42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 28

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Đới Vũ Quân nói toàn bộ video về việc Phong đặt bo/m phốt pho ở trong chiếc usb đó, chỉ cần anh ta giao nộp nó cho công an, toàn bộ sự nghiệp của Phong sẽ tan tành, nửa đời về sau cũng sẽ phải chôn vùi trong tù ngục.

Tôi liếc qua chiếc usb, tỏ như không quan tâm: “Quan hệ của anh và chồng tôi chẳng tốt đẹp gì, chiếc usb này anh phải sớm nộp cho công an mới phải”.

“Để cổ phiếu Thịnh Hải tụt dốc không phanh ư? Làm kinh doanh có một đạo lý, không triệt hạ đối thủ khi ảnh hưởng đến lợi ích chung. Bây giờ chồng cô vẫn là tổng giám đốc của Thịnh Hải, để tin này truyền ra ngoài, người bị tổn hại không chỉ có Phong mà còn có tài sản của cổ đông, trong đó có cả tôi”
“Vậy thì đem đưa cho bố anh hoặc ông nội anh đi, triệt hạ chồng tôi nhanh, gọn, chuẩn nhất đấy”.
“Tôi thấy làm thế hơi hèn”

“Thật ư? Anh cũng ngại hèn sao?”. Tôi lạnh mặt: “Vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa”.

Đới Vũ Quân thấy tôi thắng thừng như vậy mới bật cười: “Thôi được, đã đến đây rồi thì cũng chẳng cần thiết phải giấu cô. Nếu tôi trong tay tôi không nắm được chuôi d,a/o, vậy thì dù có triệt hạ chồng cô thì vị trí Tổng giám đốc cũng chưa chắc đã thuộc về tôi. Trong mắt ông già nhà tôi chỉ có đứa con trai thứ 2 của ông ấy thôi”

“…”
“Thế nên tôi định dùng phương thức nhẹ nhàng nhất giải quyết việc này.”
“…”

“Chồng cô không tin tưởng bất kỳ ai, từ khi nó đến Thịnh Hải, tất cả công thức đều được bảo mật và cất ở một nơi chỉ có mình nó biết, ngay cả việc chế tạo máy, nó cũng tự tay phụ trách riêng một khâu nên nếu không có công thức thì cũng chẳng ai biết chiếc máy đó được sản xuất thế nào. Cũng vì việc này nên vị trí Tổng giám đốc của nó suốt mấy năm nay chưa từng lung lay”. Hắn nói một cách từ tốn chậm rãi, nhưng ngữ điệu ẩn nhẫn đầy thâm thuý: “Bố tôi muốn giao cho thằng Hải toàn bộ tập đoàn, nhưng không có được những công thức ấy nên cũng lực bất tòng tâm”

Thì ra, đây mới chính là mục đích chính của Đới Vũ Quân. Lúc trước Phong chưa đến tập đoàn, Thịnh Hải tuy là tập đoàn dẫn đầu về sản xuất thiết bị y tế nhưng công nghệ sản xuất vẫn chưa có quá nhiều đột phá, nhất là trong giai đoạn 10 năm gần đây, khi những công ty phát triển thiết bị y tế mọc lên như nấm thì vị trí số 1 của Thịnh Hải cũng bắt đầu lung lay.

Tôi nghĩ ông nội đã nhìn ra được tố chất lãnh đạo và năng lực vượt trội của Phong, cho nên mới đưa đứa con ngoài giá thú của Đới Quốc Cường về để gánh vác Thịnh Hải. Sau đó, sự thật đúng như kỳ vọng của ông nội, suốt 10 năm nay Phong đã mang đến một làn gió mới cho tập đoàn, nghiên cứu và phát triển rất nhiều thiết bị y tế tiên tiến, có nhiều đột phá về mặt kỹ thuật, không những mở rộng thị trường như vũ bão mà còn hợp tác được với rất nhiều tập đoàn của nước ngoài. Nhưng để bảo vệ trí tuệ và vị trí của mình, Phong luôn giữ bí mật toàn bộ công thức chế tạo máy. Không chỉ có Đới Quốc Cường mà ngay cả Đới Vũ Quân cũng vẫn luôn thèm khát những tài liệu của anh, cuối cùng, vẫn là dùng thủ đoạn để thương lượng với tôi.

Tôi cười nhạt: “Cho nên anh muốn tôi tìm ra chỗ anh ta cất những công thức đó rồi giao cho anh?”

