Em Là Mệnh Lệnh Ngoài Quân Lệnh - Đoạn 8
Cập nhật lúc: 2026-08-15 21:19:00
Lượt xem: 0
Đoạn 8
Cái người này rõ ràng khi tôi đề nghị dạy tôi phóng d,a/o thì nhất quyết không dạy, vậy mà bây giờ lại bảo tôi học Boxing để doạ những kẻ bắt nạt tôi. Bùi Trường Khang lúc này thật giống như ngày xưa, ngoài mặt thì kiên quyết không làm bài cho tôi nhưng lại nhẫn nại thức đến nửa đêm để giảng bài cho tôi vậy.
Con người anh vốn rất mâu thuẫn, lạnh lùng nhưng lại cũng dịu dàng, xa cách nhưng tốt bụng, cứng rắn nghiêm khắc nhưng lại cũng vừa ôn hoà và nhường nhịn. Giống như một cuốn sách đọc mãi mà vẫn chưa thể đoán được kết cục, khiến tôi không thể không yêu, nhiều năm qua cũng chẳng từ bỏ nổi.
Tôi cười cười đáp: “Boxing à? Đại đội trưởng có biết đánh không?”
“Em đoán xem”
“Thế anh dạy em đánh Boxing nhé”
Bùi Trường Khang gật đầu: “Em khởi động xong thì chạy vài vòng cho ấm người lên trước đã”
“Vâng”.
Sáng sớm, mấy hạt sương vẫn đọng trên cỏ. Tôi ngửa đầu vươn vai hít khí trời một lúc, lại lững thững chạy bộ thể dục xung quanh bãi đất trống, băng qua mấy con ốc sên đang chậm rề rề bò trên con đường mòn dẫn vào thôn, Bùi Trường Khang đứng bên bờ suối nhìn tôi, thỉnh thoảng nhắc:
“Chạy cao chân lên, chạy bước nhỏ”
“…”
“Tránh xa mấy bụi cây rậm ra, chạy ở bãi cỏ là được rồi”
Tôi thở hổn hển, vừa chạy vừa hỏi: “Tối qua anh ở ngoài trời cả đêm à”
“Ừ”
“Sương xuống thì sao?”
“Có đốt lửa rồi”
“Đủ ấm à?”
“Đủ”.
Tôi chạy gần đến chỗ anh, lại nói tiếp: “Có ngủ được chút nào không?”
“Có”
“Em không ngủ được”. Tôi nói đùa: “Nghĩ đến anh ngồi ngoài trời lạnh, em áy náy không chợp mắt nổi”.
Bùi Trường Khang lạnh lùng đáp: “3h sáng, tôi nghe tiếng em ngáy rất to”
Tôi trêu anh không được còn bị bẽ mặt, xấu hổ chống chế: “Em ngáy á? Làm gì có chuyện đó?”. Nói xong, lại nhớ tới Bùi Trường Khang chưa từng nói dối bao giờ, đành lúng túng chữa lại: “Hoặc cùng lắm chỉ là thở mạnh chút thôi. Tại vì hôm qua leo núi khám bệnh cả ngày, đêm đến mệt quá nên mới thở mạnh như thế đấy”.
“Ừ. Thở mạnh kèm theo nói mơ”
“Nói mơ gì cơ?”
Bùi Trường Khang mặt không đổi sắc, rành rọt đọc từng chữ: “Các anh quân nhân, cơ bụng của các anh đẹp thật đấy. Lúc nào rảnh cho em sờ thử cái nhé”.
“À…”. Tôi ngượng đến nỗi chỉ muốn độn thổ mà chui xuống đất, nhưng không trốn được nên chỉ có thể gượng gạo cười trừ: “Ngủ mơ thôi mà, mấy lời nói trong mơ anh đừng tin”
“Vậy câu nói: Nghĩ đến tôi ngồi ngoài trời lạnh, em áy náy không chợp mắt được, tôi cũng đừng tin phải không?”.
