Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 25
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 25
Đại gia Trần Trí Minh trước nay chưa bao giờ ăn ở quán vỉa hè, hôm nay bị tôi kéo tới một quán nhậu mở cửa xuyên đêm ở cách bệnh viện không xa, bàn ăn và ghế đều là đồ nhựa, xung quanh có rất nhiều thanh niên cởi trần nói cười ha hả, còn có mấy bác trai lớn tuổi rít thuốc lào sòng sọc. Anh ta mặt nhăn mày nhó một hồi, cuối cùng thấy tôi thản nhiên ngồi xuống cũng đành phải ngồi theo.
“Con gái là ngọc cành vàng, gia đình trâm anh thế phiệt, sinh ra trong nhung lụa như em mà cũng ăn ở chỗ này hả?”
“Mùa hè, uống bia ở đây hơi bị mát đấy, mùa đông thì uống rượu Sochu. Cảm giác thoải mái hơn nhà hàng 5 sao nhiều”. Tôi vừa nói vừa cầm Menu đưa cho anh ta: “Anh thử một lần đi, đảm bảo ăn xong lại muốn quay lại ăn lần hai”
Trần Trí Minh bảo tôi: “Nhưng mà bác sĩ Hải Yên, em có mang sẵn thuốc đau bụng không?”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Anh mà đau bụng thì em chở thẳng vào bệnh viện cấp cứu luôn”
“Anh đặt hết niềm tin vào em đấy”. Trần Trí Minh không có cách nào, đành phải gọi mấy món đơn giản rồi chuyển Menu về cho tôi. Tôi lại gọi thêm chút đồ và mấy chai rượu Sochu, tự tay rót cho anh ta một ly đầy ắp.
Trần Trí Minh nói đùa: “Rượu này nhẹ thế thì anh chuốc say em đưa lên giường làm sao được? Không được, đổi rượu nặng đi”
“Vì sợ anh chuốc say nên em mới không dám uống rượu nặng đấy”. Tôi lườm anh ta, cũng đùa lại: “Tửu lượng em hơi kém, với cả uống say sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh, cầm d.*a/o mổ không chuẩn xác được nữa. Thế nên hôm nay em chỉ bao anh uống rượu Sochu được thôi”.
“Ừ nhỉ, quên mất em là bác sĩ mổ”. Trần Trí Minh cầm ly lên, vẻ mặt vẫn có chút ghét bỏ ly thủy tinh của quán: “Bác sĩ Hải Yên, cạn ly”
“Cạn ly”.
Uống xong mấy ly rượu thì phục vụ cũng bê ra mấy món đầu tiên, cả buổi tối chưa ăn gì nên tôi hơi đói, thoải mái ăn phần mình. Trần Trí Minh nhìn tôi một lát rồi cũng thử ăn một miếng, sau đó không nhịn được kêu lên:
“Ngon thế”. Anh ta lại gắp thêm một miếng nữa bỏ vào miệng: “Món này là gì thế?”
“Nầm heo sữa cháy tỏi”.
Trần Trí Minh lập tức trợn mắt, định nhổ ra, nhưng tôi ở bên đối diện vẫn thản nhiên ăn: “Ngon mà. Trong các quán em ăn, quán này là sạch sẽ nhất đấy, ông chủ ngày nào cũng mua thịt tươi ở chợ, nầm này cũng là đồ tươi, ăn vào là biết”.
Cuối cùng Trần Trí Minh đành phải nuốt xuống, uống thêm một ly rượu Sochu nữa rồi hỏi: “Bác sĩ Hải Yên, ngày nhỏ em cũng nổi loạn lắm đúng không?”
“Sao anh biết?”
