Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 9
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 9
Bùi Trường Khang thậm chí không cần nửa giây suy nghĩ đã dứt khoát trả lời:
“Một là không ai đi cả, hai là chúng tôi cùng đi”.
Ông cụ thầy mo cười khẩy: “Cậu không dùng vũ lực với chúng tôi được đâu. Loại ấn ký này khiến cho cô ấy bị bệnh, mà cũng không phải bệnh, dù là bác sĩ của bệnh viện tuyến trung ương cũng phải bó tay. Chúng tôi rất quý bộ đội, sẽ không đụng đến cậu, nhưng cậu cũng nên biết điều. Tốt nhất là nên đi đi”
“Tôi không quan tâm ấn ký nào, nhưng nếu các người làm hại cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho các người”. Giọng nói của anh rất bình ổn, giống như một khối sắt thép không thể lay động, ại mang theo một vẻ quyền uy nặng tựa ngàn cân: “Đừng giở trò với chúng tôi”.
“Haha, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời”. Ông cụ thầy mo lắc đầu: “S.ú/ng đ.ạ/n không giải được ấn ký, cậu thanh niên trẻ không hiểu được việc đó sao?”
“Nhưng có thể khiến ông phải giải ấn ký”. Bùi Trường Khang ngừng lại một giây: “Nếu có”.
“Cậu định bắt chúng tôi với tội danh gì? Hoặc là ‘chĩa s/ú,ng vào dân thường chúng tôi’ vì tội gì?”. Ông cụ cười nhạt: “Bộ đội làm gì cũng phải có lý do, quy trình, không phải thích bắt thì bắt, thích g.iế/t thì g.iế/t đâu. Có bằng chứng thì ra toà. Không có bằng chứng thì đi về”
Ông ta ở tít sâu trong núi, nhưng trình độ dân trí khá cao, biết rõ Bùi Trường Khang không có bằng chứng gì thì không thể làm gì ông ta, mà chuyện “ấn ký” này vốn dĩ không phù hợp với cuộc sống hiện đại, ngay cả tôi cũng cảm thấy khó tin.
Tôi không muốn Bùi Trường Khang khó xử nên nói: “Chưa chắc chuyện ông ta nói là sự thật. Tạm thời cứ để em khám cho tên con trai kia trước đã”.
Bùi Trường Khang liếc tôi: “Em cảm thấy thế nào?”
“Ừm…”. Từ lúc bị thầy mo nắm cổ tay, tôi vẫn luôn có cảm giác bồn chồn, nhưng vì sợ anh lo lắng nên tôi đành nói dối: “Em thấy bình thường”.
“Đừng để hắn chạm vào người”
“Em biết rồi”.
Nói rồi, tôi tiến đến chỗ gã con trai để yêu cầu khám bệnh, ban đầu hắn không chịu, nhưng tôi bảo nếu đã ấn ký lên người tôi thì còn sợ gì, dù sao tôi cũng chẳng bỏ chạy ngay được, tốt nhất cứ để tôi test covid xong rồi muốn làm gì thì làm.
Gã con trai nhìn sang cha mình, tỏ vẻ muốn hỏi ý kiến. Ông thầy mo ngẫm nghĩ một hồi lại vuốt râu: “Cô ta nói đúng đấy, đằng nào cũng chẳng chạy được. Cứ để cô ta khám đi”.
Tôi nén cảm giác khó chịu, cố coi gã con trai kia chỉ là bệnh nhân bình thường rồi tiến hành các bước khám bệnh. Bùi Trường Khang kề sát bên cạnh tôi, không rời tôi dù chỉ nửa bước, chỉ cần gã con trai định giơ tay lên thì anh đã lạnh giọng nói:
“Bỏ tay xuống”.
Hắn bực tức nhổ một bãi nước bọt: “Mày cứ như c.h.ó bám chủ ấy”.