Quả nhiên người trị được tôi chỉ có Bùi Trường Khang, tôi cứng họng không dám cãi, cuối cùng chỉ có thể tiu nghỉu xị mặt đáp: “Thật đấy, lúc đầu là thế, nhưng sau vì mệt quá nên em ngủ quên lúc nào không biết đấy chứ”.
Bùi Trường Khang hừ lạnh một tiếng: “Nâng cao chân lên, chạy thêm 3 vòng nữa”
Rút cuộc, vì không dám chọc vào ổ kiến lửa nên tôi đành cắn răng chạy thêm 3 vòng, Bùi Trường Khang cho tôi nghỉ tại chỗ 15 phút, sau đó mới bắt đầu dạy tôi đánh Boxing.
Lúc trước, tôi có từng đánh Boxing với huấn luyện viên ở phòng tập Gym vài lần, mấy bài tập cơ bản chỉ có đấm và đá, khá nhạt nhẽo. Bây giờ không có sàn đấu, cũng không có găng tay hay quần áo thể thao gì hết, chỉ có Bùi Trường Khang chắp tay sau lưng lạnh lùng chỉ dạy tôi, vậy mà tôi đúng là thích tự ngược đãi bản thân, lại thấy thích mới kỳ lạ.
Bùi Trường Khang nói: “Hạ thấp trọng tâm xuống, chân đứng rộng bằng vai, khuỷu tay trái ép sát lồng ngực, tay phải phòng thủ”.
Tôi loay hoay đứng theo tư thế anh dạy, nhưng vẫn không đúng, Bùi Trường Khang phải sửa vài lần mới hài lòng, sau đó bảo tôi: “Bước chân trái lên trước, đấm thẳng đi”.
“Hả?”. Tôi tròn xoe mắt hỏi: “Đấm anh à?”.
“Ừ”
“Trúng thật thì sao?”.
“Lúc nào em đánh trúng được tôi, tôi…”.
Bùi Trường Khang còn chưa dứt lời thì tôi đã tung cú đấm về phía trước, vốn định ra đòn bất ngờ để anh không phản ứng kịp. Không ngờ người đàn ông kia phản ứng quá nhanh, lập tức ngả lưng về phía sau né đòn của tôi. Tôi đánh không trúng lại tung đòn tiếp theo, hết đấm lại đá, nhưng Bùi Trường Khang thậm chí còn không thèm dùng tay đỡ, anh vẫn thản nhiên chắp tay sau lưng, thong dong tránh từng đợt tấn công của tôi, giống hệt như mèo đang mặc kệ cho con chuột biểu diễn vậy.
Tôi đánh trăm lần vẫn trượt thì bắt đầu bực mình chửi bậy: “Kh.ốn k.iếp”
Bùi Trường Khang khẽ cau mày, nghiêng người né cú đạp của tôi vụt qua: “Bác sĩ Hải Yên, không được nói bậy”.
“Đây không phải khu cách ly, em cũng không phải quân nhân do anh quản lý, em thích nói bậy thì nói bậy”.
“Vùng núi này do tôi quản lý. Hơn nữa trong công văn tiếp nhận bác sĩ lên chữa bệnh cũng ghi rõ, trong thời gian đoàn y bác sĩ lên đây sẽ chịu sự quản lý trực tiếp của tôi”.
Tôi há miệng định cãi, nhưng đột nhiên lại chợt phát hiện ra một chuyện: “Trước khi em lên, anh đã thấy tên em trong danh sách rồi à?”.
Bùi Trường Khang càng lúc càng lùi ra gần bờ suối, tôi không phát hiện, vẫn liên tục tấn công: “Ừ”
“Vì sao vẫn đồng ý tiếp nhận?”
“Vì sao không thể tiếp nhận?”
“9 năm trước anh đã nói không muốn gặp lại em”.
