Đời Này, Cứ Vậy Đi - Đoạn 6

Cập nhật lúc: 2026-10-14 09:33:21
Lượt xem: 0

Đoạn 6

Cho tới khi cầm đồ ăn vào nhà, nấu tạm một tô mì gói trong số thực phẩm Võ Hoàng Việt vừa mua về, Nhật Hạ mới cảm thấy bụng mình đã rỗng tuếch từ lâu.

Có lẽ vì đói, cũng có thể vì sự chu đáo của một người nào đó mà cô cảm thấy ngay cả mì gói cũng rất ngon. Hơn nữa, ban nãy cô còn thấy túi đồ còn có một hộp sữa dành riêng cho người mới bị chấn thương, hàm lượng canxi rất cao, tuy không có giá nhưng Nhật Hạ đoán chắc loại sản phẩm này rất đắt tiền, cô ngại nên không uống, chỉ cất gọn vào một góc.

Nhật Hạ ăn no xong, lại tiếp tục dọn dẹp mọi ngóc ngách trong nhà, khi tới phòng ngủ, cô mới phát hiện ra nơi này có rất nhiều dấu vết của Võ Hoàng Việt.

Phòng khách chỉ có ghế sofa đơn và một chiếc tivi nhỏ, đồ đạc giản đơn sơ sài, nhưng đặt chân đến phòng ngủ lại như bước vào một thế giới riêng mang đậm hơi thở của anh. Bên cửa sổ là tán cây hoàng yến khẽ đung đưa, rèm cửa màu xanh da trời mát mẻ, tường treo một bức tranh trừu tượng nửa đen nửa trắng, kế bên đó là một giá sách không lớn lắm, xếp đủ các loại truyện trinh thám.

Có lẽ vì đã lâu không ai đọc nên trên sách phủ một lớp bụi mỏng, Nhật Hạ không dám động vào đồ riêng tư, chỉ đứng nhìn tên đầu sách một chút, phát hiện ra trong đó có cả hai cuốn sách nổi tiếng Trại Hoa Đỏ và Câu Lạc Bộ số 7 của nhà văn Di Li. Cô trầm một hồi rồi quay đi, tiếp tục dọn dẹp những nơi khác.

Đêm đó, cô không ngủ ở giường của anh, chỉ lấy chăn trong ngăn tủ bên phải rồi ra sofa nằm xuống. Lúc này, bật nguồn điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Hồng Yến gửi đến tới tấp, Nhật Hạ đọc từng cái một, vừa định trả lời lại thì lại thấy số của chú gọi đến.

Sau khi mẹ mất, cha vào tù, người thân của Nhật Hạ còn duy nhất mình chú. Ông ấy không phải người tốt, nát rượu, vợ con cũng bỏ đi từ lâu, mỗi lần gọi điện thoại tới cũng chỉ để xin tiền Nhật Hạ.

Cô không muốn nghe máy, nhưng cả trăm lần như một, vẫn không thể bỏ rơi được: “Alo”.

“Cái con này, ch*t dẫm ở đâu mà điện thoại tắt máy từ chiều đến giờ? Mày có biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc rồi không hả?”

“Điện thoại cháu hết pin”. Cô cố gắng nhẫn nhịn: “Chú tìm cháu có việc gì thế?”

“Nhà tao bị cắt điện rồi”. Trần Tứ giọng lè nhè: “Mày gửi tiền cho tao đóng tiền điện, nóng quá, không ngủ nổi”

“Tháng nào chú cũng được nhận tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, chú cũng đi làm kiếm tiền, sao tháng nào cũng để bị cắt điện rồi lại gọi cho cháu?”

“A, mày giỏi nhỉ? Tao ở nhà gốc, lẽ ra việc hương khói là việc của bố mày, tao chỉ giúp bố mày trông coi, giờ bố mày đi tù, mày phải thay ông ấy đóng góp”. Ông ta sang sảng mắng: “Bố mày nuôi mày lớn, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi nên chẳng coi tổ tiên ra gì nữa phải không?”