Tôi nghiến răng muốn vả cho hắn mấy phát, nhưng Bùi Trường Khang lại khẽ vỗ vai tôi, tỏ ý muốn bảo tôi hãy kiềm chế. Rút cuộc tôi chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, lấy dịch tỵ hầu của hắn xong, test covid chỉ lên một vạch mới quay sang nói với Bùi Trường Khang:
“Chúng ta đi thôi”.
Anh gật đầu, lập tức sắp xếp đồ đạc của tôi bỏ vào ba lô rồi nắm tay tôi rời khỏi đó. Hai cha con thầy mo không lên tiếng ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm hai người chúng tôi, mà bọn họ không cản thì càng làm tôi nghi ngờ. Quả nhiên khi chân tôi vừa rời khỏi khoảnh sân trước nhà thầy mo, tim tôi bỗng nhiên thắt mạnh một cái, đột ngột như bị thứ gì đó siết chặt, đau đến nỗi tôi không phản ứng kịp, ngay lập tức sụp xuống.
Bùi Trường Khang thảng thốt quay đầu nhìn tôi: “Sao thế?”
“Đau”. Tôi há miệng, có cảm giác lồng ngực đau buốt như bị cả trăm nghìn tảng đá đè lên, không thể thở được: “Đau quá”.
Anh cúi xuống đỡ tôi, bình thường Bùi Trường Khang vẫn gọi tên tôi, nhưng từ lúc vào nhà thầy mo đến giờ anh không hề nói hai chữ Hải Yên, chỉ bảo: “Đau thế nào? Đau ở đâu?”
“Ở tim”. Tôi thở hổn hển: “Đau quá”.
Giọng thầy mo truyền đến: “Tôi đã nói rồi, thuốc hiện đại không thể giải được ấn ký đâu. Ngoan ngoãn ở lại đây làm vợ con trai tôi đi”.
Bùi Trường Khang cố nín nhịn cảm giác muốn rút s.ú/ng: “Các người đã làm gì cô ấy?”
“Cũng không có gì, chỉ là dùng loại bùa cao nhất ở đây thôi. Loại bùa này không có cách giải, cậu có mang cô bác sĩ đó về thì một là cô ta sẽ phát đ.iê/.n đập phá nhà cửa đòi quay lại đây, hai là cô ta sẽ bị bệnh, không ăn không ngủ được, tây y cũng bó tay, sau đó cô ta sẽ c.hế/t dần c.hế/t mòn mỗi ngày. Muốn sống, chỉ có một cách duy nhất là lấy con trai tôi, ăn đời ở kiếp tại mảnh đất này”.
Từ nãy đến giờ nghe cha con ông ta dọa dẫm đủ thứ, tôi vì nể mặt Bùi Trường Khang nên đã nhịn lắm rồi. Giờ vừa bị đau lại còn nghe ông ta “chém gió” như vậy, một kẻ chỉ tin vào khoa học như tôi cũng phải nổi đ.iê/n lên.
Tôi ôm ngực đứng dậy hỏi Bùi Trường Khang: “Hết giờ hành chính rồi, em nói bậy được không?”
Anh đang cảnh giác nhìn cha con gã thầy mo, nghe thế thì lập tức ngẩn người, tròn mắt nhìn tôi.
Tôi cũng không đợi Bùi Trường Khang lên tiếng đã quay đầu chỉ vào cha con thầy mo: “Đồ lang băm khốn k.iếp, tôi nhịn bố con ông lâu lắm rồi nhé. Cái gì mà phát đ.iên đập phá nhà đòi quay lại đây, cái gì mà lấy con trai ông rồi ăn đời ở kiếp, bà đây theo học Tây Y 9 năm, chẳng lẽ lại sợ mấy trò giả thần giả quỷ các người à? Con trai ông muốn có vợ thì bớt đi leo núi hái mấy cây cỏ vớ vẩn đi, để thời gian ra ngoài mà gặp gỡ con gái nhà người ta. Không muốn tốn thời gian, không muốn tốn công sức mà lại cưới được con gái nhà lành ấy à? Nằm mơ đi. Bà đây có vào bệnh viện tâm thần cũng không gả”.