“Mấy cô tiểu thư con gái nhà giàu chẳng ai đi ăn vỉa hè như em cả. Dắt các cô ấy vào nhà hàng 5 sao, các cô ấy còn chê ỏng chê eo, bắt phục vụ phải dùng cồn lau lại bàn ghế mấy lần, còn phải lấy nước hoa hàng hiệu ra xịt thêm rồi mới dám ngồi”
“Anh có tin em từng leo lên một bản ở lưng chừng núi, buổi tối ngủ trong lều giữa rừng rú rậm rạp, còn ăn cá nướng bắt từ suối lên và lương khô không?”
“Ở biên giới hả?”
“Vâng”
“Một mình?”
Tôi cúi đầu cười: “Hai mình. Cả người mà em thích mười mấy năm nay nữa. Bọn em vào trong bản khám bệnh, ban đêm không dám ngủ ở nhà dân nên phải ra ngoài dựng lều. Anh ấy dùng d.a*/o bắt cá dưới suối, lại ngồi ở bên ngoài canh cả đêm cho em ngủ”
“Người đó chắc hẳn cũng rất yêu em”. Trần Trí Minh nhận xét.
“Em cũng không rõ, nhưng chắc chắn trong lòng anh ấy có em. Chỉ là bọn em không có cách nào để đến được với nhau thôi”
Trần Trí Minh có lẽ là người hiểu rõ nhất cách biệt về gia thế, ánh mắt anh ta đầy vẻ cảm thông nhìn tôi: “Bố em nhất quyết không cho em ở bên anh ta, nên em mới chống đối suốt mười mấy năm trời, không chịu lấy chồng đó hả?”
“Một phần là thế”
“Bây giờ hoàn cảnh khác rồi, vì sao không để người ấy tiếp tục ở bên em? Ít nhất là qua giai đoạn khó khăn này?”
“Lúc bình an không đến được với anh ấy, lúc khốn khó chẳng lẽ lại để anh ấy bận lòng vì mình?”. Tôi không muốn nói cho Trần Trí Minh biết tường tận câu chuyện, chỉ bảo: “Em xác định ở vậy cả đời rồi, không muốn kết hôn nữa. Dù sao bọn em cũng chưa từng tỏ tình, cứ như thế chấm dứt sẽ tốt hơn”
“Mười mấy năm mà chưa từng tỏ tình sao?”
“Nghe buồn cười lắm phải không?”
Trần Trí Minh nghĩ ngợi vài giây rồi lắc đầu: “Có những tình cảm còn nặng hơn cả một câu tỏ tình. Mười mấy năm là quá dài, Hải Yên, nếu đôi bên không yêu sâu đậm, thì chắc chắn sẽ không dây dưa được đến tận mười mấy năm”.
“Vâng”. Tôi nâng ly lên, cạn ly với Trần Trí Minh: “Dù sao cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi, đại gia Trần Trí Minh, cảm ơn anh đã giúp em”
“Hải Yên, em buồn lắm phải không?”
Uống cạn ly rượu ấy, tôi mới nói thật: “Buồn chứ. Nhưng lúc này còn nhiều việc cần làm hơn là buồn. Bố mẹ em đều nhiều tuổi rồi, nguyện vọng của em bây giờ chỉ là họ được sống bình an thôi, dù trắng tay cũng được, không được ở lại Việt Nam nữa cũng được, đoàn tụ được là tốt rồi”.
Trần Trí Minh rót rượu cho tôi, an ủi tôi: “Anh đã nhờ người quen giúp rồi. Hải Yên, nếu đúng là án kinh tế thì có thể khắc phục bằng tiền được. Bao nhiêu tiền không quan trọng, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em”.
“Không cần đâu”. Tôi nặn ra một nụ cười méo xệch: “Khi em còn xoay sở được thì em sẽ xoay sở. Đại gia Trần Trí Minh, cứ để tiền ở đó đi, một ngày nào đó em rơi vào đường cùng sẽ hỏi đến anh”
“Hải Yên, anh sẽ không để em rơi vào đường cùng đâu”
“Cạn ly”
“Cạn ly”.