“Chú đừng kiếm chuyện mắng cháu. Cháu không nợ nần gì chú, lần nào gọi điện tới không mắng chửi cũng đòi tiền, trong lòng chú đâu coi cháu là máy ATM chứ đâu coi cháu là người thân”

“Mày là con gái, ở bên ngoài một mình cầm nhiều tiền làm gì? Tao mắng chửi mày là vì muốn tốt cho mày”. Nói tới đây, Trần Tứ lại bắt đầu dịu giọng: “Giờ chỉ còn mình tao và mày, nương tựa vào nhau mà sống thôi. Tao không khó khăn thì cần tìm đến mày làm gì?”

Ông ta biết cô hay mềm lòng trước người thân, lại nói: “Không có điện thì sinh hoạt kiểu gì. Tháng này chi phí nhiều quá, trong túi tao giờ còn không đủ tiền ăn, mày gửi về cho tao một khoản đủ đóng tiền điện thôi”

Cuối cùng, sau khi cúp máy, vẫn là Nhật Hạ chuyển tiền về cho chú. Xong xuôi, kiểm tra số dư cũng chỉ còn lại một chút, bây giờ chân thế này không đi làm thêm được, cô chi tiêu dè xẻn chắc miễn cưỡng vẫn có thể trụ đến tháng sau.

Nhật Hạ thở dài, nhắn Hồng Yến báo bình an rồi tắt máy ngủ. Ngày hôm sau cô dậy rất sớm, tự làm đồ ăn sáng, sau đó để tiết kiệm tiền nên cô đành ngồi xe bus đến Cục cảnh sát.

Sau khi khai báo tên tuổi, trực ban dẫn cô vào bên trong. Giờ ấy vẫn còn khá sớm nên cảnh sát hình sự chưa đến phòng lấy lời khai, Nhật Hạ đợi một lúc mới thấy Võ Hoàng Việt đi vào.

Quầng mắt anh hơi thâm, mái tóc ngắn vẫn còn ẩm ướt, trên người tản mát ra hơi nước mát rượi, có lẽ là vừa mới tắm xong. Võ Hoàng Việt đặt một phong bì và cốc nước trà ấm lên bàn, nhẹ nhàng đẩy cốc nước đến trước mặt cô:

“Đến sớm thế?”
“Hôm qua không thấy anh hẹn thời gian, nên hôm nay tôi đến vào buổi sáng”
“Ngủ ngon không?”

Cô cười: “Rất ngon ạ”.

Võ Hoàng Việt gật đầu, không mở sổ, chỉ lấy một chiếc bút ghi âm ra: “Tinh thần minh mẫn phải không?”

“Vâng”
“Vậy thì bây giờ tôi bắt đầu lấy lời khai nhé?”
“Vâng ạ”.

Anh ngồi thẳng người, vẫn nhìn cô thêm lần nữa rồi mới bấm nút Start trên bút ghi âm: “Cô hãy tường thuật lại trung thực, chính xác những việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Bắt đầu từ lúc cô nhìn thấy đối tượng giống như miêu tả của cảnh sát”.

Lần thứ hai ngồi đối diện với cảnh sát, tâm trạng của Nhật Hạ không còn quá hoảng hốt như lần đầu nữa. Hoặc cũng có thể vì người ở trước mặt là Võ Hoàng Việt nên cô có cảm giác yên tâm hơn, chậm rãi dõng dạc tường trình lại tất cả mọi việc.

Suốt cả quá trình, anh đều nghiêm túc lắng nghe, hỏi cô những điểm cần thiết, ngữ điệu không quá lạnh lùng, nhưng rất tỉnh táo sắc bén, không doạ cô sợ, nhưng cũng không bỏ sót chi tiết nào.

Mặc dù Võ Hoàng Việt đã nắm được toàn bộ sự việc, nhưng lấy lời khai vẫn là thủ tục bắt buộc phải làm. Lẽ ra hôm nay cấp dưới của anh sẽ thực hiện lấy lời khai của Nhật Hạ, nhưng một phần vì cả đêm qua mọi người đi tuần đến rạng sáng, ai cũng mệt, Võ Hoàng Việt dậy sớm nhất nên chủ động bảo để anh làm, phần vì anh không muốn cô bị áp lực khi tới đây, cho nên mới đích thân lấy lời khai của cô.

Sau khi kết thúc, Võ Hoàng Việt tắt bút ghi âm rồi bảo Nhật Hạ: “Uống nước đi”.