Có lẽ bộ dạng của tôi lúc ấy quá khí thế, mặt mũi đỏ phừng phừng, chống nạnh mắng không vấp câu nào, cho nên mấy người đàn ông đứng trong sân bị bất ngờ tới mức mặt nghệt ra, im lặng không thốt ra được lời nào.
Gã con trai thầy mo nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi: “Đồ đàn bà ghê gớm”
“Hừ, thế này chưa là gì đâu, tôi biết võ, còn có thể đấm gãy mũi anh đấy, hoặc là tiêm cho anh mấy mũi làm liệt dươ./ng từ từ, để cả nhà anh tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi. Muốn thử không?”
Gã thầy mo quát lên: “Cô dám?”
“Có gì mà không dám? Các ông thử giở trò với tôi xem, có khi không cần tôi ra tay, người này cũng ‘xử đẹp’ các ông rồi. Anh ấy là đại đội trưởng của cả một đại đội, đánh nhau chưa từng thua ai, bắn s.ú/ng bách phát bách trúng, là hạt giống đỏ VIP nhất của quân khu, có thể chấp 10 cha con các ông đấy”. Vừa nói, tôi vừa quay sang nhìn Bùi Trường Khang, hạ giọng: “Đúng không đại đội trưởng?”
Tình huống căng thẳng, vốn dĩ chẳng ai cười nổi, nhưng lúc này người đàn ông đứng bên cạnh tôi phải cố nén cười. Anh đưa một tay lên che miệng, khẽ hắng giọng: “Chấp 10 thì không chắc, nhưng nếu có kẻ truyền bá mê tín dị đoan, cố ý gây cản trở và xâ/m hại đến tính mạng và sức khỏe của lực lượng thuộc quân đội đang làm nhiệm vụ, chắc chắn tôi sẽ không để yên”.
Tôi lườm cha con gã thầy mo một cái: “Nghe rõ chưa? Nếu tôi có vấn đề gì, anh ấy sẽ đến hỏi tội các người”
“Cô là vợ của anh ta?”. Thầy mo nói xong lại phe phẩy quạt trên tay: “Không phải, trên người của hai người không có mùi của nhau, ma xó cũng nói đêm qua hai người không hề ngủ với nhau”.
Nghe đến “ma xó”, khí thế của tôi lập tức bị dập đi quá nửa. Không phải vì sợ, mà là vì ông ta biết được đêm qua tôi và Bùi Trường Khang không làm gì. Giác quan của anh nhạy bén như vậy, chỉ cần có kẻ lởn vởn theo dõi bên ngoài sẽ biết, nếu Bùi Trường Khang không phát hiện ra, liệu có ma xó thật hay không?
Thầy mo có lẽ biết được suy nghĩ trong lòng tôi, chỉ cười nhạt: “Các người không tin ấn ký, được thôi. Vậy thì cứ đi đi. Sớm muộn gì cũng phải quay lại thôi”
“Còn lâu tôi mới tin”. Tôi nắm lấy cổ tay Bùi Trường Khang: “Chúng ta đi”.
Bước chân anh không hề dịch chuyển, dường như Bùi Trường Khang vẫn muốn làm rõ chuyện ấn ký trên người tôi. Nhưng nơi này quá nguy hiểm, tôi sợ ngay cả anh cũng bị gã thầy mo hại nên nhất quyết kéo anh đi bằng được:
“Em tin tây y”. Tôi khàn giọng nói: “Bùi Trường Khang, anh cũng tin tây y chứ?”.
Anh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cha con thầy mo, trong mắt đầy vẻ mâu thuẫn và đấu tranh. Cuối cùng, Bùi Trường Khang đổi tay, dùng bàn tay lớn của mình nắm chặt tay tôi: “Đi thôi”.