Bùi Trường Khang lạnh nhạt đáp: “Với tôi, chuyện tư không liên quan đến việc công”
Tôi đúng là kẻ ngốc, đã biết rõ câu trả lời rồi mà vẫn cố hỏi. Bùi Trường Khang phân minh công tư như vậy mới đúng là anh, lạnh lùng như vậy cũng mới đúng là anh. Nếu chỉ vì không muốn gặp lại tôi mà cố ý loại tôi ra khỏi danh sách các bác sĩ lên khu cách ly chữa bệnh, vậy thì có nghĩa trong lòng anh vẫn còn vấn vương tôi.
Chưa quên được nên mới không muốn gặp, lòng không động nữa mới có thể bình thản đối diện nhau.
Bùi Trường Khang, anh tàn nhẫn thật đấy!
Tôi ấm ức không làm gì được, lại tiếp tục mắng: “Mặc kệ, dù sao bây giờ cũng chưa đến giờ làm việc, không ai quản được em, em thích nói bậy thì nói bậy. Á…”
Đang cãi hăng say thì tôi đạp hụt một cái, Bùi Trường Khang đã đứng sát suối từ khi nào, còn cố ý chọc tôi dồn hết sức tấn công anh rồi nhanh như chớp né tránh, khiến tôi mất đà, lao thẳng xuống suối rồi rơi “tõm” một cái.
Bị bẽ mặt lần 2, tôi giận đến nỗi đầu bốc hỏa, đứng ở dưới suối mắng: “Bùi Trường Khang, anh là đồ khốn”.
Anh đứng trên bờ nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tôi, mặt không biểu cảm: “7h rồi. Vừa vặn đến thời gian vào làm việc giờ hành chính. Bác sĩ Hải Yên, em vừa mới mắng tôi là đồ khốn đấy à?”
Mặt trời vừa vặn ló rạng khỏi đỉnh núi, đem ánh sáng rực rỡ chiếu lên đỉnh đầu của người đàn ông mặc quân phục đứng bên bờ suối, ở phía dưới nước mát mềm mại chảy qua cơ thể tôi, một bên bị vẻ đẹp trai oai phong của Bùi Trường Khang đánh úp, một bên bị làn nước dịu dàng vỗ về. Cơn bực dọc của tôi ngay lập tức bay sạch.
Tôi đánh mãi chẳng trúng anh, cũng không dại gì chống đối “đại đội trưởng” nên nhăn răng cười làm hòa: “Làm gì có. Đại đội trưởng, anh nghe nhầm rồi. Em vừa bảo anh đẹp trai nhất đấy chứ”.
Bùi Trường Khang lườm tôi một cái sắc lẹm: “Tắm rửa đi rồi chuẩn bị lên đường”
“Anh có tắm không?”. Tôi chớp chớp mắt, lại nổi ý muốn trêu chọc: “Chúng ta tắm tiên?”
Người đàn ông kia không nói không rằng câu nào, chỉ xoay người bẻ một cành cây rồi đặt trên hòn đá nổi lên ở gần bờ suối. Tôi nhìn thấy có 2 con sâu róm đen xì đầy lông đang uốn éo bám chặt vào phiến lá thì da gà da vịt khắp nơi nổi rần rần, không hẳn là sợ, mà là thấy rất ghê, chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
Bùi Trường Khang lạnh lùng nói: “Cho em 5 phút. Nếu 5 phút nữa không tắm xong thì tôi sẽ thả đám sâu này xuống suối”.
Dứt lời, còn không cho tôi cơ hội kháng nghị, đứng lên đi thẳng vào trong lều. Tôi ở dưới suối thì nghiến răng nghiến lợi, vội vã lùi xa khỏi hai con sâu dị hợm kia, trong lòng thầm rủa:
“Bùi Trường Khang, anh là đồ khốn. Đồ khốn”.
***
Sáng mai, nước suối trong núi chảy ra ấm áp một cách kỳ lạ, tôi cứ tưởng sẽ lạnh, nhưng nhiệt độ lại rất dễ chịu, vận động xong được ngâm nước thì tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, nhưng cũng không dám lười biếng ở dưới suối lâu, đúng 5 phút sau là phải lò dò lên bờ.
