42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 18
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Không rõ tôi đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi mở mắt dậy, toàn bộ xung quanh đã bị bao phủ bởi lửa cháy.
Một người đàn ông ôm tôi vào lòng, gương mặt anh ta có vệt đen của ám khói, có cả những tia m.áu đang nhỏ tong tong xuống dưới cằm. Khi thấy tôi mở mắt, Phong lập tức gọi hai chữ:
“Yên Chi”.
Tai tôi vẫn ù đặc, không thể nghe rõ tiếng của anh ta, chỉ có thể dùng mắt đọc khẩu hình: “Tôi…. vẫn còn sống à?”.
“Có đau chỗ nào không?”
Nhắc đến mới thấy người tôi không chỗ nào không đau, xương cốt giống như không còn là của mình, thử cử động một cái cũng đau đến muốn sống muốn c.hế/t.
Tôi buột miệng rên một tiếng: “Đau”
Phong thử nâng chân tôi lên: “Cử động thử xem”.
Khi cử động, một bên chân tôi nhúc nhích được, còn một bên chân thì không, chẳng rõ đã gãy xương ở đoạn nào rồi. Người đàn ông bên cạnh hình như cũng phát hiện ra điều này nên vẻ mặt rất khó coi, anh ta nói:
“Gãy chân rồi”
“Ừ… chắc là vậy”. Tôi cũng hỏi anh ta: “Anh không sao chứ?”
“Không sao”. Phong lau vệt máu trên mặt, lại đỡ lưng tôi, để tôi tựa vào chiếc bàn phía sau: “Chịu đựng một chút, lát nữa thoát khỏi đây, đến bệnh viện xử lý vết thương của cô sau”
Nghe vậy, tôi mới nhận ra chúng tôi đang trong một gian phòng có bốn mặt bằng kính trong suốt, dùng để trưng bày thiết bị y tế. Ở bên ngoài khói lửa vẫn mịt mù, chẳng biết bao lâu nữa sẽ chui vào đây thiêu rụi chúng tôi.
Bây giờ điều đáng lo nhất không phải là vết thương của tôi, mà là chúng tôi có sống được hay không, nên tôi chỉ nói:
“Anh gọi người cứu chưa? Cứu hỏa chắc sắp lên đến đây rồi chứ?”
“Cứu hoả đang tìm cách dập lửa ở bên dưới, chắc sẽ sớm lên được đến đây thôi”.
“Từ lúc nổ đến giờ trôi qua bao lâu rồi?”.
Phong nhìn tôi một lát, bắt gặp ánh mắt trông đợi của tôi, rút cục đành trả lời: “Hai tiếng?”
“Gì cơ?”
Hai tiếng, ở ngay giữa trung tâm thành phố, mà còn ngay trong một tòa nhà cao tầng có hệ thống cứu hỏa hiện đại thế này mà vẫn không dập được lửa, chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó.
Tôi nén đau ngẩng đầu nhìn bốn mặt kính xung quanh mình, phát hiện ra đây là loại kính dày chịu được hỏa hoạn, cũng có thể ngắn được khói, nhưng đám cháy bên ngoài quá lớn, nếu không sớm được dập thì có lẽ cường lực cũng sẽ vỡ toang. Hơn nữa, nhìn ngọn lửa bên ngoài không giống như bình thường, tôi có linh cảm nó giống như…
Nghĩ đến thứ đó, lông tóc khắp người tôi chợt dựng đứng. Tôi quay sang nhìn Phong, lắp bắp mãi mới được mấy từ: “Hình như… đây là…”
“Cháy phốt pho”. Anh ta trả lời rất bình thản, trái ngược hoàn toàn với vẻ sợ hãi của tôi.
Chúng tôi đều tốt nghiệp cùng một trường kỹ thuật, đừng nói giỏi như anh ta, ngốc như tôi cũng biết phốt pho trắng một khi đã cháy thì không thể dập được, ngay cả dùng nước và hoá chất thông thường cũng vô dụng. Điều quan trọng nhất là chỉ cần lao ra đám cháy, dính một chút phốt pho vào người, các hạt phốt pho sẽ xuyên qua da, làm các mô bị tổn thương, đồng thời bị cháy khi tiếp xúc với oxy, gây độc tính toàn thân, vết thương ăn sâu đến tận xương.
