42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Đoạn 29
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 30,014
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết quả ấy, nhưng cuối cùng khi tận tai nghe được câu trả lời của Hùng thì trái tim vẫn đau đớn không sao chịu nổi, cứ đứng thẫn thờ trong hầm gửi xe rất lâu, rất lâu, tới tận khi có một chiếc xe khác đi ra bấm còi inh ỏi, tôi mới giật mình, loạng choạng ra về.
Nhưng tôi lại không biết mình phải đi đâu về đâu cả, những năm trước còn có ngôi nhà xiêu vẹo bên bờ sông để trú chân, có một người bà gầy yếu luôn mỉm cười chờ đợi tôi, nhưng bây giờ mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tôi lái xe trên một con đường quen thuộc để trở về một khu biệt thự cao cấp quen thuộc, nhưng dừng ở cửa rồi mới chợt nhận ra nơi này dường như chưa bao giờ thuộc về tôi.
Phải rồi, một kẻ xuất thân từ một vũng bùn như tôi, làm sao mới 3 năm đã trở thành phượng hoàng được chứ? Những hào quang suốt hơn 1000 ngày đó chẳng qua chỉ là ảo giác mà người đàn ông kia đem đến cho tôi, khiến tôi lầm tưởng mình đã thực sự trở thành chủ nhân của nơi này mà thôi…
Vì thế nên đã về đến cổng rồi mà tôi vẫn quay xe trở ngược ra khỏi tiểu khu, sau đó cứ thế lái xe một mạch lòng vòng trong thành phố, hết xăng rồi lại đổ xăng, qua hàng trăm cái đèn đỏ, qua rất nhiều con phố nhộn nhịp, qua cả những cây cầu bắc ngang sông Hồng dài đằng đẵng, đến khi về lại biệt thự, con đường trước nhà đã lên đèn từ lâu.
Thím Hoa thấy tôi phờ phạc cứ khuyên tôi có chuyện gì thì cứ tìm cách nói chuyện với Phong, hai chúng tôi khó khăn lắm mới có ngày hôm nay, đừng vì những chuyện nhỏ mà tranh cãi rồi tình cảm rạn nứt.
Mọi lần tôi sẽ cười trừ cho qua, hoặc nói với thím ấy là vài hôm nữa chúng tôi lại làm lành, nhưng lần này tôi không nói gì cả, chỉ bảo không ăn cơm rồi cứ thế đi lên phòng ngủ một giấc. Đến nửa đêm bỗng dưng lại nghe tiếng bước chân người vào phòng, còn chưa kịp mở mắt thì một hơi thở quen thuộc đã ập xuống thân thể thôi.
Người anh nồng nặc mùi rượu, cũng không có hôn môi hay dạo đầu, chỉ thô lỗ tiến vào theo bản năng khiến tôi đau muốn sống muốn c.hế/t. Tôi nhăn mặt nắm chặt ga giường, vẫn cố cắn răng không kêu tiếng nào, chỉ là lúc gần đạt tới đỉnh, Phong lại giơ tay bóp chặt eo tôi, nửa tỉnh nửa say lạnh lùng nói:
“Nói đi”.
Tôi thở không ra tiếng, không chịu nổi những lần công thành đoạt đất của anh, nhưng vẫn ương ngạnh không chịu mở miệng van xin.
Tuy nhiên, động tác bên dưới của người đàn ông kia càng lúc càng mãnh liệt, giống như muốn dồn ép tôi phải thốt ra tiếng, cuối cùng đành phải mấp máy môi:
“Nói cái gì?”
“Gọi tên tôi”
Họng tôi như bị xương chẹn ngang, nghĩ đến thuốc tránh thai anh đã lừa tôi uống suốt thời gian qua, trong giây phút này, tôi không thể nào làm như chẳng có chuyện gì rồi cứ thế gọi tên anh được.
Vì thế cho nên tôi quyết định lựa chọn im lặng. Qua mấy phút, Phong không chờ đợi được một câu trả lời từ tôi thì bất giác cười lạnh một tiếng, anh đột ngột tăng tốc, không hề thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn thô lỗ hơn cả lần đầu tiên, dùng lực mạnh đến nỗi tôi tưởng cơ thể mình có thể gãy đôi theo từng lần xộc tới của anh.