Bùi Trường Khang đã sắp xếp đồ đạc và dọn dẹp sạch đống lửa đêm qua xong, đang nói chuyện qua bộ đàm với cấp dưới. Khi thấy tôi đi qua, anh chìa tay ra, đưa cho tôi một chiếc khăn tắm màu xanh của quân đội.
Tôi ngẩn người nhìn chiếc khăn sạch sẽ thơm nức mùi xà phòng trên tay anh, do dự đúng một giây rồi cười hì hì nhận lấy, sau đó cũng không định nghe bọn họ bàn bạc chuyện quân đội, đi một mạch vào lều thay quần áo luôn.
Lúc đi ra thấy anh đã ngắt bộ đàm nên tôi mới hỏi: “Mọi người lên trên này chưa anh? Đã đưa được những nhà nào đi cách ly rồi?”
“Nhóm 3 đang ở nhà ông cụ hôm qua nhất quyết không đi cách ly, chuẩn bị đưa bọn họ xuống núi”. Anh đưa cho tôi một nước ấm và một thanh lương khô, nói: “Nghe nói bọn họ đứng ở trong sân chờ từ tờ mờ sáng, thấy nhóm 3 đến thì vội vã xách quần áo đi luôn”
Tôi cười toe cười toét: “Chắc cả đêm hôm qua sợ không dám ngủ. Hahaha. Đáng đời. Anh phải dặn các anh ấy, xuống khu cách ly dọa thêm nhiều vào, để lần sau có cho kẹo cũng không dám chống đối nữa”
“Điều trị khỏi xong là họ quên luôn, hoặc không quên thì lần sau vẫn tiếp tục chống đối như thường”
“Sao anh biết?”.
Bùi Trường Khang cũng uống một ngụm nước trong cốc của mình, nhưng anh không ăn lương khô, hình như bữa sáng chỉ là một cốc nước ấm mà thôi: “Hôm qua vào nhà, tôi thấy gia đình họ không có lúa ngô gì cả, nhưng gia cảnh lại rất khá. Người ở vùng biên giới này hầu hết chỉ sinh sống nhờ sản xuất nông nghiệp, hoặc con cái lớn đi làm dưới thành phố rồi gửi tiền về. Gia đình ông cụ đó không làm nông, con cái cũng không đi làm, chỉ sống dựa vào việc bán trứng gà trong thôn, mà người ở trong vùng núi này hầu như nhà nào cũng nuôi gà, có mấy nhà cần mua trứng của gia đình họ?”
Nghe anh nói vậy, trong đầu tôi cũng dần dần thông suốt được một vài chuyện, hiểu ra rồi mới ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Bùi Trường Khang: “Cho nên anh nghĩ họ được người khác cho tiền để chống đối chính quyền? Giống như mấy phần tử phản động được ba que bơm tiền để lên mạng nói xấu Đảng đó hả?”
Anh hơi buồn cười nhìn tôi: “Chưa có bằng chứng thì không khẳng định được. Đó là suy đoán của tôi thôi”
“Chẳng trách từ hôm qua đến giờ em vẫn thấy sai sai, còn sai ở điểm nào thì không thể nói rõ được. Giờ nghe anh nói mới biết”. Tôi nhồm nhoàm nhai lương khô, vừa ăn vừa nói: “Bình thường các hộ dân khác thấy bộ đội đến thì rất quý, nói gì cũng thuận theo, có mỗi nhà ông kia là nhất quyết chống đối từ đầu đến cuối, còn lôi điện thoại ra livestream. Sao điểm sai to đùng thế này mà em không nhận ra nhỉ?”
“Em mới lên biên giới, chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống ở đây, không nhận ra là bình thường”
“Ở biên giới phức tạp thật nhỉ? Tội phạm buôn lậu có, m.a t/ú,y có, phản động chống đối chính quyền có”. Tôi uống một ngụm nước ấm cho trôi miếng lương khô xơ xác trong họng, hỏi một câu thật lòng: “Những năm qua ở đây anh sống như nào thế?”.
