42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0
Ngoại truyện 1
Lúc trước cứ nghĩ chờ được hai chữ “ly hôn” này sẽ cảm thấy rất nhẹ lòng, nhưng không ngờ một ngày chính tai nghe được Phong nói ra lời chia tay ấy, tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy.
Trái tim giống như vỡ tan ra thành từng mảnh, mọi mạch máu đều dồn ứ lại nơi lồng ngực, đè nén đến không thở nổi.
Nhưng thật may là đau quá nên cơ mặt tôi hoàn toàn tê liệt, tôi không rơi nổi nước mắt, chỉ máy móc nói với anh: “Được. Vậy em ký xong rồi, ai là người đi nộp lên tòa án?”.
“Mọi việc để tôi giải quyết”.
Tôi gật đầu, run rẩy cầm bút ký xuống. Sau đó còn làm ra vẻ như mình đã trút được gánh nặng, cố nặn ra một nụ cười nói với anh: “Như vậy là xong rồi đúng không?”.
Phong nhận lấy tờ đơn trên tay tôi, nói ra hai từ đủ khiến tôi đứt cả gan ruột: “Xong rồi”.
“À… phải rồi, còn một việc nữa”. Tôi nói đến đây lại vội vàng cúi đầu lục tung túi xách, cố che đi khóe mắt đang hoe đỏ. Khi ngẩng lên, tôi đưa mẩu giấy anh đã tự tay viết cho tôi ở bệnh viện năm đó: “Bây giờ em muốn sử dụng điều kiện này được không?”
Tia sáng cuối cùng trong mắt Phong chợt tắt, anh nhìn tôi đăm đăm, rất lâu, rất lâu sau mới nói một chữ “Được”.
Tôi không ngần ngại nói điều kiện của tôi là anh trả lại quyền giám hộ của bà tôi, về sau chúng tôi mỗi người một đường, không tính đến ân oán gì nữa, bất kể tôi có thế nào cũng hy vọng anh đừng bao giờ tìm đến tôi. 3 năm qua tôi đã quá mệt mỏi rồi, không muốn gặp lại nữa.
Phong gật đầu, ngón tay siết chặt tờ đơn ly hôn trong tay, vẫn chậm rãi nói một chữ “Được”.
Tôi cười rất tươi: “Vậy được rồi, em đi đây”.
Anh không hề cản bước chân tôi, nhưng khi tôi bước xuống xe, đột nhiên Phong lại hỏi: “Về sau em định sống thế nào?”.
“Bà em trước giờ chưa được đi đâu, mà vừa hay đợt này em có một khoản tiền, em định đưa bà đi chơi đây đó cho bà biết thế giới”. Ngừng lại vài giây, tôi hỏi: “Còn anh thì sao?”.
Phong chỉ nâng mắt nhìn tôi, không trả lời, mà lúc này tôi thật sự không thể đối diện với ánh mắt của anh nên ngượng ngập nói: “Không nói thì thôi vậy”. Sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi chuẩn bị rời đi.
Khi tôi chuẩn bị bước sang đường, Hùng mới dập thuốc, tiến lại phía tôi: “Yên Chi, hợp tác với Đới Vũ Quân phản bội anh ấy, cô không nghĩ đến những việc anh ấy đã làm cho cô suốt thời gian qua sao?”
Thì ra bọn họ đã biết được việc giữa tôi và Đới Vũ Quân, cho nên mới đến đây đợi tôi như thế. Có lẽ ban nãy Phong đã cố gắng cho tôi một cơ hội để thành thật, nhưng tôi vẫn như mọi lần, một lời xin lỗi cũng chưa từng chân thành nói với anh.
Tôi không giải thích, chỉ nói: “Sau này nhờ anh chăm sóc anh ấy. Cảm ơn anh”.
Hùng thở dài nhìn tôi: “Yên Chi, như vậy có đáng không? 2 triệu USD có đáng không?”.