“Đúng vậy”. Đới Vũ Quân không thèm che giấu dã tâm: “Đợi đến khi thành công, tôi ngồi lên ghế Tổng giám đốc Thịnh Hải rồi, tôi sẽ giao cho cô chiếc usb này. Lúc đó cô tuỳ ý muốn giải quyết ra sao cũng được, Phong không còn là nhân vật quan trọng ở tập đoàn nữa, việc nó có vào tù hay không cũng chẳng ảnh hưởng quá lớn đến cổ phiếu”. Ngừng lại vài giây, hắn lại tiếp tục: “Tất nhiên, thù lao của cô không chỉ có thế. Tôi sẽ cho cô 2 triệu USD, mua cho cô một biệt thự theo ý cô, nếu cô muốn, tôi còn có thể mở cho cô một cửa hàng để cô kinh doanh”.

“…”
“Thế nào? Hợp tác với tôi chứ?”.

Tất nhiên là tôi từ chối!

Đới Vũ Quân cũng không ép tôi, chỉ bảo anh ta có thể chờ đến khi tôi suy nghĩ thấu đáo, tôi không trả lời, im lặng từ đó cho đến tận bệnh viện.

Lúc đến nơi quả thật ông nội cũng ở đó, khi tôi và Đới Vũ Quân bước vào, ông nội nhìn một lượt rồi khẽ nhíu mày. Thế nhưng, vì đầu năm mới nên ông không nói gì cả, chỉ đưa cho chúng tôi hai món quà: “Chúc mừng năm mới”.

Tôi nhận lấy, cũng tặng cho ông một chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch do nghệ nhân làm thủ công. Ông nội không mở ra, sắc mặt cũng chẳng hề vui vẻ như năm trước, chỉ gật đầu một cái rồi bảo trợ lý thay ông nhận món quà ấy.

Đới Vũ Quân thấy vậy mới lên tiếng, đánh gãy không khí ngượng ngập trong phòng: “Trông chú Hải có vẻ khỏe ra nhiều đấy nhỉ? Bao giờ thì được xuất viện?”

Hải đáp: “Chắc khoảng nửa tháng nữa thôi, em nằm trong này buồn chân buồn tay quá rồi, ở tập đoàn còn bao nhiêu việc nữa”.

“Cứ nghỉ ngơi đi, Tết nhất ai cũng phải nghỉ chứ, việc thì có người khác làm thay, chú cứ vội làm gì”

“Vâng”. Nói rồi, anh lại quay sang tôi, thấy tôi cứ đứng mãi mới bảo: “Yên Chi ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế? Bệnh viện có chuẩn bị bánh kẹo tết, ngồi xuống rồi mọi người cùng ăn kẹo đón tết cho vui”

“À… vâng”.

Mối quan hệ của mọi người trong gia đình này rất khách sáo, chẳng có vẻ tự nhiên, thường chỉ nói vài ba câu chuyện về tình hình kinh doanh gần đây của Thịnh Hải, rồi chuyển qua từ đường mới xây của ông nội. Tôi không hòa nhập được nên cũng chẳng biết phải nói gì, cũng may sau đó không lâu thì ông nội có việc nên ra về trước, Đới Vũ Quân cũng đi nghe điện thoại, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Hải.

Tôi đứng dậy bảo anh: “Anh nghỉ ngơi đi, em phải về đây”.

Lần trước chúng tôi vẫn chưa có dịp nói chuyện nên lần này Hải giữ tôi lại: “Yên Chi, nói chuyện một chút đi”.

“Em cảm thấy không tiện lắm đâu”. Tôi nói thẳng: “Hình như hôm nay em bị anh cả của anh lừa đến đây. Không biết mục đích của anh ta là gì, nhưng chắc sẽ không có gì tốt đẹp nên em phải về đây”

“Yên Chi, em ly hôn với Phong đi”.

Bước chân tôi chợt khựng lại, đây không phải là lần đầu tiên Hải nói với tôi câu này, nhưng gần hai năm nay anh không hề nhắc lại nữa, bây giờ lại đột ngột nói vậy nên tôi rất ngạc nhiên.

Không đợi tôi trả lời, anh đã nói tiếp: “Nó không phải là người tốt, nhiều năm trước anh thấy tính cách nó nếu miễn cưỡng thì vẫn chấp nhận được, nhưng càng ngày anh càng không hiểu nổi nó nữa. Anh sợ em càng ở bên nó lâu ngày thì sẽ… càng nguy hiểm”.