Chập choạng tối, trăng chưa lên cao, con đường nhỏ dẫn ra ngoài thôn mờ tối. Tôi cố gắng thẳng lưng đi khỏi nhà thầy mo, nhưng đi một bước lại thấy trái tim nặng trĩu và bồn chồn hơn một chút, dù đã cố chịu đựng rồi nhưng trán vẫn rịn lấm tấm mồ hôi.
Bùi Trường Khang cũng phát hiện ra điều này nên vừa dìu vừa đỡ tôi: “Hải Yên, thấy thế nào rồi?”.
“Em vẫn đau tim. Khó chịu quá”. Tôi gục vào vai anh thở hổn hển: “Nhưng em không tin ấn ký cái khỉ khô gì đâu. Thời nào rồi còn mê tín như thế?”
“Ban nãy ông ta chạm vào chỗ nào trên người em?”
“Cổ tay”.
Vừa nói, tôi vừa vạch cổ tay giơ lên, Bùi Trường Khang lấy đèn soi mới phát hiện trên đó đã thâm đen một mảng, giống như trúng phải nọc của rắn độc cắn, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy vết răng nanh nào, chỉ có một dấu chấm đỏ rất nhỏ.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ, nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo để đánh giá: “Không phải triệu chứng của rắn độc cắn. Nếu nọc độc ngấm vào m.áu, bây giờ em đã phải nôn mửa và liệt cơ rồi. Chắc chắn ông ta đã dùng gì đó”
“Có thể là lá cây độc”. Bùi Trường Khang cũng không tin vào ấn ký, anh nói: “Cha con ông ta lên núi hái lá nam làm thuốc nhiều năm, chắc chắn biết sử dụng các loại lá để chế biến thành thuốc độc. Bây giờ tôi đưa em xuống núi trước, chữa trị xong rồi tính tiếp, được không?”
Hiếm khi anh dịu dàng với tôi như vậy, tôi ngạc nhiên ngẩng lên mới thấy bàn tay đang cầm tay tôi của anh siết rất chặt, chặt đến nỗi các khớp xương mạnh mẽ trên đó cũng hằn lên trắng bệch. Có lẽ Bùi Trường Khang đang rất lo lắng, cũng không ý thức được mình đang làm đau tôi.
“Em sắp c.hế/t rồi à?”. Tôi hỏi.
“Nói vớ vẩn”
“Tự nhiên anh dịu dàng với em, nên em tưởng em sắp ch.ế/t rồi”
“Hải Yên”. Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy mạnh mẽ và kiên quyết: “Tôi sẽ không để em c.hế/t”
Một câu nói như mang theo sức mạnh vô biên, đủ làm trái tim mỏi mệt của tôi dịu xuống, cũng đủ khiến tôi cảm thấy trấn tĩnh, không còn phải sợ hãi điều chi.
Nhưng tôi vẫn không nỡ để Bùi Trường Khang mạo hiểm vì tôi, cho nên vẫn nói: “Anh đừng quay lại nhà thầy mo. Ông ta sẽ không tự nguyện đưa ra thuốc giải đâu”.
“Tôi biết”. Anh đáp: “Nhưng không thể để cha con ông ta hại người xong rồi vẫn tiếp tục nhởn nhơ được”
“Anh định thế nào?”
“Để nhóm Một đến đây một chuyến”
Nói rồi, Bùi Trường Khang liền lấy bộ đàm ra trao đổi với trung đội trưởng, bảo bọn họ cử thêm người đến nhà của thầy mo, còn dặn tuyệt đối không uống nước hay để cha con ông ta chạm vào cơ thể. Sau đó, tai tôi cũng bắt đầu ù đi, không thể nghe rõ chữ được nữa, chỉ loáng thoáng nghe Bùi Trường Khang bảo bọn họ hãy cố gắng tìm cách để thầy mo nói ra phương thức giải độc cho tôi.
