42. Tháng Năm Chẳng Đổi Thay - Ngoại truyện 4

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:50:42
Lượt xem: 0

Ngoại truyện 4

Một tuần sau đó, Phong phải trở về Việt Nam để giải quyết công việc, còn tôi vì vẫn vướng dự án cùng giáo sư Brown nên vẫn phải ở lại Mỹ. Trước khi anh lên máy bay về nước, chúng tôi còn tranh thủ quấn quít thêm một lần nhưng vẫn không thấy đủ. Phong bảo tôi:

“Anh về nước giải quyết công việc xong lại sang với em, ở bên này giữ gìn sức khỏe, đừng mải làm việc rồi quên ăn uống, biết chưa?”.

Tôi nhăn mặt: “Em biết rồi mà. Em đâu phải trẻ con nữa, anh cứ yên tâm về nước đi”.

Phong nghĩ nghĩ một lát rồi không biết biến ra từ đâu một hộp nhung đỏ bé xíu. Anh mở ra, lấy chiếc nhẫn kim cương bên trong đeo vào ngón tay tôi: “Anh nghe giáo sư Brown nói có nhiều tiến sĩ ở viện nghiên cứu để mắt đến em. Nên phải đánh dấu chủ quyền bằng chiếc nhẫn này, em không được tháo ra đâu đấy”

Bộ dạng ‘giữ của’ của anh làm tôi phì cười: “Chủ tịch đẹp trai, lại nhiều tiền như thế, em không lo mất thì thôi. Một nhà nghiên cứu quèn như em anh cũng lo bị người ta cướp hả?”.

“Lo chứ. Giáo sư Brown nói rồi, vợ anh thông minh xinh đẹp thế này cơ mà. Biết đâu ở bên này có nhiều người mới lạ, hợp mắt em hơn anh”

“Trong mắt em không ai đẹp trai bằng anh”. Đây là lời nói thật của tôi, kỳ thực, khi còn là sinh viên tôi không để ý đến Phong lắm, nhưng sau này gặp lại mới thấy anh đúng là đẹp trai thật, gương mặt có tỉ lệ rất chuẩn, có vẻ phong trần của đàn ông trưởng thành, có sự cứng rắn quả quyết của người đứng trên thương trường, lại có sự điềm đạm ôn hòa của người đã hứng đủ gió mưa, chỉ riêng phong thái đã khiến tôi c.hế/t mê c.hế/t mệt, làm gì để người khác vào trong mắt nữa chứ.

Anh mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi tôi: “Dù có nịnh như vậy thì cũng phải đeo nhẫn vào, nếu dám tháo ra thì anh sẽ xử em đấy”.

“Biết rồi, biết rồi”. Tôi đẩy vai anh: “Anh mau dậy đi, nếu không sẽ muộn giờ ra sân bay mất”.

“Hôn anh thêm một cái”.

Hôn thêm một cái, lại làm thêm một lần, cuối cùng Hùng phải lắc đầu đổi vé máy bay cho chủ tịch nào đó, tôi cũng bị Thương trêu là “Bà trùm sa đọa, mê trai quên lối về”.

Tôi bĩu môi: “Mày cũng mê trai không kém tao đâu nhé. Đừng tưởng tao không biết, mấy hôm ở nhà giáo sư Brown, chỉ có đêm đầu tiên mày với ông Hùng đi bắt hải sản là thật thôi”

Mặt Thương lập tức đỏ lựng lên, nó chột dạ chối bay chối biến: “Đ/iê/n à, hôm nào chả đi bắt hải sản”.

“Bắt ở trên vách đá hả? Sao khuỷu tay mày lại trớt thế kia?”
“Tao ngã vào vách đá chứ sao?”

“Có mà ngã vào lòng ông Hùng thì có”. Tôi tủm tỉm chọc nó: “Thế nào? Làm trên vách đá cảm giác ra sao? Kể tao nghe xem”.

“Thì…”. Nói đến đây nó mới nhận ra mình lỡ lời, thẹn quá hóa giận cầm cuốn sách ném về phía tôi. Tôi càng cười lớn, cuối cùng Thương tức quá nên nói: “Không bằng mày, vắt kiệt sức ông Phong. Mới có mấy ngày mà trông ông ấy càng héo hon”.

Những ngày tháng sau khi anh về Việt Nam, tôi cũng quay lại với công việc tất bật ở phòng nghiên cứu. Phong nói một tháng qua anh qua Mỹ nên việc ở Thịnh Hải gần như tắc cứng cả lại, bây giờ phải bù đầu giải quyết, còn bảo nếu tôi không chịu tha thứ sớm cho anh, có ngày Thịnh Hải cũng sẽ sụp đổ trong tay tôi.