Tôi biết, anh đang muốn nhắc cho tôi nhớ người đang ở bên trên tôi là ai, người có thể định đoạt cuộc hôn nhân này là ai. Tôi không có cách nào nghênh đón sự mạnh mẽ của anh, chỉ có thể run rẩy theo từng lần thịnh nộ mà người ấy giáng xuống, cảm tưởng có thể c.hế/t được vậy.
Nhưng cuối cùng lại chẳng có ai vì ân ái mà c.hế.t cả, tôi vẫn sống sót cho đến khi cuộc tra tấn dài đằng đẵng ấy kết thúc, chỉ là cả người tôi mềm nhũn vô lực như một vũng bùn, đến ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.
Phong không thèm nhìn tôi lấy một lần đã bước xuống giường, lặng lẽ mặc quần áo. Trước khi về phòng, anh bỏ lại cho tôi một câu: “Yên Chi, làm người không thể quá tham lam, nếu không, sẽ có một ngày tay trắng, không còn bất cứ thứ gì cả”
Tôi nâng mắt nhìn theo bóng lưng anh, bật cười: “Em tham lam ư? Em tham lam làm sao bằng anh? Em đâu có nuôi người bên ngoài như ai đó? Em cũng không lừa dối người khác một cách tồi tệ như anh”.
Họng tôi khàn đặc, lời thốt ra cũng vô cùng yếu ớt. Chẳng rõ Phong có nghe được những lời ấy của tôi không, chỉ biết giây tiếp theo anh đã đóng cửa phòng “Rầm” một tiếng. Ánh sáng từ bên ngoài hành lang rọi vào bị chặn đứng, căn phòng của tôi trở về vẻ tối đen như cũ, lòng tôi cũng như chìm xuống một đại dương đen tối, nước mắt cứ thế chậm rãi rơi.
Tôi hoàn toàn có thể hiểu được việc anh có một người phụ nữ cất giấu ở trong lòng, thậm chí cũng có thể thông cảm được nếu như anh thật sự dùng tôi là bia chắn cho vụ nổ phốt pho, hay cả việc không muốn sinh con, chỉ cần anh nói anh không muốn thì tôi sẽ tự giác tìm cách phòng tránh, nhưng vì sao anh lại chọn lừa dối để ép tôi phải uống thuốc tránh thai?
Có phải vì mục đích thật sự của anh cũng như lời Hải nói. Anh muốn tôi phải thay lòng, muốn tôi yêu anh, đó mới là cách trả thù đau đớn nhất với Hải. Cho nên thời gian qua mới dùng sự ấm áp giả dối của mình, từng bước, từng bước tiến vào trái tim tôi hay không?
***
Những ngày tiếp theo, mối quan hệ của tôi và Phong càng lúc càng tệ, chúng tôi ít gặp nhau, mỗi lần gặp cũng chỉ là những trận giày vò nhau ở trên giường. Tôi cố chấp không giải thích hoặc xin lỗi tử tế, còn anh cũng lười hạ mình hỏi, cho nên cuối cùng ngoài những lời tổn thương nhau ra, chúng tôi không có cách nào nói chuyện bình thường được.
Cứ như vậy cho đến ngày viện kiểm nghiệm trả kết quả cho tôi, đọc kết luận: “Trong mẫu nước có thành phần thuốc gây sảy thai và có thể gây vô sinh nếu dùng kéo dài”, lòng tôi đã hoàn toàn nguội lạnh.
Ngay cả Thương cũng nói với tôi: “Sử dụng điều kiện lão đã cho mày đi. Ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng, đã không thể ở bên nhau thì cũng đừng giày vò nhau nữa. Mới có nửa tháng mà trông mày đã xác xơ thế này, kéo dài thêm thì liệu mày có chịu nổi không?”
Tôi gật đầu đáp: “Chắc là không chịu nổi”
“Ừ”. Nó thở dài thườn thượt: “Cứ tưởng mày tìm được một người đáng để mày dựa dẫm cả đời, cuối cùng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Nhưng thôi không sao, mày vẫn còn trẻ, vẫn có thể làm lại, tìm được một người tốt hơn”.