Tôi chẳng biết là có đáng hay không, chỉ biết rằng nếu được làm lại, tôi cũng vẫn sẽ hợp tác với Đới Vũ Quân, vẫn sẽ lừa hắn để lấy chiếc usb đó. Trong lòng tôi, nhà khoa học sáng ngời đứng ở hội trường xúc tiến phát triển thiết bị y tế vào năm ấy không thể nào bị vấy bẩn được. Dù anh có từng vô tình g.iế/t người đi chăng nữa, cũng không thể để việc này bị đưa ra ánh sáng được.
Khó khăn lắm anh mới tồn tại được ở Thịnh Hải, tôi làm sao nỡ để danh tiếng của anh bị hủy hoại chứ?
Cho nên cứ để tôi tổn thương thôi, tôi ra đi là được. Về sau vĩnh viễn không gặp lại!
Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình. Khi đến đây tôi chỉ có một va ly nhỏ đựng vài bộ quần áo, tới khi ra đi đã có tận 3 túi hành lý đầy, vẫn còn thêm một đống đồ khác nhét mãi không vào được.
Thím Hoa chạy lên túm tay tôi: “Yên Chi, cháu làm sao thế? Sao cháu lại đi? Nghe thím, có giận gì thì từ từ nói chuyện, đừng quyết định vội vàng như thế. Vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm hòa, đừng đi như thế chứ”
“Bọn cháu ly hôn rồi”. Tôi đáp một cách nhẹ tênh: “Cháu với anh ấy cùng ký vào bản thỏa thuận ly hôn rồi, anh Phong nói những việc về sau cứ để anh ấy giải quyết. Bây giờ không còn là vợ chồng nữa, nhà này lại là của anh ấy, nên cháu phải đi đây”.
“Cháu từ từ đã. Hai người chắc chỉ đang nóng giận nên mới nói ly hôn thôi, chưa nộp ra tòa thì chưa phải ly hôn thật”. Thím Hoa cuống quýt nói: “Cháu cứ ở lại, chờ cậu ấy nguôi giận rồi ngồi xuống nói chuyện lại cho đàng hoàng, có được không?”.
Tất nhiên là tôi từ chối. Tôi đã chuẩn bị rất lâu cho việc ly hôn này, cũng đã thành công rồi, bây giờ chẳng còn vướng bận gì nữa nên tôi rời đi. Mặc thím Hoa ngăn cản thế nào, tôi cũng chỉ cười bảo:
“Các thím ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Về sau cháu không ở lại đây nữa, mong các thím lúc nào cũng vui vẻ, mạnh khỏe, năm nào cũng được tăng lương nhé”
“Yên Chi, cháu…”
Tôi mỉm cười ngắt lời: “Nhờ các thím chăm sóc anh ấy giúp cháu. Dạo này anh ấy uống rượu nhiều lắm, chắc kiểu gì cũng sẽ đau dạ dày. Thuốc dạ dày của anh ấy cháu đã cất riêng ở ngăn kéo ngay cạnh giường, có gì nhờ các thím lấy giúp anh ấy nhé. À, cả thuốc nam nữa, nếu anh ấy về, nhờ các thím sắc cho anh ấy uống nhé. Dùng thuốc tây nhiều quá cũng không tốt”.
Mấy thím lớn tuổi dễ xúc động, nghe tôi nói vậy thì quay đi lau nước mắt. Bọn họ đều mong tôi nghĩ lại, nhưng tôi chỉ nói đến thế rồi xách va ly rời đi, ngay cả chiếc xe điện đã sử dụng bấy lâu cũng để lại.
Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng lấy một thứ gì của anh cả, tôi đến biệt thự ven sông này tay trắng, ra đi cũng tay trắng, chỉ để lại một trái tim nơi anh.
Chỉ có thế thôi!
Mấy ngày tiếp theo, tôi đoán Phong sẽ chưa thể làm xong ngay thủ tục thay đổi quyền giám hộ nên quay lại ngôi nhà ven sông ở tạm, đơn xin nghỉ việc cũng đã nộp cho trưởng phòng, mọi người tưởng tôi đã trải nghiệm làm nhân viên cấp thấp đủ nên cũng không quá thắc mắc, chỉ bảo:
“Làm ở đây vất vả quá nên sếp không cho em làm nữa đúng không?”. Chị trưởng nhóm nói đùa: “Thôi lại về làm hậu phương cho sếp cũng được, bao giờ chán cuộc sống bình yên, muốn trải nghiệm tiếp thì lại quay về phòng phát triển nhé”.
