Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 18

Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0

Đoạn 18

Đến tận khi một bác sĩ gọi tên tôi, tôi mới giật mình sực tỉnh:

“Bác sĩ Hải Yên, mau tránh đường”.

“A…”. Tôi lúng túng thu lại tầm mắt, đứng gọn sang một bên để nhân viên đẩy cáng y tế vào. Khi Bùi Trường Khang vừa được đặt lên bàn phẫu thuật thì một loạt bác sĩ nhanh chóng kiểm tra chỉ số sinh tồn của anh, người xem xét vết thương và cắm bình truyền thuốc.

Bác sĩ trưởng khoa đứng bên giường vừa đánh giá mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân vừa đưa ra hướng xử trí, hầu hết là khớp với phương án ban đầu mà chúng tôi đã hội chẩn. Bùi Trường Khang bị mất m.áu khá nhiều nên đã chìm vào hôn mê, tình hình vô cùng nguy kịch, mọi người đều căng não nghĩ cách giữ lại tính mạng anh. Tôi sau một lúc thất thần cũng phải tự ép mình tỉnh táo lại, lúc này không có thời gian để nghĩ xem Bùi Trường Khang là rút cuộc là ai, cũng không có thời gian để hoảng loạn. Tôi phải xốc lại tinh thần để cứu anh, phải coi anh là một bệnh nhân bình thường và chuẩn bị tiến hành mở ngực.

Bác sĩ trưởng khoa thấy sắc mặt tôi căng thẳng hơn thường ngày mới động viên:

“Hải Yên, cháu phải bình tĩnh. Lúc này cứ coi như cậu ta là bệnh nhân bình thường và nỗ lực bằng 200% sức lực là được. Chúng ta chỉ cố gắng làm những điều có thể, không thể làm điều bất khả thi, cháu hiểu không?”

Nghe chú trưởng khoa nói vậy, đột nhiên tôi lại nhớ đến cách đây một năm, khi trải qua chuyện của mẹ Vi Khuổi, Bùi Trường Khang đã nói với tôi rằng: Tôi không phải là thần thánh, muốn cứu người nào cũng có thể cứu được. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng về những chuyện con người khó có thể làm được, cũng đừng thất vọng về bản thân. Việc của tôi nên làm là phải mạnh mẽ để tiếp tục cứu những người khác nữa.

Vậy Bùi Trường Khang có phải là “người khác” trong muôn vàn những người khác mà tôi sẽ cứu không?

Nghĩ tới đây, tự nhiên cơn sóng cuộn trào sôi sục trong lòng tôi như được vỗ về, dần dần lắng xuống. Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi, nhìn chú trưởng khoa rồi kiên định đáp: “Vâng, cháu sẽ cố gắng ạ”

“Cố lên Hải Yên, cháu sẽ làm được thôi”

Tôi gật đầu, hoàn toàn không để ý đến người nằm trên giường là ai nữa, rành rọt nói từng chữ: “Đèn chiếu”

“Xong”
“D.*ao điện”
“Có”
“Kẹp cầm m.áu”
“Có”
“Ống dẫn lưu ngực”
“Có”
“Chuẩn bị mở ngực bệnh nhân”
“Bắt đầu đi”.

Máy ngừng tim phổi vào vị trí, khi chúng tôi tiến hành mở n/gự.c để lấy đầu đạn thì hệ thống ECMO đã thay thế chức năng tim và phổi của Bùi Trường Khang. Nói cách khác, lúc này anh gần như sống bằng các máy móc bên ngoài, và nhiệm vụ của chúng tôi là phải chạy đua thật nhanh với thời gian để lấy đầu đạn.

Trong suốt quá trình cân não này tôi chỉ nghĩ đến việc phải làm, cẩn thận tách xương sườn, cơ và mô để tiếp cận vị trí đ.ạn găm, kẹp động mạch chủ để cải thiện lưu thông m.áu nội sọ. Sau chừng một tiếng căng thẳng như đi trên dây thì cuối cùng cũng thấy được đầu đ.ạ.n ghim sát cuống tim của Bùi Trường Khang.

Đầu đ.ạ.n này chỉ cần chệch thêm 1cm nữa thôi, chắc chắn anh sẽ mất mạng ngay lập tức.