Còn hít vào ư? Sẽ bị kích ứng hô hấp ngay lập tức, có sống được thì phổi cũng sẽ bị phù khởi phát giai đoạn muộn, khiến người ta đối diện với cái c.hế.t từ từ đau đớn.
Chẳng trách hai tiếng rồi cứu hỏa vẫn chưa tiếp cận được chúng tôi!
Tôi chưa bao giờ có cảm giác cái c.hế/t gần mình như thế, không nhịn được, nước mắt lã chã tuôn rơi: “Cứu hỏa sẽ không vào được đây đúng không? Chúng ta sẽ ngồi ở đây chờ cửa kính cường lực vỡ rồi c.hế/t đúng không?”.
“Từ từ sẽ tìm ra cách dập được”. Anh ta lau nước mắt trên mặt tôi: “Bình tĩnh”.
Tôi muốn nói “Không thể bình tĩnh, tôi còn một người bà đang nằm trong bệnh viện, tôi không thể c.hế/t được”. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì bỗng dưng điện thoại của Phong đổ chuông, anh ta nhận video, trên màn hình ngay lập tức hiện ra vẻ mặt xám ngoét của một người đàn ông trung niên đội mũ vàng, có vẻ là đội trưởng đội cứu hỏa:
“Phong, chúng tôi đang xin quân đội cử trực thăng và các thiết bị chuyên dụng đối phó với b.o/m phốt pho đến. Nhưng để điều được đến nơi nên có lẽ phải chờ thêm khoảng 5, 10 phút. Chúng tôi sẽ tiếp cận từ bên ngoài tầng 53, có thể sẽ mất thêm khoảng 15, 20 phút phá tường nữa. Tình hình trên đó thế nào? Kính cường lực có thể chịu được thêm chừng ấy thời gian không?”.
“Có thể”. Phong liếc nhìn tôi: “Nhưng quá 30 phút nữa thì tôi không chắc”.
“Bây giờ cậu nghe tôi nói, tìm trong phòng xem có vật dụng gì có thể che được mắt mũi. Vải thấm nước càng tốt, cố gắng để không hít phải khói nhất có thể, lát nữa khi chúng tôi vào đến căn phòng cậu đang ở thì phải lao ngay về phía chúng tôi, bằng mọi giá phải đeo mặt nạ phòng độc trước tiên. Cô cậu làm được chứ?”.
“Tôi thì không vấn đề gì. Nhưng vợ tôi bị gãy một chân, sẽ hơi khó di chuyển, nên tôi có đề xuất thế này. Tay nắm cửa ở đây bị chảy rồi, muốn vào bên trong thì phải phá kính, để tránh mảnh thuỷ tinh văng vào người, chúng tôi sẽ không đứng sát vách kính được, cho nên khi các anh phá kính vào phòng thì cũng đồng thời quăng mặt nạ về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng đeo nhanh nhất có thể”.
“Được”. Đội trưởng gật đầu: “Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận hai người sớm nhất. Trong thời gian chúng tôi chưa lên đến nơi, hai cô cậu phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không được hoảng loạn, không được ra khỏi gian phòng kính. Cứ ở nguyên đó chờ chúng tôi, cô cậu làm được chứ?”.
“Được”. Phong gật đầu: “Các anh cũng cẩn thận. Chúng tôi sẽ cố gắng chờ các anh”.
Ánh mắt của đội trưởng đầy kiên định: “Cố gắng lên”
Sau khi cúp máy, tôi tình cờ liếc qua màn hình mới thấy điện thoại của Phong hiển thị rất nhiều tin nhắn. Có của Hùng, Thư Nghi, thậm chí của Hải, rất nhiều người đang lo lắng cho anh ta, nhưng Phong không đọc bất cứ tin nào.
