42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 17
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Nửa tháng sau, bà tôi được chuyển đến một bệnh viện chuyên về điều dưỡng và phục hồi chức năng ở ngay gần khu biệt thự tôi đang ở. Sắp xếp ổn thỏa cho bà xong, tôi cũng đến Thịnh Hải nhận việc.
Ở tập đoàn, không phải vì tôi là vợ của Tổng giám đốc mà được sắp xếp làm việc ở một vị trí cao, ngược lại, tôi vẫn phải bắt đầu từ vị trí thấp nhất. Nhân viên bộ phận kiểm định kỹ thuật cấp bậc 1, chuyên kiểm định những khâu đơn giản của thiết bị sắp xuất xưởng.
Môi trường làm việc ở đây tuy hơi bận rộn nhưng rất chuyên nghiệp, mọi người đều cần mẫn và tận tụy với công việc của mình, không ai có thời gian đố kị hay soi mói lẫn nhau, người cũ không tìm cách bắt nạt người mới, khác hẳn với đám nhân viên nữ chuyên tụ tập nói xấu người khác trong phòng vệ sinh ở công ty cũ của tôi.
Tôi rất thích làm việc ở môi trường như vậy, chỉ là mới đầu đến, đồng nghiệp thấy thân phận của tôi hơi tế nhị nên nói chuyện vẫn còn rất dè dặt, tôi cũng không muốn quá vồ vập, chỉ cố gắng tỉ mỉ làm tốt việc của mình. Tôi sợ không theo kịp bọn họ, cũng sợ làm mất mặt Phong nên hôm nào cũng đến sớm nhất, ra về muộn nhất, thỉnh thoảng có những hôm còn cặm cụi ngồi lại cho đến tận khuya.
Chị trưởng nhóm nổi tiếng chăm chỉ, vậy mà cũng phải chịu thua ‘độ ngồi lì’ ở văn phòng của tôi, có lần 10 giờ đêm chị ấy tắt điện ra về vẫn thấy tôi vẫn còn kiểm tra mạch IC mới lên tiếng hỏi:
“Yên Chi không về à? 10 giờ đêm rồi đấy em”
Tôi ngước lên, mắt sắp nhòe đi vì nhìn bảng mạch: “Em chuẩn bị về đây ạ. Chị về đấy à?”
“Ừ”. Chị ấy xách túi, nghĩ nghĩ một lúc, lần đầu tiên mở miệng hỏi đến chuyện gia đình của tôi: “Hôm nào cũng làm muộn như thế, không sợ sếp chờ cơm hả em?”
“À…”. Tôi cười, nghĩ cách nói dối: “Anh ấy còn về muộn hơn em. Bình thường anh ấy toàn ăn ở công ty rồi mới về”.
“Ừ đúng nhỉ? Có mấy lần chị về muộn vẫn thấy xe sếp vẫn còn dưới hầm để xe. Sếp Phong chắc là về muộn nhất công ty đấy. Nhưng giờ sắp bị em soán ngôi rồi”. Chị trưởng nhóm nói đùa: “Hai vợ chồng đúng là chăm chỉ được cả đôi luôn. Nhưng mà làm việc thì cũng phải giữ sức khoẻ nhé, thức muộn quá không tốt đâu”.
“Vâng, em biết rồi ạ, em cảm ơn chị”.
“Để đó mai làm tiếp, về đi em”
“Vâng”.
Ngồi lâu cũng đau hết lưng với eo, tôi liếc qua đống bảng mạch đang còn rối như tơ vò, nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đành thỏa hiệp, vứt đó rồi tắt điện ra về.
Ở Thịnh Hải, việc nhân viên tăng ca nhiều như cá diếc ngang sông, khi tôi đi qua các tầng vẫn còn thấy lác đác mấy phòng vẫn còn sáng đèn, nhất là ở khu nghiên cứu, gần như nửa dãy nhà gần như đang sáng trưng.