Đêm đó, tôi và Trần Trí Minh uống rất nhiều, hết gần 10 chai Sochu thì đầu óc tôi đã bắt đầu lâng lâng rồi. Trần Trí Minh lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tửu lượng hơn đứt tôi, lúc đứng dậy ra về mặt mũi vẫn tỉnh bơ như thường.
Anh ta mở cửa ghế sau cho tôi, bảo: “Bác sĩ Hải Yên, cuối cùng anh cũng tìm thấy điểm yếu của em rồi. Trông ngầu đét mà tửu lượng thấp quá”
Tôi nhắm mắt, đầu óc vẫn quay quay: “Hừ, khi nào ra nước ngoài, không làm bác sĩ nữa, em sẽ solo rượu với anh. Lúc đó nhất định uống cho anh say phải bò về mới thôi”
“Ừ ừ, anh chờ ngày đó của em đấy”. Trần Trí Minh mở cửa bên kia ngồi vào: “Bây giờ về đâu? Anh đưa em lên giường được chưa?”
Nghe xong câu này, tôi mới chợt phát hiện ra bây giờ mình chẳng biết đi đâu về đâu cả, nhà đã bị cảnh sát quản lý, đến biệt thự ở ngoại ô thì lại sợ phiền tới giấc ngủ của mẹ, thành phố này rộng thế mà chẳng tìm được chốn dung thân, cuối cùng chỉ có thể nói: “Cho em về bệnh viện đi”
“Say như thế về bệnh viện có được không?”
“Có phòng trực dành cho bác sĩ mà. Khoa đặc biệt nhiều phòng lắm, khu VIP nên bác sĩ phẫu thuật được xếp riêng một phòng”
“Ừ”. Trần Trí Minh kéo tôi ngồi thẳng dậy rồi ngước lên bảo tài xế: “Đến bệnh viện M đi”
“Vâng”.
Quãng đường từ quán nhậu về bệnh viện không xa lắm, nhưng xe lắc lư nên tôi buồn ngủ, mới chợp mắt một chút đã về tới nơi. Trần Trí Minh sợ tôi không đi nổi, lại dìu tôi xuống xe: “Bác sĩ Hải Yên, hay là tối nay về nhà anh đi. Anh lấy danh dự của anh đảm bảo anh sẽ không làm gì em đâu. Nếu em không tin thì anh gọi thêm 2 cô người mẫu đến, phục vụ 2 cô ấy xong thì anh hết sức động tới em luôn”.
Tôi xỏ dép vào chân, đứng thẳng người, vỗ vỗ vai Trần Trí Minh: “Về nhà gọi 2 cô người mẫu đến đi, em vào khoa đi ngủ đây”
“Đi được thật chứ?”
“Thật mà”
“Thế thì em đi cẩn thận đấy, không ngủ được thì gọi anh”
“Biết rồi, đại gia Trần Trí Minh, về đi”.
Trần Trí Minh nhất định không chịu, cứ đứng ở cổng nhìn đến tận khi tôi đi khuất mới thôi.
Giờ ấy sương đêm đã xuống, có chút gió trời buốt giá thổi qua, đầu óc lơ mơ của tôi mới tỉnh táo lại đôi phần, thậm chí khi về phòng nghỉ dành cho bác sĩ còn đi tắm một cái. Xong xuôi, đến bước dưỡng da mới chợt nhớ ra đồ đạc của tôi đã để bên phòng Bùi Trường Khang hết rồi. Tôi say rượu, lững thững mở cửa đi tới phòng của anh, may sao khi đến cửa lại chợt nhớ ra hôm nay trong phòng của Bùi Trường Khang có một cô gái khác.
Tôi biết, Bùi Trường Khang chắc hẳn sẽ không làm gì với Minh Thư, bởi vì nếu muốn, anh đã ở bên cô ấy từ lâu rồi, chẳng phải đợi đến tận hôm nay. Thế nhưng nghĩ tới việc Tư lệnh muốn để cô ấy chăm sóc anh, nghĩ tới cả việc cả một đêm chỉ có hai người trong phòng, Minh Thư thay tôi đọc Nghìn Lẻ Một Đêm cho anh ngủ, tôi vẫn thấy lòng rất đau.