Anh ta cất điện thoại vào túi, nhìn tôi: “Vừa rồi nghe rõ rồi chứ? Việc của cô bây giờ phải thật bình tĩnh, chờ cứu hỏa đến. Chúng ta sẽ sống, không ai c.hế/t cả, biết không?”.
Tôi gật gật đầu, lập tức nín khóc, chẳng biết sao ban nãy khi nghe đội trưởng đội cứu hoả động viên tôi vẫn còn hoang mang. Vậy mà nghe xong mấy chữ này của Phong, nhìn thấy vẻ kiên định quyết liệt trong mắt anh ta, đột nhiên trái tim lại như được trấn an, không còn thấy sợ hãi nữa.
Tôi hít sâu vào một hơi, nhìn quanh gian phòng xong, lòng lại vô thức chùng xuống: “Ở đây chỉ toàn máy là máy, không có nước, cũng không có vải, tìm đâu ra vải thấm nước để che khói bây giờ?”.
“Ngồi yên đây, tôi thử đi tìm xem”.
Khi Phong đứng lên đi tìm xung quanh, tôi mới phát hiện ra lưng áo anh ta hơi ướt, vì màu áo đen nên chẳng rõ đó là mồ hôi hay thứ gì, nhưng tôi vẫn có linh cảm không ổn.
Phải rồi, ban nãy cánh cửa tôi mở cách thang bộ một đoạn, dù Phong cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, nhưng ở những phút đầu tiên, anh ta vẫn có khả năng chạy được. Nhưng vì sao bây giờ anh ta vẫn ở đây? Biết rõ nổ phốt pho cực kỳ nguy hiểm, vì sao anh ta không bỏ tôi lại để chọn cơ hội sống lớn hơn cho mình, tốn thời gian cõng tôi vào đây làm gì chứ?
Trái tim tôi phút chốc như bị thứ gì đó dội vào, một cảm xúc kỳ lạ nhanh chóng dâng lên, khiến sống mũi tôi cay cay. Cùng lúc này, người đàn ông ở bên đó đột nhiên lên tiếng: “Có nước”.
Trên tay anh ta là một chai nước khoáng đã uống dở của người nào đó, tôi nhìn thấy vậy, mắt cũng sáng rực lên: “May quá. Váy của tôi có thể xé để thấm nước được. Anh mang lại đây đi”.
Để đảm bảo nước không bay hơi trước khi cứu hoả đến, tôi chỉ xé tạm vạt váy rồi cầm trên tay, Phong cũng cầm nguyên chai nước, chúng tôi thống nhất đợi có người tới rồi mới đổ nước ra, dùng vải thấm nước để ngăn khói. Nhưng người tính không bằng trời tính, chỉ ít phút sau bỗng dưng có tiếng “răng rắc” khẽ khàng vang lên, chỉ một âm thanh rất nhỏ nhưng đủ khiến tôi lạnh sống lưng. Ngẩng lên nhìn Phong, cũng thấy cằm anh ta bạnh ra, vẻ mặt căng cứng.
Một tấm kính nhỏ bằng tờ giấy A3, phần được khoét riêng có thể đóng mở để nối ống dẫn khí cho thiết bị y tế, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Với kính cường lực, có vết rạn thì sẽ vỡ ngay lập tức, tôi không nhịn được hét lên: “Mẹ ơi… Kính vỡ”.
“Yên Chi, lùi lại”.
Tôi không nghe lọt tai câu đó, chỉ vội vã nhào đến chắn trước mặt Phong, dùng cả hai tay để bò lên mặt đất, muốn xông tới dùng lưng chặn phần kính vỡ kia lại, không để khói phốt pho xộc vào phòng.
Nhưng người bị thương như tôi không thể nhanh bằng Phong, khi vừa tiến lên đã bị anh ta dùng sức kéo lại. Phong nhanh như chớp đứng dậy, đẩy máy thiết bị y tế về phía tấm kính kia. Một chiếc máy lớn cồng kềnh hơn trăm cân, vậy mà chẳng biết anh ta lấy sức mạnh từ đâu, chỉ đẩy một lần là di chuyển ầm ầm trên mặt sàn.
