42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 3

Trước kia tôi đã từng mơ anh nói yêu tôi rất nhiều, nhưng không thể ngờ được có một ngày mình nghe ba chữ “Anh yêu em” lại ngọt ngào êm tai đến vậy, giống như mật rót vào lòng tôi, khiến tôi không nhịn được, ngay cả bờ vai cũng run rẩy.

Tôi xấu hổ nhắm chặt mắt lại: “Yêu… gì chứ? Anh… lừa em…”.

“Lừa em cái gì?”.
“Lừa em…”.

Lời còn chưa nói xong thì anh đã ngậm lấy vành tai tôi, làm tôi hoàn toàn quên mất tôi định nói điều gì. Bờ môi nóng hổi của anh mơn trớn vành tai tôi, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua lỗ tai, cảm giác ướt át ngứa ngáy đó khiến m.áu trong người tôi như dồn hết xuống bụng dưới, nóng bức không sao thở nổi.

Tôi muốn né tránh, nhưng anh lại giữ chặt vai tôi: “Yên Chi, anh không lừa em. Anh nói thật”.

“…”
“Những ngày ở Việt Nam anh rất nhớ em, bây giờ uống rượu say rồi anh vẫn nhớ em, vì thế nên mới không ngủ được”.
“…”
“Yên Chi”.

Quả nhiên là người chưa bao giờ nói ngọt, đến khi đã dụ dỗ thì ngay cả ruồi cũng c.hế/t, đừng nói đến một kẻ say rượu như tôi. Tôi thở hổn hển đáp: “Đừng nói nữa”.

“Ừm…Được”.

Sau đó, điện trong phòng chợt tắt, có lẽ là địa phương nhỏ này đã bị ngắt điện, cũng có thể là người đàn ông kia đã dùng cách gì đó để tắt điện từ xa. Căn phòng ngay lập tức rơi vào màn đêm mờ ám tĩnh mịch, từng hơi thở dồn dập của tôi lại thêm sinh động rõ ràng, khiến người khác không nhịn được liên tưởng lung tung.

Tôi xấu hổ, lập tức nín thở, nhưng lại không thể thoát khỏi ánh nhìn của người đàn ông kia. Anh đè tôi xuống giường, hỏi tôi bằng ngữ điệu trầm khàn: “Yên Chi, thả lỏng người đi”.

“Em… em có làm gì đâu mà phải thả lỏng chứ?”.

“Thật à?”. Tay anh vuốt ve vùng cổ căng cứng của tôi, lại chầm chậm dời đến vai tôi, nhẹ nhàng massa: “Khó chịu lắm à?”

“Không có”.
“Xoay lưng lại, anh massa cho em”.

Có nằm mơ tôi cũng chưa từng mơ đến tổng giám đốc, à không, chủ tịch tập đoàn Thịnh Hải massa cho tôi. Ban đầu tôi nhất định từ chối, nhưng những ngón tay anh cứ như kiến bò khắp người tôi, rút cuộc tôi không chịu nổi, cả người mềm nhũn ra, để mặc anh xoay trở.

Bàn tay lớn của anh rất nóng, lúc phủ lên vai tôi liền truyền đến một luồng nhiệt ấm áp rất dễ chịu. Phong vụng về xoa bóp vai tôi, động tác vừa lóng ngóng vừa dịu dàng khiến tôi hơi buồn cười, sự căng thẳng ban nãy cũng dần dần tan đi, thay vào đó là một niềm vui nho nhỏ và sự thư thái khó diễn tả.

Tôi rất thỏa mãn và hài lòng khi được anh chăm sóc như vậy, hai mắt từ từ nhắm lại, thoải mái hưởng thụ sự yêu thương của anh. Tay anh xoa vai tôi, rồi đến lưng tôi, lần xuống vòng eo nhỏ rồi lại lướt qua cột sống, xoa lên vai một lần nữa rồi chẳng biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo tôi.

Tôi không hề phòng bị, cũng không rõ áo của mình đã bị cởi ra từ khi nào, chỉ biết khi môi anh áp xuống lưng tôi, tôi mới giật mình định bò dậy, lại bị Phong đè chặt lại:

“Yên Chi”
“Hả?”.
“Nằm yên”

Giống như bị thôi miên, tôi lập tức không vùng vẫy nữa. Sau đó, tôi cảm nhận được môi anh hôn dọc sống lưng tôi, dừng lại ở gáy một lúc rồi lại dời đến tai. Người ấy vẫn nhỏ giọng thì thầm: “Anh rất nhớ em”.