Tựa như một thứ mà bản thân không thể nào có được, không thể chạm đến, nhưng khi người khác có được nó, lại cảm thấy mất mát và hụt hẫng rất nhiều vậy.
Tôi thở dài một tiếng, định quay về thì có tiếng lạch cạch như thứ gì đổ vỡ ở bên trong, sau đó đèn ở quầy trực sáng lên, phòng VIP của Bùi Trường Khang đang gọi bác sĩ.
Bác sĩ trực vừa đi kiểm tra phòng bệnh khác, tôi sợ anh có chuyện nên vội vàng đi đến gõ cửa: “Tôi vào được không?”
Không có tiếng người đáp, tôi sốt ruột không đợi nữa, lập tức mở cửa vào bên trong. Căn phòng không bật điện, chỉ có chút ánh sáng le lói của đèn cao áp bên ngoài chiếu qua lớp rèm mỏng, Bùi Trường Khang đang ở trên giường tháo dây truyền dịch quấn vào tay, dưới đất là khay inox đựng dụng cụ và bình truyền dịch, hình như ban nãy anh động vào dây truyền nên mới làm đổ mấy thứ đó.
Tôi bật đèn lên, rảo bước đi đến giúp anh tháo dây truyền dịch: “Anh động phải dây truyền à?”
Đứng ở gần, dường như Bùi Trường Khang ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, lại thấy tôi không mặc áo blouse và đeo khẩu trang thì hơi cau mày: “Bác sĩ trực đâu?”
“Vừa đi kiểm tra phòng bệnh khác. Để em tháo giúp anh”
Bùi Trường Khang tránh bàn tay tôi đang vươn đến, lạnh nhạt nói: “Không cần, tôi tự tháo được”
“Vậy anh gọi bác sĩ trực làm gì?”
“Tôi gọi bác sĩ trực, không gọi em”.
Cái người này, rõ ràng tôi đang là người khó chịu, vậy mà bây giờ biến thành anh khó chịu với tôi. Thấy anh khăng khăng tự tháo dây truyền nên tôi không nói nữa, chỉ cúi xuống nhặt hết đồ đạc dưới đất rồi xếp gọn gàng về chỗ cũ, xong xuôi mới thấy cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm đang để sát cạnh nút chỉnh điện của giường, có lẽ ban nãy Bùi Trường Khang trở mình đè vào, cho nên giường mới tự nâng lên, làm quấn dây truyền vào tay anh.
Nhìn mấy vòng vết bầm trên tay Bùi Trường Khang, tôi khẽ thở dài một tiếng, lẳng lặng cầm cuốn Nghìn Lẻ Một Đêm đi cất, tiện miệng hỏi: “Cô giáo Minh Thư đi đâu rồi? Sao không ở cạnh anh?”
Bùi Trường Khang nhíu mày lần nữa: “Sao cô ấy phải ở bên cạnh tôi?”
“Ban nãy thấy bác sĩ trực nói cô ấy báo ngủ lại, em tưởng là cô ấy ngủ ở đây trông anh”
“Cô ấy nghỉ lại ở phòng dành cho thân nhân, không ngủ ở phòng tôi”
“À… thế hả?”
Mặc dù ngoài mặt vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong lòng tôi lại lén lút vui mừng, giống như vừa mới được ai đó vụng trộm cho riêng một chiếc kẹo vậy.
Dẫu biết những ngày tháng bình yên thế này chẳng còn dài, rời khỏi đây, những chuyện đau khổ hơn cả việc Minh Thư ở bên anh rồi cũng đến, nhưng lúc này tôi lại chỉ muốn quẳng hết gánh lo đi, cứ mặc kệ tất cả mà sống, hoặc ít nhất là trong đêm nay.