Khi máy vừa chèn vào thì ô cửa kính cũng vỡ “Đoàng” một cái, những mảnh kính như tên bắn văng như mưa vào ngọn lửa bên ngoài, cũng có vài mảnh lọt ngược vào phòng của chúng tôi, găm vào chân Phong.
Nhìn m.áu anh ta chảy ròng ròng xuống nền gạch, tôi hốt hoảng bò lại: “Anh có sao không? Chảy m.á.u rồi. Kéo ống quần lên cho tôi xem”.
Anh ta hơi sững người, không kéo ống quần lên mà chỉ đưa tay xốc nách tôi, gần như bế tôi ra xa khỏi chỗ tấm kính vỡ đó. Tôi cuống nên cứ nói liên tục: “Đừng, chân anh đang đau, đừng bế tôi. Tôi bò được”.
Phong không đáp, mãi sau mới đặt tôi ngồi ở giữa phòng, nghiêm khắc nhìn tôi: “Chân cô như thế còn bò đi đâu? Ban nãy ai cần cô dùng người để chắn kính vỡ? Có biết bỏng phốt pho sẽ thế nào không?”.
“Biết”. Tôi gật đầu chắc nịch: “Nhưng thà bỏng còn hơn là ngạt khói phốt pho. Để khói lọt được vào bên trong thì cả tôi và anh sẽ cùng c.hế/t. Bỏng không c.hế/t ngay được”.
“Nhưng sẽ c.hế/t từ từ”. Anh ta lạnh giọng đáp: “Tôi không cần một người phụ nữ cứu tôi. Cho nên nếu xảy ra việc như vừa rồi lần nữa, tốt nhất cô nên ngồi yên một chỗ cho tôi. Mọi việc để tôi tự xử lý, biết chưa?”.
Đây là lúc nào rồi mà còn ‘gia trưởng’ như vậy, dù sao tôi cũng chưa què tay, không cam lòng ngồi yên một chỗ một cách vô dụng như vậy, nên tôi mím môi không đáp, chỉ cúi xuống tự kéo ống quần anh ta lên.
Phong không ngờ tôi sẽ làm như vậy nên hơi rút chân về, tôi lại mắng: “Việc khác tôi để anh xử lý, nhưng việc này phải để tôi xử lý. Tay anh vụng về hơn tay tôi. Ngồi yên đi, để tôi lấy mảnh kính ra khỏi chân cho anh”.
Chắc vì bộ dạng của tôi lúc này quá khí thế, nên anh ta do dự vài giây rồi cũng đành mặc kệ tôi. Khi kéo quần Phong nên mới thấy chân anh ta cũng đầy vết bầm tím, mảnh cường lực xuyên qua vải quần, găm lên da thịt anh ta, m.áu ở bên ngoài đang bắt đầu đông đặc lại.
Thứ này không rút ra thì sẽ không tiếp tục chảy m.áu, nhưng chân là nơi cần cử động nhiều, mỗi lần di chuyển sẽ rất đau. Tôi xoa xoa tay mấy cái rồi vẫn quyết định cúi xuống, cẩn thận nhổ từng mảnh thuỷ tinh ra. Cái đầu tiên rút ra khỏi thịt, máu liền túa theo, nhưng mặt người đàn ông kia vẫn không biến sắc, thậm chí đầu mày cũng không nhíu lần nào.
Tôi lại cúi xuống, nhổ cái thứ 2, rồi cái thứ 3, da thịt trắng tinh trên chân Phong lúc này đã thấm đẫm màu m.áu. Dù anh ta không tỏ ra đau đớn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy đau thay, lúc nhổ mảnh thuỷ tinh găm sâu nhất, tôi xót nên vừa thổi vừa rút, miệng lại lẩm bẩm bảo: “Chịu khó một chút nhé, mảnh này sâu lắm”.