“Vâng ạ”. Tôi ôm một thùng đồ nhỏ đựng toàn bộ giấy tờ làm việc thời gian qua, cười bảo: “Em đã đặt trà sữa cho cả phòng rồi, đặt đúng vị của mỗi người thích, lát nữa chắc sẽ có người giao qua đấy. Em thanh toán rồi. Lát nữa các chị nhận giúp em nhé. Lần sau cứ uống trà sữa thì nhớ đến em nhé”.
“Ôi, Yên Chi sao chu đáo thế, em nghỉ việc, bọn chị không mời em thì thôi”
“Nghỉ việc phải mời chứ. Các chị cứ nhận nhét, tấm lòng của em đấy”.
Mọi người đều vui vẻ, không ai nghi ngờ về chuyện tôi nghỉ việc, tôi cũng có thể thoải mái rời đi. Chỉ có Thương là cứ than ngắn thở dài mãi, nó cũng xin nghỉ việc, giờ thất nghiệp nên cứ sang nhà tôi nằm dài trên giường, ăn vạ tôi:
“Này, mày nghĩ xem sắp tới tao với mày buôn bán gì để kiếm tiền được?”
“Sang Mỹ không?”
“Mỹ á?”. Nó trợn mắt: “Mỹ Tho à?”
“Không. Nước Mỹ. Hoa Kỳ đấy. Giáo sư Brown đang bảo tao sang bên đấy để cùng ông ấy nghiên cứu một dự án, còn bảo sẽ tài trợ cho bà tao được điều trị chân và não ở bệnh viện tốt nhất. Trước tao chưa ly hôn với ông Phong nên cứ lưỡng lự mãi, nhưng giờ ly hôn rồi, chả vướng bận gì nữa nên tao muốn sang”
“Nhưng tao có biết cái mẹ gì tiếng anh, tiếng em đâu. Đi làm sao được?”. Nói đến đây, nó xua tay: “Thôi viển vông lắm, tao không đi được đâu. Tao ở nhà mở quán bán phở thôi”.
“Sang đó mà bán phở”. Tôi cười: “Giáo sư Brown bảo sẽ bảo lãnh cho hai người sang cùng tao. Một người là bà tao rồi, người còn lại là mày đấy. Mày chỉ cần gật đầu là tao bốc mày sang đó luôn”.
“Nhưng mà…”. Thương chưa từng được đặt chân đến tỉnh khác, đừng nói là nước ngoài. Nó cũng như tôi, có một lòng ham muốn được đi khắp nơi để mở mang tầm mắt, giờ có cơ hội tốt thế đương nhiên nó muốn đi. Chỉ là vẫn còn vướng bận bố mẹ và mấy đứa em nên nó cứ lưỡng lự mãi: “Sao được nhỉ? Tao sang đó, mấy đứa em của tao thì sao? Bố mẹ tao cũng đau ốm suốt, sợ đi rồi lỡ có việc gì…”
“Mày dở người à? Mày làm như đi xong không về được ấy. Từ Mỹ bay về đây 12 tiếng chứ bao nhiêu. Mấy đứa em mày cũng lớn rồi, đứa nhỏ nhất cũng 18, 19 tuổi rồi, chờ mày nuôi mãi chắc. Bọn nó tự biết chăm sóc bản thân, chăm sóc bố mẹ, mày đi làm mà kiếm tiền gửi về cho mẹ mày ghép thận”.
Nó ngập ngừng nhìn tôi: “Mày đi thế nghĩa là cả đời sẽ không gặp lại ông Phong nữa hả?”
Tôi nghĩ có lẽ vậy, từ Mỹ về Việt Nam chỉ cần ngồi máy bay nửa ngày là đến, nhưng tôi và anh đã không còn lý do để gặp lại, sau này cũng không cần thiết phải đụng mặt nhau, nói ‘cả đời’ có lẽ là ‘cả đời’ thật. Nhưng chẳng hiểu sao nhắc đến hai chữ ấy vẫn thấy lòng nhói đau.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Chắc là thế”.