Đang thầm ngưỡng mộ bọn họ thì đột nhiên một cánh cửa gần hành lang bật mở, Hải từ bên trong đi ra, trên vai còn đeo một chiếc cặp laptop. Hình như anh cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây nên vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:
“Yên Chi”.
Tôi hơi ngại, gượng gạo nở một nụ cười: “Anh về muộn thế?”
“Em cũng làm ở Thịnh Hải à?”. Anh liếc thẻ nhân viên trên ngực áo tôi, rồi lại nhìn gương mặt tôi, ánh mắt bất chợt mềm xuống, như phảng phất một nỗi thương nhớ: “Từ bao lâu rồi?”.
“Chắc được gần một tháng”. Tôi né tránh ánh mắt anh, ngước lên tấm biển có in dòng chữ Giám đốc trung tâm nghiên cứu: “Em không biết anh làm ở đây. Anh nghỉ việc ở viện khoa học rồi à?”.
“Ừ. Anh nghỉ mấy tháng rồi, giờ làm ở trung tâm nghiên cứu của Thịnh Hải”.
Trước đây, Hải nói làm việc ở Viện nghiên cứu là ước mơ của anh, hai năm nữa đạt được học hàm Phó giáo sư cũng là mục tiêu phấn đấu của anh. Vậy mà bây giờ lại đột ngột rời khỏi nơi anh từng cống hiến nhiều năm, tôi không nhịn được nên hỏi: “Vì sao lại nghỉ?”
“Anh cảm thấy không phù hợp nữa”. Anh cười: “Làm ở viện khoa học không có thời gian dành cho người mình yêu, đến lúc mất đi cô ấy rồi mới thấy phấn đấu đạt được học hàm Phó giáo sư cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Mọi người đều nhìn vào thực tế, bây giờ mấy ai coi trọng cái danh đó nữa đâu”.
Lòng tôi bất giác tràn ngập chua xót, cảm thấy nuối tiếc thật nhiều cho anh, nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể đáp: “Không phải đâu. Trở thành Phó giáo sư là mơ ước của rất nhiều người. Em nghĩ có cơ hội thì không nên bỏ lỡ”.
“Anh không cố chấp nữa, cũng quyết định xong từ lâu rồi. Nếu có cơ hội quay lại thời gian trước, anh nhất định sẽ không cố gắng theo đuổi học hàm Phó giáo sư”. Hải khóa cửa phòng lại, chậm rãi đi về phía tôi: “Em làm ở đây đã quen chưa? Mọi người trong phòng thế nào?”
“Cũng dần dần quen rồi. Em thấy môi trường ở đây khác mấy công ty cũ, nói chung hơi bận một chút nhưng như có áp lực thì mới có kim cương, em thích”.
“Ừ. Thích là được rồi. Em đi bằng gì đi làm?”.
Thấy anh đi lại gần, tôi theo phản xạ hơi lùi lại, Hải thấy vậy cũng tự động dừng lại cách tôi nửa mét, giải thích: “Anh thấy Phong thường ngủ lại tại công ty, trợ lý của nó thường cũng ở lại, nên đoán em tự đi làm”.
“À… em tự lái xe”. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường: “Em thi đỗ bằng lái xe rồi, bình thường vẫn lái xe đến công ty. Đi hơi chậm một tí nên lúc nào cũng phải đi sớm”.
“Phong mua xe cho em à?”.
“Trong nhà có dư một chiếc xe điện, anh ấy bảo em lấy đi”.
Hải gật đầu, im lặng một lúc như đang đắn đo điều gì, mãi sau mới nói tiếp: “Dạo này hai người có tốt không?”.
Tôi thành thật đáp: “Vẫn tốt”.
“Ừ”. Nụ cười của anh như vương đầy chua xót: “Giờ em về luôn đúng không? Thế thì đi cùng một đoạn nhé. Anh cũng gửi xe dưới hầm, tiện đường đi cùng cho vui”.