Thật ra cả tôi và Bùi Trường Khang đều biết thầy mo sẽ không dễ dàng nói ra cách giải độc, một phần vì sợ làm bại lộ việc giả thần giả quỷ tạo bùa ấn ký, một phần vì chuyện hạ độc bằng lá cây vẫn có chút gì đó thiếu khoa học, chúng tôi không có bằng chứng, ngay cả một dấu tích nhỏ trên cơ thể cũng không tồn tại, trừ khi tôi được đưa về bệnh viện huyện xét nghiệm huyết học để khẳng định trúng độc, còn lại, không có cách nào xác định được ông ta có làm gì tôi hay không.
Vì vậy, ban nãy Bùi Trường Khang mới không có cách nào dùng vũ lực với thầy mo, ngược lại, anh cũng không thể để tôi ở quá lâu tại đó, chỉ có thể đưa tôi đi rồi gọi nhóm một đến hỗ trợ.
Cúp bộ đàm xong, Bùi Trường Khang ngồi xoay lưng lại trước mặt tôi, nói: “Ôm lấy cổ tôi, tôi cõng em xuống núi”.
“Em vẫn còn sức đi được”.
“Di chuyển càng nhiều thì lượng độc càng nhanh lan rộng khắp cơ thể”. Anh nói: “Hơn nữa tôi cõng thì tốc độ xuống núi sẽ nhanh hơn”.
“Nhưng cũng dễ ngã núi”
“Trọng lượng của em còn nhẹ hơn ba lô 50kg tôi đeo lúc đi lên”. Bùi Trường Khang không cho tôi cơ hội từ chối: “Mau ôm lấy cổ tôi”
Tôi không có cách nào, đành lẳng lặng ôm lấy cổ anh, để anh cõng tôi xuống núi.
Đây không phải lần đầu tiên Bùi Trường Khang cõng tôi. Khi còn nhỏ tôi nghịch ngợm bị chảy m.áu chân, anh đã từng cõng tôi vài lần, nhưng cảm giác lúc đó so với bây giờ có lẽ khác nhau nhiều lắm.
Có lẽ vì tấm lưng của Bùi Trường Khang đã rộng hơn xưa, cũng có thể vì chúng tôi đều đã trưởng thành, có đủ nhận thức về tình cảm và cơ thể nam nữ, hoặc là vì đã xa cách quá lâu nên trái tim cũng đã trở nên lạc nhịp, không còn vô tư thoái mái như lúc xưa.
Hơn một trăm mét đầu tiên, cả tôi và anh không ai lên tiếng nói chuyện, chỉ có bước chân anh mạnh mẽ đạp lên sỏi đá trên đường đi. Tôi nằm trên lưng anh, cố chịu đựng cơn đau như sóng triều đánh đến, mỗi lần hít thở cũng có cảm giác lửa nóng đang giày xéo trong cơ thể tôi.
Lát sau, sợ chính mình rên lên thành tiếng vì đau đớn, tôi đành kiếm cớ nói chuyện:
“Bùi Trường Khang, anh có nhớ lần đầu tiên anh cõng em không?”.
Cơ thể người đàn ông kia hơi cứng lại, nhưng chỉ thoáng qua một giây, bước chân lại vội vã tiến về phía trước:
“Nhớ”.
“Khi đó vì anh chở em bằng xe đạp, chân em bị kẹt vào bánh xe rồi chảy m.áu, anh sợ xanh cả mặt, vứt luôn xe, cứ thế cõng em chạy như bay đến phòng khám’. Tôi cười méo xệch: “Nhưng mà vào đến nơi mới biết đó là phòng khám thú y”.
“Lúc ấy còn nhỏ, tôi tưởng phòng khám nào cũng như nhau nên mới đưa em vào đó”
“Cũng may bác sĩ thú y đó cũng biết băng chân cho người, mỗi tội băng chân em thành cái giò heo, xấu ơi là xấu. Đến em còn không nhìn nổi, vậy mà anh vẫn đứng một bên khen đẹp”. Tôi áp mặt vào tấm lưng vững chãi của anh, khẽ nói: “Bùi Trường Khang, anh ngốc như thế làm sao sống ở bên ngoài một mình mười mấy năm được vậy?”