Sau đó một tuần thì tôi nhận được điện thoại của bệnh viện, bọn họ thông báo bà tôi đã được thay đổi người giám hộ, hỏi tôi có muốn tiếp tục để bà điều trị ở bệnh viện đó không.
Tất nhiên câu trả lời của tôi là Không.
Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để rời khỏi Việt Nam, cũng đã nhờ giáo sư Brown liên hệ với bệnh viện bên Mỹ, Thương cũng đồng ý đi theo tôi sang đó mở quán Phở. Chỉ là lúc lên máy bay, bà tôi đột nhiên minh mẫn trở lại, bà nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi hỏi: “Yên Chi, con lại chia tay rồi phải không?”.
Tôi mỉm cười, âm thâm chôn nước mắt vào trong lòng: “Vâng”.
Bà không trách tôi, chỉ sụt sịt lau nước mắt: “Số cháu tôi khổ”.
Thương ngồi bên cạnh thở dài thườn thượt, lại phải động viên bà giúp tôi: “Bà ơi, nhìn nó thế thì ai bảo số nó khổ, nó kiểu gì cũng sướng. Lần này sang nước ngoài có khi lại kiếm được một anh chồng tây, rồi đẻ ra một đứa con lai da trắng mắt xanh, đẹp như trong tranh cho bà bế ấy”.
“Nó năm nay gần 30 tuổi rồi, chẳng lấy ai, cứ yêu vài năm lại chia tay như thế, đời con gái có bao nhiêu thanh xuân đâu chứ?”
“Ôi bây giờ có như ngày xưa đâu, con gái 40 tuổi vẫn lấy được chồng như thường ấy. Xã hội bây giờ kết hôn muộn lắm, mà ở nước ngoài mấy chuyện đó còn thoáng hơn Việt Nam nhiều, bà đừng lo, kiểu gì nó cũng lấy được chồng thôi”.
Máy bay vút lên bầu trời, chở theo cả ba người chúng tôi đến một phương trời mới. Tôi vẫn để trái tim lại Việt Nam, những ngày tháng ở Mỹ chỉ sống bằng mỗi đầu óc.
Giáo sư Brown là một nhà khoa học chỉ biết đến làm việc chính hiệu, ông ấy có thể vùi đầu trong phòng nghiên cứu từ sáng đến tối, lại có thể tranh luận với tôi cả ngày vì một vấn đề, chưa đưa ra được kết quả thì không chịu thôi, có những đêm tôi đang ngủ vẫn bị điện thoại của giáo sư dựng dậy. Mắt nhắm mắt mở nhận máy, liền nghe giáo sư nói:
“Tôi đã tìm ra rồi, điều chỉnh từ trường theo tần số sẽ có được biến thiên và thay đổi được tia X…”.
“…”
“Yên Chi, em mau đến đây đi, chúng ta cùng làm rõ vấn đề này”.
Đầu óc lơ mơ của tôi tỉnh táo ngay lập tức, không phải vì thông tin kia, mà là vì 2 giờ sáng rồi giáo sư Brown còn chưa ngủ. Ông ấy bị bệnh tim, không thể làm việc xuyên đêm một mình mà không có người bên cạnh, cho nên tôi lại mặc áo khoác rồi chạy đến phòng nghiên cứu.
Thương ngóc đầu dậy bảo tôi: “Ôi, nhà khoa học nào cũng thần kinh mất thôi”.
Tôi bật cười, thật sự muốn nói: Tôi biết một nhà khoa học không thần kinh, anh ta rất đẹp trai, lại còn làm tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Nhưng rất tiếc, tôi yêu anh ta như vậy mà anh ta lại không yêu tôi.
***
Sau khi rời khỏi Việt Nam không lâu thì tôi nghe được một tin tức rất ‘khủng bố’ từ tập đoàn Thịnh Hải.