Tôi vừa mổ vừa nghiến răng ken két. M.ẹ k.iếp, tên kh.ốn nào khiến Bùi Trường Khang của tôi ra thế này chứ. Nếu gặp được, nhất định tôi sẽ dùng d.*o mổ lấy mạng hắn!

Các bác sĩ đứng bên cạnh tôi khi nhìn thấy đầu đạn thì bắt đầu xôn xao bàn tán. Trưởng khoa và phó khoa yêu cầu tôi phải thật cẩn thận để tách đầu đạn, tránh động vào các mạch m.áu lớn đổ vào tim. Lúc này, mồ hôi trên trán tôi đã vã ra đầm đ.ìa nhưng tay thì vẫn thẳng tắp chuẩn xác kẹp trúng đầu đ.ạn, lại tốn thêm hơn hai tiếng nữa để rút ra khỏi cơ thể Bùi Trường Khang và đóng lại lồng ngực của anh.

Bởi vì chức năng tim của Bùi Trường Khang đã suy kiệt khá nặng nên anh chưa thể tỉnh lại ngay, máy ECMO vẫn phải vận hành để duy trì tuần hoàn sau mổ. Chúng tôi phẫu thuật xong cũng chưa rõ kết quả anh có sống được hay không, nhưng 3 tiếng cân não khiến tinh thần ai nấy đều như bị bào mòn đến kiệt quệ, có người còn ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển.

Trưởng khoa đi đến vỗ vai tôi nói: “Hải Yên, cháu làm tốt lắm”

Lúc này, tay tôi mới dám run, mặt tôi tái xanh tái mét hỏi chú ấy: “Chú, theo chú khả năng người này có thể sống được là bao nhiêu phần trăm?”

“Lúc đầu là 50/50, nhưng ban nãy cháu gắp đầu đạn và xử lý chảy m.áu khá tốt, kẹp động mạch chủ vừa đúng lúc, nên tỉ lệ sống sót lên khoảng 70%”

Tôi gật gật, lại nhìn người đàn ông nằm im lìm trên giường bệnh lần nữa, thấy sắc mặt Bùi Trường Khang yếu ớt nhợt nhạt như tờ giấy, trái tim lại thêm một lần đau đớn: “Anh ấy… là con trai của Tư lệnh quân khu X thật ạ?”

“Ừ, đích thân tư lệnh gọi điện thoại tới thì không sai được đâu. Sao thế Hải Yên? Cháu quen cậu ấy à?”
“Không ạ”
“Được rồi, hôm nay cháu vất vả rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi, việc ở đây giao lại cho bác sĩ Nhân”
“Vâng ạ”

Ở bên ngoài có mấy bóng áo xanh đang đứng chờ đợi, có cả giám đốc bệnh viện, khi thấy tôi mở cửa, một người đàn ông mày kiếm, trên người toát ra khí thế uy phong của lãnh đạo cấp cao quay đầu lại, đôi mắt sắc bén của ông ta dừng lại trên người tôi.

Trưởng khoa lập tức bước lên một bước, giơ tay lên thái dương chào theo nghi thức quân đội: “Chào Tư Lệnh”

Tư lệnh quân khu X dời mắt khỏi tôi, hỏi: “Nó thế nào rồi?”

“Hiện tại chúng tôi đã lấy được đầu đạn ra và cầm được má.u, nhưng vì thời gian chuyển cậu ấy xuống đây quá lâu, dẫn đến tim bị suy kiệt nên việc hồi phục còn phải tuỳ vào thể trạng của cậu ấy”. Nói tới đây, trưởng khoa lại bổ sung thêm: “Tư lệnh đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy có thể tỉnh lại”.

Tư lệnh gật đầu, gương mặt ông ấy rất giống Bùi Trường Khang, dù hoàn cảnh nào cũng vẫn điềm đạm lạnh nhạt, giống như gió mưa cũng không thể làm lung lay được thần sắc, nhưng giờ phút này, trong ánh mắt kia vẫn phảng phất vẻ đau lòng của một người cha: “Con trai tôi nhờ cả vào các bác sĩ”

“Tư lệnh đừng khách sáo như thế, làm được gì nhất định chúng tôi sẽ làm, bây giờ cậu ấy đang được chăm sóc tốt nhất rồi, hy vọng sẽ đáp ứng điều trị và tỉnh lại sớm nhất có thể”

Tư lệnh nhìn sang tôi lần nữa: “Bác sĩ này là…?”