Tôi do dự một lúc, cảm thấy hơi ngại từ chối nên sau đó vẫn đồng ý.
Hành lang bóng loáng trong sảnh vắng lặng không người, thỉnh thoảng có những tiếng gõ bàn phím khe khẽ vọng ra, lẫn với tiếng bước chân của tôi và Hải nện trên nền gạch. Chúng tôi vẫn đi bên cạnh nhau như trước kia, nhưng cảm giác lúc này đã vô cùng khác, cả anh và tôi nói dăm ba câu chuyện vặt vãnh, có đôi lúc nhoẻn miệng cười, nhưng trong lòng ai cũng có một nỗi ngượng ngập xa cách không tên, không thể nào vô tư được như lúc trước.
Tình cảm này khiến tâm trạng tôi rất ngột ngạt, chỉ muốn nhanh chóng xuống đến hầm gửi xe, nhưng khi vừa đến nơi lại tình cờ thấy hai người ở phía trước.
Phong đi cùng một cô gái rất trẻ, hình như là con lai, mắt xanh da trắng, chắc khoảng 20, 21 tuổi gì đó. Bọn họ cùng lên xe để chuẩn bị đi đâu đó, lúc tay anh ta chạm đến tay nắm cửa, hình như cũng cảm nhận được điều gì nên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Lòng tôi không dao động, cũng bình thản ngước lên nhìn anh ta, chúng tôi mặt đối mặt chừng vài giây, sau đó Phong lạnh nhạt quay đi coi như không thấy tôi, anh ta mở cửa ghế phụ cho cô gái đó xong rồi cũng vòng qua ghế lái, lên xe nổ máy.
Khi xe anh ta ra khỏi bãi đỗ rồi, Hải mới bảo tôi: “Đó là người bên đối tác cung ứng mới. Dạo này thỉnh thoảng anh vẫn thấy hai người bọn họ đi với nhau”.
“Vâng”. Tôi không hỏi nhiều, cũng không ghen, chỉ là lòng hơi trống rỗng.
Hải thấy tôi không muốn tiếp tục chủ đề này mới nói: “Xe em ở đâu?”
“Ở cột B. Anh cứ đi lấy xe đi, em nhớ chỗ đỗ xe của em mà. Em tự lấy xe về được, không cần phải lo cho em”.
“Xe anh cũng ở cột B, vẫn tiện đường, anh đi cùng em”.
Mặc dù tôi đã nói không cần, nhưng Hải vẫn nhất quyết đưa tôi đến chỗ đỗ xe, đợi tôi lên xe và đi về rồi thì anh cũng mới về. Đêm đó, có lẽ vì mệt, cũng có thể vì cả ngày căng thẳng nghiên cứu bảng mạch nên tôi ngủ không ngon, cứ trằn trọc gặp ác mộng, đến khi bật dậy lại thấy có bóng người lặng lẽ đứng bên cửa sổ.
Nếu không nhận ra đó là bóng lưng của Phong, có lẽ tôi đã hét lên.
Mà anh ta cũng nghe tiếng động nên chậm rãi quay đầu lại, một nửa sườn mặt được ánh sáng đèn đường bên ngoài chiếu lên, một nửa chìm trong bóng tối, đồng tử vẫn sáng trong như nước.
Phong không nói gì, tôi im lặng một lát rồi cũng phải lên tiếng: “Anh về à?”
“Ừ”. Giọng anh ta vẫn đều đều, nhưng lời nói lại như mỉa mai: “Về để xem vợ tôi nửa đêm gặp ác mộng vẫn gọi to tên của người yêu cũ ra sao”.