Tôi cười: “Vợ chồng với nhau thì có thể nguy hiểm gì chứ?”

“Em có biết anh bị tai nạn thế này là do ai gây ra không?”

Tim tôi bất giác nhói lên một cái, linh cảm Hải sắp sửa nói ra một điều rất đáng sợ, nên tôi không muốn nghe, chỉ đáp: “Anh bị tai nạn, em đến thăm anh không phải vì em vẫn còn tình cảm với anh, mà em nghĩ đến những điều anh đã làm cho em vào những năm trước. Hồi học Đại học, nếu không có anh ủng hộ học bổng cho những người có hoàn cảnh khó khăn như em thì có lẽ em sẽ không thể theo tiếp được, cũng không có ngày hôm nay, cho nên em mới đến đây thăm anh, như thăm một người có ơn với mình”. Tôi quay đầu nhìn anh, giọng nhẹ như gió: “Còn về Phong, em yêu anh ấy, nên em sẽ không ly hôn đâu”.

Lời nói giống như một mũi thương bén nhọn, không ngừng xuyên vào tâm can người đàn ông trên giường. Gương mặt anh lộ ra vẻ ngỡ ngàng, sau đó là đau đớn, tự giễu và chua xót. Anh run rẩy chống nạng bước xuống giường, nói với tôi: “Em yêu nó? Yên Chi, em đang nói đùa anh phải không?”

“Không, đây đều là những lời từ tận đáy lòng của em. Nên em hy vọng anh đừng nhắc lại việc ly hôn này lần nào nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi”

Lần này, Hải im lặng rất lâu, mãi sau bỗng dưng lại bật cười: “Anh biết rút cuộc nó muốn cái gì rồi. Yên Chi, cưới em chưa phải là trả thù thật sự, trả thù thật sự của Phong đối với anh chính là lời em vừa nói. Em yêu nó là điều đau đớn nhất với anh, em biết không?”

Tôi nhắm mắt, lẳng lặng hít sâu vào một hơi: “Anh đã đính hôn rồi, năm nay cũng sẽ kết hôn với Thư Nghi. Anh không nên nói những lời như thế đâu”

“Anh không yêu Thư Nghi, 3 năm qua anh vẫn chưa một giây nào ngừng yêu em”. Bước chân lặc liễng của anh vẫn tiến về phía tôi, đáy mắt hoe đỏ: “Anh vẫn như cũ, chưa từng thay đổi. Dù em có thế nào vẫn muốn ở bên em, hoặc không được ở bên nhau nữa thì anh vẫn luôn muốn em sống hạnh phúc, anh không muốn nhìn em trở thành một con rối hay công cụ lợi dụng của người khác”

“Em không thấy mình là con rối hay công cụ gì cả”

“Đó là vì em chưa hiểu hết con người thật của nó thôi”. Hải dừng bước bên cạnh tôi: “Đến cả anh trai ruột của nó, nó còn sẵn sàng dàn dựng tai nạn để tìm cách g.iế/.t hại. Em nghĩ xem, nó sẽ có bao nhiêu phần yêu bạn gái cũ của người nó hận?”

“…”
“Yên Chi, nó đối xử tốt với em, chẳng qua chỉ là muốn em thật sự yêu nó mà thôi. Còn người nó thật sự yêu là…”

“Đừng nói nữa”. Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Em không muốn nghe”.

“Anh chỉ muốn tốt cho em thôi”. Hải đột nhiên giơ tay ôm chặt lấy tôi: “Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, người thật sự muốn tốt cho em chỉ có anh thôi, em đừng mù quáng nữa”

“…”
“Yên Chi, ly hôn đi, nếu em muốn làm vợ của Tổng giám đốc Thịnh Hải, anh sẽ giành Thịnh Hải về cho em. Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Tiền, xe, nhà, bất cứ thứ gì anh cũng đều có nhiều hơn nó”
“Anh bỏ em ra”.

Hải ôm rất chặt, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh, lại nghe anh ‘Hự’ một tiếng rất khẽ rồi khuỵu xuống.

Bước chân muốn chạy đi của tôi khựng lại lần nữa, tôi ngoảnh đầu nhìn sắc mặt tái mét của Hải, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh có sao không?”.