“Là bác sĩ vừa thực hiện chính việc gắp đầu đạn cho con trai của tư lệnh”. Trưởng khoa chỉ tôi: “Cô ấy tên là Hải Yên ạ”

Không hiểu sao, ánh mắt của ông ấy khiến tôi cứ có cảm giác áp lực vô hình, nhưng lúc này không thể không chào hỏi, cho nên tôi vẫn tiến lên, cố nặn ra một nụ cười: “Cháu chào tư lệnh ạ”.

“Hải Yên”. Tư lệnh lẩm nhẩm nhắc lại tên tôi, sau đó lại đột ngột nói: “Hãy chăm sóc tốt cho nó”.

“V…â…ng”.

Sau đó, bởi vì Bùi Trường Khang cần được yên tĩnh nên giám đốc bệnh viện mời tư lệnh đến phòng tiếp khách VIP của bệnh viện, tôi cũng bị đại đội phó Biên Cương lôi ra một góc. Hai mắt anh ấy đỏ ngầu đầy tơ m.áu, tóc tai lộn xộn, trên người cũng tanh nồng mùi m.áu, tôi tưởng anh ấy bị thương nên nói:

“Anh bị thương à? Đã kiểm tra chưa?”

“Không”. Đại đội phó lắc đầu: “M.áu trên người tôi là m.áu của đại đội trưởng”

“Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Khoan nói đến chuyện này đã. Hải Yên, đại đội trưởng… còn cứu được nữa không?”
“Ban nãy không phải anh đã nghe rồi à? Chúng tôi đã gắp đầu đạn ra rồi, bây giờ tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào thể trạng của anh ấy”
“Tôi tưởng mọi người nói thế để Tư lệnh yên tâm”

“Không đâu, đầu đạ.n đã được gắp ra thành công rồi. Trưởng khoa của tôi cũng nói tỉ lệ sống sót của anh ấy là khoảng 70%, nhưng việc này hơi tế nhị nên trước mặt Tư lệnh, trưởng khoa không nói ra việc đó”. Tôi thở dài: “Anh Cương, anh ấy đi làm nhiệm vụ bị tội phạm tấn công à?”

Đầu mũi đại đội phó Biên Cương nhanh chóng đỏ lên, tay giơ cao đấm ngực thùm thụp: “Đều là tại tôi, nếu tôi không xông lên thì anh ấy cũng sẽ không bị thương”

“Rút cuộc có chuyện gì?”

Có lẽ vì đại đội phó Biên Cương tin tưởng tôi cho nên mới nói ra chuyện bọn họ nhận được lệnh đón lõng một nhóm tội phạm buôn lậu m.a t.uý ở biên giới. Ban đầu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, một nhóm người đã bị bắt sống, nhưng tên cầm đầu vốn là kẻ quỷ quyệt nên đã nhân lúc lộn xộn đã bỏ chạy.

Đại đội phó Biên Cương muốn đuổi theo tóm bằng được hắn, nhưng chạy được một quãng, Bùi Trường Khang cảm thấy không ổn nên mới ngăn anh ta lại.

Đại đội phó Biên Cương sắp tóm được tên cầm đầu, không nỡ để vuột mất cơ hội nên không nghe lời anh, cuối cùng khi anh ta chạy vào khu rừng giáp biên thì bị một nhóm tội phạm khác bao vây tứ phía.

Người của đại đội vẫn chưa đến, chỉ có mình đại đội phó Biên Cương cầm s/ú.ng đứng giữa trong vòng vây của chúng. Khi đó, đại đội phó đã xác định hôm nay địch sống ta c.hế/t rồi, thế nhưng khi tên cầm đầu bên kia vừa định nổ s.ú/ng thì Bùi Trường Khang xuất hiện.

Hoá ra Bùi Trường Khang vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh ta, hoá ra đại đội trưởng chưa bao giờ để anh ta đơn độc một mình, thậm chí khi đó còn không ngần ngại xông lên trước đỡ đạn cho đại đội phó Biên Cương.

Cuối cùng, dù mặc áo chống đạn nhưng Bùi Trường Khang vẫn lĩnh hai phát đạ.n vào vị trí ngay tim, một viên bị cản lại, một v.iê/n xuyên qua lớp giáp cuối cùng rồi găm vào sát cuống tim Bùi Trường Khang.