Tôi ngồi nhai kẹo của anh để lại trong phòng nghiên cứu, cười hì hì: “Là ai không muốn về, cứ kỳ kèo câu giờ làm trễ máy bay. Bây giờ còn đổ lỗi cho em hả?”.

“Tại em hết”. Anh vừa gọi video cho tôi vừa ký duyệt giấy tờ, Phong bỗng hạ thấp giọng, ghé sát vào micro: “Tại em quyến rũ anh”.

Nghe giọng nói trầm thấp đầy dụ dỗ của người ấy, má/u nóng trong người tôi lại được dịp sôi lên, tôi đỏ mặt đáp: “Sếp Phong, em nhớ anh quá đi”.

“Thôi, anh phải đi tắm đây”
“Ơ, sao lại đi tắm”
“Để dập lửa”.

Nói xong liền tắt phụp video, tôi ngẩn ra một hồi mới nghĩ ra anh dập lửa làm gì, liền cười nghiêng ngả.

Anh bảo cứ 2 tuần sẽ qua thăm tôi một lần nhưng kỳ thực việc của anh rất bận, không đi được, mà tôi ở bên này cũng không thể rời công trình để đi được, nên thành ra hai tháng sau vẫn chưa thể gặp nhau.

Cho đến ngày hoàn thành xong công trình nghiên cứu với giáo sư Brown, thấy tôi nôn nóng về nước, giáo sư Brown cũng không giữ lại nữa, ông ấy tặng cho tôi một món quà là một con chip điện tử cấy vào vỏ não. Thứ này trên thế giới chưa từng được sản xuất để bán ra, là đồ vô cùng giá trị, đáng giá bằng cả sản nghiệp của một triệu phú, tôi không dám nhận, vội vàng đưa trả lại cho giáo sư:

“Thầy ơi, thứ này quá giá trị, em không dám nhận đâu”
“Tôi biết em vẫn luôn canh cánh trong lòng việc bà em bị mất trí nhớ, lúc tỉnh lúc quên, thế nên mới quyết định tặng em con chip này. Yên Chi, em cầm thứ này về Việt Nam rồi tìm một bệnh viện để cấy con chip này vào vỏ não của bà em, sẽ hạn chế được tình trạng hay quên của bà ấy”.

Giáo sư Brown nhất quyết ép tôi phải nhận, còn nói thứ này không thể so được với những đóng góp của tôi và Phong cho công trình nghiên cứu của giáo sư. Ông ấy nói đây là công trình mà cả đời ông ấy luôn theo đuổi, cũng vướng rất nhiều, nếu không có tôi và Phong thì không thể nào đi đến kết thúc được. Vì vậy, sự xuất hiện của chúng tôi còn quý giá hơn rất nhiều so với món quà này.

Cuối cùng, tôi đành phải nhận lấy con chip và cảm ơn giáo sư. Tôi nói tôi sẽ đưa bà và Thương về nước, quán Phở cũng sẽ trả lại cho giáo sư. Giáo sư Brown gật đầu: “Phở Việt Nam rất ngon, tôi sẽ cố gắng duy trì cửa hàng. Yên Chi, nếu có dịp thì nhớ quay lại nơi này nhé”

“Nhất định rồi ạ”.

“À phải rồi. Từ trước đến nay tôi không nói với em điều này”. Giáo sư Brown đẩy gọng kính, nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa: “Khi em mới sang đây, Phong đã đến tìm tôi, cậu ấy nói hai người hiểu nhầm nên em mới đến Mỹ, nhờ tôi sau này có gì thì chỉ bảo em, quan tâm em giúp cậu ấy. Tôi thấy Phong là người đàn ông tốt, cậu ấy giỏi giang, hiểu biết, khiêm nhường, lại yêu thương em bằng cả tấm lòng như vậy, em phải giữ chắc cậu ấy đấy. Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu, sớm sinh những đứa nhóc thật xinh xắn nhé”.

Trong lòng tôi bất giác xúc động như đ.iê/n, sống mũi cũng cay xè. Tôi ôm lấy giáo sư Brown: “Thầy, em cảm ơn thầy”

“Yên Chi, thấy em về nước, thầy rất vui”.
“Em sẽ quay lại thăm thầy. Em hứa”
“Được”.

***

Tôi không nói với Phong rằng mình sẽ về nước, chỉ âm thầm đưa bà và Thương trở lại Việt Nam, sắp xếp chỗ ở cho hai người xong xuôi mới đến tập đoàn Thịnh Hải.

