Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 7
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 7
Bên ngoài có tiếng dế kêu râm ran, lẫn trong đó có cả âm thanh nước chảy dịu dàng mà êm dịu. Tôi đứng trước cửa lều im lặng một lúc, trong lòng rõ ràng tràn đầy chua xót, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản mỉm cười:
“Em đã quên hết rồi, bây giờ ngủ mơ cũng không nhớ tới nữa”
Bùi Trường Khang lặng lẽ nhìn tôi: “Cảm ơn”. Ngừng lại một lát, anh mới nói thêm: “Cũng xin lỗi”.
“Không sao, em cũng không thiệt”. Tôi dùng giọng điệu nhẹ tênh như chỉ là người ngoài cuộc thảo luận về vài chuyện cũ: “Tuổi trẻ ai chẳng thích phản nghịch, cha mẹ càng cấm đoán càng cố ý làm trái. Lúc đó là em nông nổi hành động không suy nghĩ, gây rắc rối cho anh, em phải xin lỗi mới đúng”
Đáy mắt Bùi Trường Khang thoáng qua một tia lạnh lẽo, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm nghỉm trong đôi đồng tử đen thẫm mênh mông kia. Anh khẽ “Ừm” một tiếng, lại bảo tôi: “Tôi ra ngoài đốt đống lửa. Em ở trong này, cần gì thì gọi tôi”
“Vâng”.
Căn lều không lớn lắm, bên trong cũng có một vài đồ dùng cần thiết, nhưng chẳng biết sao tôi vẫn cảm thấy trống trải rất khó tả.
Cả một ngày trời leo núi và khám bệnh mệt nhọc, tay chân tôi mỏi nhừ hết cả, trong lòng lại không vui. Bùi Trường Khang vừa đi thì tôi cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn, vẩn vơ nghĩ ngợi một hồi rồi mới lôi điện thoại ra, bật nguồn lên xem thử.
Vì sợ mẹ gọi điện giục về nên từ hôm tôi lên trên này thường tắt điện thoại, thỉnh thoảng bật lên cũng chỉ nhắn một tin báo bình an về nhà rồi lại tắt đi. Hôm nay chẳng hiểu run rủi thế nào mà vừa khởi động xong thì lại thấy số của chị gái tôi gọi tới, sóng 3G trên núi khá yếu, phải mất một lúc mới kết nối được.
Tôi nghe giọng chị Hải Yến câu được câu mất: “Hải Yên, ở trên đó sóng yếu thế? Chị chẳng nghe thấy gì cả”.
“Vâng, trên này sóng yếu lắm. Chị gọi cho em có việc gì thế?”.
“Mẹ bảo em lên biên giới hỗ trợ phòng dịch, mấy tuần nay cả nhà gọi cho em mãi không được”
“Trên này bọn em mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay suốt, không dùng được điện thoại”. Tôi nhích người sang trái rồi lại sang phải, cố tìm vị trí có thể bắt được sóng tốt hơn: “Mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ?”
“Khoẻ cả. Các bác sĩ mới đến để kiểm tra sức khoẻ cho cả nhà vào hôm qua, ngoài anh Cường ra, tạm thời không ai dương tính với Covid cả”
“Anh rể test lên vạch rồi à?”
“Ừ, ông ấy đi xã giao suốt, dịch bệnh thế này cũng chẳng ở nhà bao giờ. Nửa tháng nay chị với ông ấy cũng chẳng gặp nhau, cũng may vì thế nên mới không lây bệnh”.
“Triệu chứng của anh rể có nặng không? Chắc là bác sĩ cũng đưa anh ấy đến bệnh viện để chữa trị rồi chứ?”.
“Không nặng lắm, nhưng xin cách ly điều trị tại nhà, bên nhà ông ấy có bác sĩ với y tá gia đình mà”. Nói tới đây, ngữ điệu của chị tôi đột nhiên có chút mỉa mai: “Ở nhà có mấy em bồ thay phiên nhau chăm sóc, vừa được nghỉ ngơi, vừa được cơm no bò cưỡi, chắc còn sướng hơn lúc khoẻ ấy chứ”.