Trước lúc gục xuống, anh vẫn kịp nổ một phát s.ú/ng vào giữa ấn đường tên cầm đầu đường dây buôn m.a t/uý khiến cả đám bọn chúng kinh hãi náo loạn. Ngay sau đó cả đại đội cũng nhanh chóng xuất hiện, tiếng sú/ng rền vang ầm ỹ khắp khu rừng già giáp biên, một nhóm tiếp ứng đại đội phó Biên Cương, nhóm còn lại đưa Bùi Trường Khang rời đi.

Sau khi thông báo tin tức cho quân khu, Tư lệnh đã lập tức điều trực thăng tới để đưa Bùi Trường Khang xuống bệnh viện M cấp cứu. Đại đội phó cũng đi theo. Có điều, vì quãng đường từ biên giới xuống đây quá xa nên anh đã bị mất rất nhiều m/áu, chức năng tim cũng suy kiệt, tính mạng trở nên ngàn cân treo sợi tóc.

Đại đội phó nói đến đây thì khóc tu tu: “Là tại tôi, vì tôi ngu ngốc nên anh ấy mới ra nông nỗi này”.

Tôi thở dài, đưa tay lên vỗ vai anh ta: “Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Anh đừng lo”

“Bác sĩ Hải Yên, xin em đấy, bằng mọi cách, phải cứu sống anh ấy, đừng để anh ấy c.hế/t. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, cả đời này anh có sống cũng không yên”

“Được rồi, được rồi. Anh bình tĩnh đã”. Tôi lấy một chai nước mát đưa cho đại đội phó, đợi anh ta bình tĩnh lại mới bảo anh ta đến phòng nghỉ dành cho thân nhân của cán bộ quân đội để nghỉ ngơi, có gì ngày mai rồi nói.

Ban đầu đại đội phó Biên Cương nhất định không chịu, tôi phải nói Bùi Trường Khang chưa tỉnh ngay được, nhanh nhất cũng phải 3, 4 ngày, hơn nữa khu hồi sức VIP này không thể ở lâu, bắt buộc phải rời đi.

Anh ta nghe xong mới gãi đầu gãi tai bảo:

“Vậy lúc nào có thông tin mới của anh ấy, em nhớ báo với anh một tiếng nhé. Số điện thoại của anh là 09xx.xxx.xxx. Hải Yên, em lưu số anh đi”

“Vâng”. Tôi lưu số xong, chần chừ một lúc rồi mới hỏi: “Anh Cương”

“Ừ, sao thế?”
“Anh ấy… vì sao lại là con trai của tư lệnh quân khu X?”

Đại đội phó nhìn tôi một lúc, trong mắt là vẻ đắn đo không rõ có nên nói cho tôi biết hay không. Tôi không muốn làm anh ấy khó xử nên bảo: “Thôi, em chỉ hỏi vậy thôi”

“Ừm, thực ra chuyện này hơi khó nói. Mà anh cũng không biết rõ lắm. Chỉ nghe mang máng là cách đây 9 năm, lúc đại đội trưởng ốm thập tử nhất sinh thì Tư lệnh lên thăm tiểu đội chỗ anh ấy đóng quân. Ai cũng nói trông anh Khang rất giống Tư lệnh, mà Tư lệnh cũng cảm thấy vậy. Sau đó thì hình như hai người có đi làm xét nghiệm huyết thống”

Nói tới đây, đại đội phó Biên Cương lại lúng ta lúng túng bổ sung thêm: “Anh cũng không rõ tại sao lại có chuyện như thế. Anh Khang cũng không nói. Tóm lại là sau khi xác nhận Tư lệnh là cha ruột anh ấy, cuộc sống của anh ấy vẫn diễn ra rất bình thường. Anh ấy còn trẻ vậy mà đã là đại đội trưởng, cũng không phải dựa vào Tư lệnh đâu. Là anh ấy tự nỗ lực mới có được vị trí đó đấy”

“Vâng”. Tôi mỉm cười: “Cảm ơn anh”.

Sau khi đại đội phó đi rồi, tôi vẫn không rời phòng điều trị của Bùi Trường Khang, đứng ở bên ngoài cửa kính nhìn anh thật lâu, thật lâu, lại có cảm giác như những chuyện vừa xảy ra ngày hôm nay như một giấc mơ vậy.