Khi vừa lên đến tầng 54 thì thấy một cô gái tóc xoăn từ phòng của Phong đi ra. Cô ấy mặc bộ đồ công sở, nhưng ngực khá lớn, cúc áo cổ còn mở ra hai cúc, để lộ khe rãnh sâu hun hút bên trong. Hình như cô gái đó mới đến nên không biết tôi, khi lướt qua, còn cố ý liếc quần áo trên người tôi một cái.

Chậc, tôi không mặc hàng hiệu thì không thể lên tầng 54 này hả?

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ đi lại phòng Chủ tịch gõ cửa. Vài giây sau giọng Phong vọng ra: “Bảo cô đi, cô không nghe à?”.

Tôi bật cười, không đợi anh đồng ý đã đẩy cửa bước vào, bộ dạng của Phong đang rất tức giận, nhưng khi thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi. Anh kinh ngạc gọi tên tôi: “Yên Chi”

“Sao chủ tịch lại giận thế? Anh chọc anh à?”

Anh đứng dậy đi lại phía tôi, đôi tay lớn dang ra, ôm lấy tôi vào lòng: “Em về từ lúc nào? Sao không nói cho anh biết để anh đi đón em?”

“Em định âm thầm quay về để bắt quả tang anh đấy. Lần này đúng là bắt quả tang thật nhỉ? Cái cô vừa đi từ phòng anh ra trông quyến rũ thế cơ mà”

“Nhân viên mới của phòng kinh doanh”. Anh đưa tay đỡ trán, ra vẻ ngán ngẩm: “Chẳng hiểu thế nào mà cứ suốt ngày lên thẳng đây bảo trình ký cái này cái kia”.

“Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành như thế, anh có động lòng không?”

“Nhan sắc ấy không so nổi với vợ anh”. Nói rồi lại muốn hôn tôi, tôi giơ một ngón tay chắn trước miệng anh: “Chủ tịch, bây giờ đang trong giờ làm việc đấy”.

“Mặc kệ”. Anh bế bổng tôi lên, gạt hết giấy tờ trên bàn rồi đặt tôi lên đó, nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn: “Lâu lắm mới được ôm vợ, sa đọa trong giờ làm việc một chút cũng có sao?”

“Một chút ư?”. Tôi nâng cằm anh lên, khẽ hôn lên yết hầu nam tính của người đàn ông ấy. Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, vội đến nỗi không đợi được, tay lần mò cởi thắt lưng:

“Không chỉ một chút”. Anh hôn lên môi tôi một nụ hôn đầy đắm say: “Nhiều chút”.

***

Quả thực, đàn ông khi nhớ thương cũng chỉ biết bày tỏ chân thực nhất bằng nửa thân dưới. Tôi vừa về nước, chưa kịp nói gì đã bị anh giày vò một trận nhớ đời, đến khi tôi hoàn toàn kiệt sức, Phong mới chịu buông tha cho tôi rồi đưa tôi về nhà.

Các thím thấy tôi về cùng anh thì mừng như mở hội, những người chưa từng uống rượu như thím Hoa còn mở cả champagne ăn mừng, nhưng tôi đếm một vòng vẫn thấy thiếu một thím. Khi hỏi thím Hoa chuyện này, sắc mặt đang vui vẻ của thím ấy lập tức đổi thành vẻ bực dọc: “Đừng nói đến con m.ẹ đó nữa. Cậu Phong tống cổ nó đi rồi”.

“Sao lại đi rồi ạ?”

“Nó nhận tiền của con bé Thư Nghi, bỏ thuốc tránh thai cho cháu uống chứ sao? Đợt trước nó khoe có tiền chữa bệnh cho con thì tôi đã nghi nghi rồi, nghĩ sao mà tự dưng có một số tiền lớn đến thế. Hóa ra nó nhận tiền của con bé Thư Nghi rồi hãm hại cháu. Uống công mọi người ngày nào cũng sắc thuốc nam cho cháu uống, chỉ mong cháu với cậu Phong sớm có em bé”. Nói tới đây, thím Hoa lại sụt sịt: “Khổ thân cháu, tự nhiên uống cả đống thuốc vớ vẩn vào người. Nhưng Yên Chi đừng lo, các thím sẽ lại nấu thuốc nam cho cháu uống, kiểu gì cũng sẽ sớm có em bé thôi”

Tôi bật cười, lâu rồi cũng không nghĩ đến chuyện mang thai nữa, vả lại Phong cũng nói đối với anh chuyện con cái cũng không quá quan trọng, cùng lắm là mang t/ha.i hộ hoặc xin con nuôi, hoặc cứ thế sống bên nhau đến hết đời, chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ.