Cuối cùng, tôi là người đầu hàng trước, tôi yếu đuối không thể chịu được sự tấn công từ thính giác và xúc giác, run rẩy quay lại nói với anh: “Hôn em đi”.

Giây tiếp theo, một bờ môi nóng hổi nhanh chóng áp xuống, anh dịu dàng ngậm lấy cánh môi tôi, tay đặt ở bên xương hàm của tôi, hôn tôi một cách nồng nàn. Nhưng nụ hôn ấy không kéo dài lâu mà chỉ chưa đầy nửa phút đã buông ra, Phong cúi đầu nhìn tôi, tôi cũng mơ màng nhìn anh, đáy mắt giống như sương đêm rơi bên ngoài cửa sổ, lại giống như lửa cháy âm ỉ từ một đống tro tàn, sau đó chợt bùng nổ.

Tôi vươn tay ra ôm lấy gáy anh, kéo anh xuống hôn mình, Phong cũng như vũ bão mút lấy môi tôi. Lưỡi anh đưa đẩy trong khoang miệng tôi, quét một vòng, lui ra rồi lại liến vào, mút lấy, mạnh mẽ cuồng say giống như hai đứa trẻ con ăn chung một chiếc kẹo ngọt, không có người nào nhường người nào, cứ thế tham lam tận hưởng từng chút, từng chút hương vị ngọt ngào từ môi lưỡi của nhau.

Cho đến khi môi tôi sưng lên thì anh mới chịu dừng lại, sau đó lại nhanh chóng vùi đầu giữa khe rãnh sâu hun hút giữa áo lót của tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mặc áo lót cũng bí bách như lúc này, muốn đưa tay ra sau cởi cúc áo, nhưng người kia đã nhanh tay hơn kéo dây áo xuống, một đường lôi tuột áo xuống bụng tôi, tham lam ôm trọn lấy hai đỉnh đồi cao ngất của tôi.

Lưỡi anh quấn quanh nụ hoa rồi nhẹ nhàng mút vào, không đủ thỏa mãn lại buông ra, dùng lực mạnh hơn một chút. Cả người tôi nhanh chóng oằn lên như một con tôm bị nhét vào nồi nướng nóng, run rẩy túm lấy tóc anh: “Đừng…”.

Bàn tay anh siết chặt một bên ngực tôi, giọng nói khàn đặc: “Được không?”

Miệng tôi vẫn nói “Đừng”, nhưng tay vẫn không buông tóc anh. Phong lại nhào đến hôn tôi, ngón tay hư hỏng bên dưới lần mò vào cửa động ướt át, vừa vượt qua cửa động đã tiến thật sâu rồi khẽ xoay tròn một vòng. Thân thể tôi lập tức căng cứng, không nhịn được hét lên: “A”

Anh nhắc lại lần nữa: “Được không?”.

Tất nhiên, lúc này tôi vẫn còn đủ lý trí để không buột miệng van xin anh hãy mau cho tôi. Vì thế tôi lựa chọn im lặng.

Phong thấy tôi mím môi ương ngạnh như vậy liền bật cười, ngón tay từng dừng di chuyển trong thân thể tôi. Suốt ba năm bên nhau, số lần ân ái của chúng tôi không quá ít, anh gần như hiểu được từng tấc da thịt thôi, biết được điểm nào mới được coi là chí mạng của tôi, không ngừng tấn công lên đó.

Tiếng nước ướt át bên dưới khiến tôi vô cùng xấu hổ, tinh thần cũng đạt đến giới hạn, khi suýt nữa thì buột miệng thốt ra lời cầu xin thì Phong lại đột ngột dừng lại.

Cảm giác trống rỗng đánh úp khiến tôi trở nên đờ đẫn, muốn kéo tay anh, nhưng giây tiếp theo anh lại bế bổng tôi lên chiếc bàn gần đó, mở rộng đùi tôi rồi nhanh chóng vùi đầu vào giữa hai chân tôi.

Khoảnh khắc lưỡi anh tiến vào, tôi như c.hế/t lặng!

Không phải vì chúng tôi chưa từng làm điều này, mà là niềm sung sướng quá lớn khiến đại não tôi gần như tê liệt. Đồng thời bên ngoài hành lang lúc này cũng vang lên tiếng bước chân người lẫn tiếng nói chuyện của Thương và Hùng.

