42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 16
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Thời gian tiếp theo, tôi sửa soạn một bộ hồ sơ thật đẹp rồi nộp vào Thịnh Hải, lần này HR bên đó liên hệ rất nhanh, trao đổi qua điện thoại với tôi xong liền hẹn tôi một tuần nữa đến tập đoàn phỏng vấn.
Lần đầu tiên được đặt chân vào Thịnh Hải mới biết nơi này lớn gấp nhiều lần tưởng tượng của tôi, từ tiền sảnh đến khu vệ sinh đều bóng loáng xa hoa, ánh sáng tự nhiên chan hòa khắp nơi, lễ tân xinh đẹp niềm nở, ngay cả bộ phận tuyển dụng cũng nhẹ nhàng thân thiện, khác hẳn với các công ty tôi từng phỏng vấn khi trước.
Ban đầu tôi cứ nghĩ vì bọn họ biết tôi nên mới có thái độ như vậy, nhưng khi quan sát những người xung quanh, tôi mới biết không chỉ riêng tôi được đối đãi một cách tôn trọng như thế. Nói cách khác, đây chính là bộ mặt chuyên nghiệp của nhân viên tập đoàn lớn, là môi trường làm việc mà tôi luôn ước mong.
Thậm chí khi xem hồ sơ của tôi, phó trưởng phòng tuyển dụng còn nhìn qua nhìn lại mấy lần, sau đó mới ngước lên: “Cô Yên Chi, hồ sơ của cô rất phù hợp với vị trí ứng tuyển, chỉ là có một điểm khiến tôi hơi băn khoăn. Lúc trước cô bị sa thải vì kiểm định kỹ thuật sai một khâu, phải bồi thường hợp đồng đúng không?”.
Tôi ngồi thẳng người, đáp: “Vâng. Công ty cũ của tôi là công ty sản xuất máy phát điện. Tôi làm việc ở đó 3 năm, đã kiểm định rất nhiều sản phẩm trước khi xuất xưởng, lần đó tôi có kiểm tra đánh giá rất kỹ rồi, nhưng vẫn bỏ sót một phần chốt lẫy trong máy phát điện, dẫn đến lô hàng có vấn đề”.
“Chốt lẫy đó quan trọng không?”.
“Không quan trọng lắm. Thông thường khi xưởng sản xuất xong đã có một bộ phận kiểm định ban đầu rồi, tôi ở khâu cuối cùng, thời gian gấp mà chi tiết nhỏ như vậy nên tôi bỏ qua. Nhưng chốt lẫy đó dùng để đỡ vỏ nút bấm máy khởi động phát điện, không bấm được chốt nên không khởi động được máy. Tôi có đề xuất sẽ nhận toàn bộ máy đã bán ra để mang về sửa chữa, nhưng bên mua không đồng ý, yêu cầu tôi phải đền bù hợp đồng. Sau khi thanh toán xong, tôi bị công ty cũ sa thải”.
“Cô có cảm thấy bất mãn vì bị sa thải vì lý do như vậy không?”.
Tôi nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không. Làm sai phải chịu phạt, đó là nguyên tắc ai cũng phải hiểu và chấp nhận. Vì tôi làm sai nên tôi phải đền bù hợp đồng, công ty cũ cảm thấy năng lực của tôi không đáp ứng yêu cầu của họ, họ hoàn toàn có quyền sa thải tôi”.
“Cô nói những lời này với bộ phận tuyển dụng của công ty mới, không sợ chúng tôi cũng cảm thấy năng lực của cô không đáp ứng được yêu cầu của tập đoàn và không nhận cô sao”.
“Sợ chứ. Sau khi bị sa thải, tôi đã đi phỏng vấn ở một vài nơi, khi trình bày thế này bộ phận tuyển dụng lập tức gạch tôi ra khỏi danh sách được nhận. Nhưng tôi nghĩ một khi đã muốn đến làm việc ở một môi trường nào đó, điều đầu tiên là phải thành thật. Hơn nữa thời gian qua tôi luôn thẳng thắn nhìn nhận điểm sai của mình, cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, về sau sẽ thật cố gắng để không mắc phải sai lầm đó lần nữa. Vì thế nên tôi chọn thành thật ngay từ đầu, hy vọng Thịnh Hải chấp nhận một người có khuyết điểm nhưng chưa bao giờ ngừng cố gắng như tôi”.