“Đau”. Anh nhăn nhó ôm ngực, tỏ vẻ rất đau đớn. Rút cuộc vẫn là tôi phải quay lại xem vết thương của Hải thế nào, sau đó thì gọi điều dưỡng đến. Đợi tới khi bọn họ dìu Hải về giường rồi, tôi mới rời đi.

Khi ra đến cổng bệnh viện lại nhận được tin nhắn của anh, Hải nói: “Yên Chi, anh có thể cho em nhiều hơn những thứ Phong cho em. Nó chỉ là tổng giám đốc tập đoàn, người thừa kế chính thống mới là anh. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm, vẫn lâu hơn 3 năm em ở bên nó. Quan trọng nhất là nó cũng không hề yêu em, nó chỉ lợi dụng em để trả thù anh thôi, việc gì em cứ phải ôm mãi một người như thế? Quay về bên anh đi, chúng ta làm lại từ đầu”.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy Hải rất phiền, một người đàn ông cầm được, không buông được, chúng tôi đã chia tay gần 3 năm rồi mà anh vẫn cứ mãi ôm lấy chuyện quá khứ, không chịu từ bỏ cũng không để tôi được nhẹ lòng. Hôm nay hành động như vậy, thật sự khiến tôi thấy khó chịu, như một tảng đá treo trong lòng, dứt bỏ thì không nỡ, mà gặp lại thì không vui.

Tôi không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ xóa số liên lạc của anh. Tâm trạng cũng rất tệ nên không muốn về nhà, một mình đến quán Bar uống rượu.

Ở đó, tôi đã nghĩ rất nhiều về lời của Đới Vũ Quân, nghĩ đến vụ nổ phốt pho, cũng nghĩ tới chuyện Hải bị tai nạn. Tất cả mọi thứ đều như đang cố chứng minh với tôi rằng: Phong không phải người tốt.

Nhưng những việc anh làm, hình ảnh của anh đứng giữa hội thảo khoa học tuyên bố miễn phí công trình nghiên cứu cho các nước muốn phát triển thiết bị y tế – vẫn sáng ngời trong lòng tôi. Cho nên dù sự thật có đúng sai thế nào đi nữa, dù anh có đẩy tôi làm bia đỡ đạn phốt pho thì tôi vẫn muốn làm một kẻ mù quáng, tin Phong là người tốt.

Chỉ là chuyện thuốc tránh thai và cô gái tên Thanh Huyền kia lại như một chiếc đinh ghim trong lòng tôi, nhổ mãi không ra được!

Lòng ấm ức nên tôi uống một mạch gần chục ly rượu, đến tận khi trời tối đen mới xiêu xiêu vẹo vẹo bắt taxi ra về. Lúc bước vào nhà thì khắp nơi vẫn tối om, nhưng trên ghế lại có đốm lửa lập lòe khiến tôi giật thót mình.

Tôi vội vàng lùi về sau vài bước, tay bật điện, miệng hét lên: “Ai?”.

Đèn trong nhà nhanh chóng sáng lên, qua vài giây lóa mắt, tôi mới nhận ra người ngồi ở sofa là Phong. Trước mặt anh là một chiếc gạt tàn đựng đầy mẩu đầu lọc, bộ dạng anh đầy phong trần mỏi mệt, khi ngước lên nhìn tôi, đáy mắt vẫn vương đầy tơ m.áu: “Đi đâu về?”.

“Em…”. Tôi mở miệng xong, lại cảm thấy không đúng lắm, cuối cùng vẫn không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Sao anh bảo mùng 5 mới về?”.

“Về sớm mới thấy được nhiều chuyện chứ?”. Phong cười nhạt, dụi điếu thuốc xuống gạt tàn: “Không có tôi ở đây, đi thăm nhiều thành nghiện phải không?”

Quả nhiên vẫn là biết tôi đi thăm Hải nên mới nổi giận, hôm nay tôi cũng chẳng vui vẻ gì, không có hứng dỗ anh: “Em nói em bị lừa đến thăm anh ấy, anh có tin không?”.

“Tin. Tôi tin em bị lừa đến mức ôm phải ôm người ta thắm thiết”. Anh cầm mấy tấm ảnh vứt lên bàn: “Nếu tối nay em không về nhà, tôi còn tưởng em bị lừa ngủ lại để chăm sóc anh trai tôi nữa đấy”.