Bùi Trường Khang lẳng lặng nhìn tôi, một lát sau mới nói: “Ở mãi rồi cũng quen, hơn nữa, tôi cũng không cảm thấy quá vất vả”.
Tôi gật đầu: “Anh có định ở trên này cả đời không?”
“Có thể”
“Lấy vợ, sinh con cũng ở đây?”
Bùi Trường Khang uống xong cốc nước, cất vào ba lô xong mới đứng dậy, nhìn tôi đáp: “Ừ”.
Tim tôi chợt nhói lên một cái, rất khó chịu, cũng rất đau, nhiều năm qua tôi đã vô số lần tưởng tượng ra việc Bùi Trường Khang lấy vợ, sinh con, nhưng anh đứng trước mặt tôi nói ra điều này vẫn làm tôi chua xót.
Có điều, tôi sợ anh cười mình nên ngoài mặt vẫn phải nham nhở cười: “Khi đó, em sẽ lên thăm anh”.
Bùi Trường Khang xoay người đi tháo lều, chỉ bỏ lại một câu: “Không cần đâu”
***
Thu dọn mọi thứ xong xuôi, tôi và Bùi Trường Khang lại tiếp tục đi vào bản. Ngày hôm ấy chúng tôi gặp rất nhiều người dân dễ mến, mọi người vui vẻ để tôi khám bệnh, tự giác đeo khẩu trang và cách ly, thậm chí có người còn mang xôi và trứng gà ra để ở ngoài cổng, đứng trong nhà gọi với ra:
“Anh bộ đội với chị bác sĩ ơi, hai người khám bệnh cả buổi chắc đói lắm rồi phải không? Tôi test lên 2 vạch rồi, không mang ra được, nhưng có xôi và trứng gà luộc sẵn để ở thúng chỗ bậc thềm sân đó, hai người ăn đi cho có sức khám bệnh nhé”
Trời nóng nực, tôi mặc đồ bảo hộ kín bưng chạy đi chạy lại thì vừa bí bách vừa mệt, vậy mà chỉ cần nghe một câu như vậy thôi, bao nhiêu mệt nhọc lập tức bay sạch sành sanh.
“Cháu ngửi thấy mùi xôi thơm lắm rồi ấy. Cháu cảm ơn cô nhé. Chúc cô nhanh khỏi bệnh ạ”
“Phải khỏi chứ. Khỏi về còn đi gặt lúa nữa, nhà tôi chỉ có mình tôi làm thôi, mấy đứa con đi xuống Hà Nội hết rồi, năm nào cũng còng lưng gặt lúa. Không khỏi sớm thì năm nay không có lúa ăn mất”.
Bùi Trường Khang nói: “Đại đội của chúng cháu nhiều thanh niên trẻ lắm. Gặt lúa, vác lúa, xát lúa đều làm được hết. Cô cứ yên tâm ở khu cách ly điều trị nhé, việc ở nhà đã có bộ đội chúng cháu lo rồi”.
Ánh mắt sau lớp khẩu trang của người phụ nữa kia lập tức sáng lấp lánh: “Thật hả? Thế thì tốt quá. Có bộ đội lo thì yên tâm nhất rồi. Cảm ơn chú bộ đội nhé. Trông cậu cao ráo khỏe mạnh lắm, chắc mặt mũi cũng đẹp trai lắm phải không?”
Bùi Trường Khang cũng đeo hai lớp khẩu trang, trước mặt còn có tấm chắn giọt bắn, người ngoài tất nhiên không nhìn rõ được gương mặt anh. Anh cười cười đáp: “Cháu không muốn làm cô thất vọng nên sẽ không trả lời đâu. Cảm ơn cô vì đồ ăn ạ. Chúng cháu đi tiếp đây”.
“Hai người đi cẩn thận nhé”
“Vâng ạ”.