Tôi thở dài, cũng chẳng biết phải nói thế nào. Nhà tôi chỉ có mỗi hai chị em gái, chị Hải Yến là người dịu dàng hiền thục, chưa từng cãi lời ba, chỉ có tôi là ngoài mặt lười đôi co nhưng trong lòng lại luôn âm thầm phản nghịch.
Mấy năm trước, chị tôi kết hôn với một đại gia ngành xây dựng theo sự sắp đặt của ba tôi, 3 năm sinh liền hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, tưởng như vậy là chị tôi đã tìm được bến đỗ hạnh phúc rồi, nhưng cuộc đời này vốn dĩ chẳng có thứ gì hoàn hảo cả. Chồng đại gia, kiếm nhiều tiền thì sẽ có nhiều người đẹp vây quanh, không giữ vững lòng trước cám dỗ thì cặp kè với mỹ nữ là điều không thể tránh khỏi.
Chị Hải Yến một phần thương con, sợ con không có bố, một phần vì người chồng kia thuộc giới siêu giàu, chị ấy cố chấp muốn giữ tài sản cho con nên mới không ly hôn, đành mắt nhắm mắt mở coi như không biết anh rể bên ngoài có người phụ nữ khác.
Tôi không có lòng nhẫn nhịn được như chị Hải Yến nên chỉ bảo: “Nhà mình cũng không thiếu tiền, chẳng tội gì mà phải khổ. Không ở được thì chị cứ ly hôn đi”.
“Giờ mà nói ly hôn thì bố đuổi chị ra khỏi nhà mất. Em cũng biết tính ba còn gì, ba bảo đã lấy chồng rồi thì phải ăn đời ở kiếp, có chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn”
“Thời này là thời nào rồi mà còn kiểu đấy. Không hạnh phúc thì chia tay, cuộc đời của chị chứ đâu phải cuộc đời của ba, chị tự quyết cuộc đời của chị chứ”.
Chị tôi thở dài: “Chị không mạnh mẽ được như em, làm chuyện gì cũng sợ, sợ đủ thứ”. Nói tới đây, dường như nhớ ra chuyện gì nên chị Hải Yến lại bảo: “Mẹ cứ bảo chị gọi điện khuyên em về, lên tận biên giới như thế chị cũng lo cho em, nhưng nghĩ lại, chị cũng thấy ngưỡng mộ lắm đấy”.
“…”
“Em làm những việc người khác không dám làm, đến nơi người khác không dám đến, tự do quyết định cuộc đời mình. Hải Yên, cứu người là nghề cao quý, ở trên đó phải cố gắng lên”
Tôi bật cười: “Sao hôm nay chị sến thế? Sến c.hế/t đi được ấy”.
“Tại mới xem phóng sự về các bác sĩ tuyến đầu phòng dịch Covid, xem xong chảy nước mắt, ngưỡng mộ dã man”.
“Có gì đâu mà ngưỡng mộ, việc phải làm thôi”. Tôi đáp: “Nếu bố mẹ mà có ý định lên đón em, chị phải ngăn cản hộ em đấy”
“Ừ, chị biết rồi. Em ở tâm dịch như thế cũng phải tự bảo vệ mình đấy, giữ gìn sức khoẻ còn quay về Hà Nội”
“Vâng”
“Chị nghe nói biên giới có nhiều tội phạm lắm, em ở trên đó có an toàn không?”
“Khu cách ly này thuộc quyền quản lý của quân đội mà, có quân đội bảo vệ 24/24 thì lo gì”
“Quân đội á?”
“Vâng”
Chị Hải Yến đắn đo một chút rồi mới hỏi: “Thế có nghe được tin tức gì của Khang không?”
Chị gái tôi bằng tuổi với Bùi Trường Khang, những năm còn ở cùng nhau tại biệt thự, thỉnh thoảng chị ấy hay mang sách vở hỏi bài anh, nhưng Bùi Trường Khang tính tình khá lãnh đạm, đối xử với ai cũng giữ khoảng cách chừng mực, thành ra chị Hải Yến bị lạnh nhạt vài lần cũng tự động tránh xa anh. Chỉ có tôi vừa nhây vừa thích lẽo đẽo chạy theo Bùi Trường Khang, anh xua thế nào cũng không được, nên duyên phận mới kéo chúng tôi đi hết mấy chục năm dài đằng đẵng.