Nhật Hạ lúc này mới phát hiện ra mình đã khát khô cả cổ họng, cô uống nước xong mới ngại ngùng hỏi: “Cái tên mà bị tôi đập bình hoa vào đầu ấy, hắn đã tỉnh chưa ạ?”

“Tỉnh rồi, bác sĩ bảo bị chấn động não nhẹ, nằm viện vài ngày thì có thể di lý về khu tạm giam”.

Nhật Hạ gật đầu: “Tôi đánh hắn trong hoàn cảnh như vậy, có được tính là phòng vệ chính đáng hay hỗ trợ cảnh sát không?”

“Phòng vệ chính đáng thì không phải, lúc đó hắn chỉ định bỏ chạy, không có ý định tấn công cô”.

“Vậy thì là hỗ trợ cảnh sát”. Mắt Nhật Hạ sáng lên, trả lời rất nhanh: “Lúc đó hắn cầm d.a*0 định tông cửa bỏ chạy, tôi ngăn cản hắn là hỗ trợ cảnh sát”.

“Ừ”. Võ Hoàng Việt nhận ra cô sốt ruột đến lấy lời khai từ sáng sớm, mục đích có lẽ là để hỏi về việc này, trong lòng anh cảm thấy hơi buồn cười: “Hỗ trợ cảnh sát. Sẽ được xem xét để không bị truy cứu hành vi cố ý gây tương tích”.

“Cảm ơn anh”. Nhật Hạ nói: “Tôi có thể hỏi một câu được không?”

“Cô hỏi đi”

“Sao lúc đó anh lại có thể xuất hiện ở nhà tôi kịp lúc như thế?”. Cô nhớ khi trước ở khu tập thể có đánh nhau, gọi báo công an khu vực nhưng gần một tiếng sau bọn họ mới xuất hiện. Lần này Nhật Hạ còn chưa kịp gọi cảnh sát thì Võ Hoàng Việt đã đến, nói không nghi ngờ bị theo dõi thì không phải.

“Chính sách bảo vệ người có công tố giác tội phạm”. Anh không trả lời thẳng, chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Sau đó, Võ Hoàng Việt đẩy phong bì kia cho cô: “Hoa tai của cô đã điều tra xong rồi, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho cô”.

Anh đưa thêm một tờ giấy và một chiếc bút bi xanh đến: “Cô kiểm tra kỹ tài sản, nếu không vấn đề gì thì ký vào đây”.

“Ồ”. Nhìn thấy hoa tai, Nhật Hạ không giấu được vui mừng, cô cầm lên kiểm tra một lượt, xác định không sao thì lòng mới lén lút thở phào một tiếng. Nhật Hạ nhanh chóng cầm bút ký xuống, nói cảm ơn Võ Hoàng Việt lần nữa, sau đó, cô còn lịch sự mời anh ăn một bữa cơm. Vốn chỉ định mời xã giao thế thôi, không nghĩ anh lại nhận lời thật.

Nhật Hạ tròn xoe cả mắt, trong lòng lúng túng mãi không thôi: “Anh muốn ăn đồ thế nào?”

“Ở dưới tầng 1 của chung cư có một quán cơm Huế cũng khá ngon. Nhưng vị thì hơi cay một chút. Nếu cô ăn được cay thì chúng ta ăn ở đó cho tiện đi lại”
“Vậy cũng được, tôi ăn cay không vấn đề gì”

Võ Hoàng Việt gật đầu, anh tiễn cô ra cửa, lại hỏi Nhật Hạ đi bằng gì đến đây. Cô nói ở gần nhà có một trạm xe bus, thấy cũng tiện nên đi bộ ra đó bắt xe đến. Anh nhìn đôi nạng trên tay cô, suy nghĩ vài giây rồi nói:

“Vậy đứng ở đây đợi một chút. Bây giờ tôi cũng có việc phải ra ngoài, để tôi đưa cô về”
“Có tiện đường anh không?”
“Không tiện đường, nhưng vì ngày mai cô mời cơm nên tôi vòng thêm một quãng cũng được”.

Đây là lần đầu tiên anh nói đùa, Nhật Hạ hơi bất ngờ, mãi hai giây sau mới chợt bật cười: “Vậy tôi không khách sáo đâu đấy”.