Tôi sửng sốt anh ta, vài giây sau hiểu ra, gò má bỗng đỏ bừng: “Chắc ban ngày làm việc căng thẳng, ban đêm ngủ hay mơ linh tinh. Tôi cũng chẳng nhớ vừa rồi mình mơ gì”
“Phải không?”. Phong cười nhạt: “Tôi lại nghĩ cô vừa gặp anh tôi xong, không kìm được nhớ người cũ nên mới mơ đến”
Anh ta đi với cô gái người lai kia thì được, mà tôi chỉ đi cùng Hải một đoạn đường đến bãi đỗ xe cũng bị nói móc, lòng bỗng dưng bực bội không tên:
“Tôi nhớ lúc trước tôi với anh từng thỏa thuận với nhau, chúng ta chỉ kết hôn. Chừng ấy thời gian tôi vẫn tuân thủ mọi nguyên tắc đạo đức, về thân thể tôi không phản bội cuộc hôn nhân này. Còn về tình cảm, hoặc là việc ngủ mơ của tôi, tôi nghĩ tôi cũng có quyền tự do riêng của mình, phải không?”
“Nửa đêm vẫn đi cùng người đàn ông khác, đó là nguyên tắc đạo đức mà cô tuân thủ đấy à?”. Anh ta hỏi tôi: “Làm sao tôi biết cô không phản bội cuộc hôn nhân này?”
“Tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường xuống bãi đỗ xe. Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, không làm gì sai cả”.
“Yên Chi”. Giọng Phong không nặng không nhẹ, chẳng có mùi ghen tuông, chỉ có mỗi sự lạnh lùng: “Cô hẳn phải là người biết rõ nhất trong cuộc hôn nhân này, điều cô nên làm nhất là gì”
“Đúng, tôi biết. Tôi biết anh ghét nhất tôi gần gũi với anh trai anh, biết anh yêu cầu tôi tự biết thân biết phận, không được tiếp xúc với anh ấy nữa, dù là nói chuyện bình thường cũng không được”. Tôi ngồi thẳng lưng, nhận lỗi sai về mình: “Nhưng hôm nay giữa tôi và anh ấy chỉ là tiện đường thì gặp, nói vài ba câu chuyện linh tinh. Giữa chúng tôi không có gì cả. Nếu làm anh phật lòng, về sau tôi sẽ chú ý, tránh tiếp xúc với anh ấy”.
Vẻ mặt anh ta không cảm xúc, nhìn tôi rất lâu mới đáp: “Cô đã tập nói những lời này bao nhiêu lần rồi?”
“Chắc là nhiều lần”. Tôi cười cười, trả lời rất thành thật: “Cứ coi như không phải người một nhà đi, thì dù sao vẫn ở chung một thành phố, lại cùng làm việc ở Thịnh Hải, tôi với anh ấy không tránh khỏi việc gặp lại, mà mỗi lần tôi gặp anh ấy, chắc chắn anh sẽ khó chịu. Nên tôi đã nhẩm trong đầu những lời đó rất nhiều lần rồi”. Nói tới đây, tôi ngước lên nhìn Phong: “Nếu anh muốn cả đời tôi không gặp lại anh ấy nữa, sao không để tôi đi đâu đó thật xa?”
“Sau đó anh trai tôi tìm đến cô, cả hai xây dựng gia đình hạnh phúc ở phương trời mới à?”. Anh ta ngả người về phía sau, lưng tựa vào khung cửa sổ, cả gương mặt chìm trong bóng tối: “Tiền của tôi không dùng vào những việc ngu xuẩn như vậy”
“À…”. Tôi gật đầu, như hiểu ra: “Vậy nên anh giữ tôi lại, bảo tôi đến làm ở Thịnh Hải, mục đích là để tôi và anh ấy có thêm nhiều cơ hội đụng mặt. Vì anh biết rõ yêu mà không đến được, lại phải thường xuyên đụng mặt thì sẽ cảm thấy rất khổ sở. Anh muốn dùng việc này để giày vò tôi và anh ấy mỗi ngày, giày đi xéo lại vết thương của chúng tôi, phải không?”
