫn sáng đèn. Ánh đèn vàng màu cam dịu dàng xuyên qua tấm rèm mỏng, tỏa ra ánh sáng ấm áp, in đầy trong mắt của Võ Hoàng Việt.
Anh mong được nhìn thấy ánh đèn ấy, lái xe một quãng đường xa về đây, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa nhìn lên, sợ mình đến quá gần thì ngọn đèn sẽ tắt.
Võ Hoàng Việt rít một hơi thuốc, thật khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó khi anh trở về, căn phòng kia không còn tỏa ra ánh sáng ấm áp an yên đó nữa, tâm trạng anh sẽ ra sao? Anh sẽ phải đối diện thế nào?
Võ Hoàng Việt hút hết 4, 5 điếu thuốc, lại nhặt tất cả đầu lọc lên, bỏ vào thùng rác, sau đó lên xe, lái một mạch về nhà.
Bảo vệ thấy anh thì lật đật mở cửa: “Cậu hai, cậu về muộn thế?”
Võ Hoàng Việt khẽ cười: “Tự nhiên thèm ăn cơm mẹ tôi nấu nên về”
“À…”. Bảo vệ cũng cười: “Cậu vào đi, bà chủ chắc giờ này ngủ rồi, nhưng thấy con trai về chắc là vui lắm đấy, có khi lại thức luôn đến sáng ấy chứ”
Võ Hoàng Việt gật đầu, nói thêm mấy câu nữa rồi đi vào. Anh vẫn đỗ xe ngang ở cửa, nặng nề lê bước lên từng bậc thang ở sảnh, bình thường không để ý, mãi đến hôm nay mới phát hiện ra cửa nhà mình cao đến thế, đi đủ 9 bậc mới vào được.
Mẹ anh đã ngủ rồi, nhưng có lẽ nhận ra tiếng xe mới lật đật dậy, đi ra thì thấy Võ Hoàng Việt đang đứng giữa nhà. Giáo sư Tuệ Phương theo thói quen nhìn con trai từ đầu đến chân một lượt, thấy anh không có vết thương nào mới lén thở phào một tiếng trong lòng: “Sao tự nhiên lại về giờ này thế?”
“Mẹ”. Ngữ điệu của anh như một chú mèo bị ướt mưa, hơi khàn khàn: “Con đói”.
Giáo sư Tuệ Phương hơi ngẩn ra, sau đó bật cười: “Cái thằng bé này. Chạy về vào nửa đêm thế này chỉ vì đói thôi hả?”. Bà nói: “Con muốn ăn gì, mẹ làm cho con ăn”.
“Con muốn ăn mì thịt bò nhiều giá”. Món ăn lúc nhỏ Võ Hoàng Việt thường thích ăn nhất, bà là bác sĩ, vốn phản cảm với đồ ăn nhanh, thường không cho anh ăn.
Thế nhưng, lần này giáo sư Tuệ Phương lại khẽ gật đầu: “Đi rửa mặt mũi chân tay đi. Mẹ nấu một chút là xong ngay”.
Đầu bếp và người giúp việc trong nhà đã ngủ, giáo sư Tuệ Phương không muốn đánh thức, bà tự tay vào bếp nấu mì cho con trai. Lát sau, Võ Hoàng Việt đi ra, trên bàn đã có một tô mì thơm phức.
Anh ngồi ăn, mẹ ở kế bên cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Bà biết, Võ Hoàng Việt sẽ không tự dưng chạy về đây chỉ để ăn một bát mì, có lẽ anh đang tìm kiếm một nơi để dựa vào, tìm kiếm sự động viên.
Một lúc sau, bà mới hỏi: “Hôm nay con có chuyện gì không vui à?”
Võ Hoàng Việt không trả lời, chỉ nói: “Mẹ, mì mẹ nấu ngon lắm”
“Cái thằng bé này”. Giáo sư Tuệ Phương lẩm bẩm, rõ ràng là càu nhàu, mà khóe miệng lại cong cong: “Mì dù ngon nhưng chỉ nên ăn ít thôi. Cùng lắm là vài tháng ăn một lần. Ăn nhiều không tốt, mà cũng sẽ không có cảm giác ngon nữa. Thử ngày nào mẹ cũng nấu cho con ăn mì xem, một tuần là ngán đến tận cổ ngay”
Võ Hoàng Việt khựng lại một chút: “Chắc là vì từ bé đến lớn mẹ không cho con ăn, nên bây giờ con mới có cảm giác ngon”
“Ừ”.
“Mẹ, dạo này mẹ có chuyện gì vui không?”
Giáo sư Tuệ Phương hơi ngạc nhiên: “Cũng không có chuyện gì vui, mọi thứ vẫn bình thường thôi. À phải rồi, mấy hôm trước có một tòa soạn phỏng vấn mẹ, cô phóng viên ấy nói một câu làm mẹ rất vui”
“Câu gì vậy?”.