Chung cư của Võ Hoàng Việt khá gần cục cảnh sát, hai người lên xe, nói chuyện mười mấy phút đã đến. Lúc anh quay về, Lê Thanh Phong đứng ở trước cửa sổ phòng anh uống cafe, thấy Võ Hoàng Việt thì cười tủm tỉm: “Hóa ra lý do cậu đích thân lấy lời khai của cô phóng viên Nhật Hạ đó, là để có cớ đưa cô ấy về à? Tôi phục cậu đấy. Đừng nói cậu thích cô ấy thật rồi nhé? Cây vạn tuế nghìn năm cuối cùng cũng nở hoa thật rồi à?”

Võ Hoàng Việt không bận tâm đến mấy lời trêu chọc của anh ta, đi thẳng đến bàn làm việc, bình thản nói: “Năm kia ở thành phố B, trên đường theo dõi tội phạm, cậu va xe vào một bé gái 8 tuổi đang tập xe đạp, cô bé ấy chỉ bị ngã trớt đầu gối, nhưng trong vòng 3 tháng cậu đến nhà thăm 10 lần, còn nhờ tôi đi chọn búp bê Barbie cùng để làm quà. Năm ngoái cậu tham gia Hội thao võ thuật của ngành, lỡ tay làm bị thương một nữ cảnh sát giao thông, sau đó cứ cách ngày cậu lại mang hoa quả đến nhà người ta một lần, còn mua cả một liệu trình trị liệu châm cứu để tặng cô ấy. Tôi nói cậu thích người ta, cậu nghe được không?”

Lê Thanh Phong tròn mắt: “Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ hối lỗi thôi”. Nói xong, lại cảm thấy vẫn ấm ức nên chống chế: “Cậu với phóng viên Nhật Hạ là kiểu khác. Trước giờ cậu ghét nhất là ghi biên bản lấy lời khai còn gì”

“Đúng vậy. Thế nên tôi dùng bút ghi âm rồi”. Võ Hoàng Việt ném bút ghi âm cho Lê Thanh Phong: “Cậu chép ra biên bản đi”.

Lê Thanh Phong tức đến nghiến răng cắn lợi, nhưng dù sao cũng là cấp dưới, không thể cầm dép gõ vào đầu Võ Hoàng Việt, chỉ rít lên: “Đồ độc ác, kiểu gì cũng có ngày tôi in ảnh cậu ra làm bia tập bắn”.

Võ Hoàng Việt vẫn thản nhiên đọc tài liệu: “Cậu làm thủ tục thả chủ nhiệm nhà A chưa?”

“Sáng nay cậu chẳng bảo thả ông ta tránh thời điểm Nhật Hạ đến lấy lời khai còn gì”. Lê Thanh Phong nói: “Tớ nghĩ bây giờ ông ta ra ngoài thì cô ấy kiểu gì cũng sẽ gặp rắc rối đấy. Chủ nhiệm nhà A là kẻ đa nghi, trước nay vẫn sử dụng dịch vụ của đường dây Vườn Đào nhưng không bị lộ, giờ còn chưa kịp làm gì đã bị bắt, ông ta chắc chắn sẽ nghi ngờ Nhật Hạ”

“Lát nữa để tôi đi nói vài câu”.

Rõ ràng ai cũng biết chủ nhiệm nhà A thường xuyên mua d*m những cô gái trẻ, nhưng lần truy quét lần này không bắt được tận tay hành vi đó. Ông ta hành sự rất cẩn thận, không liên lạc bằng điện thoại với má mì Đào bao giờ, khi cần giải quyết thường để người của mình đến gặp trực tiếp. Hơn nữa, má mì Đào cạy răng cũng nhất quyết không khai ra chủ nhiệm nhà A, việc bà ta sai Nhật Hạ đến gặp, cũng chỉ bóng gió nói đi ‘hỏi thăm khách hàng’, dữ liệu trong camera của Nhật Hạ càng không nhắc đến việc trao đổi tình – tiền. Quan trọng nhất là còn có tác động từ cấp cao hơn, cho nên lần này bọn họ căn bản không thể làm gì chủ nhiệm nhà A được. Nhốt vào rồi lại đành thả!

Buổi chiều, khi đang làm thủ tục để thả chủ nhiệm nhà A, Võ Hoàng Việt mới từ bên ngoài đi vào.

Tạ Quang Nguyên và mấy người nữa đang làm biên bản, thấy anh mới đứng lên: “Chào đội trưởng”.