Khi tôi nói xong những lời này, đầu mày cau chặt của phó trưởng phòng tuyển dụng liền giãn ra, ánh mắt lộ một tia tán thưởng. Anh ta im lặng vài giây rồi đẩy gọng kính lên cao, hỏi:
“Tôi xin phép hỏi thêm một câu nữa”. Ngón tay anh ta lật nhẹ mép giấy, ngay ở trang đầu là tình trạng hôn nhân của tôi: “Có phải vì chồng cô là một nhân vật rất quan trọng ở Thịnh Hải, nên cô mới tự tin chọn thành thật không?”.
“Tất nhiên là không”. Tôi cười: “Trước khi đến đây xin việc, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau về chuyện không ai xen vào công việc của ai. Vả lại, tôi nghĩ các anh làm việc với anh ấy lâu nay chắc sẽ hiểu tính cách của anh ấy trong công việc hơn tôi. Anh ấy là người luôn phân biệt rõ công – tư, chắc chắn sẽ không vì tôi mà phá bỏ nguyên tắc đó, ‘nâng đỡ người nhà một cách không trong sáng’ đâu”.
“Cảm ơn cô”. Phó trưởng phòng tuyển dụng cười rất tươi, khép hồ sơ của tôi lại: “Chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau”.
Tôi cũng gật đầu, lịch sự nói: “Cảm ơn”.
Lúc rời khỏi khu tuyển dụng, tôi ra thang máy đi về thì tình cờ gặp Phong và Hùng ở trong đó. Bọn họ đang nói chuyện công việc, Hùng có lẽ không nghĩ rằng sẽ gặp tôi ở đây nên chỉ ngước lên rồi lại tiếp tục nói, nhưng chỉ một giây sau lại đột ngột ngẩng lên, nhìn tôi bằng vẻ mặt khó tin.
Khi đó thang máy đang đông người nên tôi không tiện chào hỏi, chỉ mỉm cười gật đầu rồi bước vào. Tấm gương sáng rực trong tháng máy phản chiếu rất nhiều ánh mắt của những nhân viên nữ len lén liếc nhìn Phong, tôi còn nghe được loáng thoáng tiếng cô gái đứng bên cạnh thì thầm: “Eo, lần đầu đi cùng thang máy với sếp đấy”.
“Sếp cao nhỉ. Hơn tao hẳn một cái đầu”.
“Mày có mà đứng đến ngực sếp ấy”.
“Sếp dùng nước hoa gì mà thơm thế? Mùi này lạ thật, chưa ngửi thấy bao giờ”.
“Mùi nhẹ thơm quá”
“Hít vừa thôi, sếp cười cho bây giờ”.
Tôi cũng cảm thấy hơi buồn cười nhưng không dám cười. Đúng lúc này thang máy dừng lại ở tầng 4, căn tin ở tầng này nên mọi người hầu như ra hết, chẳng mấy chốc chỉ còn lại mấy người chúng tôi.
Lúc này Hùng mới hỏi: “Yên Chi, em đến đây làm gì thế?”
“À… em đến phỏng vấn”. Nhìn thái độ ngạc nhiên của Hùng, tôi biết mình đã đoán đúng. Phong không hề bảo cấp dưới lưu tâm đến hồ sơ xin việc của tôi, bằng không, trợ lý thân cận của anh ta đã biết từ lâu rồi: “Hai người đi ăn trưa à?”.
“Ừ, bây giờ ra ngoài gặp đối tác rồi ăn trưa luôn”. Hùng hỏi: “Em định xin việc vào Thịnh Hải à?”
“Vâng”
“Ban nãy phỏng vấn ổn không?”