Bọn họ rúc rích nói về chuyện đi bắt hải sản, về mấy con sứa suýt nữa cắn chân Thương, về cả mớ ốc trong giỏ kia ngày mai sẽ làm món gì. Sau đó không lâu thì tôi nghe được tiếng Thương kêu lên: “Ơ… không có Yên Chi trong phòng”.

“…”
“Nó đi đâu được nhỉ? Em phải đi tìm nó mới được”.

Thân thể tôi nhanh chóng cứng đờ lại, đùi cũng vô thức khép chặt. Phong khẽ cau mày đẩy chân tôi khẽ: “Họ sẽ không sang đây đâu”. Sau đó miệng lại tiếp tục làm công việc còn dang dở.

Cảm giác vừa vụng trộm vừa sung sướng này khiến thân thể tôi như muốn chia thành hai nửa. Một nửa không muốn dừng lại, một nửa thì chỉ muốn mau trốn đi, nhưng may sao không lâu sau tôi lại nghe tiếng Hùng nói: “Chúng ta đi bắt hải sản tiếp đi”

“Ơ, không, em phải đi tìm bạn em đã…”. Nói tới đây, Thương đột nhiên ngừng lại rồi bảo: “À mà thôi, đi bắt hải sản tiếp”.

Sau đó tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, khi họ vừa đi khỏi, người đàn ông kia cũng nhanh chóng đứng thẳng người, không đợi tôi chuẩn bị đã ấn một cú thật sâu, như đâm xuyên qua thân thể tôi.

Cảm xúc khoái lạc tột đỉnh ập đến khiến tôi run rẩy ngửa đầu ra sau, rên lên một tiếng: “Ôi…”

Anh bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, một tay vân vê nụ hoa trước ngực tôi, một tay đỡ lấy đầu tôi: “Yên Chi…”.

Cổ họng tôi gần như bị thứ gì đó thít chặt, không thể thốt thêm một lời nào. Lúc này, toàn bộ dây thần kinh của tôi gần như chỉ tập trung giao cảm ở giữa hai chân, vùng tiếp giáp giao hòa với người đàn ông kia, từng động tác ra vào của anh giống như một liều doping tiêm thẳng vào đại não tôi, sung sướng không thể diễn tả.

Đợi đến khi tôi quen dần, động tác của anh mới từ từ tăng tốc, Phong nâng một chân tôi lên cao rồi ấn hông thật mạnh, không đợi tôi kịp thích nghi đã nhanh chóng lui ra, giống như từng con sóng rì rào xô vào bờ đá ngoài kia, nửa giây sau lại ập đến. Con sóng này nối tiếp con sóng khác, ào ào xộc tới rồi lại ào ào thoái lui, sâu rồi lại cạn, cạn rồi lại sâu, tốc độ khủng khiếp đến mức ngay cả chân bàn cũng rung lên bần bật.

Anh đưa đẩy thân mình một cách quyết liệt, mỗi một lần đâm vào đều như dồn cả sức lực, nhưng giày vò lâu như vậy mà tôi chưa từng thấy sức mạnh của anh bị bào mòn, ngược lại, càng lúc càng nhanh hơn và sâu hơn, hai đỉnh đồi cao vút săn chắc của tôi cũng lắc lư theo từng lần công thành đoạt đất của anh, cuối cùng vẫn là bị anh tóm gọn lấy.

Sau đó, anh lật người tôi lại, đẩy tôi nằm xuống bàn rồi tấn công từ phía sau. Lúc trước tôi đã tưởng như vậy là sâu nhất, nhưng ở tư thế này mới biết sự giao hòa giữa yêu và dục thật sự không có giới hạn. Tôi cảm nhận được cơ thể anh chân thật ở trong thân thể tôi, lại cảm giác được tình yêu có hình thù của anh trong trái tim tôi, giữa lúc hai mắt mờ đi, một luồng khí nóng từ hai chân xộc lên não, tôi bất lực hét lên:

“Ôi… em… em…”

“Yên Chi”. Ngón tay anh lại quay về cửa động ướt át của tôi, khẽ cọ vào điểm nóng hổi nhất trên đó, phần cứng rắn nóng bỏng lại không ngừng ma sát vào bên trong: “Gọi tên anh”.

“Phong…”. Cuối cùng tôi cũng bật ra một cái tên đã cất giấu thật sâu trong đáy lòng, khoái cảm bùng nổ, miệng tôi liên tục gọi tên anh: “Phong… Phong… Phong…”.