Phong im lặng giây lát, rồi đột nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình ngẩng lên, lại thấy đáy mắt của anh ta tối thẫm. Phong nói: “Để tôi tự làm”.
“Hả”. Má tôi cũng đột nhiên nóng bừng: “Tôi rút ra vẫn dễ hơn anh chứ? Để tôi làm cho”.
Anh ta vẫn nắm tay tôi, kiên quyết nhắc lại: “Để tôi tự làm”.
“À… ừ…”. Tim tôi đập như trống dồn trong ngực, vội vã rút tay về, ngồi nghiêm chỉnh nhìn Phong. Anh ta khẽ hắng giọng một tiếng rồi thô lỗ dùng một tay bóp thịt, tay kia nhổ mảnh thuỷ tinh lên, m/á.u giống như dòng chảy nghẽn được khơi thông, bắn ra tung toé.
Tôi xé vạt váy lần nữa, buộc chặt vết thương của anh ta, thuận miệng nói đùa: “Ra khỏi đây không chỉ tôi đến bệnh viện đâu, chắc anh cũng phải nằm nửa tháng”.
“Nửa tháng cũng xuất viện trước cô”.
“Chân tôi thế này chắc phải nghỉ lâu dài, cái này có được tính là bị tai nạn lao động, được tập đoàn bồi thường không?”
“Có”. Anh ta nói nửa đùa nửa thật: “Nhưng trước tiên cô bồi thường phòng trưng bày, thiết bị y tế và tài sản công ty bị thiệt hại do cô làm nổ đi đã. Tôi nghĩ số tiền đó còn lớn hơn nhiều lần so với tiền cô được bồi thường tai nạn lao động đấy”
Tôi trợn mắt kêu lên: “Tôi làm nổ hồi nào? Do người ta đặt phốt pho ở cửa chứ”
“Sao cô biết người ta đặt phốt pho ở cửa?”.
“Lúc nãy tôi mở cửa thấy tay nắm cửa hơi nặng, sau đó thì nổ luôn. Phốt pho bình thường sẽ không cháy khi không tiếp xúc với không khí, nên tôi nghĩ có ai đó treo nó ở tay nắm cửa bên trong, khi tôi vặn tay nắm cửa thì cũng như bật nắp giải phóng nó, gây ra nổ”. Nhắc lại càng thấy chân đau không chịu nổi, nhưng lúc này không có thuốc giảm đau, chỉ có thể cố kiếm chuyện để nói cho quên đi: “Ừm… xem nào, chắc là đựng phốt pho trong một bình chứa có môi trường chân không, bên trên là nắp giật. Nhưng tôi nghĩ trọng lượng không nhiều, nên khi nó phát nổ, tôi mới có thể sống sót được đến bây giờ”.
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta: “Liệu có phải là những người hôm trước thuê cái gã giả shipper đến phá khoá phòng kho không?”.
“Không rõ. Nhưng để vào được phòng trưng bày và đặt phốt pho như vậy, chắc hẳn phải là người trong tập đoàn”
“Lần trước anh điều tra ra được người đứng sau gã shipper chưa?”
“Công an nói hắn nhất định không khai, chỉ tự nhận tội về mình, bảo muốn phá phòng kho để lấy các thiết bị y tế đi bán”
“Tôi nghĩ dân kỹ thuật thì không trộm vặt như thế. Cái hắn muốn trộm phải là công thức chế tạo”.
Phong nhìn tôi cười: “Sau khi rời khỏi đây, cô có muốn mở văn phòng thám tử không? Tôi đầu tư vốn?”.
Tôi biết anh ta đang nói móc mình nên bĩu môi: “Tôi suy luận đúng mà. Nếu là tôi, tôi có ăn trộm cũng chỉ ăn trộm công thức, ăn trộm máy móc làm gì cho cồng kềnh, bán công thức cho đối thủ cạnh tranh của Thịnh Hải cũng được khối tiền. Hơn nữa, nói người lần trước và lần này có liên quan đến nhau cũng không sai đâu, dân kỹ thuật mới biết dùng phốt…”.