Chỉ là khi Thương nói với tôi rằng kỳ kinh nguyệt của nó đã chậm gần 10 ngày rồi, tôi vừa mừng cho nó lại vừa tủi thân cho chính mình, cả đêm ấy cứ thở dài rồi xoay người mãi.

Phong thấy vậy mới quay sang ôm tôi: “Sao thế? Khó ngủ à?”

“Vâng”. Tôi nói dối anh là vì lo ca phẫu thuật cấy chip ngày mai của bà ngoại nên mới không ngủ được, anh lại động viên tôi đó chỉ là một phẫu thuật nhỏ, sẽ không nguy hiểm gì cả.

Tôi gật gật đầu, lại hỏi: “À phải rồi, sang tháng Việt Anh được về rồi phải không anh?”.

“Ừ, mùng 8 tháng sau là hết hạn thụ án. Hy vọng Huyền có thể chờ được đến khi nó trở về”.

Gần đây sức khỏe của Huyền rất yếu, robot vi phẫu mà Phong đã nghiên cứu suốt 10 năm nay cũng đã hoàn thành và chỉ chờ để xử lý khối u của cô ấy, tuy vẫn là đánh cược 50/50 sự sống, nhưng có cơ hội sống vẫn còn hơn không. Chỉ là Huyền sợ làm phẫu thuật vào lúc này sẽ không đợi được Việt Anh trở về, nên cứ lần lữa mãi. Lúc chúng tôi đến thăm, sắc mặt của cô ấy đã gần như không còn sức sống, vậy mà vẫn thì thầm bên gối hỏi chúng tôi:

“Anh ấy sắp về rồi chứ?”

Phong gật đầu: “Nó bảo đã đặt vé máy bay rồi. Mùng 8 sẽ bay về. Em cố chịu đựng thêm vài ngày, đợi nó về rồi phẫu thuật, được không?”

Huyền rất ngoan, truyền thuốc vào rất đau nhưng cô ấy vẫn không rên tiếng nào, thậm chí còn cười: “Vâng. Anh Phong, anh dẫn chị dâu đến thăm em, em rất vui”.

Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt. Nghĩ lại những ngày tháng tôi âm thầm ghen với Huyền, tôi cảm thấy mình thật tệ. Một cô gái tốt như vậy, vì sao tôi lại có ý nghĩ xấu xa về cô ấy như thế chứ, Huyền không làm gì sai, cô ấy xứng đáng được sống và chờ Việt Anh trở về. Tôi thật lòng mong sẽ như vậy.

Mới nghĩ đến đây thì đột nhiên có tiếng thì thầm vang lên bên tai tôi: “Yên Chi, rơi vào hoàn cảnh như Việt Anh và Huyền thì mới thấy chỉ cần sống thôi cũng đáng quý lắm rồi. Vì thế nên bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau và không bệnh tật gì, đó cũng là một loại hạnh phúc mà bao người mơ cũng không có được”.

Tôi sửng sốt quay lại nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh như chứa đựng sự ấm áp và cả hình bóng tôi. Lúc này tôi mới biết rằng anh hiểu, Phong hiểu hết những điều mà tôi đang cố che giấu, anh như muốn nói với tôi rằng: Yên Chi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là đủ, không có con cái cũng không sao.

Tôi rưng rưng lao vào ngực anh, lặng lẽ rơi nước mắt: “Em biết rồi. Em không mơ xa xôi nữa, em biết chúng ta thế này đã hạnh phúc hơn bao người rồi”.

“Ừ, ngoan, ngủ đi”.

Đông qua xuân tới, một năm nữa lại đến, ông nội ngày một yếu hơn, mỗi lần ngồi trong đình nghỉ mát đều bảo tôi: “Đàn ông nhà này hỏng hết rồi, chỉ còn mỗi thằng Phong. Vậy mà tới giờ hai đứa vẫn chưa chịu sinh cho ông một đứa chắt đích tôn, còn muốn ông đợi đến bao giờ?”.

Tôi cúi đầu không nói, Phong lại bước lên nắm vai tôi: “Vậy thì ông phải đợi lâu lâu một chút, cũng sống lâu một chút, đợi đến khi bọn con lo xong sự nghiệp sẽ sinh chắt đích tôn cho ông”.

“Chủ tịch hội đồng quản trị rồi mà vẫn còn chưa lo xong sự nghiệp sao?”

Anh lắc đầu: “Dẹp yên đống cổ đông ấy, ngày nào con cũng mệt c.hế.t đi”.

“Haizz, cũng tại thằng con ch/ế/t tiệt của ông, cả ngày kéo vây cánh, lẽ ra phải tống nó đi cùng thằng Quân mới đúng”
“Ông nội, nhà đã neo người rồi, đừng đuổi ai đi nữa”.