Tôi xoay người đi đến sofa, nói: “Thế thì em ngủ ở đây trông chừng anh luôn vậy”
Bùi Trường Khang không nói gì, chỉ đứng dậy đi rửa mặt rồi tắt điện, giống như đã quá quen với việc tôi ở lì trong phòng anh, thêm một người cũng chẳng có gì khác biệt vậy.
Lúc quay lại giường, không gian sáng rỡ trong phòng đã trở về vẻ mờ tối an tĩnh. Bùi Trường Khang chỉnh lại giường điện thấp một chút, tôi thì cựa quậy trên sofa tìm một tư thế thoải mái, mãi một lát sau khi chuẩn bị thiếp đi, bỗng dưng lại nghe anh hỏi: “Bác sĩ Hải Yên, uống rượu à?”
Tôi ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, ậm ậm ờ ờ đáp: “Lâu lắm mới có thời gian ra ngoài chơi, em có uống mấy chai rượu Sochu”
“Với cái người ngày nào cũng gửi hoa đến bệnh viện kia?”
“Sao anh biết?”
Bùi Trường Khang không thèm trả lời nữa, tôi đặt lưng xuống ghế thì men rượu lại dâng lên, cứ thấy trần nhà quay như quạt trần. Qua một lát sau không nghe được tiếng anh trả lời, tôi lại lơ mơ trở mình, miệng lưỡi khô khốc nên to gan lớn mật sai vặt anh:
“Bùi Trường Khang, em khát nước”
Anh vẫn không đáp. Tôi lại nhăn nhó nói thêm: “Lấy cho em cốc nước đi, lười đứng dậy quá”.
“Bác sĩ Hải Yên, em uống rượu nhiều vào”. Rút cuộc, anh cũng hậm hực trả lời, nhưng mắng xong vẫn đứng dậy đi rót nước lạnh cho tôi. Tôi bò dậy uống một hơi hết sạch, dễ chịu hơn một chút lại nằm bẹp xuống, nhưng dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như d.a*/o của Bùi Trường Khang.
Anh hỏi: “Muốn uống nữa không?”
“Cho em một cốc nữa”
Rút cuộc, vẫn là tôi sai anh đi lấy 3, 4 lần nước, uống đến mức bụng no căng, lại bị sặc một trận. Bùi Trường Khang từ người được bác sĩ chăm sóc, trở thành người chăm sóc bác sĩ là tôi, hết lấy giấy lau miệng cho tôi, lại đỡ tôi ngồi dậy, vỗ lưng tôi.
Tôi ho xong mới thở hổn hển dựa vào vai anh, vuốt mồ hôi trên trán: “Cứ tưởng rượu Sochu nhẹ như nước hoa quả nên mới uống nhiều. Biết say thế này em chỉ uống một ít thôi”
“Không uống được thì về sau đừng uống nữa”. Anh nhỏ giọng mắng: “Em không muốn làm bác sĩ phẫu thuật nữa phải không?”
“Muốn mà”. Tôi cười hì hì, quay đầu sang liền đụng phải sườn mặt góc cạnh và yết hầu đầy nam tính của anh. Hai chữ “muốn mà” đột nhiên biến thành đủ loại nghĩa trong đầu tôi, Bùi Trường Khang thì không biết chuyện này, vẫn quay sang tôi hỏi:
“Cảm thấy thế nào rồi? Uống nước nữa không?”
“Không muốn uống nước nữa”. Tôi nhìn chằm chằm môi anh: “Em hết khát rồi”
Lúc này, hình như anh cũng phát hiện ra ánh mắt tôi nóng hơn bình thường nên hơi mất tự nhiên, lập tức ngoảnh đầu đi: “Vậy thì nằm xuống ngủ đi”.
Dứt lời, anh xoay người đỡ tôi nằm xuống ghế sofa, Bùi Trường Khang đắp chăn cho tôi xong, ngẩng lên vẫn thấy tôi đang nhìn anh chằm chằm. Rút cuộc, anh phải đưa tay lên bịt mắt tôi: “Đừng nhìn nữa, ngủ đi”.