“Anh ở đây”. Anh ấn người thật mạnh, rồi lại thật mạnh, không biết có bao nhiêu lần xộc vào đến tận cùng như vậy, rồi lại rút ra, xoay người tôi lại, tiến vào một lần nữa: “Anh ở đây, Yên Chi”.

Cuối cùng cũng trút ra một dòng ấm nóng trong cơ thể tôi. Khi cùng tôi đứng trên đỉnh núi cao, anh đã hôn tôi nồng nàn rồi nói với tôi rằng: “Anh rất yêu em, Yên Chi, anh yêu em”.

Cơ thể tôi co rút kịch liệt, chân quặp chặt hông anh, cũng nói: “Phong, em cũng vậy. Em rất yêu anh”.

***

Khi dừng lại thì ánh bình minh lờ mờ bên ngoài đã chiếu qua khung cửa sổ, ánh trăng bạc dần dần lui vào phía sau tầng mây, báo hiệu một ngày mới sắp đến.

Tôi mềm nhũn vô lực nằm trong lòng anh, ngắm bình minh dần dần ló rạng trên biển. Giáo sư Brown là một người rất biết thưởng thức, ông ấy xây biệt thự gần biển, lại thiết kế cửa sổ sát sàn, không gian phía trước mặt rộng lớn, chỉ cần nằm trên giường cũng có thể nhìn toàn cảnh bình minh lên.

Phong ôm lấy tôi, hôn lên tóc tôi, khẽ hỏi: “Có mệt không?”.

“Mệt”. Tôi ủ rũ xầm xì: “Uống rượu mệt, lại phải phục vụ người ta. Ôi, mệt ch.ế/t mất”.

“Anh massa cho em nhé?”

Lần này tôi đã bắt đầu cảnh giác với hai chữ ‘massa’ kia, sợ anh bóp vai rồi lại tiện tay bóp chỗ nào không biết. Thế nên tôi không bị dụ nữa, lập tức mắm môi quát anh: “Thôi đi. Anh đừng có dụ dỗ em. Từ nãy đến giờ anh giày vò em gần một tiếng rồi đấy”.

“Ít thế thôi à?”.

Tôi lại trừng mắt lần nữa, cuối cùng Phong bật cười: “Được rồi. Vậy giờ em ngủ đi. Anh đảm bảo không làm gì nữa”.

Tôi cố gắng ngủ, nhưng bình minh quá đẹp, vẫn là không ngủ được, rút cuộc đành quay sang kéo tay anh: “Anh, nói chuyện một chút đi”.

Phong vẫn chưa ngủ, anh đang đăm chiêu ngắm mặt trời ló rạng từ mặt biển, nghe vậy mới cụp mắt nhìn tôi: “Ừ, em muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện sau khi em rời khỏi Việt Nam đi”. Tôi giơ tay vuốt ve sườn mặt góc cạnh của anh: “Em đọc báo thấy tập đoàn vừa cơ cấu lại, Đới Vũ Quân rời khỏi tập đoàn, anh cũng lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Là thật sao?”

“Là thật”. Anh mỉm cười nhìn tôi, cầm bàn tay tôi đưa lên miệng hôn: “Có ngày anh chuyển mình như vậy là nhờ công của em đấy. Bà Đặng, em muốn anh thưởng gì nào?”

“Sao lại là công của em?”
“Không có em đưa tài liệu giả cho Đới Vũ Quân, không biết lúc nào hắn mới chịu lộ mặt”.

Tôi đã đoán trước được việc này nhưng vẫn hỏi: “Kể cho em nghe đi”.

“Không được đâu, kể mất sức lắm. Không có động lực nên anh không kể”.

Tôi tức đến phì cười, đành phải rướn người lên hôn anh một cái, lại hôn đến cái thứ hai, cuối cùng hôn ba cái Phong mới hài lòng, kể cho tôi nghe những việc đã xảy ra từ khi tôi rời khỏi Việt Nam.

Hóa ra, Đới Vũ Quân đã nhờ chuyên gia kiểm định các bản tài liệu mà tôi đã đưa, có lẽ do tôi làm quá giống thật nên ngay cả chuyên gia cũng bị lừa. Khi chuyên gia xác nhận là thật, hắn mới tin tưởng để tôi rời khỏi Việt Nam, Đới Vũ Quân nghĩ ở trong nước sẽ khó ra tay nên biết đâu tôi chủ động sang nước ngoài sẽ dễ bề cho hắn hành động. Vì thế nên tôi mới sang Mỹ trót lọt như vậy.