Ông nội nhìn Phong, ánh mắt bất chợt trở nên xa xăm!

Tôi biết, ông đang nhớ đến Hải!

Sau khi về Việt Nam tôi mới nghe tin anh đã xuống tóc đi tu, bây giờ đang tu hành ở một ngôi chùa cách Hà Nội 3km. Hôm tôi đến thăm, Hải đang mặc áo tràng lam ngồi gõ mõ tụng kinh, tôi yên lặng đứng sau nhìn anh, đợi anh đọc hết cả một quyển kinh dày rồi mới lặng lẽ đi ra vãn cảnh chùa. Đến khi quay đầu lại, đã thấy Hải đứng sau lưng.

Anh gầy đi nhiều, mái tóc cũng không còn, nhưng gương mặt lại phảng phất sự nhẹ nhõm thoát tục, giống như đã buông bỏ tham, sân, si của trần thế, chỉ còn lại một ánh mắt ôn hòa đầy nuối tiếc nhìn tôi:

“Yên Chi”

Tôi gật đầu, khẽ mỉm cười: “Em đến thăm anh”.

“Anh thế này, khiến em chê cười rồi phải không?”
“Không đâu. Anh bây giờ trông rất thư thái nhẹ nhõm, em thấy anh như vậy cũng rất vui”.

Hải chắp tay khẽ nói “A di đà Phật”, rồi lại đáp: “Trông thấy em vẫn mạnh khỏe bình an, anh cũng rất vui”.

Tôi hỏi vì sao anh lại chọn con đường này, Hải nói sau khi tôi rời đi, Đới Vũ Quân cũng rời đi, anh cảm thấy cuộc sống đầy rẫy toan tính này thật nặng nề, nhân tình thế thái vụ lợi rối rắm, anh không muốn tranh giành thứ gì ở Thịnh Hải, càng không muốn tiếp tục trở thành giáo sư hay nhà khoa học gì đó, chỉ muốn buông bỏ mọi danh lợi trần thế, tìm một nơi chốn nào bình yên.

Hải nói anh biết tôi vĩnh viễn sẽ không quay lại với anh nên đã lựa chọn xuống tóc đi tu, những ngày tháng ở ngôi chùa này, anh cũng thấy lòng rất bình yên nhẹ nhõm, không có ý định hoàn tục.

Tôi đáp: “Em hy vọng anh sẽ vui vẻ với lựa chọn của anh. Hy vọng những ngày tháng sau này anh sẽ thật mạnh khỏe, sống một cuộc đời có thể khiến anh an ổn”.

“Yên Chi, cảm ơn em”. Anh cười khẽ: “Anh cũng mong em và Phong được hạnh phúc. Lúc trước là anh còn non trẻ bồng bột, luôn tìm mọi cách để được hơn nó, thậm chí còn dùng cả thủ đoạn để dìm nó xuống. Nhưng thật may là nó chưa bao giờ hận anh”

“Sao anh biết?”.
“Vì anh biết nó lấy em không phải để trả thù anh, mà vì nó cũng như anh. Thật lòng yêu em”.
“Yêu em ư?”
“Yên Chi, sau này em sẽ hiểu”.

Tôi không hiểu, tôi chỉ biết rằng những tháng ngày sau quay lại Việt Nam, tôi đã sống rất hạnh phúc. Tôi chứng kiến Thương kết hôn, chuyển vào một ngôi biệt thự ngay sát cạnh nhà tôi, đó là quà tặng mà Phong tặng Hùng nhân đám cưới của bọn họ. Vì thế, tôi còn chứng kiến bụng Thương càng ngày càng lớn lên, lúc nó nghén, khi nó đau bụng sắp sinh, thậm chí còn chứng kiến bà tôi từ biệt thự bên này lật đật chạy sang, nhìn nước ối chảy ròng ròng xuống chân Thương thì hét lớn:

“Thôi c.hế/t, vỡ ối rồi. Mau gọi Hùng về đi, đi bệnh viện”.

Tôi run lập cập gọi điện thoại, ấn mãi không đúng số được, phải đến 3, 4 lần mới thông máy, lại gọi nhầm số Phong. Tôi lắp bắp nói: “Mau… mau về đi. Thương sắp sinh rồi”.

Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi lập tức nói: “Anh và Hùng về ngay”.

Sau đó, tôi lại được chứng kiến Thương sinh ra một đứa bé gái bụ bẫm đáng yêu, lại được nó trao cho một chức rất to: Mẹ nuôi của em bé.