Tôi nắm chặt ngón tay út của anh, nửa muốn kéo xuống để nhìn anh, nửa lại muốn để yên để có thể chạm vào anh lâu hơn một chút.
Chẳng hiểu sao lúc này tôi rất thích cảm giác Bùi Trường Khang kề bên tôi, có thể cảm nhận được độ ấm da thịt của anh, có thể ngửi thấy mùi trà xanh từ môi anh, lại nghe được cả tiếng tim đập rất gần của người ấy. Tôi do dự không biết phải làm thế nào nên cứ cầm tay anh mãi, cuối cùng, Bùi Trường Khang phải nói:
“Hải Yên”
“Ừm”
“Buông…”.
Tôi lại càng nắm chặt hơn, đầu óc không tỉnh táo lắm, cứ thế ngọ ngoạy lắc đầu. Bùi Trường Khang rút tay ra mấy lần không được, đột nhiên không cử động nữa, tôi lại bị che mắt, không biết anh đang làm gì, nhưng lại cảm nhận được rất rõ ánh mắt anh.
Hình như tôi đã học được rồi, cách dùng tri giác để cảm nhận được ánh nhìn của người khác. Trong bóng đêm tăm tối, tôi cảm nhận được rất rõ ràng tia nóng bỏng từ đôi mắt Bùi Trường Khang, lại nhận ra được sự sâu nặng như trời biển trong ánh nhìn đó, trái tim như bị ai gõ mạnh vào, bất giác run lên từng hồi.
Khi tôi bối rối định mở miệng hỏi, thì bỗng dưng bờ môi mang theo vị kem đánh răng trà xanh lại đột ngột áp xuống, nhẹ nhàng đem hơi ấm nóng hổi chạm lên khoé môi tôi.
Đầu óc tôi nổ ầm một tiếng, kinh ngạc không sao tin nổi người đàn ông kia lại chủ động hôn tôi, cả người đơ ra, lề mề chậm chạp quên cả phản ứng.
Bùi Trường Khang hôn mấy giây mới ngẩng lên, bàn tay lớn dời khỏi đôi mắt tôi. Anh khẽ nói: “Nhắm mắt lại được chưa?”.
Tôi vẫn trân trân nhìn anh, lại cảm thấy như vậy không đủ, tình cảm chôn chặt trong đáy lòng vốn đã bị đè nén từ lâu, bây giờ như được châm một mồi lửa, nhanh chóng bùng cháy: “Nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy anh nữa”
“Hải Yên…”
Tôi không đợi anh nói hết câu đã vòng tay qua gáy anh, kéo xuống. Bùi Trường Khang cũng không có ý định kháng cự, lặng lẽ nhắm mắt tiếp tục hôn tôi.
Ranh giới được vạch ra suốt 10 năm qua nhanh chóng đứng bên bờ vực sụp đổ! Tường đồng vách sắt gì đó, cũng như tan ra dưới sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi anh.
2h sáng, bác sĩ trực sẽ không vào phòng kiểm tra nữa. Tôi vẫn không yên lòng, vừa hôn Bùi Trường Khang vừa lần mò dưới ghế, bắt được chiếc điều khiển, vội vàng ấn nút khoá cửa.
Cạch một tiếng rất khẽ, cánh cửa nhanh chóng bị khoá. Cúc áo đầu tiên của anh cũng bị tôi cởi ra.
Bùi Trường Khang vụng về hôn tôi, để mặc tôi làm càn, cứ thế lôi kéo quần áo khắp người anh. Nụ hôn nóng bỏng dày đặc của anh rơi khắp khuôn mặt tôi, vị trà xanh hoà với rượu Sochu, hình như thứ gì cũng lên men đến say rồi, không còn ai kiểm soát nổi mình nữa, từng mảnh quần áo cứ thế được cởi xuống, giống như đêm mưa vào 10 năm trước đây.