Tưởng có được trong tay toàn bộ công thức chế tạo thiết bị y tế nên Đới Vũ Quân chẳng còn coi ai ra gì, hắn bỏ qua ông nội, dùng bản tài liệu giả để ép Đới Quốc Cường phải mở cuộc họp cổ đông bầu lại chức danh Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hải. Hắn cầm một bản sao tài liệu đến, ném lên bàn Phong:

“Mày tưởng cất giấu những thứ này thật kỹ thì sẽ ngồi vững ở vị trí Tổng giám đốc của Thịnh Hải, quyền lực không bao giờ bị lung lay ư?”. Đới Vũ Quân cười khẩy, bộ dạng khinh thường coi trời bằng vung: “Không ngờ có ngày tao lại có được tài liệu này phải không?”.

Phong liếc qua bản sao tài liệu ghi chép công thức vương vãi trên bàn, vừa nhìn là biết ngay toàn bộ là giả. Nhưng anh không lên tiếng, để mặc Đới Vũ Quân tự diễn:

“Chiếc ghế Tổng giám đốc Thịnh Hải vốn phải là của tao, con trai trưởng trong nhà. Tao đã nhẫn nhịn mày đủ 10 năm, bây giờ mày cũng nên trả lại vị trí cho tao rồi đấy”. Hắn nói: “Một đứa mọi rợ như mày tưởng được đón về Thịnh Hải là một bước lên tiên, được trở thành con cháu chính thống của gia đình tao ư? Ông nội đón mày về, chẳng qua cũng chỉ để lợi dụng mày phát triển Thịnh Hải. Tao không học kỹ thuật, thằng Hải chỉ biết vùi đầu trong viện nghiên cứu, vì vậy mày mới là người được chọn. Nhưng như vậy không có nghĩa mày có đủ tư cách để có tên trong gia phả của gia đình tao. Bây giờ Thịnh Hải có nền tảng rồi, không có mày thì vẫn tiếp tục phát triển được như thường”.

Anh ngước lên nhìn hắn, bình thản hỏi: “Rồi sao nữa?”

“Muốn tự từ chức, hay muốn họp tổ chức họp cổ đông? Tao không ngại nói cho mày biết, những cổ đông trong tập đoàn đã bị tao mua chuộc hết rồi, bọn họ không dám chống đối ông già đâu, giờ chỉ cần ông ấy mở miệng một tiếng, mày nghĩ số phiếu bầu phần lớn sẽ thuộc về ai? Không còn công thức chống lưng nữa, mày nghĩ ông già sẽ để mày ngồi yên trên vị trí đó chắc?”.

“Vậy thì mở cuộc họp cổ đông đi”. Mặt Phong không biến sắc, chậm rãi nói: “Để xem ai mới là người được ngồi yên”.

Đới Vũ Quân tức giận đập bàn: “Thằng kh.ốn, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đúng không?”.

Phong nhếch môi cười nhạt: “Tôi còn chưa tính sổ với anh việc thuê người đến phòng kho để ăn trộm bản thiết kế thiết bị, vụ nổ phốt pho cũng chưa tính đến, thế mà anh còn dám vác mặt đến đây đòi tôi tự từ chức?”. Anh đứng dậy, giọng nói như băng giá hướng về Đới Vũ Quân: “Đừng tưởng tôi không biết anh từng dùng những thủ đoạn gì. Những bằng chứng này chỉ cần nộp lên công an, tội danh tội phạm kinh tế đang chờ anh đấy”.

“Mày…”. Đới Vũ Quân trợn mắt: “Bằng chứng nào nói tao làm những việc đó?”.

“Ban đầu tạo ra vụ cháy nhỏ, lừa tôi xuống kiểm tra tầng 53 để quay lại cảnh tôi vào phòng trưng bày, sau này dùng nó để tạo hiện trường giả, đổ tội cho tôi đặt bẫy phốt pho. Nhưng thực ra sau khi tôi kiểm tra xong và trở về phòng làm việc, chính anh mới đi vào đặt bẫy”
“Mày nói cái gì? Tao chẳng hiểu gì cả?”.

“Vậy à?”. Phong xoay màn hình máy tính về phía Đới Vũ Quân, ở trên đó đang chiếu một đoạn video hắn vào tầng 53 sau khi Phong rời đi để đặt bẫy phốt pho.