“Cũng tạm ạ. Chưa thấy bên bộ phận tuyển dụng gạch tên em”.
Nói tới đây, tôi mới quay sang chào Phong: “Quên mất, chào tổng giám đốc”.
“Chưa được nhận, chào tổng giám đốc sớm thế”. Anh ta trả lời nửa đùa nửa thật: “Bình thường bộ phận tuyển dụng ở Thịnh Hải phỏng vấn xong sẽ hẹn thời gian trả lời kết quả, không gạch tên ngay như các nơi khác. Thế nên chưa bị gạch tên không có nghĩa là đã được nhận”.
“Thế mà tôi cứ tưởng bở nãy giờ”. Tôi giả vờ tiu nghỉu: “Thôi giờ cứ về nhà thắp hương xin tổ tiên phù hộ cho đỗ vậy. Nếu được tuyển, tôi mời hai người ăn cơm nhé”
Hùng tủm tỉm cười: “Như lần trước ấy hả?”
“Đảm bảo không”. Tôi khẳng định chắc nịch: “Lần này tôi mời cơm tử tế”.
Vừa nói tới đó thì thang máy ‘Ting’ một tiếng, đã xuống đến tầng một. Bên ngoài có rất nhiều người chờ đợi, nhưng nhìn thấy tổng giám đốc đứng bên trong nên không ai chen lấn, chỉ có một người shipper đeo một giỏ hàng to xồng xộc xông đến, khi anh ta quay người ấn số tầng, giỏ hàng bên hông lia một vòng, tôi vội vã lùi lại tránh nhưng vẫn không kịp, người bị đẩy đi, đầu suýt đập vào thành thang máy.
Tất cả đều diễn ra quá nhanh, không ai có thời gian phản ứng, nhưng lúc tôi va phải vách thang thì không hề đau, trước trán có cảm giác mềm mềm, mở mắt ra mới thấy trước mắt mình là bàn tay của Phong.
“Ôi xin lỗi cô, xin lỗi cô”. Shipper rối rít xin lỗi: “Tôi vội quá, phải giao đơn cho kịp giờ. Cô có sao không?”.
Tôi lắc đầu: “Không sao”.
Hùng cau mày: “Vội thì vội nhưng cũng phải để ý chứ. Cái giỏ hàng của cậu rất to, cậu đeo nó trên người thì phải có trách nhiệm với nó. Lỡ đây không phải là thang máy mà là ban công thì sao? Đẩy người ta rơi xuống cậu có chịu trách nhiệm được không?”
“Tôi xin lỗi, xin lỗi, về sau tôi sẽ chú ý”.
Phong nhanh chóng rút tay về, anh ta liếc tôi một cái rồi mới nhìn người shipper, sau đó lại dời mắt đến vị trí của Hùng, khẽ nói hai từ: “Được rồi”.
Hùng định nói thêm nhưng thấy vậy cũng đành thôi: “Lần sau đừng lặp lại việc này nữa”
“Cảm ơn anh”.
Người chờ để vào thang quá đông, chúng tôi không thể kéo dài thời gian, cũng chỉ nói đến thế rồi ra khỏi thang máy. Tôi và Phong mỗi người đi mỗi hướng, nhưng trên đường lái xe đến bệnh viện, tôi cứ phân vân mãi hình ảnh của người shipper ban nãy. Không phải vì anh ta va vào tôi mà là nghĩ kỹ lại thì trông anh ta hơi bất thường.
Phải rồi, tay của shipper thường sẽ đen đúa vì cháy nắng, nhưng tay của anh ta thì lại có phần trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, giữa ngón cái và ngón trỏ có vết chai. Tôi làm ở bộ phận phát triển sản xuất mấy năm, tiếp xúc nhiều với dân kỹ thuật, bọn họ đều có vết chai dày như thế. Hơn nữa nếu là shipper giao đồ ăn thì thường sẽ đeo ba lô chứ không dùng túi du lịch đeo bên hông, ban nãy túi của anh ta vào người tôi, tôi có cảm giác vật dụng bên trong rất cứng, còn có tiếng lọc xọc rất nhỏ của tua vít va vào nhau.