Võ Hoàng Việt gật đầu: “Sắp xong chưa?”

“Gần xong rồi ạ. Đợi chốt biên bản và chờ ông ấy điểm chỉ nữa là xong”

Võ Hoàng Việt dời mắt đến chủ nhiệm nhà A, ông ta rõ ràng trong lòng vô cùng ghi hận chuyện anh liên tục gia hạn thời gian tạm giữ, cứng rắn không chịu thả ông ta, nhưng lúc này, ngoài mặt vẫn cười niềm nở: “Đội trưởng Việt, cậu đến đấy à?”

“Tôi đến hỏi thăm ông”
“Ôi, sao lại khách sáo thế. Tôi biết các cậu sớm muộn gì cũng điều tra ra sự thật, trả lại sự trong sạch cho tôi. Chỉ cần mọi người hiểu là tôi mừng rồi”

Võ Hoàng Việt ngồi xuống đối diện ông ta, hỏi: “Ông bảo cô gái đó muốn xin việc tại nhà A, nhưng khi thẩm vấn thì cô ấy nói không phải”.

Việc này, ông ta đã bị thẩm vấn rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao khi Võ Hoàng Việt đích thân hỏi, Đỗ Vũ Khôi vẫn cảm thấy dây thần kinh bị kéo căng: “Tôi đã trình bày rất nhiều lần rồi. Cô ta ban đầu chỉ nói như vậy, nhưng mục đích thật sự cũng chỉ là muốn trèo lên giường của tôi thôi. Giới trẻ ấy mà, không thích lao động chân chính, chỉ thích đi đường tắt”.

“Trước kia ông có quen cô ấy không?”

“Không quen. Bà Đào giới thiệu cô ta đến chỗ tôi”. Đỗ Vũ Khôi thở dài: “Bà Đào trước nay có cửa hàng bán xì gà, tôi thì lại nghi*ện món đó nên thỉnh thoảng cứ đến mua, rồi đôi khi cũng bàn luận về các loại xì gà. Ban đầu cứ tưởng bà ta làm ăn chân chính, ai ngờ bà ta còn có nghề tay trái là công việc đó chứ. Nếu biết, nhất định tôi sẽ không giao du với loại người như thế”.

Võ Hoàng Việt không cho ý kiến, chỉ nói: “Ranh giới giữa việc ‘giúp đỡ’ và ‘trao đổi’ rất mong manh, về sau nếu hành sự không suy xét thấu đáo, sẽ không may mắn được như lần này đâu. Đến lúc đó, người được ông ‘giúp’ chẳng mất gì, còn ông, chắc chắn sẽ mất hết đấy”.

“Cậu yên tâm, sẽ không bao giờ có chuyện có lần sau đâu. Về sau, tôi sẽ thật cẩn thận, không dính dáng vào đám đàn bà đó nữa”. Đỗ Vũ Khôi phát hiện ra câu “chẳng mất gì” anh vừa nói, lại hỏi: “Cô ta rõ ràng có mục đích với tôi, còn vu khống cho tôi, chẳng lẽ không bị xử lý gì sao?”

“Thực hiện hành vi lần đầu, hơn nữa hành vi cũng chưa thành, không thể xử phạt được. Tạm giam hết thời hạn thì buộc phải thả ra thôi. Nhưng dù được tại ngoại vẫn thuộc diện theo dõi của cảnh sát”. Ngữ điệu của anh vô cùng tự nhiên: “Ông cũng vậy”.

Vẻ mặt Đỗ Vũ Khôi lập tức biến sắc. Trước nay ở thành phố này chưa từng có tiền lệ cảnh sát theo dõi gái mại d*m, bởi vì tội nhẹ, dù có tái phạm cũng chỉ phạt hành chính. Cho nên lần này được thả, Đỗ Vũ Khôi vốn định sẽ xử lý Nhật Hạ, bịt miệng vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp của ông ta, tránh hậu họa về sau. Nhưng Võ Hoàng Việt lại nói như vậy, khiến ông ta buộc phải suy nghĩ lại.

Cái đám cảnh sát mới chuyển từ thành phố B này, sao lại thích lo việc bao đồng như thế chứ?

***

Ngày hôm sau, Nhật Hạ chống nạng xuống tầng 1, lén tham khảo giá của nhà hàng cơm Huế mà Võ Hoàng Việt đã nói.