Từ bé, tôi đã ở bên cạnh Bùi Trường Khang và chứng kiến anh lớn lên. Suốt những năm tháng ấy tôi chưa từng nghe anh nhắc đến cha mình, càng chưa thấy dì Oanh nói về chồng của dì ấy bao giờ. Tôi nghìn vạn lần không thể ngờ được rằng bọn họ lại có quan hệ với một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thân phận hiển hách như thế.

Nhưng nếu anh là con trai của Tư lệnh, vì sao lại phải lưu lạc đến tận nhà tôi làm kẻ ăn nhờ ở đậu. Còn dì Oanh nữa, nếu dì ấy có gì đó với người như Tư lệnh, vì sao lại phải đi giúp việc cho gia đình tôi?

Không tìm được câu trả lời, tôi chỉ có thể tự gặm nhẫm nỗi bức bách khó chịu trong lòng, cùng với sự lo lắng về Bùi Trường Khang, rồi cứ đứng ở hành lang ngoài phòng hồi sức tích cực suốt đêm hôm ấy.

Cả một đêm chỉ dài 6, 7 tiếng, vậy mà tình hình của anh xấu đi tận vài lần. Mỗi lần máy monitor kêu réo ầm ỹ thì tôi cùng các bác sĩ khác lại chạy như bay vào bên trong, tiến hành hồi sức cấp cứu và nỗ lực giành giật sự sống cho anh, tới khi chỉ số sinh tồn của Bùi Trường Khang ổn định lại mới thở phào đi ra. Cứ như vậy qua 3, 4 lần thì ai cũng thấm mệt, chỉ có tôi như kẻ mình đồng da sắt, không chợp mắt chút nào cũng không biết mệt mỏi là gì.

Chú trưởng khoa khuyên tôi về phòng trực nghỉ ngơi, đổi ca cho người khác cấp cứu nhưng tôi cứ nói mình chịu được, nhất quyết không chịu đi. Cuối cùng, tới khi gần sáng thì giám đốc bệnh viện đến. Chú ấy thấy mắt tôi thâm quầng mới thở dài bảo:

“Cháu mệt lắm rồi phải không?”

“Không ạ, cũng như đi trực bình thường thôi mà”. Tôi đưa tay lên xoa mặt, gượng cười: “Sao chú đến sớm thế?”

“Cả tối qua tư lệnh ở đây, chú cũng không ngủ nổi. Nghe báo tình hình con trai ông ấy diễn biến xấu mấy lần cũng không dám nói cho ông ấy biết, sáng nay phải đích thân đến kiểm tra xem sao đây”
“Tạm thời chỉ số sinh tồn ổn định chú ạ. Qua được đêm đầu tiên rồi, hy vọng sức khỏe sẽ được hồi phục chút ít”

Chú giám đốc gật đầu, đưa cho tôi một tập bệnh án được đóng dấu Mật: “Đây là hồ sơ sức khỏe của cậu ấy, vừa mới được gửi đến lúc nãy. Cháu thử đọc qua xem thế nào để lên phương án điều trị hiệu quả nhất cho cậu ấy”

“Vâng ạ”
“Chú định đưa cái này cho trưởng khoa cháu, nhưng ông ấy có tuổi, trực cả đêm thế chắc mệt lắm rồi. Hơn nữa ông ấy luôn nói cháu là học trò cưng của ông ấy, tương lai chắc chắn sẽ giỏi hơn ông ấy, nên chú đưa thẳng cho cháu luôn”

Tôi cẩn thận nhận lấy tập bệnh án, xấu hổ đáp: “Không đâu ạ, cháu còn phải học nhiều lắm. Nhưng chú cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để lên phác đồ điều trị tốt nhất cho anh ấy ạ”

“Ừ”. Chú giám đốc gật đầu, xong lại nói: “Tư lệnh bảo cháu đến gặp ông ấy. Nhưng hình như ông ấy mới vừa chợp mắt thôi, để ông ấy ngủ một lát, sáng ngày mai cháu lên phòng VIP xem Tư lệnh cần dặn dò chuyện gì nhé”

“Vâng ạ”

Chú giám đốc vừa đi khỏi, tôi cũng ngồi xuống hàng ghế chờ ở hành lang mở hồ sơ sức khỏe ra xem. Ngay ở trang đầu là ảnh của Bùi Trường Khang của những năm trước, hình như anh đã chụp bức hình này từ lâu rồi nên trên gương mặt vẫn còn vương chút đường nét thiếu niên tươi sáng, vầng trán rộng, mũi thẳng và cao, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời quảng đại.