Tôi biết, Thương nghĩ cho tôi vì đến giờ tôi vẫn chưa được làm mẹ, nó bảo cho tôi làm mẹ nuôi để tôi nhanh được nhận vía rồi có em bé, chỉ mỗi thế thôi mà tôi trốn ra một góc của bệnh viện khóc như mưa, khóc chán rồi, tới khi quay lại thì tình cờ gặp một đoàn bác sĩ đang vội vã đẩy một chiếc cáng, Thư Nghi nằm trên đó m.áu me đầy đầu, liên tục hét lên:

“Tôi phải kiện thằng c.h/ó đó. Người đâu, mau giám định thương tật cho tôi. Báo công an đi, thằng c.h/ó đó muốn g.iế/t người”.

Nghe nói tập đoàn Đông Á bây giờ không còn được như trước, trái ngược với Thịnh Hải càng ngày càng phát triển như vũ bão, Đông Á mỗi lúc một lụi tàn, Thư Nghi không còn bộ dạng vênh váo như trước, thậm chí còn phải lấy một ông già kém bố cô ta 5 tuổi, đã trải qua 3 đời vợ, chồng cô ta vừa bủn xỉn vừa vũ phu, không biết đã đánh cô ta bao nhiêu lần, nhưng lần này, tôi thấy Thư Nghi thảm nhất.

Khi cáng y tế lướt qua người tôi, Thư Nghi dường như cũng nhìn thấy tôi nên trợn ngược mắt, cố ôm đầu đầy m.áu ngóc lên: “Yên… Yên Chi”.

“…”
“Con kh.ốn này, bảo với ông Phong, tao còn sống ngày nào tao sẽ trả thù ngày ấy. Tao sẽ sống c.hế/t với ông ấy, với cả mày nữa. Chúng mày là đồ kh.ốn k.iếp, kh.ốn kiếp, aaaaa”.

Phong chưa từng nói với tôi anh đã làm gì Thư Nghi, nhưng nghĩ lại những lời cô ta nói, cộng thêm cả việc Đông Á gần đây thường mất những mối làm ăn lớn, tôi cũng lờ mờ đoán ra được ai đứng sau việc này.

Tối hôm ấy về nhà, sau khi thủ thỉ kể về em bé của Thương cho Phong nghe, tôi lại làm như chợt nhớ ra chuyện gặp Thư Nghi, đem nói với anh. Vẻ mặt anh rất hờ hững, chỉ đáp qua loa cho có lệ:

“Vậy à?”
“Anh đoán xem, vì sao tập đoàn Đông Á lớn mạnh là thế mà lại suy sụp nhanh thế?”

Anh vẫn tỉnh bơ đọc báo, lật giở trang rồi trả lời: “Anh không biết”

Tôi ấm ức giật tờ báo từ tay anh: “Chủ tịch, là anh phải không?”

“Chuyện gì cơ?”
“Đừng tưởng qua mặt được em. Chiều nay em đã xem lại toàn bộ lịch trình làm việc của anh mấy tháng gần đây rồi. Hễ lần nào anh đi gặp đối tác của Đông Á thì y như rằng một thời gian ngắn sau họ tự rút vốn khỏi dự án với Đông Á. Không là anh thì còn là ai nữa”.

Phong im lặng một lúc rồi bật cười: “Vợ, em suy luận siêu thật đấy. Thế này thì có cho anh 10 lá gan thì anh cũng không dám nuôi phụ nữ bên ngoài đâu”.

“Biết thế thì tốt”. Tôi vỗ vỗ vai anh: “Để em bao nuôi anh”.

Anh tháo kính xuống, vặn nhỏ đèn rồi luồn vào trong chăn ôm tôi: “Vậy tối nay anh sẽ phục vụ em chu đáo”.

“Á… tay anh lạnh quá, đừng… buồn em”. Tôi nhăn nhó đẩy tay anh ra, nhưng sức mạnh người đàn ông kia quá lớn, chẳng tốn bao nhiêu sức đã đặt tay vào giữa khe rãnh trước ngực tôi. Phong khẽ thì thầm:

“Để anh sưởi ấm một lát”.

Kết quả không chỉ là một lát, mà là đến nửa đêm. Tới khi kết thúc, tôi chỉ có thể ôm chiếc eo mỏi nhừ của mình nhăn nhó mắng anh: “Anh phục vụ kiểu gì thế hả? Mệt c.hế.t em rồi”.

“Vợ ơi, lần sau anh sẽ tiết chế thật mà”.

***

Vào cuối mùa xuân, rút cuộc Huyền cũng được rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và chuyển sang phòng thường, khối u của cô ấy đã được loại bỏ, hai mắt cũng nhìn thấy. Cuộc phẫu thuật của Huyền đã trở nên nổi tiếng làm rung chuyển cả nền y học thế giới.