Mức giá ở đây không quá đắt, có lẽ đồ ăn cũng khá ngon nên người đến rất đông. Nhật Hạ nhìn bảng giá xong, quay về lại nhìn số dư tài khoản của mình, thầm nghĩ số tiền ấy mời cơm có lẽ vẫn đủ, nhưng từ giờ đến cuối tháng thì cô chỉ có thể ăn mì tôm thôi. Haizzz, vậy thì tối nay cô phải tranh thủ ăn một bữa thật no để chuẩn bị cho những ngày gian khổ tiếp theo mới được.

Hơn 7h tối, Nhật Hạ nhận được tin nhắn của Võ Hoàng Việt, anh nói đã đến nơi, đang ở dưới nhà hàng đợi cô. Nhật Hạ không nhớ bao lâu rồi mình không đi ăn với người khác giới, lần này đến ở nhà Võ Hoàng Việt cũng chẳng mang nhiều quần áo, chọn tới chọn lui cả buổi, cuối cùng chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà đơn giản, chống nạng xuống gặp anh.

Võ Hoàng Việt chọn một bàn gần cửa kính, thấy cô lặc liễng chống nạng đi vào thì lịch sự đứng dậy, kéo ghế cho Nhật Hạ: “Xin lỗi, tôi có việc nên tới hơi muộn. Cô chờ lâu có đói không?”

“Không, bình thường tôi vẫn ăn muộn mà”. Nhật Hạ vịn tay ghế, ngồi xuống. Lúc này anh mới vòng qua bàn về chỗ của mình, ngồi đối diện cô: “Làm công việc như anh chắc ăn uống cũng thất thường lắm đúng không?”

“Nếu chỉ làm hành chính thì vẫn ăn đúng giờ, có việc thì rảnh lúc nào là ăn lúc đó”
“Thường xuyên ăn cơm hộp?”

Võ Hoàng Việt hơi nhướng mày: “Sao cô biết?”

“Tôi xem phim hay thấy thế mà. Mấy phim trinh thám của Trung Quốc ấy. Với cả tôi thấy ở trước cửa cục Cảnh sát có 4, 5 quán cơm, chủ yếu là phục vụ cơm suất mang về, đoán các anh hay ăn nên các quán cơm mới mở gần đó”.

“Phóng viên có con mắt quan sát tốt thật”. Anh không trả lời cô, chỉ cười: “Trước kia tôi cũng có người bạn làm phóng viên, anh ấy thỉnh thoảng cũng biến mất một thời gian, khi quay lại thì người gầy rộc, râu ria đầy mặt. Hỏi vì sao bỏ bê bản thân như vậy, anh ấy bảo đi săn tin, đến thời gian ăn cơm còn không có, lấy đâu ra thời gian cạo râu”. Võ Hoàng Việt nói: “Phóng viên nữ các cô cũng vất vả như thế nhỉ?”

Nhật Hạ hiểu ý anh muốn nói tới chuyện cô xâm nhập vào đường dây Vườn Đào, cũng cười đáp: “So với các anh vẫn chưa là gì cả mà. Nói chung vẫn ba bữa vẫn ăn được ít nhất một bữa, cũng không nguy hiểm như công việc của các anh”. Nhật Hạ ngước lên nhìn gương mặt nhẵn nhụi của Võ Hoàng Việt, nói đùa: “Nhưng vẫn có thời gian cạo râu nhỉ?”

“Nếu quy định của ngành cho phép không cạo râu, chắc cả đội của chúng tôi sẽ để râu dài quá cằm đấy”. Anh cũng đùa lại. Lúc này, phục vụ mang Menu ra, Võ Hoàng Việt nhận lấy, lịch sự đưa cho Nhật Hạ chọn món trước: “Bà chủ ở đây người Huế chính gốc, đồ bình thường sẽ cay. Nếu không ăn được cay nhiều, cô cứ yêu cầu món ít cay nhé”.

“Vâng”.

Nhật Hạ đã tham khảo Menu từ trước, cô gọi vài món đơn giản rồi đưa lại cho anh. Võ Hoàng Việt cũng chỉ gọi thêm 2 món, đều là những món rất bình dân, không tiêu tốn bao nhiêu tiền. Nhật Hạ hơi ngại nên bảo anh gọi thêm, nhưng Võ Hoàng Việt chỉ nói: “Bình thường tôi đến đây cũng chỉ ăn vậy thôi, mấy món này không phải đồ best seller của quán nhưng lạ miệng, hợp khẩu vị. Lát nữa cô thử ăn xem”.