Đới Vũ Quân trợn mắt: “Mày dựng video giả, đây không phải là tao”

“Không ngờ phải không?”. Phong cười cười: “Lúc xảy ra đám cháy đầu tiên, tôi đã nghi ngờ nên mới đặt điện thoại ở chế độ quay phim rồi để lại ở tầng 53”.

Nghe anh nói đến đây, rút cuộc tôi mới hiểu được ngọn ngành vụ nổ phốt pho đó. Hóa ra có tận 2 lần cháy, lần đầu tiên là Đới Vũ Quân sử dụng hóa chất làm cháy để dụ Phong xuống, hắn cố ý ghi hình khung cảnh đó để đổ lỗi cho Phong tự đặt bẫy phốt pho. Sau đó khi Phong rời đi, hắn mới quay lại đặt bẫy, không ngờ cảnh đó lại bị Phong ghi hình ngược lại.

Phải nói Đới Vũ Quân thâm độc là thế, vậy mà vẫn thua một Đặng Việt Phong cao tay hơn.

Đới Vũ Quân cứ đinh ninh sau khi phát nổ, toàn bộ camera ở đó sẽ bị hỏng hết, các video lúc trước cũng biến mất, coi như xóa sạch bằng chứng về việc hắn xuất hiện ở tầng 53. Cho nên lúc Đới Vũ Quân nói có thể khôi phục một chiếc thẻ nhớ từ camera sau vụ nổ, tôi cứ thấy sai sai ở phần nào đó.

Thẻ nhớ đã cháy rụi thì sao có thể khôi phục được chứ? Chẳng qua là hắn đã lưu lại video từ khi camera chưa phát nổ mà thôi!

Phong quay sang tôi hỏi: “Hắn lấy video đó để đe dọa em lấy công thức của anh phải không?”.

Tôi gật đầu: “Vâng. Lúc đó, em cứ sợ… video đó là thật, sợ nếu bị lộ ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến anh”.

Anh ôm tôi vào lòng, hôn lên tóc tôi: “Ngốc quá, lẽ ra phải nói với anh chứ?”

“Lúc đó em tưởng anh yêu bạn Huyền kia, còn lừa em uống thuốc tránh thai, nên em không muốn nói”.
“Ừ. Khi ấy ghét anh thế, sao không để video đó phát tán đi, còn tự vẽ ra công thức giả để lừa Đới Vũ Quân làm gì?”.

“Ghét thì ghét chứ”. Tôi vênh mặt nói: “Nhưng dù sao anh cũng từng là chồng em, để người ta biết chồng em vào tù thì nhục mặt lắm, nên dù chia tay rồi vẫn muốn chồng em vẻ vang. Sau này có ai nhắc đến anh, em có thể vênh mặt nói rằng: Anh ấy từng là chồng tôi đó”.

Phong bật cười thành tiếng: “Lúc nào cũng luôn là chồng em”.

Cảm nhận được thứ cứng rắn kia lại đang chuẩn bị thức tỉnh, tôi phải vội vã dập lửa ngay: “Anh mau kể tiếp đi, sau đó làm sao nữa?”

“Thì hắn chột dạ nên thất bại ra về thôi”
“Không phải. Kể tỉ mỉ đi”

Tôi ép anh phải kể bằng được, rút cuộc Phong phải miễn cưỡng kể tiếp. Anh nói trước giờ vẫn luôn giữ lại những bằng chứng ấy, coi như là gậy chống lưng cho mình, nhưng Đới Vũ Quân tưởng có được công thức thật nên càng không chịu từ bỏ việc trở thành Tổng giám đốc Thịnh Hải, hắn nói chỉ cần Phong nộp những bằng chứng ấy ra công an, hắn cũng sẽ bán lại những công thức kia cho đối thủ cạnh tranh của Thịnh Hải, có chế/t thì c.hế.t cùng.

Tôi bật cười, cảm thấy lời đe dọa của hắn rất giống tôi. Nhưng Đới Vũ Quân còn sợ, riêng Phong thì không. Anh chỉ quay đầu về phía sau, gọi một tiếng:

“Ông nội, ông nghe rồi chứ?”