Từ bé, người làm trong nhà đã nói anh rất đẹp trai, qua tuổi dậy thì và đến tận bây giờ, những nét đẹp của người đàn ông ấy dường như không hề mờ đi, ngược lại, càng thêm nam tính mạnh mẽ, nhìn qua ảnh thôi cũng đủ khiến người ta không rời mắt đi được.

Bên cạnh tấm ảnh là hồ sơ về sức khỏe của anh, chiều cao 1m85, cân nặng 76kg, chỉ số BMI đạt chuẩn, tình trạng sức khỏe: Từng gãy xương sườn số 11, 12, gãy xương đòn, đã cắt 100% túi mật và ¼ lá lách do chấn thương nghiêm trọng vào năm 2xxx.

Khi đọc đến dòng chữ này, ngón tay của tôi vô thức run lên, không hẳn vì chấn thương của Bùi Trường Khang quá đau đớn, mà là vì thời gian năm 2xxx chính là vào 10 năm trước. Năm đó, lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau khi anh vào quân ngũ. Cũng là năm đã xảy ra sự cố trong đêm mưa kia, khiến bố tôi nổi giận lôi đình và trút mọi phẫn nộ lên người anh.

Bùi Trường Khang, những chấn thương đó không phải vì tôi chứ? Anh bị thương như vậy không phải vì tôi chứ?

Xin anh đấy, làm ơn tỉnh dậy và nói không phải vì tôi đi. Nếu không, tôi sẽ như đại đội phó Biên Cương, cả một đời sẽ sống không yên, ông trời sẽ phạt tôi không thể ngẩng đầu lên mà bước tiếp được.

Cho nên Bùi Trường Khang, xin anh đấy!!!

Lồng ngực tôi có cảm giác nặng trĩu và đau đớn, giống như bị ai rạch ra rồi nhét vào đó hàng trăm hòn đá lớn, khiến tôi khó chịu muốn khóc mà không thể khóc được, chỉ có thể ôm mặt ngồi ngoài hành lang, trong đầu cứ luôn lởn vởn sắc mặt nhợt nhạt của Bùi Trường Khang và m.áu đỏ khắp ngực anh. Giày vò như vậy cho đến khi có tiếng bước chân của các bác sĩ khác đi đến thay ca, tôi mới lẳng lặng hít vào mấy hơi thật sâu, cố bình tĩnh lại rồi đứng dậy.

Nguyệt Hà lo lắng đi đến bên cạnh tôi: “Chị Hải Yên, sao sắc mặt chị kém thế? Chị mệt lắm à?”

“Không, chắc do cả đêm chị không ngủ. Em đến đổi ca à?”

“Vâng. Anh Khang… đang ở trong đó ạ?”. Cô ấy dè dặt hỏi tôi: “Ban nãy anh Cương nói em mới biết”

“Ừ. Từ lúc cấp cứu xong đến giờ là hơn 3 tiếng, chưa thấy tiếp tục có diễn biến xấu. Em vào nhận bàn giao đi. Chị đi có việc một chút rồi quay lại ngay”
“Chị về nghỉ đi đã, thức suốt thế không trụ nổi đâu. Ít nhất cũng phải chợp mắt lấy một, hai tiếng chứ”

Tôi cười cười: “Ừ, chị biết rồi. Có gì thì thông báo cho chị ngay nhé”

“Vâng ạ”

Rời khỏi khu điều trị tích cực, tôi rửa mặt và chỉnh trang lại đầu tóc gọn gàng xong mới đi tới phòng VIP dành cho thân nhân của các cán bộ cấp cao.

Có lẽ vì người ở bên trong là Tư lệnh của cả một quân khu, mà cũng có thể vì ông ấy là cha của Bùi Trường Khang nên tôi cứ có cảm giác áp lực. Đứng bên ngoài gần nửa phút mới dám đưa tay gõ cửa.

Rất nhanh, đã có tiếng người vọng ra:

“Vào đi”.

Lúc tôi bước vào, Tư lệnh đang ngồi ở bàn uống trà, bên cạnh đặt ly café đen đặc vẫn đang còn bốc khói.

Qua một đêm, mái tóc của người cha ấy dường như đã bạc đi mấy phần, dưới bọng mắt cũng hiện rõ một mảng thâm quầng. Có lẽ ông ấy cũng không thể nào chợp mắt được, giống như tôi…

Tôi cân nhắc một chút rồi nói: “Cháu chào bác”.