Xôi ở biên giới được đồ bằng nếp nương, trứng gà cũng là của nhà nuôi được, ăn rất ngon. Tôi và Bùi Trường Khang ăn một mạch hết chỗ thức ăn ấy, ngồi ở dưới gốc cây nghỉ ngơi thêm một lát rồi lại tiếp tục hành trình, tới tận chiều muộn cũng tới được hộ dân cuối cùng trong thôn.
Ngôi nhà này nằm tách biệt với các hộ còn lại, gần như tựa sát vào lưng núi, trước nhà trồng rất nhiều hoa mào gà đỏ và thiết mộc lan, trong sân trồng đủ loại cây làm thuốc, hương thơm thảo mộc nhàn nhạt theo gió tản đi khắp nơi.
Bùi Trường Khang khẽ nhíu mày, vừa định nói gì đó thì một ông cụ búi tóc cao từ trong nhà bước ra, hỏi: “Hai người tìm ai đấy?”
Tôi đáp: “Chúng cháu ở khu cách ly quân đội dưới thị trấn, hôm nay lên trên này để sàng lọc và khám bệnh covid cho mọi người trong bản ạ”.
“Ồ”. Ông cụ vuốt chòm râu lốm đốm bạc, gật đầu: “Vào nhà đi”.
Tôi thấy sắc mặt Bùi Trường Khang hơi khang khác mới nhỏ giọng bảo anh: “Anh có cảm thấy ngôi nhà này hơi lạ không?”
“Ừ, giống nhà thầy mo dân tộc”
“Thầy mo á? Có phải là thầy pháp nuôi ma xó không?”
Anh gật đầu, xong nghĩ sao lại đáp: “Tôi không tin lắm. Nhưng cẩn thận thì vẫn hơn”
“Em biết rồi”.
Bên trong nhà của ông cụ hơi u ám, không có tivi hay đồ điện tử giá trị gì, chỉ có vách tường còn treo đủ loại trống chiêng kỳ dị, hơn nữa, trên các thanh xà gồ trong nhà còn được giăng một tấm vải sặc sỡ đủ màu sắc. Tôi đặt chân vào xong, không hiểu sao lòng cứ có cảm giác bồn chồn bất an.
Ông cụ kia ngồi xuống sàn nhà, rót ra hai cốc nước mời chúng tôi: “Vậy hai cô cậu đều là bộ đội?”
“Cháu là bộ đội, còn cô ấy là bác sĩ”. Bùi Trường Khang không ngồi xuống, chỉ đáp: “Bây giờ bác sĩ sẽ khám bệnh cho chú trước nhé?”
“Cũng được”
Tôi hỏi:
“Nhà chú có mấy người ạ? Trong vòng một tuần nay có ai có triệu chứng giống cúm, ho nhiều, sổ mũi hoặc sốt không?”
“Nhà tôi chỉ có hai bố con thôi. Con trai tôi lên núi hái thuốc chưa về. Trong vòng một tuần này không ai có triệu chứng gì cả”
“Có tiếp xúc với người khác không ạ?”
“Không. Chúng tôi ở tận cuối làng, cũng ít ra ngoài, hiếm khi tiếp xúc với người khác”.
Tôi gật đầu, sát khuẩn tay thêm một lượt rồi mới đi tới gần ông cụ để kiểm tra nhiệt độ, nghe chức năng tim phổi. Nhưng thật kỳ lạ, khi tôi đặt ống nghe lên ngực ông ta thì lại không nghe được nhịp tim.
Người vẫn còn sống sờ sờ mà không nghe được nhịp tim, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy nên có chút hốt hoảng ngước lên. Lại thấy ông ấy nắm cổ tay tôi, ấn một phát thật mạnh:
“Sao thế bác sĩ? Tôi có vấn đề gì à?”.
Cả người tôi có cảm giác như bị điện giật, muốn phản ứng, nhưng chân tay đột nhiên cứng ngắc, không sao cử động được, miệng cũng không nói được. Tôi sốt ruột muốn hét lên gọi Bùi Trường Khang, nhưng vì không thể nên càng cuống lên, may sao anh cũng quá nhạy bén để phát hiện ra có điều không ổn, mấy giây sau lập tức đi lại gần, nắm lấy vai tôi:
“Có chuyện gì thế?”.