Tôi cúi xuống nhìn những bức hình kia, góc chụp rất đẹp, vừa vặn khiến tôi và Hải giống một đôi tình nhân đang quyến luyến không muốn chia xa. Tôi không nhịn được vặn hỏi:

“Anh theo dõi em à?”

“Theo dõi?”. Phong cười, cũng lười giải thích: “Cứ cho là thế đi. Việc của em là trả lời, không phải là thắc mắc vì sao tôi lại có những bức ảnh này”

“Em không làm gì sai cả. Hôm nay ở bệnh viện còn có anh cả và ông nội của anh ở đó, em chỉ đến 30 phút rồi đi luôn. Anh không tin thì cứ hỏi mọi người đi”

“Yên Chi”. Ánh mắt anh lạnh như băng giá: “Không chỉ có mình hôm nay”.

Phong dùng câu khẳng định khiến tôi hoàn toàn câm nín, cuối cùng vẫn là không biết giải thích thế nào. Một lần sai thì đương nhiên những lần sau cũng sai, tôi không muốn tranh cãi, chỉ mỏi mệt trả lời anh: “Chỉ là thăm hỏi bình thường thôi. Ảnh chụp này là người ta cố tình chọn góc. Nếu không có lòng muốn hãm hại cho người khác, cũng chẳng có ai rảnh rỗi chụp ảnh gửi cho anh, phải không?”

“Tôi nghĩ phải hỏi ngược lại, nếu không làm gì thì cũng chẳng có ai rảnh rỗi chụp lại được, phải không?”
“Phải, nhưng bọn em vẫn chẳng có gì cả”

Anh nhếch môi: “Thật à?”

Tôi không muốn tiếp tục nữa, chỉ nói: “Em mệt lắm, em muốn đi ngủ. Đầu năm, đừng cãi nhau nữa”.

“Yên Chi, tôi để em dễ chịu quá nên em không coi ai ra gì nữa phải không?”

“Vậy em phải làm sao? Em mệt, em không muốn cãi vã nữa cũng không được à? Hay là anh luôn coi anh là ông chủ, còn em cũng chỉ là người anh dùng tiền mua về, nên em không được thể hiện cảm xúc với anh?”. Những ấm ức tôi giấu trong lòng bấy lâu như bùng nổ, tôi cũng to tiếng cãi lại: “Nếu như vậy thì anh muốn đánh, muốn mắng gì thì cứ làm đi. Em không nghe lời anh, em vẫn cố tình đi gặp anh trai anh đấy. Em lại làm sai rồi, anh cứ phạt em đi”.

“Yên Chi”. Phong gằn giọng: “Em luôn không làm theo lời tôi, lần nào cũng nhận sai nhưng chưa từng nghiêm túc với việc tôi không muốn em làm, là vì em nghĩ tôi không dám làm gì em đúng không?”

Tôi nhìn anh, nói một chữ: “Phải”.

“…”
“Nhưng em không phản bội anh. Anh bỏ tiền ra mua việc kết hôn với em, chừng nào chưa ly hôn thì em chưa có cái gan đấy. Em nói rồi, em chỉ đến thăm anh ấy thôi”.
“Vậy ly hôn thì có, phải không?”
“Ly hôn rồi thì anh đừng quản em”.

Điếu thuốc trong tay anh bị bóp đến nát vụn, tôi biết Phong đang nổi trận lôi đình, nhưng tôi cũng là người, tôi cũng có lòng tự trọng, biết tổn thương, tôi cũng biết đau, anh nuôi một người phụ nữ bên ngoài thì được, tại sao tôi đến thăm Hải thì không? Hơn nữa ở bệnh viện đông người như thế, chúng tôi đâu thể làm gì? Ngay cả viết thư cũng không tình tứ được như anh.

Tôi muốn nói rất nhiều, rất nhiều, nhưng nhìn vẻ mỏi mệt trên người anh, nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của anh, cuối cùng tôi cũng chỉ nói đến thế.

“Anh ấy là người ủng hộ học bổng cho em, có tiền của anh ấy thì em mới có thể tiếp tục theo học Đại học được. Em coi anh ấy là ân nhân, anh ấy bị tai nạn, em chỉ đến thăm như thăm một người có ơn với mình mà thôi. Em không làm gì sai cả. Nếu anh cho là em sai, vậy được, em xin lỗi anh”. Tôi nói một cách máy móc rồi bước lên cầu thang: “Đầu năm, đừng cãi nhau. Anh muốn cãi thì để lúc khác đi. Bay từ nước ngoài về mệt rồi, về phòng nghỉ sớm đi”.