Nghĩ tới đây, tôi như hiểu ra, vội vàng tấp xe vào lề đường rồi gọi một cuộc điện thoại. Khi Hùng nghe máy, tôi lập tức bảo anh ta: “Em có cảm giác cái người shipper kia không đúng”.
Anh ta kinh ngạc kêu lên: “Em với sếp Phong có thần giao cách cảm đấy à? Anh ấy vừa nhắn tin cho anh, cũng bảo có cảm giác người shipper kia không đúng. Sao thế Yên Chi, em thấy không đúng chỗ nào”
“Em có cảm giác anh ta là dân kỹ thuật, không phải shipper. Shipper giao hàng nhiều, họ biết đeo ba lô sẽ tiện hơn, lúc làm việc cũng sẽ không mắc lỗi cơ bản như ban nãy. Tóm lại em thấy anh ta có nhiều điểm nghi vấn lắm, nhất là còn đén vào giờ mọi người đi ăn trưa”. Tôi nói một mạch không kịp thở: “Hay là anh thử kiểm tra xem có phải đối thủ cạnh tranh muốn sao chép công nghệ không? Hoặc là có ai muốn giở trò sau lưng?”.
“Để anh xem. Bây giờ anh quay về tập đoàn đã, có gì thông báo lại em sau”
“Vâng”.
Nói là nói vậy, nhưng mấy ngày sau cũng không thấy anh ta thông báo lại kết quả. Tôi nghĩ có lẽ do tôi đa nghi tự vẽ ra những chuyện hão huyền, làm tốn công bọn họ, cũng thôi không để ý đến nữa. Nhưng mấy hôm sau Phong về nhà, nhìn thấy tôi đang xắn quần cuốc luống sau ngoài vườn với người làm trong nhà, anh ta mới dừng bước hỏi:
“Không sợ hỏng đôi tay kỹ thuật à?”.
Tôi học ngành kỹ thuật cơ điện tử, trước có rất ít con gái theo học, mấy năm nay nghe nói có nhiều nữ sinh đăng ký hơn, nhưng dù nam hay nữ, những người học ngành này đều có điểm chung là giữ gìn đôi tay rất kỹ.
Chỉ có tôi là con nhà nghèo, phải làm đủ việc, làm sao có chuyện không làm việc nặng để giữ đôi tay.
Tôi đáp: “Cuốc đất không làm run tay được đâu, tôi cuốc đất từ nhỏ đến lớn mà nối mạch tích hợp IC chưa thất bại bao giờ”. Nói rồi còn xòe tay lên cao cho anh ta xem: “Đấy, đôi tay này vẫn đang cuốc đất chờ ngày được nối mạch đây”.
Người đàn ông kia lẳng lặng quan sát đôi tay của tôi, chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm không mà lúc đó ánh mắt Phong như thoáng qua ý cười, anh ta lấy một tờ giấy ra: “Lại đây”.
“Có việc gì vậy?”. Tôi vừa nói vừa bỏ cuốc chạy lại, tay chưa kịp rửa, chỉ có thể cúi đầu nhìn nhìn. Trên tay Phong là tờ giấy thông báo tuyển thẳng tôi vào làm ở phòng phát triển kỹ thuật, không cần qua thời gian thử việc, được làm nhân viên chính thức luôn.
Dù trước đây đã từng trải qua cảm giác này vài lần, nhưng được chính thức tuyển dụng vào một tập đoàn lớn như Thịnh Hải vẫn làm tôi sướng như đ.iê/n, chỉ thiếu điều ôm lấy tờ giấy hét to.
Nhưng làm vậy quá mất mặt nên tôi cố nín nhịn, ngước lên nhìn Phong: “Tôi được tuyển thẳng à? Sao tự nhiên lại tuyển thẳng?”.