Ông cụ thấy anh đến mới buông tay ra, mà lúc này tôi cũng mới cử động lại được, mặt mày xanh mét bảo anh: “Em… không nghe thấy nhịp tim”.
“Kiểm tra lại lần nữa”. Bùi Trường Khang không buông vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt trấn định mà mạnh mẽ.
Mà tôi chẳng hiểu sao chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt này của anh thôi, trái tim dù đang sợ hãi đến đâu cũng có thể bình yên trở lại, giống như Bùi Trường Khang nhiều năm nay vẫn luôn đứng vững như thế ở trong lòng tôi, không ai lay chuyển được, cũng vững vàng không sao nhổ bỏ được.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, đáp: “Vâng, em biết rồi”.
“Tôi ở ngay đây”
Dứt lời, tôi cầm ống nghe đặt lên ngực trái của ông cụ kia lần nữa, cuối cùng cũng nghe thấy nhịp tim của ông ta. Chỉ số nhịp tim bình thường, chức năng phổi cũng bình thường, dường như chuyện tôi không nghe được nhịp tim ban nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy.
Tôi nói với Bùi Trường Khang: “Chức năng tim, phổi đều ổn cả, thân nhiệt bình thường. Bây giờ chỉ cần test nhanh covid nữa là xong”.
“Để tôi làm”. Anh cũng sát khuẩn tay, tiến lên một bước, sau đó tự tay lấy dịch tỵ hầu của ông cụ.
Tôi lui về phía sau cẩn thận quan sát anh, cũng không bỏ sót từng cử chỉ nhỏ nhất của ông cụ kia, chăm chú đến tận khi que test hiện lên 1 vạch thì tinh thần mới nhẹ nhàng buông lỏng.
Bùi Trường Khang đọc kết quả xong, ông cụ lại hỏi: “Con trai tôi có cần khám không?”
“Bao giờ thì con trai của chú về ạ?”
“Chắc lát nữa thôi, bây giờ gần tối rồi nhỉ? Tắt mặt trời là nó về”
Đã đến nhà cuối cùng, lại chỉ còn duy nhất một người, không khám bệnh thì không được. Mặc dù mỗi giây mỗi phút đứng trong ngôi nhà này tôi đều có cảm thấy áp lực vô hình, nhưng cũng chẳng thể bỏ đi, chỉ có thể đứng sát vào Bùi Trường Khang, nín thở chờ đợi.
Trong lúc ông cụ rót nước ra mời lần nữa, Bùi Trường Khang lấy bộ đàm ra liên lạc với các nhóm quân nhân khác. Hình như anh muốn ông cụ kia dè chừng nên cố ý dặn dò mọi người đừng vội xuống núi, ở phía bên này còn một người vẫn chưa kiểm tra xong.
Trung đội trưởng Biên Cương ở đầu bộ đàm bên kia thở hổn hển: “Hy vọng là âm tính hết, hai ngày nay bọn em leo lên leo xuống núi này mệt sắp c.hế/t rồi”.
“Còn mấy hộ dân chưa được đưa xuống?”
“Còn bảy, tám hộ nữa. Tốn thời gian như thế là vì bọn họ còn đòi cho trâu ăn xong rồi mới đi, bọn em nói thế nào cũng không được. Có người còn đòi ở nhà uống thuốc nam nữa chứ. Nghe nói ở cuối thôn có một ông cụ chuyên bốc thuốc nam đó”.
“Chúng tôi đang ở nhà ông ấy đây”. Bùi Trường Khang liếc nhìn ông cụ, đáp: “Ông cụ test âm tính rồi”.
“Thế thì tốt quá. Đại đội trưởng, bọn em vẫn loanh quanh trong thôn đây, chưa xuống đâu, có gì thì gọi bọn em. Nếu tối nay chưa xuống núi được thì cả đoàn tập trung lại một chỗ để ăn ngủ cho tiện”
“Được”.