Nói đến đây, tôi lập tức im bặt. Tôi chợt nhận ra rằng nếu là người bình thường thì sẽ chẳng nghĩ đến chuyện ăn trộm công thức chế tạo thiết bị y tế của Thịnh Hải bằng cách vào phòng kho như thế, chỉ những kẻ biết tháo thiết bị để xem toàn bộ máy móc bên trong, dựa vào đó để vẽ lại công thức, thì mới làm vậy mà thôi. Thêm vào đó, thường chỉ có người có kiến thức mới biết tạo ra phản ứng nổ bằng phốt pho, biết cách đặt bẫy.
Người thông minh như vậy không nhiều, tôi nghĩ khả năng lớn chỉ có một mà thôi. Nhưng tôi không cam lòng, tôi không tin Hải lại phải dùng những trò hèn hạ như vậy.
Mà lúc này Phong nhìn sắc mặt của tôi có lẽ cũng đoán được tôi đang nghĩ gì, nhưng anh ta không vạch trần, chỉ nói: “Chỗ này không ở lâu thêm được nữa”.
“Sao thế?”. Tôi ngẩng phắt đầu lên, phát hiện ra chỗ thiết bị chắn tấm kính vỡ ban nãy đã bắt đầu bốc khói. Dù nó làm bằng thép, nhưng bên ngoài vẫn là sơn tĩnh điện, lửa bên ngoài bén qua sơn, sắp cháy lan vào đây rồi.
Có Phong ở đây nên tôi không còn quá sợ hãi, trong đầu bắt đầu nghĩ đến cách dập lửa: “Bao nhiêu phút trôi qua rồi?”.
“Hơn ba mươi phút”. Anh ta liếc chiếc điện thoại hết sạch pin trên tay, vẻ mặt rất tệ: “Cứu hoả vẫn chưa lên, có lẽ lửa cháy lớn, không tiếp cận được”.
“Phải tìm cách dập lửa đã”.
Anh ta gật đầu, hỏi tôi: “Sinh viên kỹ thuật hiến kế dập lửa phốt pho đi”.
Tôi chớp chớp mắt, cũng nói đùa: “Tôi dập được lửa, cứu được tổng giám đốc, anh có thưởng cho tôi không?”
“Có”
“Bao nhiêu?”.
“Cô muốn bao nhiêu?”.
“1 tỷ”.
Phong lườm tôi một cái: “Người phụ nữ tham lam”.
“Là cứu mạng của tổng giám đốc đấy. Tài sản của anh nghìn tỉ, anh mà ‘hẹo’ thì một nghìn tỷ cũng rơi vào tay người khác, tôi cứu anh sống thì một nghìn tỉ vẫn là của anh, anh thưởng cho tôi 1 tỉ vẫn còn ít đấy. Ơn cứu mạng như trời như biển, không số tiền nào so sánh được”.
Lời nói của tôi rút cuộc cũng làm anh ta bật cười, phải nói Phong cười rất đẹp trai, như sáng bừng cả căn phòng nơi chúng tôi đang ngồi, làm tim tôi cũng đập loạn lên trong ngực.
Đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác rung động như thế này, nhận ra chính mình đã bắt đầu thay đổi, lòng tôi như nổi gió, mọi cảm xúc xấu hổ, ngượng ngập, day dứt, tự trách bị cuộn xoáy loạn lên, không rõ trong miệng nếm ra nhiều nhất mùi vị gì.
Sợ bản thân lúng túng khiến người đàn ông kia nghi ngờ, tôi phải kiếm cớ lảng sang chuyện khác: “Lấy giúp tôi cái khăn nhung đỏ trải bàn kia đi. Lúc lửa chuẩn bị lan vào, anh lấy khăn nhung phủ lên là xong”
“Chỉ vậy thôi?”.