Nói xong những lời này, thực sự tôi chỉ hy vọng Phong trả lời “Không”, nhưng anh ta nhìn tôi thật lâu, thật lâu, rồi đáp một chữ: “Phải”.
Tôi như rơi vào một hố sâu tăm tối, chút thiện cảm mới vừa xuất hiện thời gian qua, lập tức vỡ tan tành.
Tệ hơn là sau đó Phong còn đi lại phía tôi, một tay anh ta nới lỏng cà vạt trên cổ áo, bộ dạng lạnh lùng đến bức người. Nhất là ánh mắt anh ta khi nhìn tôi, không hề có dụ.c vọng mà chỉ có mỗi sự buốt giá khiến người ta sợ hãi.
Tôi đã nhìn thấy ánh mắt này một lần, chính là lúc ở trên ghế mây, lần đầu tiên, Phong cũng nhìn tôi bằng đôi mắt lãnh đạm như thế.
Anh ta nói: “Có điều, tôi cảm thấy cách thức giày vò này hình như vẫn còn hơi nhẹ tay thì phải. Thời gian qua cô sống thoải mái dễ chịu quá rồi phải không?”
“Đừng”. Tôi buột miệng thốt lên: “Hôm nay không được”.
Anh ta vẫn bước lại giường, từng bước từng bước áp sát tôi. Lòng tôi lúc này không còn quá hoảng loạn như lần đầu tiên, ngược lại, chỉ cảm thấy trống rỗng hoang hoải đến kỳ lạ.
Tôi nói một mạch: “Tôi đang đến kỳ… ”.
“Vậy à?”. Anh ta cười khẩy: “Vừa khéo đúng lúc thật”
“Nếu anh không tin, anh có thể kiểm tra”. Tôi đáp: “Hoặc anh không chê bẩn, thì…”.
Mấy chữ phía sau tôi không nói hết, mà người đàn ông kia rút cuộc cũng dừng lại. Anh ta cúi đầu nhìn tôi co ro dưới giường một lúc, thấy tôi vội vã kéo cao vai áo ngủ lên, vẻ mặt không giấu nổi một tia chế nhạo.
Gáy tôi nóng ran, mím chặt môi chờ đợi, giống như một con thỏ run rẩy chờ đợi người thợ săn định đoạt sống c.hế/t của mình. May sao một lúc lâu sau đó Phong cũng đứng thẳng người, cầm cà vạt rời đi, không quên đóng cửa “Rầm” một tiếng.
Tôi nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra, trái tim không hiểu sao lại như bị một chiếc dằm đâm vào, không rõ là đau hay không, chỉ trống rỗng mỏi mệt đến co quắp người lại. Tôi không nhịn được tự hỏi chính mình rằng: Tôi vừa bị sao thế? Vì sao thời gian qua luôn cố gắng hòa thuận với anh ta, còn cảm thấy việc đối đầu với Phong là chuyện cực kỳ ngu xuẩn, vậy mà mà hôm nay đột nhiên lại cứ muốn làm việc ngu xuẩn như thế? Ban nãy tôi chỉ cần hứa sẽ không gặp lại nữa là xong, tại sao cứ phải nói day dứt vì yêu mà không đến được chứ?
Ôi đúng là đi/ê.n rồi!
Tôi thức trắng từ đó cho đến hết đêm, không ngủ đủ giấc nên ngày hôm sau đi làm nối mạch IC sai tùm lum, phải sửa đi sửa lại cả chục lần. Cũng may đây là bảng mạch thử nghiệm nên không ai bận tâm đến lỗi sai của tôi, chỉ có chị trưởng nhóm thấy tôi hàn mạch đến phỏng cả tay mới bảo tôi nghỉ sớm, xuống phòng y tế băng bó lại vết thương.