Nhật Hạ gật đầu: “Lúc trước anh ở đây lâu không?”. Cô hỏi: “Tôi thấy đồ đạc trong nhà đầy đủ hết, nhưng bếp thì vẫn còn mới lắm”.

“Bếp mới là vì tôi không nấu ăn ở nhà bao giờ”. Võ Hoàng Việt cười: “Bận quá, hầu như toàn ăn ở quán cơm Huế này. Nhưng sau này chuyển đến thành phố khác làm việc thì không mấy khi về đây nữa”.

“À…”. Nhật Hạ ồ lên một tiếng: “Chẳng trách biết rõ quán cơm Huế này như thế, hoá ra là khách quen. Sao chuyển về đây làm việc rồi mà anh không ở nhà?”

“Công việc hơi bận, ở nhà công vụ của Cục cảnh sát cho tiện”.

Hôm nay, Võ Hoàng Việt không mặc cảnh phục, anh mặc áo phông, quần dài, trên người tản mát ra hương vị đàn ông trưởng thành, phong thái đĩnh đạc, nhưng nhìn kỹ thì gương mặt vẫn rất trẻ. Nhật Hạ không biết anh bao nhiêu tuổi, nhưng đã làm đến chức đội trưởng của đội cảnh sát hình sự, hẳn tuổi sẽ không ít, hoặc nếu ít tuổi, thì ngược lại phải lập nhiều chiến công.

Cả bữa ăn, anh và cô nói những chuyện bình thường trong cuộc sống. Võ Hoàng Việt ở ngoài Cục cảnh sát không nói chuyện đến công việc, Nhật Hạ hiểu, cũng không hỏi anh chuyện nghề nghiệp. Hai người không thân, cũng chẳng người nào có ý nghĩ tán tỉnh đối phương, nhưng bữa ăn hôm ấy lại diễn ra rất thoải mái tự nhiên, đánh dấu một bước tiến triển, từ những người dưng trở thành hai người có quen biết.

Ăn cơm xong, Võ Hoàng Việt không giành với Nhật Hạ chuyện thanh toán. Số tiền không lớn, cô trả xong vẫn có thể ăn thêm vài bữa đàng hoàng, nhưng lúc ra về, đột nhiên anh lại hỏi cô có muốn vào siêu thị không.

Nhật Hạ dừng bước nhìn anh: “Anh cần mua đồ à?”

“Ở nhà công vụ có bếp ăn, nhưng buổi tối mấy anh em trong đội đi làm về thường hay đói. Tôi định mua ít thực phẩm mang về bỏ tủ lạnh, tiện thì nấu ăn”. Võ Hoàng Việt nói: “Nhưng tôi không rành việc nấu nướng lắm, không biết cần mua gì”.

Nói mới nhớ, lần trước anh mua đồ ăn đem lên cho cô, có lẽ là vì đã muộn, siêu thị sắp đóng cửa nên anh chỉ mua được một chút đồ tươi, còn lại là đồ khô, toàn những món cần phải thêm nhiều thực phẩm nữa mới có thể chế biến được. Khi đó, Nhật Hạ không nghĩ nhiều lắm, giờ mới biết, hoá ra là Võ Hoàng Việt không biết mua thực phẩm.

Đàn ông không biết việc bếp núc cũng bình thường, vì vậy, cô lập tức đồng ý đi siêu thị cùng anh. Hôm nay còn sớm, siêu thị vẫn còn nhiều đồ, Nhật Hạ chọn đầy một giỏ xong thì đưa cho Võ Hoàng Việt tính tiền, cô đứng ở bên ngoài đợi.

Lát sau anh đi ra, Nhật Hạ thấy anh hai tay xách hai túi to. Cô hơi ngạc nhiên nên hỏi: “Sao nhiều thế? Ban nãy tôi mua vừa đủ ăn một tuần mà nhỉ?”

Võ Hoàng Việt mặt mày bình thản đáp: “Một túi tôi mang về Cục, một túi là của cô. Đi thôi, tôi mang lên nhà cho cô”