“Ban đầu tôi định chế tạo muối đồng để dập lửa, nhưng nguyên liệu ở đây quá ít, căn bản không làm mát đủ nhanh để dập lửa được”. Tôi nhăn nhó giải thích: “Cứ dùng cách truyền thống đi. Lấy khăn nhung dày phủ lên, không cho phốt pho tiếp xúc với không khí nữa để ngăn cháy”.
“Nếu khăn nhung không đủ dày để ngăn oxy thì sao?”.
“Ban nãy tôi đã tính rồi”. Tôi cởi áo khoác của mình đưa cho Phong: “Tôi có áo khoác, thêm khăn nhung kia nữa là vừa đủ độ dày để ngăn oxy. Anh cứ thử xem. Nếu không được thì đành c.hế.t cháy chung vậy”.
Phong nhìn chiếc áo khoác dày của tôi, lại nhìn những phần da thịt tôi lộ ra bên ngoài chiếc áo mỏng duy nhất còn trên người, nghĩ nghĩ một chút rồi đáp: “Cố gắng sống để còn nhận 1 tỉ”.
“Anh yên tâm, lúc còn sinh viên tôi đi xem bói rồi, đường sinh mệnh của tôi dài lắm. 90 tuổi mới c.hế/t được”. Tôi dúi chiếc áo khoác vào tay anh ta: “Mau đi đi không một mình anh ngạt khói c.hế/t thật đấy”.
Phong không có cách nào, rút cuộc phải cầm chiếc áo của tôi, lại rút thêm khăn nhung trải bàn đem lại dập lửa. Ngọn lửa màu xanh lúc này đã ló ra khỏi sau thân thiết bị, vang lên những tiếng kêu lách tách, dù sao cũng là lửa từ phốt pho, sợ Phong nhiễm độc nên tôi lại rướn cổ lên, cố nói thêm một câu: “Cẩn thận, đừng để dính lửa vào người”.
Anh ta gật đầu, nhanh chóng phủ khăn và áo xuống. Ngọn lửa xanh không còn oxy ngay lập tức tắt ngấm, chúng tôi tạm thời được an toàn, nhưng đã gần một tiếng trôi qua mà cứu hộ vẫn chưa lên được, điện thoại lại hết pin, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập trong một căn phòng kín.
Oxy bên ngoài đã bị lửa đốt hết, nếu kính ở đây không vỡ, thì chúng tôi ngồi bên trong này thêm vài tiếng nữa cũng sẽ bị thiếu oxy. Ra không được, mà ở mãi bên trong cũng không xong, không biết làm cách nào, chỉ có thể chờ đợi từng giây từng phút trong hy vọng.
Phong dùng một con d.a/o găm nhỏ nhặt được trong phòng để cạo hết lớp sơn trên máy thiết bị y tế, tránh để lửa tiếp tục bén vào, tôi ở bên cạnh cũng lấy một mẩu kim loại nhỏ cạo cùng anh ta, nghĩ sao lại hỏi:
“Vì sao lúc đó anh không chạy?”.
Động tác của anh ta hơi dừng lại vài giây, sau đó mới tiếp tục: “Lúc nào?”.
“Lúc mới bị nổ. Tôi nhớ bình cứu hoả ở gần lối xuống thang bộ, anh cũng ở ngay đó. Khi phốt pho chưa cháy to, anh vẫn có thời gian để chạy”. Tôi ngẩng lên nhìn Phong, lặp lại câu vừa rồi: “Vì sao anh không chạy?”.
“Để thiên hạ cười tôi hèn nhát, bỏ lại vợ chạy giữ mạng à?”. Giọng anh ta rất thờ ơ: “Chạy hay không thì cũng chẳng c.hế/t được, chẳng việc gì phải chạy để người khác chê cười”.
Tôi bĩu môi: “Ngồi ở đây mới c.hế/t. Lúc anh chế.t đen thui ở đây rồi, thiên hạ mới cười anh ngốc, có cơ hội chạy để giữ mạng còn không biết quý trọng”.
“C.hế/t đen thui rồi còn quan trọng gì ai cười mình”. Anh ta cốc đầu tôi: “Ngồi thẳng chân lại, cẩn thận đè lên chỗ xương gãy”.