Anh ta chỉ vào một dòng chữ gần cuối, ở đó viết mấy từ đơn giản: Lý do tuyển chính thức: Có công bảo vệ các thông tin và tài sản mật của tập đoàn.
“Người giao hàng đó bị nhân viên bảo vệ giữ lại khi chuẩn bị đột nhập vào phòng lưu trữ thiết bị. Lúc kiểm tra túi mới thấy bên trong có rất nhiều thiết bị phá khóa. Bảo vệ đã giao gã đó cho công an rồi. Còn thông tin về công trạng của cô được chuyển xuống bộ phận tuyển dụng”. Phong nói một cách điềm nhiên từ tốn: “Vì thế nên thay vì yêu cầu thử việc một năm, cô được tuyển thẳng”.
“Nghĩa là tôi phỏng vấn cũng trúng tuyển á?”
“Ừ”.
Có lẽ vì lúc ấy mừng quá, tôi cũng quên cả khoảng cách đôi bên, vội vã đứng thẳng người lại, chìa hai tay muốn nhận tờ giấy: “Cảm ơn sếp”.
Phong nhíu mày nhìn đôi tay nhem nhuốc đất cát của tôi: “Đi rửa tay đi”.
“Vâng”.
***
Sau khi trúng tuyển vào Thịnh Hải, người đầu tiên tôi thông báo tin này là Thương.
Nó nghe xong thì cười như đ.iê/n, còn bảo sẽ đãi tôi một bữa chân gà nướng. Mùa này Hà Nội đang vào giữa đông, lạnh ơi là lạnh, hai đứa chúng tôi mặc áo phao dày đứng ở lề đường xì xụp gặm từng cái chân gà nướng dai nhách, miệng Thương dính đầy dầu mỡ, vừa thổi phù phù vừa bảo tôi:
“Tính ra mày bị đuổi việc ở công ty cũ là may đấy nhỉ? Giờ được vào Thịnh Hải sướng nhé. Làm việc ở tập đoàn to thế là ước mơ của bao nhiêu người, trong đó có cả tao đấy”. Nó cười cười: “Tao ước xin được làm lao công trong đó. Nghe nói lao công ở đó lương cũng cao lắm”.
Nghe nó nói vậy, tự nhiên tôi lại thấy rất chua xót, Thương cũng xuất thân như tôi, nhưng vì không được học hành nên đời nó cứ long đong mãi, muốn kiếm ra tiền chỉ có thể lao động chân tay:
“Mày đợi tao nhé, đợi tao làm một thời gian rồi, tao tăm tia trong tập đoàn xem có vị trí nào cho mày không. Biết đâu chỗ đóng gói sản phẩm người ta lại nhận”
“Ôi, cái chỗ đó thì phải chọn người có bằng cấp, ít nhất cũng có cái bằng cấp 3. Chứ tao học cấp 2 còn chưa xong thì ai người ta nhận. Tao chỉ cần làm lao công thôi”.
Nói đến đây, Thương lại quay sang tôi: “Mà này, sắp đến Tết rồi, Tết này mày có đưa bà về nhà không?”
“Chắc là không. Bà tao lẫn lắm, giờ còn đi vệ sinh còn không tự chủ được, lúc nào cũng phải có người ở cạnh. Mà giờ tao thì cũng không về nhà cũ được, phải để bà ở lại viện thôi”
“Ừ, thế cũng được. Năm nay nhiều thay đổi thật đấy. Năm ngoái còn hẹn khi nào mày cưới thì tao đi chụp ảnh cưới với mày, thế mà năm nay mày đã có chồng mẹ rồi”.
“Tao vẫn chưa chụp ảnh cưới mà”. Tôi cười, rút tờ giấy lau khóe miệng nó: “Tao có lấy chồng thật đâu, chắc một thời gian nữa lão Phong cũng đá tao ra đường thôi”
Thương suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: “Nhưng dạo này tao thấy quan hệ của lão với mày cũng có nhiều thay đổi còn gì. Lúc đầu mày ghét lão như gì, nhịn ăn nhịn uống để chống đối, thế mà bây giờ mày xem, lão bảo mày học lái xe thì mày học lái xe, bảo mày đến Thịnh Hải thì mày đến Thịnh Hải, còn “Cảm ơn sếp” các thứ. Rõ ràng là mày thay đổi rồi mà”.