“Cô bé đó nói: Có lẽ con trai của giáo sư cũng đang làm một công việc tương tự như giáo sư lúc trẻ. Dành nhiều thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp, làm công việc tốt đẹp và giá trị cho đời. Dù anh ấy không ở bên giáo sư được nhiều, nhưng cháu nghĩ, chắc hẳn giáo sư sẽ rất tự hào về anh ấy, cũng như anh ấy từ trước đến nay vẫn luôn tự hào vì có người mẹ như giáo sư vậy”. Bà nhìn anh, cười: “Con xem, nói năng có dễ nghe không? Mới trò chuyện có một tiếng thôi mà cô bé ấy như hiểu hết lòng mẹ vậy. Biết con làm công việc tốt đẹp, biết mẹ tự hào về con, còn an ủi mẹ”.
Động tác của Võ Hoàng Việt hơi khựng lại: “Phóng viên đó tên gì vậy?”
“Nhật Hạ thì phải”. Giáo sư Tuệ Phương nói: “Tên rất hay. Ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè. Nghe cũng đã đủ thấy ấm áp và nhiều năng lượng rồi. À, cô bé đó cũng rất xinh”.
Võ Hoàng Việt trước nay chưa từng nhắc đến tên mẹ mình, chỉ nói bà là bác sĩ. Nhưng nếu như trong lúc phỏng vấn, cô nói anh làm công việc tốt đẹp, nghĩa là Nhật Hạ đã biết rồi sao? Cô biết giáo sư Tuệ Phương là mẹ anh? Nếu đã biết, vì sao không hỏi anh?
Nỗi bộn bề trong lòng Võ Hoàng Việt lại thêm rối rắm, khắp nơi đau âm ỷ, giống như cảm nhận được cả nỗi niềm của cô. Anh cúi đầu, gắp một miếng mì thật lớn, giọng vẫn khàn đặc: “Mẹ, cô ấy còn nói gì nữa?”
“Cũng không có gì, chỉ hỏi thăm mấy câu xã giao thôi. Cô gái đó năm nay cũng 30 tuổi rồi, chưa kết hôn. Mẹ nói cũng có đứa con trai 36 tuổi mà đến nay chưa có bạn gái bao giờ, định thử làm mai xem thế nào, thế mà cô ấy cứ chối đây đẩy, bảo không đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái của con”. Mẹ anh thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối: “Mọi người cứ nghĩ nhà chúng ta yêu cầu cao, nhưng thực ra từ trước đến nay mẹ và bố con vẫn hay nói chúng ta chẳng cần điều kiện cao sang gì, chỉ cần là người tốt, gia đình đàng hoàng, lý lịch trong sạch, hợp mắt hai đứa là được. Thế mà cả con lẫn chị gái con, chẳng đứa nào chịu dắt người yêu về. Hay là yêu cầu của hai đứa mới cao?”
Trái tim Võ Hoàng Việt đau nhói, miếng mì trong miệng cũng mất sạch mùi vị, trong cổ họng chỉ còn lại một nỗi chua xót vô bờ. Anh nói: “Nếu yêu cầu của con không cao, thậm chí là thấp hơn yêu cầu của bố mẹ, mẹ có đồng ý không?”
“Sao thế được chứ? Yêu cầu của bố mẹ là tiêu chuẩn bình thường rồi đấy. Con là cảnh sát, kết hôn phải chọn cô gái đàng hoàng, lý lịch 3 đời trong sạch, những thứ đó hễ là người bình thường ai cũng đáp ứng được, có gì mà còn thấp hơn?”. Nói tới đây, giáo sư Tuệ Phương lại cau mày: “Con đừng nói con đang quen một người không đàng hoàng đấy nhé. Gia đình chúng ta không yêu cầu cao, nhưng không có nghĩa là bố mẹ chấp nhận một người không tử tế đâu”.
Võ Hoàng Việt nuốt xong gắp mì đó mới nói: “Mẹ, con chỉ nói là nếu thôi”.
Lúc này, vẻ mặt giáo sư Tuệ Phương mới giãn ra, thở phào nhẹ nhõm: “Cái thằng này, doạ mẹ sợ ch*t khiếp. Xưa nay con làm việc gì cũng luôn bình tĩnh lý trí, sao có thể yêu đương vớ vẩn được chứ? Lớn bằng chừng này rồi, công danh sự nghiệp cũng coi như ổn thoả rồi, mau lấy vợ để yên bề gia thất đi thôi. Đừng để đến lúc cha già con mọn”
“Vâng, con biết rồi”.
Ăn xong tô mì đó, Võ Hoàng Việt lại lái xe quay về cục. Anh pha một tách café, ngồi lặng lẽ lật những hồ sơ án lạnh, xem suốt đêm, cố không cho đầu óc mình thảnh thơi một phút nào. Mãi tới khi trời gần sáng, Lê Thanh Phong đi qua phòng làm việc của anh, thấy mắt anh thâm quầng mới giục Võ Hoàng Việt về phòng ký túc đi ngủ.