Tôi không muốn nhắc về anh với chị Hải Yến nên nói: “Không, em không nghe gì cả”
“Lạ nhỉ? Cậu ấy đi là đi luôn, nhiều năm như thế không biết bây giờ lưu lạc đến tận đâu rồi”
“Chân trời góc bể, đàn ông đi đâu chẳng được”. Màn hình điện thoại kêu “ting” một tiếng, báo hiệu pin yếu, tôi giơ lên nhìn vài giây rồi bảo: “Điện thoại em sắp hết pin rồi, trên này sóng chập chờn, khó liên lạc lắm. Chị với mọi người ở nhà giữ gìn sức khoẻ, có việc gấp thì nhắn tin cho em, đọc được em sẽ gọi lại ngay”
“Ừ, em ở trên đó cũng thế. Nhớ ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc đấy”
“Vâng, em cúp đây”.
Tắt máy xong, tôi vứt điện thoại ra một góc rồi mở cửa lều ra ngoài. Ở khoảnh đất rộng rãi trước mặt, Bùi Trường Khang đã đốt một đống lửa nhỏ, bên trên bắc một ấm nướng đang sôi lèo xèo, ngoài ra bên dưới còn có mấy con cá nướng toả mùi hương thơm phức.
Nghe tiếng động, anh mới quay đầu lại bảo tôi: “Cá sắp chín rồi, em ra suối rửa tay rồi chuẩn bị ăn tối đi”.
“Vâng”
Trời càng tối, trăng trên đỉnh núi càng sáng rõ, ánh sáng bàng bạc soi xuống con suối ở bên cạnh Bùi Trường Khang, hoà cùng ánh lửa, phản chiếu xuống mặt nước những chùm sáng lấp lánh.
Tôi lững thững đi đến bên suối rửa tay, để nước mát rửa trôi hết mùi khử trùng và bột trong găng tay y tế, khi quay lại thì Bùi Trường Khang đã lấy mấy con cá ra khỏi bếp lửa, đang dùng d.a/o găm cạo đi lớp vỏ bị cháy bên ngoài, tách ra phần thịt trắng sạch sẽ bên trong đưa cho tôi.
Ở đây không có khăn lau tay, tôi đành phải lau tạm tay vào quần rồi cầm lấy xiên cá: “Anh bắt cá ở dưới suối hả?”
“Ừ”
“Bằng tay không?”
Bùi Trường Khang im lặng vài giây rồi xoay con d.a/o trong tay: “Bằng d.a/o”.
Tôi kinh ngạc nhìn con d./a/o găm trong tay anh, đó là dao kiểu dáng quân đội màu đen đặc quánh, chỉ dài khoảng 15cm nhưng lại mang một vẻ mạnh mẽ và sắc bén vô cùng ấn tượng.
Bùi Trường Khang rút nắp đậy ở chuôi d.a/o, kéo ra một đoạn dây dài từ bên trong, không biết ở đó có cơ quan gì đó có thể tự động cuộn lại dây, anh buông tay ra thì đoạn dây lập tức thu lại gọn gàng vào trong chuôi d/a,o: “D,a/o này có dây, có thể phóng trúng cá và thu về được”
Trong đầu tôi lập tức tưởng tượng ra một người đàn ông cầm con d,a/o găm đứng bên cạnh bờ suối, từng bước chân ẩn nhẫn không hề phát ra tiếng động, ánh mắt chăm chú và nhạy bén như chim ưng, mỗi lần phóng d,a/o xuống nước thì bách phát bách trúng.
Phi d,a/o khi trời sáng nước trong thì tôi từng xem youtube thấy rồi, còn phi d,a/o bắt cá khi trời tối và chỉ có ánh sáng từ ánh trăng thì tôi chưa thấy bao giờ. Trong lòng không khỏi trầm trồ thán phục:
“Tối thế mà anh vẫn phóng trúng cá ấy hả?”
“Ban đêm cá hoạt động chậm hơn, hầu hết là ngủ nên mới dễ phóng trúng”
“Vẫn siêu”. Tôi lẩm bẩm nói: “Các anh đi hành quân dã chiến thường tìm thức ăn thế này à? Ra suối bắt cá bằng d.a/o ấy?”