Đợi Bùi Trường Khang ngắt bộ đàm xong, ông cụ lại hỏi: “Bộ đội các cậu vất vả thật đấy, đêm hôm thế này mà vẫn chưa được nghỉ. Lại đây uống cốc nước cho đỡ khát đi, nước này là nước lá tôi lấy trên núi về, tốt cho sức khoẻ lắm đấy”.
“Bọn cháu đang mặc đồ bảo hộ, uống nước chắc hơi khó, cảm ơn chú ạ”
“Chê nước nhà tôi à?”
Bùi Trường Khang lắc đầu: “Không phải, bây giờ uống nước phải tháo găng tay, cởi đồ bảo hộ, mà như thế vừa mất công lại vừa dễ lây bệnh cho chú, nên chúng cháu không uống được”.
“Tôi thấy từ lúc vào đến giờ, cô cậu luôn đề phòng tôi thì có. Sợ người dân tộc chúng tôi à? Bộ đội đi làm mà sợ dân, không dám uống nước thế thì còn làm được việc lớn gì?”.
Bùi Trường Khang không đáp, chỉ cười. Trời càng lúc càng tối, nhà ông cụ lại không có điện, chỉ thắp một ngọn đèn dầu leo lét, trông càng âm u.
Tôi càng lúc càng sốt ruột, thấp thỏm ngồi không yên, may sao đúng lúc này thì người con trai của ông cụ từ trên núi về.
Anh ta đeo một chiếc gùi đựng rất nhiều cây thuốc, thấy chúng tôi đứng trong nhà mới lên tiếng hỏi: “Bố, hai người này là ai thế?”
“Bộ đội lên khám bệnh, sợ dân, rót nước không dám uống”
“Nước thuốc thì có gì không dám uống? Không uống thì thôi, bố cứ đuổi họ về đi”
“Khám xong cho tao rồi, còn mỗi mày thôi đấy. Mày có khám không?”
“Họ coi thường mình thì khám làm gì?”
Có một vài người dân tộc vùng cao khá cố chấp, bọn họ cũng không chống đối giống như cha con đòi livestream tố cáo bộ đội đàn áp dân thường ngày hôm qua. Chúng tôi dùng vũ lực không được, khuyên nhủ hết lời cũng không được, cuối cùng tôi đành phải nói:
“Khám xong rồi chúng tôi uống”.
Người con trai nhìn tôi: “Cô khám cho tôi à?”
“Ừ”
“Uống nước trước rồi khám”.
Bùi Trường Khang đành lên tiếng: “Nếu không chấp hành việc khám chữa bệnh, chúng tôi buộc phải cưỡng chế đưa cậu xuống khu cách ly. Test covid là việc mà bất kỳ công dân nào cũng phải chấp hành để phòng tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cậu không thể ra điều kiện với chúng tôi được”
“Các anh muốn bắt thì bắt đi”. Người con trai chẳng hề sợ hãi, bước mấy bước về phía Bùi Trường Khang: “Nói cho các người biết, nếu ngày mai không được giải bùa, cô gái kia đừng hòng sống được”.
Một luồng khí lạnh ngay lập tức chạy dọc từ sống lưng tôi lên đến tận não, tôi tròn xoe mắt nhìn ông cụ đang ngồi trước ngọn đèn dầu, lại nhìn người con trai mặt mũi đen nhẻm kia: “Anh nói cái gì?”.
Ông cụ đáp: “Con trai tôi đã nói thế thì tôi cũng nói thẳng cho hai người biết vậy. Ban nãy tôi đã ấn dấu ký cô gái kia rồi, con trai tôi năm nay 30 tuổi vẫn chưa lấy được vợ, tôi thấy cô ta cũng thuận mắt”. Ông ta dời mắt sang tôi, chậm rãi nói từng chữ: “Cậu bộ đội kia không liên quan, có thể đi. Nhưng phải để cô bác sĩ này ở lại”