“Ai cần người vô sinh chứ?”
Thương trợn mắt: “Vớ vẩn, vô sinh đâu mà vô sinh. Mày không đọc kết luận à? Họ chỉ ghi là có thể gây vô sinh thôi, hôm trước mày đi khám sức khỏe sinh sản vẫn bình thường còn gì, có vô sinh đâu”. Nói tới đây, nó lại ôm lấy vai tôi, vỗ về an ủi: “Đừng nghĩ nhiều làm gì, mặc kệ hết đi. Lúc bắt đầu, mày chẳng nói với tao là mày chỉ mong kiếm được một khoản tiền để trả nợ cho lão Phong, xong rồi dẫn bà bỏ trốn đi đâu đó còn gì. Giờ cứ coi như mục đích của mày suốt 3 năm nay chưa từng thay đổi đi, lúc đó đã xác định sẽ có ngày kết thúc rồi, bây giờ cứ coi như mọi việc vẫn diễn ra đúng dự định của mình thôi”
“Ừ”. Tôi sắp khóc đến nơi, phải quay đi nơi khác để cố gắng trấn tĩnh.
Thương lại lần mò lấy điện thoại trong túi ra, vừa ấn mở App ngân hàng vừa bảo: “Mày với lão chia tay thì tao cũng sẽ xin nghỉ việc ở Thịnh Hải. Thời gian qua tao cũng tích được một số tiền, để tao chuyển cho mày, gom hết lại rồi trả cho lão Phong đi”.
Tôi lập tức ngăn nó lại: “Nợ lão ấy là việc của tao, không liên quan gì đến mày. Kho khăn lắm mới có được từng ấy tiền, mày giữ lại đi. Cả công việc nữa, mày nấu ăn ngon thì mới được làm quản lý bếp, tao chia tay lão ấy cũng có liên quan gì đến mày đâu”.
“Không có mày thì tao cũng không có được công việc ấy. Với cả giờ tao cũng không cần làm ở đó nữa, tao ra ngoài tự làm riêng cho đỡ mệt người”
“Thương”
“Bảo sao thì mày nghe nấy đi. Giờ việc của mày là nói rõ ràng với lão ấy, sau đó thì chia tay, ngẩng cao đầu mà đi”.
Tôi cũng định sẽ như vậy, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, tình cảm vốn ít ỏi của chúng tôi không chống chịu nổi sóng gió, cứ thế bị xô đi. Tôi không trách Phong vì những việc đã làm với tôi, chỉ cảm thấy thật đáng buồn vì mình đã trao đi toàn bộ thân thể và trái tim, cuối cùng vẫn nhận lại một kết cục bị lừa dối.
Tôi nghĩ có thể anh cho bà tôi được nằm viện tốt nhất cũng chỉ là một nước cờ để có thêm lòng tin từ tôi, cũng có thể anh để Thương tới Thịnh Hải làm việc cũng chỉ để tôi phải cảm kích anh thêm một chút. Thậm chí việc học lái xe, việc cứu tôi ra khỏi đám cháy phốt pho, hay là những chuyện đã xảy ra ở Zurich cũng vậy.
Nhưng dù là mục đích gì đi chăng nữa thì tất cả những vật chất tốt đẹp mà tôi và những người thân của tôi được hưởng thụ cũng đều là thật. Cho nên trước khi sử dụng điều kiện để ra đi, tôi còn muốn làm một việc, coi như trả ơn anh vì đã tiện tay cho người nghèo chúng tôi những thứ mà cả đời chúng tôi chưa bao giờ dám mơ ước.
Kể cả tôi nữa, dù ngắn ngủi, nhưng năm thứ 2 ở bên nhau, thật sự tôi đã thấy rất vui.
Tôi chủ động liên hệ với Đới Vũ Quân, nói với hắn rằng tôi đồng ý tìm tài liệu ghi chép công thức chế tạo thiết bị y tế của Phong, với một điều kiện, hắn phải giao cho tôi usb đó và tiêu hủy toàn bộ bản sao của tài liệu. Tôi bảo: “Để chắc chắn anh không giữ lại bản sao nào, tôi cũng sẽ giữ lại một bản sao công thức. Một khi anh làm lộ việc Phong đặt bẫy phốt pho, tôi cũng sẽ bán công thức cho đối thủ của Thịnh Hải, chúng ta có họa cùng gánh một thể”.