Phong không cản tôi, nhưng tôi cảm nhận được ánh nhìn của anh chưa từng rời khỏi người tôi, đăm đăm lạnh giá, lại như chất chứa lửa giận như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ, bao gồm cả tôi.

Mấy ngày sau đó chúng tôi không hề nói chuyện với nhau, có đôi lúc đụng mặt ở phòng khách, Phong sẽ làm như không thấy tôi và đi ngang qua, hoặc đôi khi tôi xuống bếp nấu cơm, anh sẽ chỉ liếc mâm cơm trên bàn một cái rồi lấy xe ra ngoài, chưa từng động đũa vào món nào.

Tôi biết, chuyện tôi gặp gỡ Hải chẳng khác gì động vào vảy ngược của anh, nhưng sự tức giận của Phong lại nằm ngoài dự tính của tôi. Lúc trước cùng lắm là cãi nhau một trận rồi lại lành, nhưng bây giờ anh đi tối ngày, ròng rã gần nửa tháng trời không về nhà, cũng không liên lạc với tôi.

Thời gian này đã qua giai đoạn cao điểm mở rộng thị trường của tập đoàn, tôi biết Phong không bận đến mức ấy, chỉ là anh đang giận nên mới không muốn gặp tôi mà thôi. Tôi cũng có cảm giác như vậy, chừng nào lòng chưa thể dịu xuống, tôi cũng không biết đối diện với anh thế nào nên nghĩ cả hai cứ tạm xa nhau một thời gian là tốt nhất. Nhưng Thương lại bảo tôi:

“Bọn mày giận dai thật đấy, cũng phải tìm cách mà giải quyết đi chứ. Tao nghĩ lão Phong cũng chỉ đợi mày xin lỗi một tiếng chân thành thôi. Ai bảo mày lần trước đã cãi nhau một lần vì thế rồi, mà lần này mày vẫn làm, còn xin lỗi kiểu chẳng có thành ý tí nào như thế, lão giận là đúng”

“Tao không có tâm trạng”. Tôi nằm bò xuống bàn, thở dài ngao ngán: “Cứ nhìn thấy lão, tao lại nghĩ đến mấy bức thư bằng chữ nổi trong gầm bàn, không làm sao mà bình thường được”

“Ờ thì… cũng hơi cay thật”
“Mày nói xem, rồi cả việc lão Quân kia nói, dù biết lời lão ấy không đáng tin nhưng ít nhiều gì cũng làm lung lay tinh thần của mình chứ, lão Quân đó còn có cả usb ghi lại cảnh Phong đặt bẫy phốt pho nữa”.
“Mày xem rồi à?”
“Ừ. Lão Quân bảo nếu tao muốn có cái usb đó thì phải làm cho lão một việc”
“Việc gì?”
“Ăn trộm các công thức chế tạo máy của Phong”
“Ôi mẹ, đây là đấu đá tranh cướp quyền lực trong gia tộc, như trong phim đấy à?”
“Chứ còn gì nữa, cả một tập đoàn lớn, tài sản bao nhiêu nghìn tỉ mày có biết không?”

Nhắc đến nghìn tỉ, Thương vẫn ù ù cạc cạc, chắc nó cũng như tôi, không tưởng tượng được chừng ấy sẽ nhiều đến bao nhiêu: “Thế cái vụ thuốc tránh thai thì sao rồi?”

“Tao vẫn chưa đi xét nghiệm cơ, sợ biết sự thật”. Tôi cười gượng: “Mày có thấy tao vừa nhát vừa ngu không?”

“Không, đây là tâm trạng bình thường mà. Khi yêu thì ai mà chẳng thế, muốn biết sự thật, nhưng lại sợ là sự thật rồi thì sẽ phải chia tay. Bị tổn thương đấy, nhưng lại không muốn từ bỏ. Kiểu nó là như thế. Chẳng có gì là nhát hay ngu cả”

“Ừ. Cảm ơn mày”. Tôi ủ rũ đáp: “Nhưng mà tao nghĩ không sớm thì muộn cũng phải làm rõ thôi. Chứ cứ sống trong hoang mang thế này mãi sao được. Nói chung thời gian này có quá nhiều thứ chia cắt tình cảm của tao với ông Phong, từ việc bẫy phốt pho đến cái bạn đang điều trị u não kia, rồi cả thuốc tránh thai với cả vụ ông Hải nữa. Chắc bọn tao cần thời gian để suy xét kỹ lưỡng lại rồi mới quyết được”.