Bùi Trường Khang đưa cho tôi mấy miếng lương khô quân đội, xong xuôi lại rót nước trong ấm ra một chiếc cốc inox: “Bình thường thì ăn lương khô, nhưng ăn lương khô nhiều sẽ hơi ngán nên chúng tôi mới bắt thêm tôm, cá để cải thiện bữa ăn”
“Có ăn động vật lớn không?”
“Không. Động vật trong rừng hầu hết đều là những loài cần được bảo vệ. Với cả ăn tôm cá cũng đủ dinh dưỡng rồi”
“Ăn ngon lắm”. Tôi gật gù, bỏ ăn mấy miếng cá vào miệng, tay lại cầm khư khư miếng lương khô: “Đúng là ở với quân đội có khác. Nướng cá cũng ngon, lương khô cũng ngon. Chỉ hơi tiếc ban nãy không được xem anh bắt cá thôi”.
“Xem tôi bắt cá làm gì?”
“Đâu phải lúc nào cũng được xem quân nhân phóng d,a/o bách phát bách trúng đâu, có cơ hội thì phải tận dụng để mở mang tầm mắt chứ”.
Bùi Trường Khang nhìn tôi vài giây rồi hơi buồn cười, đưa cốc nước inox cho tôi: “Bách phát bách trúng thì không có, nhưng 10 lần trúng một lần thì được”.
Nói xong, anh quay d.a/o hai vòng trên ngón tay, gọn gàng hút mắt hệt động tác xoay bút, giây tiếp theo phi thẳng một đường về phía sau, tốc độ nhanh đến mức tôi có thể nghe được tiếng lưỡi d,ao rạch toạc không khí, xé gió lao đi vun vút.
Nửa giây sau, một bông hoa dại đẹp nhất trên cành nhẹ nhàng rơi xuống bụi cỏ bên dưới, đám đom đóm lại bị động, nhanh chóng nháo nhác bay lên, lấp la lấp lánh.
Bùi Trường Khang thu lại d,a/o trong nửa giây còn lại, chớp mắt một cái, con d,a/o đen tuyền kia đã quay về nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Người đàn ông kia cầm d.a/o ở tư thế phòng thủ cũng đẹp không sao diễn tả nổi.
Cảnh tượng này mà dùng để tỏ tình thì dù người ngồi đối diện không phải là Bùi Trường Khang, con gái cũng vẫn đổ rầm rầm. Nhưng thật tiếc, vì anh là Bùi Trường Khang nên sẽ chẳng có màn tỏ tình nào cả, anh cũng không thích tôi, cho nên tôi chỉ có thể giơ một ngón cái về phía anh:
“Đại đội trưởng, khi nào dạy em phi d,a/o như thế này nhé?”
“Để làm gì?”
“Để sau này nếu có ai bắt nạt em, em lấy chiêu này ra dọa”
Bùi Trường Khang liếc tôi một cái sắc lẹm, nhanh chóng giắt con d,a/o găm vào cổ giày quân đội: “Bác sĩ Hải Yên”
“Dạ?”
“Đừng có mơ”.
Tôi bĩu môi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, nhưng trong lòng lại buồn cười ơi là buồn cười. Bộ dạng đề phòng tôi của anh lúc này thật sự rất giống lúc xưa, khi tôi còn nhỏ luôn ỷ có anh nên có đôi lúc chẳng chịu học hành, cô giáo giao bài tập về nhà tôi không làm mà mang đến tìm Bùi Trường Khang.
Ban đầu anh tưởng tôi hỏi bài nên vẫn kiên nhẫn giảng từng chút, tới lúc quay sang thì tôi đã gục xuống bàn ngủ từ khi nào rồi. Năm ấy tôi đã là thiếu nữ, Bùi Trường Khang không dám động vào người tôi, chỉ đứng một bên chờ tới khi tôi tỉnh giấc.
Lúc tôi mở mắt thì mặt trời đã lên cao, hai tai Bùi Trường Khang đỏ lựng vì bị nắng chiếu đến, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán. Còn ở vị trí của tôi vì được bóng anh đổ xuống, mát mẻ, dịu dàng và bình yên.