Ông nội nãy giờ luôn đứng sau cánh cửa, nghe được những lời này của Đới Vũ Quân liền nổi trận lôi đình. Ông dùng cây gậy trong tay đánh hắn, vừa đánh vừa mắng: “Thằng khốn này, tao cho mày ăn sung mặc sướng, cho mày được hưởng đủ thứ tốt đẹp, mày chơi bời lêu lổng phá hại ra sao, tao cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, vậy mà mày còn dám bán công thức cho đối thủ cạnh tranh của Thịnh Hải? Mày không muốn sống nữa sao? Mày quên là thứ gì cho mày hưởng lợi tức hàng tháng rồi sao? Nếu không có thằng Phong thì tập đoàn này sớm đã sụp đổ lâu rồi, đâu ra lời lãi cho mày hưởng? Giờ mày còn muốn hủy hoại cả Thịnh Hải nữa đúng không?”

Đới Vũ Quân tuy coi trời bằng vung, nhưng trước ông nội vẫn có một sự kính trọng nhất định. Hắn không dám phản kháng, chỉ có thể khom người chịu đòn, cuối cùng khi ông đánh mệt mới dám nói: “Ông nội, cháu xin lỗi. Cháu không muốn như thế, cháu chỉ muốn ngồi ở vị trí cháu nên ngồi. Cháu là con trưởng của gia đình, Thịnh Hải vốn nên là của cháu”

Ông nội thở hổn hển: “Mày xứng sao? Ngoài phá của thì mày còn làm được tích sự gì nữa? Giao Thịnh Hải cho mày để công sức cả đời tao bị ném xuống sông xuống biển sao?”.

Ông nội chỉ mặt hắn mắng: “Thằng Phong không giao bằng chứng những việc mày làm cho công an là vì coi trọng chút tình nghĩa ruột thịt với mày. Không ngờ mày đúng là không biết điều, còn dám đe dọa ngược lại nó. Đới Vũ Quân, từ giờ mày đừng mang họ Đới nữa. Đem vợ con mày đi thật xa cho tao. Trừ khi tao c.hế/t, mày đừng hòng trở về đây nữa”.

“Ông nội”. Đới Vũ Quân gầm lên.

Ông nội vẫn không mềm lòng: “Tao vẫn sẽ để mày được hưởng lợi nhuận từ tập đoàn, tiền của mày tao cũng không động đến. Nhưng nếu mày không nghe lời, tao sẽ khiến mày tay trắng ra đi, hoặc cùng lắm là tống mày vào tù. Đới Thanh Lâm tao nói được làm được”.

Cuối cùng, Đới Vũ Quân đành phải lựa chọn rời đi. Hắn phải chuyển gần hết cổ phần về cho Phong, sau đó dẫn vợ con rời khỏi Hà Nội, hình như đã đến một đất nước xa lạ nào đó.

Tôi gật đầu, cảm thấy cái kết này tuy chưa xứng đáng với Đới Vũ Quân, nhưng dù gì hắn cũng là m.áu mủ chính thống của tập đoàn Thịnh Hải, ông nội nương tay như vậy cũng có lý của ông.

“Vậy còn bố anh thì sao?”. Tôi hỏi.

Phong nói: “Vì dung túng cho Đới Vũ Quân nên cũng bị ông nội phạt, từ giờ về sau không được nhúng tay vào việc của tập đoàn nữa”.

“À…”. Tôi gật gù tỏ như đã hiểu. Anh lại hỏi tôi: “Em muốn hỏi đến Hải chứ gì?”.

“Không”. Tôi lập tức chối bay chối biến: “Em có nói thế đâu”.

“Yên Chi”. Nhìn bộ dạng cuống quít của tôi, anh hơi buồn cười: “Thật ra anh không độc đoán đến mức không cho em gặp anh trai anh. Chẳng qua vì lúc đó anh sợ nếu hai người thường xuyên gặp nhau, ông nội biết được thì sẽ nghi ngờ. Nhưng mà dù có làm hết mọi cách rồi, ông nội vẫn phát hiện ra”.

“Em xin lỗi”. Tôi lại nói xin lỗi: “Em không hiểu được anh, toàn làm trái lời anh”

“Không sao. Có những việc bắt buộc phải diễn ra vì nó nên diễn ra. Nếu không, cũng chẳng biết bao giờ anh mới ly hôn với em và trở thành chủ tịch của Thịnh Hải”. Anh lại hôn lên tóc tôi, nhẹ nhàng dỗ dành tôi: “Anh biết từ lâu trong lòng em đã không còn yêu anh ấy nữa rồi, chỉ là nhiều khi không kìm được, cứ thấy em gặp anh ấy lại ghen thôi”.