Nội bộ của tập đoàn hình như vừa trải qua một cuộc cải cách rất lớn, Đới Vũ Quân không còn là cổ đông của Thịnh Hải, Đới Thanh Hải cũng chỉ nắm trong tay 5% cổ phần, sức ảnh hưởng không còn quá lớn trong tập đoàn, gần như chỉ giống những cổ đông bình thường khác, hàng quý chờ hưởng lợi tức từ cổ phần mà thôi.
Quan trọng nhất là chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của Thịnh Hải cũng thay đổi. Đới Quốc Cường rút lui về ở ẩn, nhường lại vị trí này cho con trai út, cũng là người đang là tổng giám đốc của tập đoàn và không cùng họ với ông ta, Đặng Việt Phong.
Trên mạng rần rần các bình luận bàn tán về tin tức vô cùng chấn động này, tôi đọc lướt qua, hầu như chỉ thấy mọi người nói:
“Lạ thật, sao con trai út lại không cùng họ với bố nhỉ?”
Một người trả lời:
“Lâu nay vẫn thế mà, có gì lạ đâu”
“Lạ chứ sao không lạ. Ai chẳng biết ông Cường yêu quý con trai thứ hai nhất, giờ đột nhiên không giao lại tập đoàn cho 2 đứa con cùng họ, lại giao cho đứa con khác họ, tôi cứ cảm thấy sai sai”.
“Anh Phong đó có năng lực mà, còn đẹp trai nữa”. Phía sau, người đó còn gửi một icon đỏ mặt.
Người kia ngay lập tức đáp: “Biết vậy, nhưng tôi có cảm giác chuyện này lạ lắm. Gia đình họ hầu như rút hết khỏi tập đoàn, chỉ còn lại mỗi mình anh Phong. Hay đây là cuộc thanh trừng nội bộ gia tộc nhỉ?”
“Tôi đề nghị bạn xem phim cung đấu ít thôi”.
Tôi cũng không biết rõ ngọn ngành việc này là thế nào, chỉ biết khi đưa các công thứ giả kia cho Đới Vũ Quân, tôi gần như chắc chắn hắn sẽ lấy nó để ép Đới Quốc Cường phải mở cuộc họp cổ đông để bầu lại chức danh Tổng giám đốc.
Tuy nhiên, những công thức chế tạo thiết bị y tế trong tay hắn là giả, tôi nghĩ Đới Vũ Quân có ngồi lên vị trí đó cũng sẽ sớm phải đón thất bại và phải trả lại chiếc ghế ấy cho người xứng đáng thuộc về. Cho nên việc hắn không còn là cổ đông của Thịnh Hải nữa vốn đã nằm trong dự liệu của tôi, chỉ là tôi không hiểu vì sao ngay cả Đới Quốc Cường và Hải cũng phải rút lui?
Thời gian qua tôi không ở Việt Nam, rút cuộc ở Thịnh Hải đã xảy ra chuyện gì?
Không ai nói cho tôi biết việc đó, mà tôi cũng không tìm được người nào để hỏi. Chỉ có Thương bảo:
“Ôi, quan trọng mẹ gì, biết ông Phong lên làm chủ tịch hội đồng quản trị là được rồi. Từ giờ đố mấy bố con nhà đó dám gọi ông Phong là đồ mọi rợ nữa đấy. Mẹ, bao nhiêu năm đối xử với ông ấy chả khác gì con c.h/ó, giờ ông ấy có thể một tay che trời rồi, oai lắm rồi, haha, đúng là bõ tức”.
Cười ha hả xong một tràng, nó lại quay sang tôi: “Này, sao trông mày buồn thế? Mày lại tiếc ông ấy đấy à?”.
“Tiếc cái gì, người không yêu tao, sao tao phải tiếc? Tao còn thấy mừng vì một mình ông ấy cũng đánh bại được cả mấy người nhà Thịnh Hải rồi”.
“Mừng cái gì mà mặt ủ rũ như bánh đa ngâm nước thế? Hay là lại nhớ ông ấy rồi?”