Trái tim tôi như bị thứ gì đó chạm vào, mềm mại không sao diễn tả nổi. Tôi chớp chớp mắt nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của Bùi Trường Khang, ngái ngủ nói: “Anh đứng che nắng cho em à?”
“Nắng gắt thế này, nếu không che thì da em sẽ bỏng mất”.
“Da anh thì không bỏng hả?”
“Da anh dày hơn”.
Tôi cười hì hì, được anh nuông chiều như vậy nên càng to gan hơn: “Bùi Trường Khang, em thích anh nhất đấy”
Sắc đỏ lựng từ tai của anh dần dần lan ra gò má, ánh mắt Bùi Trường Khang đột nhiên trở nên lúng túng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng tôi. Tôi nhân cơ hội này nói luôn: “Em biết anh đối xử tốt với em nhất, cho nên anh làm bài tập luôn giùm em nhé”.
Vẻ mặt Bùi Trường Khang ngay lập tức đanh lại, anh quay đầu nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi: “Hải Yên”
“Hả”
“Đừng có mơ”.
Chớp mắt cái mà bao nhiêu năm trôi qua rồi, ba chữ “Đừng có mơ” vẫn làm tôi buồn cười hệt như ngày đó. Chỉ là bây giờ tôi không còn là Hải Yên trong mắt anh như ngày xưa nữa, đối với Bùi Trường Khang của hiện tại, tôi chỉ là bác sĩ Hải Yên như bao bác sĩ khác mà thôi.
Nhưng cũng không sao, nhiều năm như thế, anh không quên tên tôi là tốt rồi!
***
Sau khi ăn xong, tôi lôi danh sách những hộ dân đã khám chữa bệnh trong ngày ra cùng với Bùi Trường Khang kiểm tra lại, lên phương án cho ngày mai, đến 10h đêm mới ôm quần áo ra suối đi tắm.
Bùi Trường Khang nói nước suối ở đây rất mát, lại không bị ô nhiễm nên có thể tắm được, bảo tôi chỉ cần chú ý đừng đứng sát hai bên bờ để tránh bị mấy con vật có độc cắn là được.
Tôi nổi hứng muốn trêu anh nên nói: “Lỡ có người nhìn trộm thì sao?”
“Hộ dân gần nhất cách đây vài trăm mét, với cả đêm muộn thế này họ đã ngủ hết rồi, em không cần lo”. Ngừng lại vài giây, anh nói: “Tôi đứng ở không xa, có việc gì thì em cứ kêu lên, tôi sẽ đến ngay”.
“Vậy… anh cũng sẽ… nhìn thấy hết hả?”.
Bùi Trường Khang hơi ngẩn người, sau đó lập tức lúng túng quay đi: “Tôi không nhìn”
“Anh nhìn làm sao em biết?”
“Tôi không nhìn”. Anh kiên nhẫn lặp lại: “Em tắm nhanh lên”
Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của anh, tôi không nhịn được bật cười ha hả, vừa ôm quần áo ra suối vừa nói: “Được rồi, không nhìn thì không nhìn. Anh nhớ đứng ở gần để canh cho em đấy”
“Mau đi tắm đi”.
Buổi đêm, nước trong suối chảy róc rách mát rượi, xung quanh văng vẳng tiếng dế kêu và những âm thanh sột soạt của động vật bò trong bụi cỏ.
Lần đầu tiên tắm rửa ở một nơi chỉ có cây cối và ánh trăng dịu dàng thế này, con người ta ít nhiều sẽ cảm thấy lạ lẫm và lo sợ, nhưng đối với tôi, chỉ cần có Bùi Trường Khang ở gần đây là đã đủ yên tâm rồi.
Lúc nhỏ cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Thậm chí hiện tại trong mắt tôi anh còn mạnh mẽ và oai phong và đáng tin cậy hơn ngày xưa.
Tôi thả bông hoa dại màu vàng ban nãy trôi theo dòng nước, trong lòng thầm nghĩ: Có đại đội trưởng của cả một tiểu đoàn, lại là hạt giống đỏ của quân đội đứng ở nơi này che chở bảo vệ tôi, tôi còn sợ gì nữa chứ?