Hơi thởi của người đàn ông kia lập tức ngưng trệ, bàn tay anh lặng lẽ khẽ co lại, nắm chặt lấy ống quần bảo hộ của tôi. Bùi Trường Khang im lặng rất lâu, rất lâu, mãi tới khi tôi sắp ngủ quên rồi, anh mới khẽ nói: “Tôi cũng không rõ vì sao tôi có thể vượt qua được mười mấy năm…”
“…”
“Có những lúc không muốn cố gắng nữa, nhưng không có nhà, không còn người thân, rời khỏi doanh trại cũng không biết phải đi về đâu”
Một giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống vai áo anh, trượt qua quân hàm sáng loáng của người đàn ông ấy rồi thấm vào lớp vải xanh lá của quân phục, nhanh chóng biến mất không một dấu tích.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác như anh, cuộc đời không vất vả khổ đau bằng anh, nhưng tôi biết, một người không có nhà và không có người thân, chẳng còn chỗ dựa, con đường duy nhất có thể đi chỉ là tiến về phía trước.
Nếu không đi tiếp, nếu không nỗ lực, không mạnh mẽ kiên gan làm được những điều phi thường mà không ai làm nổi, vậy thì làm gì có đại đội trưởng Bùi Trường Khang ngày hôm nay?
Tôi cố gắng để giọng mình không lạc đi, khẽ gật đầu:
“Bây giờ em khen anh thì có sến quá không?”
“Sến”. Bùi Trường Khang cười đáp: “Hải Yên, sống thế nào là do tôi lựa chọn, không cần em khen tôi”.
“Mặc kệ, em vẫn muốn nói, đại đội trưởng Bùi Trường Khang, anh giỏi ơi là giỏi, anh giỏi hơn em tưởng tượng nhiều”. Tôi gục đầu vào vai anh, ôm cổ anh thật chặt: “Những năm trước em vẫn luôn muốn biết anh sống thế nào, có được vui vẻ không, có vất vả không, em luôn muốn gặp lại anh nhưng không có cách nào gặp được. Bây giờ nhìn thấy anh ở đây, còn là đại đội trưởng của cả một đại đội, em yên tâm rồi”.
Ngừng lại một lát, thanh âm trong cổ họng tôi lại nhỏ đi, nhỏ tới mức tôi nghĩ Bùi Trường Khang sẽ không thể nào nghe được: “Nhưng có thể đừng vất vả thế này nữa được không?”.
“Hải Yên”
“Hả?”
“Không cần nghĩ nhiều về tôi. Tôi sẽ cố gắng sống tốt”. Ngữ điệu của anh ôn hoà mà chậm rãi, lại phảng phất một vẻ sâu nặng không sao diễn tả được: “Em cũng nên như vậy. Lần này lên đây điều trị cho bệnh nhân, đi an toàn, về cũng phải an toàn. Tôi ra lệnh cho em không được xảy ra chuyện gì, nghe rõ không?”
“Nghe rõ”. Tôi nói tới đây thì không thể gắng gượng nổi nữa, miệng ọc ra một ngụm m.áu lớn, chảy ướt đẫm cả vai áo của Bùi Trường Khang.
Cơ thể người đàn ông kia sững lại một nhịp, anh hốt hoảng liên tục gọi tên tôi, lại chạy thật nhanh về phía trước. Tôi ở trên lưng anh gần như chìm vào hôn mê, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm nói: “Em không sao mà, chắc là… bị chóng mặt nên buồn nôn quá thôi. Em không sao đâu…”
“Bùi Trường Khang… anh đừng chạy nhanh quá. Cẩn thận ngã núi”
“Đại đội trưởng, nếu phải c.hế/t thì cứ để em c.hế/t một mình thôi”.
“Cùng lắm thì tiêm cho em một mũi Adrenalin đi, tim em đau quá”.