Thương cũng thở dài y như tôi: “Sao mà tình cảm của mày với ông ấy lắm rắc rối thế không biết, toàn người muốn phá thôi. Nhưng mà Yên Chi này, về vụ thuốc tránh thai kia tao không nói đến, bạn Huyền đó tao cũng không nói đến, nhưng lúc nổ phốt pho, lão ấy và mày đã cùng nhau vượt qua mà. Đóng kịch cũng không thể nào như thật thế được. Lão đã vì mày mà hít phải bao nhiêu khói phốt pho đấy. Đừng vì thằng cha Quân kia mà phản bội lão”

Tôi gật đầu: “Không bao giờ đâu”.

Bẵng đi thêm vài ngày nữa, khi tôi còn chưa biết giải quyết vụ thuốc tránh thai thế nào thì có một hôm tôi tình cờ gặp Hùng trong bãi đỗ xe. Hình như anh ấy vừa đi đâu đó về nên đỗ xe ở gần xe tôi, ánh đèn trong hầm quá tối, chẳng rõ tôi có nhìn nhầm không mà thấy sắc mặt Hùng rất tệ.

Tôi bước lại hỏi: “Anh đi đâu về thế?”

Hùng giật mình, vẻ mặt căng thẳng quay đầu lại: “Yên Chi”. Ngừng lại vài giây, anh ấy mới đổi sắc mặt, trả lời: “Anh vừa ra ngoài có chút việc. Em tan làm rồi à?”

“Vâng. Hôm nay em tan làm sớm”. Tôi do dự một hồi rồi cũng hỏi: “Dạo này anh Phong bận hả anh?”

“Ừ, cũng bận, nhiều việc nên anh ấy hay ngủ lại ở công ty luôn”.

Tôi biết Hùng nói dối, vì mấy lần tôi cố ý về muộn đều không thấy xe của Phong đỗ trong hầm gửi xe, điều này có nghĩa là anh đã rời khỏi tập đoàn và đi đâu đó. Nhưng tôi không vạch trần, chỉ gật đầu, nói “Vâng” một tiếng.

“Hai người cãi nhau à?”

“Chút chuyện nhỏ thôi ạ”. Tôi cười: “Em có một việc muốn hỏi anh”

“Việc gì, em cứ nói đi”
“Em phân vân lâu lắm rồi, hỏi thì ngại, mà không hỏi thì trong lòng lại cứ thắc mắc rồi ấm ức mãi. Nên là nếu em hỏi có gì không phải, anh đừng giận em nhé”
“Có gì đâu, em đừng khách sáo thế. Có việc gì thắc mắc thì cứ hỏi anh, anh biết thì sẽ trả lời, giận cái gì mà giận”.

“Vâng”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố gom thật nhiều dũng khí nói: “Em tìm thấy một hóa đơn mua thuốc ở trên xe. Thuốc đó dành cho phụ nữ, anh Phong bảo anh mua hả?”

Quả nhiên, khi nghe xong câu này đáy mắt của Hùng thoáng qua tia hoảng hốt, sau đó là lúng túng. Anh ấy nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi ngược lại tôi: “Xe nào cơ?”.

Tôi cười, nói thẳng: “Thuốc tránh thai”.

Bờ môi của người đàn ông đối diện mím lại thành một đường, anh ấy lưỡng lự nhìn tôi, muốn nói mấy lần rồi lại thôi.

Cuối cùng, vẫn là tôi lên tiếng: “Anh đã nói chỉ cần anh biết thì anh sẽ nói với em, anh là người mua thuốc, nên em nghĩ chắc chắn anh sẽ biết. Anh đừng giấu em nữa, có gì thì anh cứ nói thẳng cho em biết đi”.

Lần này, Hùng vẫn im lặng thật lâu, thật lâu, vẻ mặt như đang cân nhắc và đấu tranh chuyện gì đó. Tôi cũng không từ bỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ấy chờ đợi một câu trả lời.

Rút cuộc, gần một phút sau anh ấy mới nói:

“Yên Chi, anh nghĩ hai người tạm thời chưa nên sinh con thì tốt hơn”.