Mặc dù đã được nhân viên y tế xử lý rất cẩn thận, nhưng do nhiễm nhôm trong vết hàn nối bảng mạch nên tay tôi bị nhiễm trùng kim loại, sưng tím cả tuần trời không khỏi. Thím Hoa thấy ngón trỏ của tôi quấn băng dày như kén bướm mới xuýt xoa:
“Ôi trời, hôm trước cậu Phong đã dặn cô giữ gìn đôi tay kỹ thuật, sao mới đi làm được hơn một tháng mà tay đã thành ra thế này? Cô đi khám bác sĩ chưa?”.
“Cháu khám bác sĩ rồi”. Tôi cười gượng: “Ở tập đoàn có phòng y tế riêng mà. Bác sĩ bảo vết thương nhỏ thôi, nhưng cháu độc thịt, mãi không lành được”.
“Hay là thử đến bệnh viện lớn xem, biết đâu ở đó trình độ bác sĩ lại tốt hơn thì sao? Hoặc thử đổi thuốc xem thế nào chứ. Tay cô thế này tôi lo lắm, lỡ hỏng mất đôi tay kỹ thuật thì cậu Phong mắng bọn tôi c.hế/t”.
Từ hôm thấy Phong nói tay tôi là tay kỹ thuật, thím Hoa không cho tôi đụng vào bất cứ việc nhà gì nữa, giờ cứ hễ mở miệng ra là thím ấy sẽ nói “đôi tay kỹ thuật” làm tôi vừa ngại vừa buồn cười: “Anh ấy không để ý đến đâu, thím đừng lo”.
“Sao cả tuần nay không thấy cậu Phong về nhỉ? Cậu ấy đi công tác rồi à? Cô làm cùng tập đoàn chắc biết chứ?”
“Cháu ở bộ phận khác, làm việc ở tầng khác, cũng không gặp anh ấy cơ”
“Thế cô cậu không liên lạc với nhau à?”
Tôi thành thật lắc đầu, thím Hoa thấy vậy lại thở dài thườn thượt: “C.hế/t dở, thế làm sao mà tình cảm đi lên được. Trước cậu Phong bận bịu ít về nhà không nói, giờ hai người làm cùng tập đoàn rồi, cũng nên gặp nhau nhiều vào chứ. Vợ chồng phải thắm thiết mới bền được. Hay là tôi gọi cho cậu ấy, bảo cậu ấy về xem cô thế nào nhé?”
“Thôi, anh ấy bận, vết thương cháu cũng nhỏ, thím đừng làm phiền anh ấy. Để lúc nào cháu rỗi thì cháu lên phòng làm việc thăm anh ấy xem thế nào”
“Ừ, đấy. Cô cũng nên chủ động lên. Tôi thấy cậu Phong vừa đẹp trai vừa nhiều tiền như thế, khối cô thích đấy. Giờ cô là vợ cậu ấy rồi, phải giữ chồng cho chắc vào. Cứ thờ ơ như thế rồi có ngày lại phải hối hận đấy”. Nói tới đây, thím Hoa lại như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng đứng lên bảo: “À phải rồi, may quá, suýt thì quên mất. Hôm trước có ông thầy bốc thuốc nam gửi thuốc lên cho cậu ấy, tôi sắc xong rồi, cô đặc thành viên bỏ tủ lạnh đây, mãi mà không thấy cậu ấy về lấy. Hôm bữa cậu ấy về thì lại chưa sắc xong”.
Thím Hoa mở tủ lấy bịch thuốc đưa tôi: “Khổ thân, hôm đó cậu ấy đau lắm, mặt xanh mét đi, chưa có thuốc này nên tôi phải lấy tạm cho mấy viên giảm đau. Dạ dày mà uống giảm đau vào thì lại càng loét thêm thôi, có khổ không cơ chứ”
“Hôm nào hả thím?”
“Thì tuần trước ấy. Hôm mà nửa đêm cậu ấy mới về, xong vào phòng cô đấy”.