***
Không rõ tôi đã thiếp đi bao lâu, mơ bao nhiêu giấc mơ, chỉ biết cơ thể cứ như đang bước vào một cuộc chiến, lúc nóng lúc lạnh, lúc cảm thấy như đang chui trong hầm băng lạnh lẽo, lúc lại thấy mình như đang đứng sát một lò luyện thép nghìn độ, nhiệt độ mâu thuẫn co kéo đến mức muốn phát đ.iê/n lên.
Tới khi đạt đến giới hạn của sức chịu đựng, cuối cùng thì tôi cũng giật mình tỉnh dậy. Mở mắt ra đã thấy mình đang nằm ở trong phòng điều trị của khu cách ly, mấy người bác sĩ cùng đoàn đang vây quanh tôi, thấy tôi tỉnh liền vội vã kêu lên:
“Chị Hải Yên, tỉnh rồi à?”
“Chị Hải Yên, cảm thấy thế nào rồi?”
Phải mất một lúc tôi mới cử động cơ hàm được: “Tôi vẫn còn sống à?”
“Sống chứ”. Việt An tháo kính ra quay đi, khi quay lại, hai vành mắt cậu ta đỏ hoe: “Em đã bảo số chị kiểu gì cũng sống dai như đỉa mà. C.hế/t làm sao được mà c.hế/t?”
“Đại đội trưởng đâu?”
“Lúc nào rồi mà còn hỏi anh ta, chị mới là người suýt c.hế.t cơ mà?”
“Tôi sợ anh ấy ngã núi”.
Việt An cáu kỉnh nói: “Ngã làm sao được mà ngã. Anh ấy ở đây 3 ngày nay, vừa có việc phải đi rồi”
Mỹ Lệ vội vã chen vào: “Anh ấy cõng chị chạy như bay từ trên núi xuống ấy, ngã làm sao được mà ngã. Mấy ngày nay cả khu cách ly loạn hết cả lên, bên quân đội còn đích thân đến bệnh viện tỉnh để mượn máy thở CPAP về để cứu chị. Chị mau khoẻ lại rồi khai mau, 3 ngày đi lên núi 2 anh chị đã xảy ra chuyện gì mà anh đại đội trưởng kia ưu ái chị thế hả?”.
Tôi nở nụ cười méo xệch, muốn cãi, mà hết sức nên thôi, mặc kệ Mỹ Lệ nghĩ sao thì nghĩ.
Dù sao tôi cũng là bác sĩ trưởng đoàn điều trị ở đây, lại quen biết Bùi Trường Khang từ nhỏ, với tính cách của anh thì làm sao để tôi c.hế/t dễ dàng như thế được chứ? Nếu đổi lại là Mỹ Lệ, có lẽ quân đội cũng đi mượn máy CPAP về điều trị thôi.
Các bác sĩ khám cho tôi thêm một lượt nữa, thấy chỉ số sinh tồn của tôi đã ổn mới rời đi, chỉ có mỗi Việt An đang trong ca trực nên ở lại.
Cậu ấy nói khi Bùi Trường Khang đưa tôi về đây thì cả người tôi đã tím ngắt, chỉ số SpO2 trong máu giảm còn 88%, cơ thể bắt đầu hạ thân nhiệt, bọn họ tưởng đã không cứu được tôi nữa.
Các bác sĩ đều nói tình hình của tôi rất nghiêm trọng, phải chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh để lọc m.áu và điều trị thì mới có cơ may sống được. Nhưng quãng đường từ khu cách ly xuống bệnh viện tỉnh rất xa, hơn nữa chúng tôi lại không có máy móc hỗ trợ để đi đường nên mọi người đều xác định tôi sẽ khó vượt qua được.
Bùi Trường Khang từ đầu đến cuối đều đứng một bên im lặng nghe các bác sĩ hội chẩn, khi mọi người xin ý kiến anh, anh chỉ nói đúng một câu:
“Bằng cách nào cũng phải cứu được cô ấy”.
Mỹ Lệ nói đây là nhiệm vụ bất khả thi, bọn họ còn muốn cứu tôi hơn anh, nhưng không có thiết bị, dù các bác sĩ ở đây tài giỏi đến mấy cũng bó tay.