Thân xác anh rã rời, cũng không thể trụ lâu thêm, đành đứng dậy, lững thững đi về.
Lúc ngang qua mấy gian phòng ‘ký túc’ riêng, lại tình cờ gặp một nữ cảnh sát mở cửa cho Hồng Yến đi ra. Cô tuy là đối tượng bị giam giữ, nhưng vì vô ý gi*t người ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, lại không có cơ sở để điều tra việc phạm tội, không có bằng chứng, không có nhân chứng, nạn nhân lại là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nên kết luận rất khó, bây giờ vẫn đang ở phòng tạm giam đặc biệt.
Hồng Yến thấy anh mới khẽ chào một tiếng: “Đội trưởng Việt”.
“Dậy rồi à?”. Anh dừng bước, hỏi thăm xã giao.
“Vâng. Anh cũng dậy sớm thế?”
“Bây giờ mới đi ngủ”.
“Ồ”. Hồng Yến lúc này mới phát hiện ra sắc mặt mệt mỏi của anh: “Cảnh sát vất vả thật đấy”.
Võ Hoàng Việt gật đầu, định đi luôn, nhưng Hồng Yến lại nói: “Tôi có thể hỏi thăm chút chuyện về Nhật Hạ không?”
“Cô ấy vẫn khoẻ. Chắc vài hôm nữa được cho phép thăm, cô ấy sẽ vào thăm cô”
“Tôi muốn nói thêm chút chuyện nữa”
Hồng Yến vừa nói vừa nhìn nữ cảnh sát kia, Võ Hoàng Việt do dự một chút, rồi cũng bảo cảnh sát đó để Hồng Yến đi theo anh. Hai người về phòng ký túc của Võ Hoàng Việt, anh lịch sự rót cho Hồng Yến một cốc nước, nói:
“Có chuyện gì, cô nói đi”.
“Chuyện tôi lỡ tay… gi*t đại ca Kỳ Minh, liệu có cơ hội để tôi được hưởng án treo không?”. Hồng Yến nói đến đây liền vội vã bổ sung thêm: “Lúc đó giao chiến nhập nhoạng, người ch*t vô số kể, tôi gi*t hắn cũng coi như giải quyết một mối nguy hại cho cảnh sát. Liệu có thể vì những chuyện này mà giảm nhẹ án cho tôi không?”
“Có thể”. Võ Hoàng Việt không giấu giếm: “Trường hợp của cô khá đặc biệt, nếu như viện kiểm sát phê chuẩn, cô sẽ được tại ngoại chờ xét xử. Còn có được xử án treo hay không thì vẫn phải đợi đến khi Toà xử xong mới biết được”
“À… vâng”. Hồng Yến gật đầu: “Nhật Hạ với anh vẫn tốt chứ?”
Võ Hoàng Việt ngước lên nhìn Hồng Yến, không trả lời. Cô ta lại chột dạ, vội vàng dời mắt đi nơi khác, không dám nhìn thẳng anh: “Thật ra, tôi hỏi chuyện này cũng có lý do. Lúc đầu cô ấy tâm sự với tôi về anh, tôi cũng có khuyên cô ấy nên giữ khoảng cách, không nên đến với anh. Thứ nhất là vì anh là cảnh sát, mà cô ấy lại có bố phạm tội, hai người vốn không cùng thế giới, không thể ở bên nhau được. Thứ hai là vì lúc ấy cũng có một bạn nam ở cùng toà soạn với Nhật Hạ, tên là Mạnh Tân thì phải. Mạnh Tân thích cô ấy, có vẻ phù hợp với Nhật Hạ hơn. Lúc đầu cô ấy cũng xuôi theo rồi, nhưng sau này, đột nhiên Nhật Hạ lại nói với tôi là muốn thử cảm giác yêu đương với cảnh sát một lần, cũng không dám xác định lâu dài gì cả, chỉ là thử cho biết, dám làm chuyện không nên làm một lần. Khi đó tôi cứ nghĩ mãi, sợ ngăn cản thì cô ấy sẽ buồn, nhưng cũng sợ lỡ Nhật Hạ lún quá sâu, không rút chân ra được thì sẽ đau khổ”.
Hồng Yến cười gượng, lắc đầu: “Nếu cô ấy yêu anh, sẽ mất đi cơ hội đến với Mạnh Tân. Vì thế nên tôi thật sự mong hai người chỉ say nắng một thời gian rồi thôi. Tình cảm không sâu đậm, khi chia tay mới có thể bớt đau khổ, mà cô ấy cũng vẫn còn cơ hội để tìm người đàn ông khác, một người phù hợp với cô ấy hơn anh và có thể kết hôn”.