Tôi cười cười: “Giờ em mới biết anh xấu tính thật đấy”.

“Đó không gọi là xấu tính”
“Vậy là gì?”
“Là yêu. Vì yêu nên chỉ muốn chiếm làm của riêng”.

Gò má tôi bất giác đỏ lên, tôi rúc vào lòng anh, khẽ thì thầm: “Vậy còn nói không độc đoán”.

“Anh còn có thể độc đoán hơn nữa cơ, em có muốn thử không?”
“Độc đoán thế nào cơ?”

Tay anh lần xuống giữa đùi tôi, mơn trớn vuốt ve: “Thế này”.

“Ưm…”.

Sau đó, mặt trời đỏ rực hoàn toàn trồi khỏi mặt biển, đem tia nắng ấm áp chiếu lên bóng lưng người ở trên giường. Tôi thấy bóng anh lên xuống nhấp nhô rất nhiều lần, đổi mọi tư thế, mỗi lần thắt lưng khẽ động đều mang vẻ quyến rũ đong đầy mắt tôi.

Có ánh sáng, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng sườn mặt của anh, nhìn thấy nét mê say trên con đường rong ruổi chinh phục của người đàn ông ấy. Tôi còn thấy được đường nhân ngư của anh kề sát bắp đùi tôi, mỗi khi cử động, từng múi cơ căng chặt khỏe khoắn như được nâng lên, hấp dẫn đến cực điểm.

Vì sao người đẹp trai khi làm chuyện này cũng quyến rũ đến mức vậy chứ? Khiến tôi chỉ muốn mãi, muốn mãi thôi…

Ở trước bức tường bằng kính, anh áp chặt tôi vào đó rồi lại tấn công từ phía sau. Căn phòng này vô cùng hoàn hảo, có thể nhìn thấy mọi thứ trên mặt biển nhưng ở mặt biển lại không hề nhìn thấy bên trong. Bình minh trước mắt tôi lay động, sóng rì rào mờ đi trong đồng tử của tôi, chỉ thấy bên dưới có một sức mạnh vô cùng mãnh liệt đẩy đưa, còn hơn cả sóng dữ.

Cảm giác trải nghiệm ân ái cùng một người đàn ông trước mặt biển thật quá kinh diễm, kích thích từ thị giác, cảm giác, xúc giác khiến khoái cảm trong tôi gần như đạt đến mức cao trào. Tôi rên rỉ gọi tên anh, lại hôn anh, cầm tay anh đặt lên trái tim mình, để anh siết chặt lấy, lại cảm nhận từng đầu ngón tay của anh vờn quanh con đường hoa bên dưới, lòng cũng phát run.

Không bao lâu chân tôi mềm nhũn không thể đứng thẳng nổi, anh lại bế bổng tôi lên, để tôi tựa vào tường kính rồi lại tiếp tục hành trình. Không biết người đàn ông này đã để dành bao nhiêu sức lực cho lần gặp lại này, chỉ biết dường như anh không hề biết mệt mỏi, cứ đổi hết tư thế này đến tư thế khác, cuối cùng vẫn là quay lại giường, nâng hai chân tôi lên rồi lại mạnh mẽ xông vào.

Khi cả hai chạy nước rút, trần nhà trên đỉnh đầu tôi lắc lư, giống như đang trải qua một trận động đất. Vật nóng bỏng trơn tuột kia tiến sâu vào rồi ấn mạnh một cái, tôi run rẩy co người siết chặt anh bên trong thân thể mình, hành động này khiến cổ họng người đàn ông kia gầm lên một tiếng rất khẽ, sau đó liền tăng tốc đến mức cực đại, nhanh tới độ tôi có thể nghe được âm thanh da thịt va chạm vào nhau dồn dập bên tai, như tiếng ngựa phi nước đại trên con đường đầy sỏi đá, cuối cùng là không còn nghe thấy gì nữa, chỉ có tiếng lòng tôi gào thét:

“Ôi… Phong…”

Anh kết thúc bằng rất nhiều cú nhấn người, như dồn toàn bộ sức lực để ấn thật sâu và phun trào hết vào bên trong tôi. Không chỉ có tôi co giật mà ngay cả bờ vai của anh cũng run lên dữ dội. Phong ghì chặt tôi hôn một cách đ.iê/n cuồng, đi lặp lại hai chữ: “Yên Chi… Yên Chi”.