Lời vừa dứt thì mấy chiếc xe biển đỏ quân đội rầm rập đi vào trong sân, bộ đàm đeo bên hông Bùi Trường Khang vang lên giọng nói của một người:
“Báo cáo đại đội trưởng, các máy móc anh cần đã được chuyển về. Đi cùng còn có nhân viên kỹ thuật vận hành máy”
“Chuyển lên phòng A13 ngay lập tức”
“Rõ”.
Cả đoàn bác sĩ đều há hốc miệng ngạc nhiên, không nghĩ Bùi Trường Khang lại có thể “dỡ được thiết bị y tế của bệnh viện tỉnh” nhanh đến như thế. Mãi sau mới biết khi bắt đầu cõng tôi xuống núi, anh đã liên hệ với bệnh viện tuyến tỉnh và tham vấn chuyên môn của các bác sĩ chuyên về chống độc rồi. Bọn họ đồng ý cho quân đội mượn các thiết bị y tế, còn gửi cả thuốc men và cử chuyên viên kỹ thuật đi kèm.
Cũng vì vậy mà sau đó tôi mới được cứu chữa kịp thời, đến bây giờ cũng coi như đã nhặt được nửa cái mạng từ quỷ môn quan trở về.
Nhưng tôi nghe xong vẫn cảm thấy câu chuyện này có chút kỳ lạ, không phải kỳ lạ về cách tôi vượt qua được cơn thập tử nhất sinh, mà về cách Bùi Trường Khang đã cứu tôi.
Tôi nghĩ ở đây tuy anh có chức vụ rất cao nhưng phạm vi cũng chỉ trong một đại đội, để có thể mượn được những thiết bị y tế quý giá của bệnh viện tỉnh trong thời gian gấp gáp như thế thì có lẽ sức ảnh hưởng của anh chưa đủ.
Người có thể làm được chuyện này ít nhiều cũng phải có vị trí cực cao như bố tôi, hoặc người có quyền hành lớn hơn nữa. Vì sao Bùi Trường Khang chỉ là một quân nhân lại có thể làm được việc ấy?
Không tìm được câu trả lời, cũng không biết hỏi ai, mấy ngày tiếp theo tôi chỉ có thể nằm trong phòng điều trị ngắm mây ngắm trời, vừa uể oải vừa nhàm chán, Bùi Trường Khang thì chẳng thấy đâu. Nhưng tôi nghe loáng thoáng mấy người quân nhân nói có một nhóm buôn lậu m.a t.uý dùng s./úng tấn công bộ đội ở các lối mở sát biên, anh phải lên đó giải quyết nên mới đi một mạch vài ngày chưa quay lại.
Tình hình tác chiến của quân đội là việc được bảo mật tuyệt đối, tôi không thể nào nghe ngóng được tin tức, ngay cả việc Bùi Trường Khang đi đâu cũng là do tôi vô tình nghe được khi nghịch bộ đàm dò trúng tần số của ban trực.
Nhưng thà không biết thì không sao, biết rồi thì lại thêm bồn chồn lo lắng. Đêm thứ 4 Bùi Trường Khang chưa về thì tôi không sao ngủ được, buồn chân buồn tay mà không biết làm thế nào, cuối cùng 2h sáng đành xuống sân cách ly đi dạo.
Khi đi qua dãy nhà chỉ huy, tình cờ lại thấy gian phòng ở góc trái sáng đèn. Tim tôi lập tức nảy lên một nhịp, vội vàng rảo bước tiến đến, cứ ngỡ Bùi Trường Khang đã về, không ngờ lại thấy một cô gái đang đứng trước bàn làm việc của anh, tay nghịch ngợm giở mấy quyển sách.
Cô ta nghe tiếng bước chân của tôi có lẽ cũng tưởng Bùi Trường Khang về, lập tức cười tươi rói đứng dậy: “Anh về rồi à?”