Đới Vũ Quân nghiến răng nghiến lợi: “Yên Chi, cô đúng là tính toán kỹ càng đấy. Em trai tôi đối xử với cô chẳng ra gì, vậy mà vẫn nuôi được một con c.hó trung thành như cô”.
“Cảm ơn”. Tôi bình thản đáp.
Anh ta tức đến bật cười: “Được thôi. Chỉ cần cô đưa cho tôi tài liệu về công thức chế tạo thiết bị y tế, tôi sẽ tiêu hủy toàn bộ bằng chứng về vụ nổ phốt pho, cả đời này không bao giờ công bố ra ngoài, thế đã hài lòng cô chưa?”.
Tôi lặng lẽ siết chặt bút ghi âm trong túi: “Được, tìm được tài liệu, tôi sẽ liên hệ với anh”.
Thật ra, tôi cũng chẳng biết chiếc usb của Đới Vũ Quân là thật hay giả, nhưng để đề phòng mọi thứ có thể xảy ra, đề phòng danh tiếng của Phong sẽ bị hủy hoại bởi vụ nổ đó, tôi đã lựa chọn chơi với Đới Vũ Quân một ván.
Tôi chẳng tìm tài liệu gì hết, chỉ tự thiết kế ra một bộ công thức chế tạo thiết bị y tế dựa trên phân tích các thiết bị của Thịnh Hải trong vòng 10 năm nay. Lúc mang đến đưa cho Đới Vũ Quân, hắn cau mày xem đi xem lại rất kỹ, sau đó có lẽ thấy những thứ tôi đưa trùng khớp với những phần chế tạo máy móc qua từng năm phát triển của Thịnh Hải nên vẻ nghi ngờ trong mắt dần dần tan đi, chỉ còn lại vẻ nghiêm túc suy xét.
Hắn không nghi ngờ là phải rồi. Mấy năm nay tôi ở bên cạnh Phong, cùng đồng hành với anh trong phát triển thiết bị y tế. Phong cách chế tạo máy của Phong thế nào, tôi cũng hiểu được ít nhiều.
Đới Vũ Quân dành 3 tiếng xem xong mới gật đầu, lấy usb và xấp tài liệu hôm trước ra đưa cho tôi: “Cầm lấy đi. Tiền tôi sẽ bảo thư ký chuyển vào tài khoản cô. Về sau cần giúp đỡ gì cứ gọi tôi”.
Tôi cười nhạt: “Được”.
Lúc bước xuống khỏi xe, hình như anh ta chợt nhớ ra điều gì nên gọi giật lại: “Này Yên Chi”
Tôi quay đầu, Đới Vũ Quân nói tiếp: “Cô yêu em trai tôi như thế, vì sao lại quyết định phản bội nó nhanh thế?”.
“Không phải anh nói rồi sao? Anh ta từng muốn g.iế/t tôi”. Tôi hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi: “Hơn nữa, đúng là anh ta nuôi phụ nữ bên ngoài, anh ta vốn không hề yêu tôi, tôi cố chấp làm gì chứ? Cầm tiền rồi đi tìm đàn ông mua vui cho mình vẫn sướng hơn”.
Đới Vũ Quân bật cười ha hả: “Được đấy. Cuối cùng cô cũng thông suốt rồi nhỉ? Trên đời này không có gì là tiền không giải quyết được cả. Yêu đương chỉ là trò ngu xuẩn, chẳng tác dụng gì, còn gây phiền phức đau khổ cho mình”. Hắn nói: “Vậy cô định làm cách nào để ly hôn với nó? Theo tôi thấy, nó vẫn chưa có ý định buông tha cho cô đâu”.
Tôi liếc Đới Vũ Quân, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: “Tôi có cách của tôi”.
“Cách gì?”.
Tất nhiên, tôi không nói với hắn việc tôi đang giữ một tờ giấy do tổng giám đốc Thịnh Hải tự tay viết. Trong đó Phong cho tôi được chọn một điều kiện, suốt hai năm nay tôi không nghĩ ra mình nên yêu cầu điều kiện gì, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ ra rồi.