Nghe thế, tôi mới biết đêm đó Phong đang đau dạ dày như vậy mà tôi còn chọc tức anh ta, đã vậy, còn nói đang đến kỳ, không thể phục vụ anh ta gì đó.
Đến thuốc giảm đau anh ta còn phải uống, làm gì có tâm trí nào muốn ngủ với tôi chứ? Tôi đúng là dở hơi mà!
Có lẽ vì hối hận, cũng vì muốn làm lành nên sau đó đã nhận lời thím Hoa, mang thuốc đến Thịnh Hải cho anh ta.
Ngại bị nhân viên trong tập đoàn bắt gặp nên tôi chờ đến hơn 10h đêm, khi mọi người đã ra về gần hết mới rón rén vào thang máy, bấm lên tầng 54. Nhưng khi vừa lên đến nơi, chưa kịp vào đến phòng làm việc của Phong thì nghe tiếng còi báo hiệu đột nhiên rú ầm ỹ.
Cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở, Phong đi ra, thấy tôi đứng bên ngoài thì có hơi ngạc nhiên. Tôi cũng quên mất cả hai chưa làm lành, vội vã hỏi: “Tôi nghe tiếng còi báo động, có chuyện gì thế?”.
“Chắc dưới phòng trưng bày có chuyện gì đó. Tôi đi kiểm tra xem”.
“Để tôi đi cùng anh”.
Ban đầu Phong định từ chối, nhưng tôi nói tôi làm ở bộ phận kỹ thuật, biết đâu đưa tôi đi cùng có tác dụng, nói qua nói lại mấy câu, anh ta mới để tôi cùng đi.
Tầng trưng bày là tầng chứa thiết bị y tế dùng để quảng cáo và giới thiệu sản phẩm cho đối tác lựa chọn. Vì thế để tiện cho việc gặp các lãnh đạo thương thảo hợp đồng, tầng trưng bày được đặt ngay dưới tầng 54, bảo vệ ở phía dưới phải đi thang máy lên mất một lúc, còn chúng tôi chỉ cần đi thang bộ một tầng là có thể xuống ngay.
Lúc đến nơi mới phát hiện ra trong phòng trưng bày thiết bị có ánh lửa, không rõ có phải bị chập điện hay không, chỉ thấy vòi nước cứu hỏa trên trần đang phun nước xối xả, chúng tôi đứng ngoài cửa kính nhìn không rõ nội tình bên trong, chỉ đoán là cháy.
Sắc mặt Phong vô cùng khó coi, anh ta lập tức lao lại hộp cứu hỏa, bảo tôi:
“Chạy theo thang bộ xuống khỏi tầng này, mau lên”.
Mọi người chưa lên, tôi không nỡ bỏ anh ta lại một mình ở đây nên lắc đầu: “Có van cứu hỏa dập lửa rồi. Không việc gì đâu, tôi ở đây với anh”.
Nói rồi, lại thấy anh ta đã lấy được bình cứu hỏa ra, tôi cũng nhanh chóng phụ một tay, xông tới định mở cửa để Phong vào dập lửa. Nhưng khi tay nắm vừa vặn xuống, cảm nhận được sức nặng bên trong, tóc gáy tôi lập tức dựng đứng, cảm giác dường như có gì đó không đúng.
Tôi trừng mắt quay lại nhìn Phong, hét lên: “Đừng lại gần, chạy đi”.
“Cô…”. Anh ta còn chưa nói hết câu thì có một tiếng ‘Xèo’ rất khẽ ở bên tai tôi, sau đó thì “Bùm” một tiếng rất lớn. Đại não tôi không còn cảm nhận được cảm giác gì, chỉ thấy cơ thể bị một lực khủng khiếp xô tung lên, trong làn khói mờ mịt, người đàn ông ở phía xa cũng vội vã vứt bình cứu hỏa, hai mắt đỏ ngầu gầm to một tiếng:
“Yên Chi”.