Tim tôi như bị gõ mạnh vào một cái, thời gian này tôi cũng biết cảm xúc của tội có nhiều thay đổi, không còn ương ngạnh đối đầu như trước, ngược lại, tôi bắt đầu thỏa hiệp với Phong.
Điều này làm tôi rất phiền lòng, nhưng Thương lại nói: “Dù sao về mặt pháp luật vẫn là vợ chồng, dù có mục đích gì đi nữa thì tao nói rồi đấy, chống đối là ngu ngốc, thỏa hiệp để sống bình yên mới tốt. Biết đâu có ngày nào đó mày với lão lại yêu nhau. Với cả tao thấy lão cũng được mà, cho mày xe, cho mày cơ hội có công việc tốt còn gì”.
“Giờ ai chẳng biết tao là vợ lão rồi, để tao đi taxi ra ngoài, hoặc để tao xin việc ở công ty khác, làm nhân viên quèn cho người ta sai bảo thì mất mặt lão chứ sao”.
“Ờ, cũng có thể”
“Còn bảo yêu nhau thì dẹp đi, không có cái mùa xuân ấy đâu. Đ.iê.n à mà lão yêu tao. Tao cũng không yêu lão”
“Haha, ai mà biết được”. Thương cười ha hả một lúc rồi nói tiếp: “Nói chứ, tao mà có tiền, lại đẹp trai như lão Phong thì tao chọn gái 18 để yêu, hoặc ít nhất cũng phải hoa hậu hay người mẫu các thứ, giống như ông anh của lão ấy. Lão Quang gì ấy nhỉ? Cái lão lắm tai tiếng ấy”
“Quân. Đới Vũ Quân”.
“Ờ đấy, tên rõ đẹp mà người tệ hại vãi. Dính bao nhiêu tai tiếng”. Nó ngừng lại một lúc rồi tiếp tục: “Còn nếu không thì phải như anh Hải ấy. Con người tính tình điềm đạm ôn hòa, không thích phô trương. Mày không hề biết anh ấy là con nhà giàu mà vẫn yêu anh ấy, gắn bó cùng với anh ấy từ lúc chưa có danh tiếng gì trong ngành, đến bây giờ đã là tiến sĩ. Nên anh ấy yêu mày và muốn lấy mày là hợp lý. Còn lão Phong thì tao chịu, trước giờ không nghe tí tin đồn nào của lão với gái, chả rõ gu lão thế nào”.
Nói đến đây, Thương lại vỗ vai tôi: “Nhưng ở bên nhau lâu ngày chắc ít nhiều cũng sẽ có tình cảm đấy. Lão thì tao không biết, nhưng mày thì cẩn thận, không lại có ngày yêu lão lúc nào không hay”.
“Xùy”. Tôi bĩu môi: “Có bị dở hơi mới yêu người lấy mình để trả thù người khác”
“Biết đâu được đấy. Nếu đã xác định sau này lão sẽ bỏ mày thì làm gì cũng nên chừa lại cho mình một đường lùi, giữ vững lập trường, không yêu thì chia tay không đau khổ. Còn nếu mày muốn sống cuộc sống như hiện tại, không muốn chia tay thì cố gắng hòa hợp với lão, làm lão yêu mày đi. Đến lúc lão yêu mày rồi thì hôn nhân giả cũng thành hôn nhân thật luôn chứ còn gì”.
Tất nhiên, không cần tốn nửa giây suy nghĩ tôi đã quyết định xong phương án một. Giữ vững lập trường, không yêu thì chia tay không đau khổ.
Nhưng chẳng hiểu sao khi đó tôi lại buột miệng hỏi: “Làm sao để lão yêu tao?”.