Tư lệnh gật đầu, chỉ vào ghế đối diện ông, bảo: “Ngồi đi”

Tôi nói “Vâng” một tiếng rồi đi đến ngồi xuống, vốn tưởng câu đầu tiên Tư lệnh muốn hỏi về tình hình của Bùi Trường Khang. Nhưng ông ấy lại hỏi tôi:

“Cháu là con gái của bộ trưởng Dũng?”.

Tim tôi bất giác đập thình thịch trong ngực, kinh ngạc ngẩng lên, còn chưa kịp mở miệng thì ông ấy đã nói tiếp:

“Không cần phải ngạc nhiên. Trước khi đến đây, tôi đã biết về cháu rồi”. Ông ấy liếc tôi, nhấp một ngụm café rồi nói: “Tôi kể cho cháu nghe một câu chuyện nhé?”

“Dạ?”.
“Cách đây nhiều năm, tôi và vợ cố gắng mãi mới có được một đứa con. Nhưng khi thằng bé 2 tuổi lại bị người ta bắt đi, dù tôi gần như đã lục tung cả thành phố lẫn các tỉnh thành sát biên giới cũng không thể nào tìm thấy được nó”.
“…”
“Vợ tôi nhớ con nên khóc suốt, cả ngày u uất rồi rơi vào trầm cảm. Tôi đã đưa bà ấy đến bệnh viện tốt nhất để điều trị, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, vào năm thứ 4 sau khi con trai tôi mất tích, bà ấy đã tuyệt vọng t.hắ.t cổ tự vẫn”.

Một cảm giác lạnh buốt bi thương lập tức từ sống lưng tôi chạy dọc lên não, lời kể của Tư lệnh vẫn mang ngữ điệu bình thản, giống như đang nói chuyện về ai đó, nhưng sự bi thảm ẩn chứa phía sau khiến người khác không thể hít thở.

Tôi định nói vài lời an ủi, nhưng lại cảm thấy như vậy quá miễn cưỡng, cuối cùng lại đành thôi.

Tư lệnh tiếp tục kể: “Sau khi vợ tôi mất, tôi không kết hôn nữa, nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm con trai. Gần hai mươi năm trôi qua, có lúc tôi đã tuyệt vọng, nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa. Cho đến một ngày tôi đến thăm một tiểu đội nhỏ ở biên giới, gặp được một người quân nhân đang thoi thóp ở trạm xá, thấy cậu ấy có gương mặt rất giống vợ tôi, giống cả tôi, hy vọng của tôi lại bùng lên”

Nói đến đây, tư lệnh lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, lắc đầu cười nhạt: “Chắc do ông trời thương tôi cô quạnh tuổi xế chiều, nên mới trả cho nó về cho tôi”

“…”

“Nhưng hình như ông trời vẫn còn muốn thử thách tôi, nên mới bắt tôi chứng kiến nó bị người ta giày vò đến mức sống dở c.hế/t dở như thế”. Tư lệnh đặt tách trà xuống, bình thản hỏi tôi: “Bác sĩ đọc hồ sơ sức khỏe của nó rồi nhỉ?”

Tôi cắn môi, khó khăn đáp một tiếng: “Vâng, cháu đã đọc rồi”

“Chấn thương của nó tôi không nói đến nữa, các bác sĩ cũng nói phục hồi được là tốt rồi, chỉ là sức khỏe bị suy giảm thôi. Nhưng từ đó đến nay tôi vẫn cứ luẩn quẩn mãi chuyện này trong lòng. Hỏi bên tiểu đội, mọi người đều nói không biết. Hỏi nó, nó nhất định không nói là ai làm. Mãi đến gần đây tôi mới điều tra được người đã gây ra bao thương tích cho con trai tôi là ai”.

Tư lệnh ngừng lại vài giây rồi mới nói thêm nửa câu còn lại:

“Bác sĩ Hải Yên, nguyên nhân chính là cô. Còn người thực hiện là cha cô nhỉ?”.

***

Lời tác giả: – LƯU Ý – Đây là truyện giả tưởng, những nhân vật và nội dung trong truyện đều là hư cấu, không hề có thật. Vui lòng chỉ đọc truyện để giải trí và không coi là thật. Cảm ơn!