Tôi thở dài thườn thượt, nằm bò xuống bàn trong quán phở của Thương: “Ừ, không nhắc thì thôi, nhắc lại thấy nhớ. Ngủ mơ cũng nhớ. Làm gì cũng nhớ”
“Bây giờ có thể chưa quen thôi, ở bên nhau lâu thế, giờ mới chia tay 2 tháng bảo quên sao quên ngay được. Nhưng mà hai năm, hai mươi năm, chắc chắn sẽ quên”. Tay Thương thái hành thoăn thoắt như thoi đưa, miệng liến thoắng: “Cũng như mày lúc chia tay ông Hải đó. Cứ tưởng hận lão Phong như thế, mà cuối cùng vẫn yêu lão ấy đấy thôi. Cái gì cũng có thể thay đổi được hết, đừng buồn nữa”.
Tôi miệng thì bảo “Ừ” nhưng trong lòng vẫn nặng như đeo đá. Những ngày đầu sang đây, giờ giấc sinh học thay đổi, lại thêm nỗi nhớ một người nên tôi hầu như thức trắng đêm, hết nghĩ đến thời gian tôi và Phong bên nhau lại nhớ tới những khi chúng tôi cãi vã.
Có đôi lúc tôi thật sự hối hận vì lúc đó đã không chần chừ ký vào đơn ly hôn, tôi tự hỏi mình tại sao khi ấy không xin lỗi anh một cách chân thành, giải thích cho anh biết chuyện Hải ôm tôi đều là hiểu lầm cả, từ tận sâu trong tim tôi chưa từng có ý nghĩ phản bội anh.
Vì sao cả hai chúng tôi đều cố chấp thế? Vì sao chẳng ai tự đặt cái tôi của mình xuống để hòa thuận với đối phương? Vì sao tôi ương ngạnh chống đối anh, còn anh thì lại luôn không tin tưởng tôi chứ?
Thôi bỏ đi, dù sao thì tôi không ương ngạnh, anh vẫn có một người phụ nữ của riêng mình rồi, đâu đến lượt tôi được yêu thương…
Bẵng đi thêm một tháng nữa, giáo sư Brown và tôi đã hoàn thành xong công trình nghiên cứu của mình và nộp lên viện khoa học. Giáo sư nói đây là sẽ bước đột phá mới trong nền khoa học y sinh, có thể giúp rất nhiều bệnh nhân ung thư được cứu sống, vài năm nữa, tên của tôi sẽ được ghi trong bảng vàng của viện khoa học Hoa Kỳ.
Tôi không cần những thành tích ấy, chỉ nói: “Em chưa đủ trình độ để được viết tên trên bảng vàng đâu. Em chỉ hy vọng thầy có thể cho tên em vào danh sách được vào phòng nghiên cứu cấp độ 1 là được rồi”.
“Phòng nghiên cứu cấp độ 1 ấy à?”. Giáo sư Brown sờ cái đầu bóng loáng, nghiêm túc suy nghĩ: “Tia X trong đó rất mạnh, Yên Chi, em chưa sinh con, không nên vào đâu. Cùng lắm là chỉ vào phòng nghiên cứu cấp độ 2 thôi”.
Kỳ thực, sau khi chia tay Phong tôi không còn có ý định kết hôn sinh con nữa, tôi muốn vào phòng nghiên cứu cấp độ 1 vì ở đây có quá nhiều điều mới mẻ mà tôi chưa được khám phá. Nhưng giáo sư Brown nhất quyết không cho tôi vào, còn dặn tôi đêm nay đến phòng nghiên cứu cấp độ 2 để nhận dự án mới với ông ấy.
Tôi đã quen với phong cách làm việc không phân biệt ngày đêm của giáo sư Brown nên thoải mái nhận lời. Tối hôm ấy xách theo cặp tài liệu dày vào viện khoa học, không ngờ khi mở cửa vào đến phòng nghiên cứ cấp độ 2 thì lại không thấy giáo sư Brown đâu, chỉ thấy một bóng lưng quen thuộc.
Phong mặc áo khoác trắng của viện nghiên cứu đứng bên cạnh mô hình chế tạo máy, trên mặt còn đeo kính chống tia X trong suốt. Khi nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt trong vắt như ngời sáng:
“Đến rồi à?”.