Ai cũng nói đây là kỳ tích, bởi vì trong lịch sử y khoa chưa từng có người nào phẫu thuật được khối u ở vị trí khó như vậy, hơn nữa bệnh nhân đã chống chọi với bệnh gần 10 năm, cơ thể suy kiệt đến gần như không thể phẫu thuật. Vậy mà đến giờ cô ấy vẫn còn sống, thậm chí còn chẳng thua gì một người khỏe mạnh.

Robot y tế của Phong cũng vì thế mà trở thành thiết bị y tế được vô số bệnh viện hàng đầu thế giới săn đón, tất cả đều trả giá rất cao, nhưng anh vẫn giữ đúng như lời hứa hôm đứng giữa hội thảo xúc tiến phát triển thiết bị y tế ở Zurich: Tặng miễn phí toàn bộ công trình nghiên cứu này cho các nước muốn phát triển Robot y tế, nhằm đem lại hiệu quả phẫu thuật cao nhất, tăng hy vọng sống cho người bệnh, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và nói xa hơn là cả nhân loại…

Người người đều ngưỡng mộ anh, tôi cũng vô cùng thành kính ngưỡng mộ anh, đêm hôm đó chỉ có thể nồng nhiệt hết mình để thay những người khác cảm ơn anh. Phong thấy tôi nhiệt tình hơn hẳn ngày thường mới khẽ cười:

“Hôm nay em sao thế?”
“Có sao đâu, chỉ là tự nhiên thấy yêu anh hơn”.

Anh véo má tôi: “Nói thật xem nào”

“Thật mà. Mọi người đều ngưỡng mộ công trình nghiên cứu Robot y tế thực hiện vi phẫu của anh. Mà hôm nay Huyền được chuyển ra phòng bệnh thường, em lại cảm thấy ngưỡng mộ anh hơn, không nghĩ là robot của anh có thể thực hiện phẫu thuật ở vị trí khó như thế”.

Phong cười: “Nếu không có con người, robot cũng chỉ là robot mà thôi”.

Nhắc mới nhớ, lúc Huyền phẫu thuật, Phong đã bảo Hùng lặn lội lên tận bản A Tứ mời một bác sĩ ở trên đó xuống Hà Nội phẫu thuật. Ban đầu tôi nghĩ ở Hà Nội này không thiếu gì bác sĩ giỏi, vì sao anh lại nhất quyết mời người ở tận trên đó, mãi đến khi nhìn thấy vị bác sĩ ấy, tôi mới chợt nhận ra tôi từng gặp người ấy ở lễ vinh danh các bác sĩ có cống hiến cho nền y học nước nhà một lần. Chính là bác sĩ Đỗ Đình Việt, học trò của quốc bảo y học Quách Cảnh Đức, cũng là ngôi sao sáng trong các bác sĩ ngoại khoa, đã có nhiều công trình y khoa cống hiến cho nên y học nước nhà.

Bác sĩ Đỗ Đình Việt đã tự tay điều khiển robot vi phẫu để phẫu thuật cho Huyền. Sau khi thành công, bác sĩ còn không nán lại Hà Nội thêm phút giây nào mà lập tức lên đường quay trở lại bản A Tứ. Lúc chúng tôi giữ lại, bác sĩ Việt chỉ nói:

“Vợ tôi ở một mình trên đó sẽ rất nhớ tôi, tôi đã hứa với cô ấy sẽ sớm quay về, cho nên phải về luôn cho kịp”.

Vợ của bác sĩ Việt chính là nhà báo Hà Phương, tác giả của cuốn Mùa Hạ Ở Vùng Cao vô cùng nổi tiếng. Hai người họ quả thực quá xứng đôi vừa lứa, khiến tôi không nhịn được, lòng ngưỡng mộ mãi không thôi.

***

Vào một ngày đẹp trời, khi nhóc con nhà Thương vừa đầy tháng xong thì tôi cứ thấy người mệt mỏi, bế đứa trẻ trên tay mà ngủ gà ngủ gật, lúc Thương đi vào thấy thế mới bảo tôi:

“Này, hay là mày có bầu rồi?”

Tôi nửa tỉnh nửa mơ: “Hả? Bầu gì?”

“Lông mày xếch, người xanh rợt, thèm ngủ, giống người có bầu chứ gì nữa”. Nó nhìn tôi chằm chằm: “Tháng này đã đến kỳ kinh chưa?”