Đêm hôm đó, tôi ngủ trong lều dã chiến, Bùi Trường Khang ngồi ở bên ngoài bếp lửa canh gác. Tôi sợ anh mệt nên đề nghị thay ca, nhưng Bùi Trường Khang nói nếu có việc gì thì tôi không thể xử lý được nên xua tôi đi ngủ.
Ở đây anh là chỉ huy, tôi không cãi được anh nên đành phải nghe lời, nhưng một mình ở trong lều chăn ấm nệm êm thì không sao ngủ được, chỉ lặng lẽ nhìn bóng anh in trên tấm vải bạt của lều thật lâu, thật lâu, có đôi lần đưa tay ra muốn chạm đến, nhưng người ở ngoài kia cùng lúc này dường như lại cúi xuống để thêm củi vào đống lửa. Thành ra người thật tôi không chạm được, đến cái bóng cũng không thể động đến nổi, chỉ có thể bất lực tự cười chính mình.
Thôi bỏ đi, ngủ một giấc rồi ngày mai tính tiếp!
Leo núi cả ngày mệt nên tôi ngủ rất ngon, thẳng một giấc tới tận khi gà rừng gáy mới tỉnh giấc.
5h sáng, trên đỉnh núi đã có chút ánh sáng lờ mờ của một ngày mới, đống lửa đêm qua đã tắt từ lâu, cách đó không xa có một người quân nhân đang hít đất bằng một tay, cơ thể vững chãi như sắt thép dứt khoát lên xuống từng nhịp.
Tôi cố ý không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đếm từng lần hít đất của anh. Chẳng biết Bùi Trường Khang đã làm như vậy từ bao lâu, nhưng tôi bắt đầu đếm từ 1 đến tận 100 mà anh vẫn chưa dừng lại, thậm chí động tác vẫn còn rất nhẹ nhàng thong dong, giống như không phải dùng một tay chống đẩy mà đang tập mấy bài thể dục đơn giản mà thôi.
Thể lực khủng khiếp thế này chẳng trách là trung đội trưởng nói anh là ngôi sao sáng nhất của quân khu. Mà tôi nhìn mấy động tác ấy thì ngoài ngưỡng mộ ra thì trong đầu lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Ví dụ như: Nếu tôi nằm ngay bên dưới anh lúc này thì…. ừm… dũng mãnh phải biết nhỉ?
Ôi… Bùi Trường Khang, tôi đổ đốn ra thế này cũng vì anh quyến rũ quá đấy!
Trong lúc tôi đang tưởng tượng đủ chuyện xấu xa đen tối thì Bùi Trường Khang cũng dừng lại động tác “chống đẩy” kia. Anh đứng thẳng người, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ không hề vướng tạp niệm như tôi, vừa phủi tay vừa nói:
“Dậy rồi à?”
“À…vâng. Anh hít đất được lâu thế?”
Bùi Trường Khang không đáp, chỉ nói:
“Tập gym nhưng thể lực em vẫn chưa thực sự tốt. Rèn luyện thêm thì cơ thể mới khoẻ mạnh được”
Tôi vẫn hau háu nhìn cơ bắp trên tay anh, ậm ậm ờ ờ nói: “Rèn luyện… như nào cơ?”
Bùi Trường Khang khẽ cau mày, kéo thẳng tay áo xuống, cố che đi ánh nhìn chòng chọc của tôi: “Tập thể dục. Buổi sáng, ở trên này không khí trong lành, tập thể dục là tốt nhất”.
Tôi không dám nhìn nữa, chỉ có thể tiếc nuối ngước lên: “Tập thể dục bằng cách nào? Chạy bộ hả? Hay là anh dạy em mấy bài tập huấn luyện của các anh đi”.
“Em không theo được đâu”. Anh đi lại gần tôi nói: “Em tập Gym có từng đánh thêm cả Boxing bao giờ chưa?”.
“Ừm… em có đánh rồi”
“Vậy thì tập Boxing đi”. Anh hắng giọng một tiếng, rồi nói thêm: “Sau này có ai bắt nạt em, thì lấy mấy đòn Boxing ra doạ người ta”