Nhưng lần này, Bùi Trường Khang không hỏi tôi hối hận không, mà chỉ nói:
“Hải Yên, em biết tôi là ai không?”
Tôi khát khao không thể chờ đợi, cả người mềm như nước quấn chặt lấy anh không buông, không trả lời, cổ họng chỉ bật ra những âm thanh ướt át khe khẽ.
Bùi Trường Khang vốn dĩ kiềm chế tốt, nhưng lúc này lại không thể vượt qua được cá/m dỗ từ một kẻ say rượu làm càn như tôi. Thắt lưng anh thuận theo lực kéo của tôi, khẽ động một cái, lập tức lấp đầy nỗi mong chờ khắc khoải suốt đằng đẵng mười năm dài của tôi, khiến tôi không kìm được, cảm tưởng như mình đã đạt đến đỉn/h cao ngay giây phút đó.
Nhưng đúng lúc này điện thoại để trên bàn của tôi cũng rung lên, ba chữ Trần Trí Minh nhấp nháy trên màn hình không ngừng, thật khiến tôi muốn chử/i bậy một tiếng.
Với tư thế này, tôi không thể tách ra khỏi Bùi Trường Khang để ngồi dậy tắt điện thoại, mà anh ở bên trên nhìn thấy tên Trần Trí Minh thì sắc mặt cũng nhanh chóng lạnh xuống, lạnh đến nỗi nhiệt độ nóng bỏng trên người tôi cũng bay sạch.
Thế nhưng sau đó Bùi Trường Khang lại lựa chọn xử lý chiếc điện thoại thay vì xử lý tôi. Anh không nói lời nào, thẳng tay tắt nguồn rồi quăng điện thoại ra một góc, giây tiếp theo không hề báo trước, thô lỗ xộ/c thẳng vào cơ thể tôi.
Tôi không kịp chuẩn bị, suýt nữa thì hét lên, nhưng người đàn ông kia lại nhanh chóng chặn miệng tôi bằng một nụ hôn đầy trừng phạt, tốc độ bên dưới cũng từ từ chậm lại. Trong cơn kí*h tình hỗn loạn, tôi nghe tiếng anh thì thầm lần nữa: “Hải Yên, nói cho tôi nghe xem, tôi là ai?”.
***
Lời tác giả: Haha, thật không thể ngờ đang đoạn nóng bỏng gay cấn thì mai lại là cuối tuần. Mà cuối tuần thì bạn Hổ phải nghỉ để sạc năng lượng (Thực ra là cày nốt ngoại truyện) nên ngày mai theo lịch tớ sẽ nghỉ.
Trước đây, tớ chỉ bán duy nhất ngoại truyện, có điều lần này để cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của tớ, tớ sẽ thay đổi một chút, đặc cách đăng đoạn tiếp theo trong nhóm. Tức là ngày mai trong nhóm sẽ có đoạn 26, chủ nhật sẽ tiếp tục có đoạn 27, trong nhóm không nghỉ, chỉ ở ngoài mới nghỉ.
Mọi người muốn mua truyện thì chuyển khoản qua các ngân hàng dưới đây nhé (Ngoại truyện giá 100k)
Tên tài khoản: truonganthanyeu
(Dịch ra là: Trường An Thân Yêu)
Tại ngân hàng BIDV hoặc Vietcombank.
Mọi người vào mục chuyển khoản, cứ chọn ngân hàng rồi gõ vào stk chữ truonganthanyeu là sẽ ra tên tớ.
Hoặc nếu không ck được như vậy thì ck qua stk Vietcombank Phạm Kiều Trang STK 0931004208977
3504205071464 – Phạm Kiều Trang, Agribank
1990697808 – Phạm Kiều Trang, BIDV
LƯU Ý: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN PHẢI GHI RÕ LÀ TÊN FACEBOOK NGƯỜI MUA.
NẾU KHÔNG GHI TÊN FB TỚ KO XÁC NHẬN ĐƯỢC.