Tôi lẩm nhẩm nghĩ ngợi, chợt nhớ ra hình như kinh nguyệt của tôi đã trễ bốn ngày rồi. Bình thường tôi luôn nghĩ mình khó có con nên không để ý đến kỳ kinh, giờ Thương nhắc tôi mới nhớ.

Nó lật đật tìm trong ngăn tủ ra một que thử, bắt tôi mau vào nhà vệ sinh thử xem. Khi hai vạch hiện lên trước mặt tôi, tôi còn không tin vào mắt mình, cứ thế ngồi đần ra, mãi đến khi Thương gõ cửa ầm ầm lên ngoài mới giật mình.

“Sao rồi? Có kết quả chưa? Một vạch hay hai vạch?”

Tôi thẫn thờ đi ra, đưa cho nó xem que thử. Thương vừa nhìn thấy vạch thứ hai liền sung sướng nhảy cẫng lên: “Đấy, tao nói mà. Bầu rồi mà. Ôi mừng quá, thế là mày có bầu rồi. Mừng quá đi thôi”.

“Tao… có bầu thật à?”
“Chứ còn gì nữa? Đậm thế này thì đếch thể nào là dương tính giả được. Mày có bầu rồi, thông báo với lão Phong đi cho lão ấy mừng”.

Tất nhiên là tôi không dám!

Tôi sợ lỡ không phải thì cả hai lại thất vọng nên chỉ âm thầm đi siêu âm, khi bác sĩ bảo tôi đã thấy túi thai bốn tuần nằm gọn trong buồng tử cung, tôi mới dám khóc. Thương thấy vậy cũng khóc theo, nó gọi điện thoại cho Phong đến đón tôi, lúc anh vội vã chạy tới, nhìn thấy con chúng tôi trên màn hình siêu âm liền vội vã quay đi.

Khi anh quay đầu lại, lần đầu tiên tôi thấy mắt anh đỏ hoe.

Phong bảo với tôi: “Yên Chi, chúng ta tổ chức đám cưới nhé”.

Tôi nhìn anh thật lâu, thật lâu, sau rất nhiều lần anh đề nghị tổ chức đám cưới, lần này tôi mới đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

Bấy lâu nay tôi luôn sợ không sinh con được nên mới lần nữa không chịu để anh tổ chức đám cưới, nhưng bây giờ trải qua bao khó khăn, cuối cùng thì tôi cũng đã có thai rồi. Tôi không còn tự ti nữa, cũng không còn lo lắng về việc cả đời này sẽ không được làm mẹ nữa, tôi cũng muốn được mặc váy cô dâu và đứng trong lễ đường cùng anh.

Vì thế nên tôi nói: “Đợi em sinh con xong rồi chúng ta tổ chức đám cưới nhé. Em đồng ý làm cô dâu của anh, đồng ý vĩnh viễn làm vợ anh”.

Phong gật đầu, hôn lên trán tôi: “Cảm ơn em”.

***

Tám tháng sau, một bé trai chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của tất cả mọi người, trong đó người vui nhất là ông nội và bà ngoại tôi.

Ông nội đặt tên thằng bé là Đặng Phong An, ông bảo Phong đã là gió lớn rồi, thì phải đặt một cái tên thật bình an để cuộc đời của nó sẽ không phải gặp nhiều trắc trở như bố nó.

Bà ngoại tôi cũng rất thích cái tên này, cả ngày cứ ôm ấp An An bé nhỏ trong tay, miệng hát ru những bài ca dao xưa cũ: “An An yêu của bà, cái miệng này giống hệt mẹ mày, xinh quá đi thôi”

“An An yêu của bà ơi, bà yêu em, bà đợi em mãi”.
“An An bé nhỏ của bà ơi, bà thương em quá đi thôi”.

Tôi và Phong cùng nhìn nhau cười, chúng tôi đã đi đến ngày hôm nay coi như đã toại nguyện đủ cả rồi. Chỉ còn có một đám cưới nữa là trọn vẹn thôi.

Vì thế nên sau khi An An được 3 tháng, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới ở bờ biển trước biệt thự của giáo sư Brown, đứng trước hôn trường lộng gió, nhìn hoàng hôn đỏ rực chiếu lên váy cưới trắng muốt của tôi và đồng tử đẹp đẽ của người đàn ông kia, chúng tôi đã thề dưới đất trời rằng sẽ chung thủy với nhau mãi mãi, cả đời này sẽ luôn cùng san sẻ khó khăn, cùng gánh vác hoạn nạn, cùng hưởng thụ hạnh phúc.

Sau khi Phong đeo nhẫn cưới vào tay tôi, tôi đã nói với anh rằng:

“Đời này, kiếp này, tình cảm này… tháng năm chẳng đổi thay”.