Tôi muốn sử dụng điều kiện ấy để rời đi.
Phải rồi, cuộc hôn nhân này ngay từ khi bắt đầu đã là miễn cưỡng, càng đi sâu vào càng cảm thấy mỏi mệt, đến giờ tôi không muốn tiếp tục nữa, cũng chẳng cần cố gắng nữa, tôi chỉ muốn quay trở lại cuộc sống ban đầu, chẳng vướng bận gì ai.
Chỉ là khi xe của Đới Vũ Quân vừa rời đi thì tôi cũng nhìn thấy một chiếc Bentley màu xám quen thuộc đỗ ở bên kia đường, trận mưa rào vừa rồi rất lớn, vậy mà gầm xe vẫn khô reng, chứng tỏ nó đã đỗ ở đó từ rất lâu rồi.
Có lẽ là bắt đầu từ lúc tôi lên xe của Đới Vũ Quân!
Lòng tôi như bị một mũi thương bén nhọn xuyên thẳng qua, phản ứng đầu tiên là đau nhói, chột dạ, cuối cùng là trấn tĩnh. Tôi nghĩ đã đến bước đường này thì còn gì sợ gì ai hiểu nhầm ai nữa, không phải tôi vừa quyết định xong sẽ chia tay sao? Tôi còn sợ gì?
Vì thế nên tôi hít vào một hơi thật sâu rồi chầm chậm bước sang đường, khom người gõ kính xe. Hùng hạ kính xuống, vẻ mặt lạnh lẽo như băng nhìn tôi: “Yên Chi, lên xe đi”.
Tôi liếc người đang ngồi ở hàng ghế phía sau, gật đầu. Hùng cũng biết ý nên đợi tôi yên vị liền mở cửa ra ngoài hút thuốc, nhưng anh ta cũng không đi xa, chỉ quanh quẩn gần xe.
Lúc trong xe chỉ còn lại tôi và Phong, tôi mới phát hiện ra sắc mặt anh rất kém, dưới bọng mắt phảng phất một quầng thâm mỏi mệt, chẳng rõ có phải do lao lực quá độ hoặc mất ngủ hay không.
Nhưng tôi không hỏi, chỉ làm ra vẻ thản nhiên: “Anh tìm em à?”.
Phong không trả lời, chỉ nói: “Từ bao giờ em lại thân thiết với Đới Vũ Quân như thế?”
“Cũng không gọi là thân thiết, chẳng qua là anh ta rủ em đầu tư chung một dự án thôi”. Tôi biết nói dối như vậy rất nực cười, nhưng vẫn cố ý nói.
Quả nhiên, Phong liền nhếch môi cười khẩy: “Vậy ư? Sao tôi lại không biết nhỉ?”
“Thời gian qua anh bận, không mấy khi về nhà, có về cũng trong trạng thái say, em không có cơ hội để nói với anh”
“Phải rồi. Em luôn không có cơ hội để nói với tôi. Không chỉ riêng việc này mà về tất cả mọi thứ”. Ngừng lại vài giây, Phong mới tiếp tục: “Yên Chi, tôi đã nói với em, làm người không thể quá tham lam. Chơi với lửa, cẩn thận có ngày bỏng tay”.
“Quá tham lam ư? Việc này phải nhắc đến anh mới đúng”. Tôi cũng cười: “Anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, anh có nhớ không? Trong lòng anh yêu ai, không phải người rõ nhất là anh ư? Người tham lam đâu chỉ có mình em”
“Tôi tham lam?”
“Không phải sao?”. Tôi nói một mạch: “Anh có dám thề với trời rằng những việc anh làm từ lúc chúng ta kết hôn tới giờ không hề có mục đích không? Từ việc cho bà em được nằm viện tốt nhất, cứu em khỏi vụ nổ phốt pho, cả chuyện cho Thương đến tập đoàn làm việc, tất cả đều vì anh có lòng riêng không?”
Phong nhìn tôi, lạnh lùng đáp một chữ: “Phải. Là tôi có lòng riêng”.