“Nhưng tôi mỏi lưng lắm, cứ sụn người xuống”. Hai mắt tôi đã bắt đầu hoa đi, nãy giờ tôi rất đau, nhưng vẫn gắng gượng tỏ ra bình thường để Phong không phải lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao lưng cứ sụn xuống, rõ ràng người rất lạnh, mà mồ hôi lại cứ túa ra đầm đìa.
Người đàn ông kia nghe vậy mới ngước lên nhìn tôi, thấy sắc mặt tôi tái nhợt mới dời mắt xuống vùng xương sườn của tôi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt.
Phong đặt d.a/o xuống, ôm lấy vai tôi, bàn tay lần mò khắp xương sườn trên người tôi, phát hiện ra không chỉ có chân gãy, xương sườn tôi cũng gãy, anh ta liền để tôi ngửa ra sau, lưng tựa vào ngực anh ta: “Khó chịu lắm phải không?”.
“Không”. Tôi nói dối: “Nhưng hình như trong này sắp hết oxy rồi. Anh có thấy khó thở không? Tôi thấy khó thở lắm”
“Thở từ từ, từ từ thôi”. Tôi cảm nhận được bàn tay anh ta hơi run rẩy, cứ sờ đi sờ lại xương sườn gãy của tôi, muốn xác định xem xương có chọc phải phổi hay không: “Cố gắng lên, cứu hộ sắp đến rồi, chỉ một lát nữa thôi. Đợi họ tới, tôi đưa cô đi bệnh viện, cho cô nằm phòng bệnh tốt nhất, bồi thường tai nạn lao động cho cô”.
“Một tỷ nữa. Tôi vừa cứu anh còn gì”. Không khí trong phổi tôi cạn kiệt rất nhanh, mới đó mà đã cảm thấy lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên, Phong bảo tôi thở từ từ, nhưng từ từ thì không thể chịu nổi: “Tôi mất công cứu anh rồi… nên anh phải sống đấy nhé, đừng chế/t đen thui ở đây… phí… phí công… tôi lắm”.
“Đừng nói nữa”. Phong ôm lấy tôi, anh ta dùng cơ thể mình để sưởi ấm da thịt tôi, nhưng tôi vẫn thấy lạnh. Càng ngày càng lạnh, giống như rơi xuống một hầm băng, da thịt khắp người gần như hoá đá: “Giữ sức, đợi cứu hộ đến”.
“Ừm… Vậy tôi… ngủ… một chút nhé”.
“Không được ngủ”. Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, ép tôi tỉnh táo trở lại, nhưng não không có oxy nên tôi bắt đầu mơ hồ, không thể mở mắt nổi, vẫn cứ thiếp đi.
Bên tai loáng thoáng nghe tiếng Phong gọi, cảm nhận được cả ngón tay nóng bỏng của anh ta sờ lên mạch đập trên cổ tôi. Hai chữ “Yên Chi” được anh ta lặp đi lặp lại rất nhiều lần, sau đó một bờ môi nóng hổi đột nhiên áp xuống môi tôi, thổi khí vào miệng tôi.
Rõ ràng không phải là một nụ hôn, nhưng chẳng hiểu sao tim tôi lại đập mạnh như thế. Tôi muốn mở mắt ra nhìn Phong, muốn nhìn gương mặt của anh ta gần thật gần tôi, muốn nắm tay anh ta… Tôi không muốn c.hế/t… Nhưng mà…
Thân thể tôi nhanh chóng nhẹ bẫng như trôi vào một khoảng không vô định, tôi muốn vươn tay ra giữ lấy vạt áo người đàn ông kia nhưng không thể. Ở giây sắp lìa xa, tôi chợt nhớ ra một chuyện nên cố hét thật to: “Anh phải sống đấy… đừng ở nơi này c.hế.t vì tôi… Mạng anh nặng lắm, tôi không gánh nổi. Thế nên nhất định phải sống đấy…”