Tôi bật cười chua chát: “Vậy thì em cũng có lòng riêng thì đã làm sao? Em gặp anh trai anh, đầu tư chung một dự án thôi, cũng chẳng phải việc to tát gì. Anh không cần mỗi lần em gặp người nhà anh lại mang cái vẻ mặt ấy để chất vấn em. Em rất mệt mỏi. Làm gì cũng bị anh quản, em rất mệt mỏi”.
Khi nói những lời này, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn phẫn nộ từ anh, tôi định chọc Phong nổi trận lôi đình để anh càng thêm ghét tôi, cảm thấy tôi là loại phụ nữ lòng dạ hiểm độc không biết đủ, coi tôi là một kẻ phản bội trơ trẽn,… cuối cùng là để tôi rời đi.
Nhưng rút cuộc anh lại không hề nổi giận, tựa như anh cũng đã chuẩn bị cho phút giây này từ lâu, hoặc là thời gian im lặng vừa qua đã bào mòn toàn bộ kiên nhẫn của anh, cho nên anh không muốn tiếp tục nữa.
Cũng có thể là đã trả thù xong rồi, nên anh thanh thản buông tay, không cần phải kéo dài sự giày vò này nữa.
Phong quay đầu hỏi tôi: “Yên Chi, em có thấy mệt không?”.
Tôi im lặng nhìn anh, cảm thấy như anh sắp sửa nói ra điều gì đó. Mà tôi rõ ràng là chờ đợi những lời ấy từ lâu, bây giờ lại hèn nhát không dám nghe.
Tôi phải tự nhủ mình cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra được một câu: “Có, em thấy rất mệt”.
“Ừ”. Anh gật đầu, chậm rãi lấy từ hàng ghế bên cạnh ra một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký, đưa cho tôi: “Tôi trả tự do cho em”
“…”
“Yên Chi, chúng ta ly hôn đi”.
– HẾT –
Lời tác giả: Một đoạn tình cảm dài đằng đẵng suốt 3 năm, đã trải qua đủ hỉ, nộ, ái, ố, đi từ hận – mến – thương – đau khổ – chia xa, đến bây giờ dù mỏi mệt từ bỏ nhưng vẫn cảm thấy nuối tiếc cho nam chính, nữ chính đúng không chị em? Thôi thì phần hoàn chỉnh còn lại xin phép cho tác giả được để trong ngoại truyện nhé, ở đó sẽ có giải đáp cho tất cả thắc mắc, có diễn biến sau khi ly hôn, có kết cục hoàn chỉnh, có nội tâm của nam chính tuyệt vời 10 điểm. Hehe.
Ngoại truyện có 5 phần, dài 193 trang (riêng nội tâm nam chính dài 30 trang A4). Ngoại truyện được bán với giá 100k, chuyển khoản qua tài khoản: truonganthanyeu (Dịch ra là: Trường An Thân Yêu)
Tại ngân hàng BIDV hoặc Vietcombank.
Mọi người vào mục chuyển khoản, cứ chọn ngân hàng rồi gõ vào stk chữ truonganthanyeu là sẽ ra tên tớ.
Hoặc nếu không ck được như vậy thì ck qua stk Vietcombank Phạm Kiều Trang STK 0931004208977
3504205071464 – Phạm Kiều Trang, Agribank
1990697808 – Phạm Kiều Trang, BIDV
LƯU Ý: NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN PHẢI GHI RÕ LÀ TÊN FACEBOOK NGƯỜI MUA. NẾU KHÔNG GHI TÊN FB TỚ KO XÁC NHẬN ĐƯỢC. SAU KHI CHUYỂN KHOẢN XONG THÌ VUI LÒNG NHẮN TIN VÀO MESSENGER CỦA FACEBOOK PHẠM KIỀU TRANG (HỔ BÉ), NICK 87K FOLLOW ĐỂ THÔNG BÁO CHO TỚ BIẾT VÀ GỬI NGOẠI TRUYỆN CHO CÁC BẠN. HOĂC MUỐN TÌM NICK FACEBOOK CỦA TỚ NHANH HƠN THÌ CHỈ CẦN ẤN VÀO CHỮ FACEBOOK MÀU XANH Ở TRÊN ĐẦU TRANG WEB NÀY. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
